PhQUANTHINTUAT có nói :
Giáp Kình Đà thì chỉ Lộc Tồn ? sao lại lận đận tha phương Còn Giáp Đào Hồng thì chưa hỉu ý nghĩa câu phú đó lắm @.@
Các câu Phú loại này vì làm theo thể thơ phú nên nhiều khi không thể nói hết nội dung ,
ví như Giáp Quyền - Lộc thiếu nhân tri = Mệnh giáp Q-L , mà tứ chính cung có Khoa .
Giáp Quyền - Khoa thế sở nghi , cũng vậy .
Giáp Nhật - nguyệt thùy năng ngộ = Mệnh Thiên phủ/ Vũ -Tham mà giáp  - D .
Giáp Kình - Đà khả vi khất điếu = tức Cách Kình - đà giáp Kỵ , tam phương có Không Kiếp càng nghiệm ,
Kỵ - Lộc = cũng là cách né tránh hay từ chối làm ra tiền trong 1 giai đoạn nào đó ( cũng không hẳn là
đương sự là người không tốt trong xã hội ) , Kỵ -Kình - Đà là cách làm gì cũng dễ gặp thất bại , cả đời chỉ nghiệm
ra 1 câu " bán tự vô thành : " cho nên nãn chí .
nãn chí mà gặp lúc không tiền , mọi người đều xa lánh ( Kỵ ) thì dễ khập khễnh ( Đà ) lê gót chân theo cây gậy
( Kình ) ,,có thể hiểu là hành khất ! Còn Điếu = gã đi câu , gã này là ai ? Nguyễn Khuyến có bài Thu điếu :
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo ,
một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
sóng biếc theo làn hơi gợn tí ,,
lá vàng trước gió khẽ đưa vèo
tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt
ngõ trúc quanh co khách vắng teo
tựa gối ôm cần lâu chẳng được
cá đâu đớp động dưới chân bèo .
Xưa những gã từ quan , hay bị Quan loại trừ phần lớn chỉ biết về quê đuổi gà cho vợ , rảnh rang
thì vác cần đi câu cho quên đi cái buồn nhân thế , đó chính là chữ Điếu trong từ Khất - điếu .
Tức cách này có những 2 con đường cho bạn chọn lựa : 1 ăn xin 2 về vườn .
Giáp Đào - Hồng dị bóng Âm - Dương ,
Dị = dễ , Âm Dương = ám chỉ Nam nữ .
Mệnh giáp Đ - H thì dù giàu hay nghèo gì cũng dễ gặp ,, bóng !! Nam giới thì bóng quần thoa, bóng Hồng ,
bóng giai nhân , thậm chí là bóng kiều nữ chốn Thanh lâu ,
Nữ thì bóng dáng nam nhi, bóng mày râu .v.v
Cách giáp này chỉ tốt đối ví đàn ông , tối kỵ dành cho nữ nhân ,,heh heh,,
Sửa bởi huygen: 24/06/2012 - 14:16
sửa định dạng