TAM KHÔNG GIAO HỘI VÀ TUẦN TRIỆT LÂM HỎA KIM
AnKhoa
20/06/2012
NgoaLong, on 20/06/2012 - 12:12, said:
2. Vì theo quy tắc thì Tứ Hóa, Lộc Tồn, và Triệt (Tuần không thể tính vào vì an theo tuần của Giáp) đều an theo Thiên Can của Tuổi. Tức nó có sự liên quan với nhau trong đó. Như tuổi Giáp thì Liêm hóa Lộc, Phá hóa Quyền, Vũ hóa Khoa, Nhật hóa Kỵ, còn Lộc Tồn thì ở cung Dần, Triệt thì ở cung Thân-Dậu. Thành thử muốn có cái này thì nó lại kéo theo cái kia. Việc là ta gia giảm cho nó.
Có thể khi nói tới các vị trí, sách chỉ nói tới sự hội tụ sao. Còn Triệt, vốn không phải là sao, nên không được đưa vào. Nhưng khi ta luận thì vẫn phải tính.
SONGHI
20/06/2012
Dear MG,
LS của dhxd có Địa không cư tại Tuất - Thân ngự tại đây.
Địa không cư thổ địa có đắc dụng không? Mong Minh giác có vài lời bình về khía cạnh này?
Tks MG
SH
LS của dhxd có Địa không cư tại Tuất - Thân ngự tại đây.
Địa không cư thổ địa có đắc dụng không? Mong Minh giác có vài lời bình về khía cạnh này?
Tks MG
SH
Mr.Anh
20/06/2012
AnKhoa, on 20/06/2012 - 13:03, said:
Có thể khi nói tới các vị trí, sách chỉ nói tới sự hội tụ sao. Còn Triệt, vốn không phải là sao, nên không được đưa vào. Nhưng khi ta luận thì vẫn phải tính.
Tôi nghĩ là vẫn phải tính, nhưng với trường hợp Cự Môn tôi đang thắc mắc nhiều vấn đề, theo Lục Bân Triệu thì thuộc hành thổ đới kim chứ không phải thủy, và tôi thấy nó hợp lý hơn trong việc giải thích câu phú Thạch trung ẩn ngọc, và trong cách này các sách đều nói Cự Môn rất ưa gặp Tuần Triệt, ngay cả cách Cự Cơ mão dậu ưa gặp song hao (hỏa) thì Cự Môn thổ đới kim hợp lý hơn.... đó là về hành. Từ đó căn cứ thêm một số yếu tố khác thì tôi nghĩ ở vị trí nào Cự Môn cũng không ngại TT, mà là ưa gặp TT, kể cả miếu hay hãm địa. TT có tác dụng làm mất đi cái ám của Cự môn?
minhgiac
20/06/2012
vâng minhgiac cảm ơn anh Ngoa Long đã co một bài phân tích rất hay như vậy, minhgiac cũng sáng ra được nhiều lắm.
khi phân tích một số thì không chỉ nhằm vào mỗi tuổi hay tứ hóa mà theo em thì cần phải hiểu rã các vẫn đề sau:
-tuổi tức tuổi hợp với sao nào, cung nào ( trong tuổi đã hàm chứa tứ hóa và tuần triệt)
- vấn đề về sao, tức sao nào hợp với tuổi nào, đứng ở cung nào
- cung vị tức cho ta biết sự đắc hãm, sự họp tuổi, hợp sao.
ba yếu tố trên vốn dĩ nó là điều không thể tách rời, nó hòa quyện và ẩn dấu trong mọi bí mật cũng như các câu phú. nó không thể tách ra, vad cũng không bao giờ tách khỏi nhau. cũng như môn tướng học ta cần biết 3 yếu tố là, tướng tthanh trọc, thần thanh trọc và thanh thanh trọc vậy. do vậy mới thấy tử vi là môn khoa học rất thâm sâu. minhgiac rất cảm ơn những phân tích của anh.
địa không địa kiếp là 2 sát tinh có thể nói là mạnh nhất trong tử vi. khi ở đất thổ dĩ nhiên là nó có sự chế dụng đi ít nhiều, và khi không kiếp ở nơi vcd lại dơi vào cung thân thường đem lại cái dở rất nhiều, hơn cái tốt cho dù là đắc địa đi chăng nữa. cái thân vcd không vững, thiếu lý tưởng, hoặc có ý tưởng khác ngừoi ( kiểu như tự kỷ chẳng hạn) khi có không kiếp hãm chấn thủ ở đó, cho dù nhiều sao tốt hội chiếu. thông thường đem lại nhiều bất lợi cho đương số. tuy lá số trên không phải là một lá số quá xấu nhưng cũng không phải là quá tốt, thứ hai là cả mệnh và thân đều vcd nếu ở cung an thân đó mà xuất hiện vài sao xấu nữa thì có thể kết luận là ngừoi không bình thường kiểu như thiểu năng hay tự kỷ. và với ngừoi này được chiều quá mức, quan tâm, nuôi như gà công nghiệp thì về sau không tốt tý nào cả. với lá số này cần để va trạm, tôi luyện, cứng rắn thì mới tốt được.
minhgiac!
Sửa bởi minhgiac: 20/06/2012 - 16:08
khi phân tích một số thì không chỉ nhằm vào mỗi tuổi hay tứ hóa mà theo em thì cần phải hiểu rã các vẫn đề sau:
-tuổi tức tuổi hợp với sao nào, cung nào ( trong tuổi đã hàm chứa tứ hóa và tuần triệt)
- vấn đề về sao, tức sao nào hợp với tuổi nào, đứng ở cung nào
- cung vị tức cho ta biết sự đắc hãm, sự họp tuổi, hợp sao.
ba yếu tố trên vốn dĩ nó là điều không thể tách rời, nó hòa quyện và ẩn dấu trong mọi bí mật cũng như các câu phú. nó không thể tách ra, vad cũng không bao giờ tách khỏi nhau. cũng như môn tướng học ta cần biết 3 yếu tố là, tướng tthanh trọc, thần thanh trọc và thanh thanh trọc vậy. do vậy mới thấy tử vi là môn khoa học rất thâm sâu. minhgiac rất cảm ơn những phân tích của anh.
SONGHI, on 20/06/2012 - 13:04, said:
Dear MG,
LS của dhxd có Địa không cư tại Tuất - Thân ngự tại đây.
Địa không cư thổ địa có đắc dụng không? Mong Minh giác có vài lời bình về khía cạnh này?
Tks MG
SH
LS của dhxd có Địa không cư tại Tuất - Thân ngự tại đây.
Địa không cư thổ địa có đắc dụng không? Mong Minh giác có vài lời bình về khía cạnh này?
Tks MG
SH
địa không địa kiếp là 2 sát tinh có thể nói là mạnh nhất trong tử vi. khi ở đất thổ dĩ nhiên là nó có sự chế dụng đi ít nhiều, và khi không kiếp ở nơi vcd lại dơi vào cung thân thường đem lại cái dở rất nhiều, hơn cái tốt cho dù là đắc địa đi chăng nữa. cái thân vcd không vững, thiếu lý tưởng, hoặc có ý tưởng khác ngừoi ( kiểu như tự kỷ chẳng hạn) khi có không kiếp hãm chấn thủ ở đó, cho dù nhiều sao tốt hội chiếu. thông thường đem lại nhiều bất lợi cho đương số. tuy lá số trên không phải là một lá số quá xấu nhưng cũng không phải là quá tốt, thứ hai là cả mệnh và thân đều vcd nếu ở cung an thân đó mà xuất hiện vài sao xấu nữa thì có thể kết luận là ngừoi không bình thường kiểu như thiểu năng hay tự kỷ. và với ngừoi này được chiều quá mức, quan tâm, nuôi như gà công nghiệp thì về sau không tốt tý nào cả. với lá số này cần để va trạm, tôi luyện, cứng rắn thì mới tốt được.
minhgiac!
Sửa bởi minhgiac: 20/06/2012 - 16:08
minhgiac
20/06/2012
cự môn thuộc thủy hóa khí thành âm ( nghĩa là nguồn nước nhiều tạp chất )
- khi ở tý thuộc khảm thì kết tinh lại thành đá, thành băng, nên không lưu chuyển phát huy tài năng được. gọi là kết thạch thủy
- khi cự môn tại ngọ thuộc ly bị cô lại kiệt dần, kết tủa lại. không có sự khoáng đạt suy kiệt dần mà không nan tỏa được. gọi là cô thạch thủy
Nên cự môn ở tý ngọ gọi là "thạch trung ẩn ngọc" với hàm ý là ẩn tàng không phát huy được tài năng nếu không có cách hóa giải chứ không nên hiểu cự môn là đất, đá hay ngọc gì cả.
song hao thuộc thủy miếu địa tại mão dậu và đắc địa tại tý ngọ.
Sửa bởi minhgiac: 20/06/2012 - 16:47
- khi ở tý thuộc khảm thì kết tinh lại thành đá, thành băng, nên không lưu chuyển phát huy tài năng được. gọi là kết thạch thủy
- khi cự môn tại ngọ thuộc ly bị cô lại kiệt dần, kết tủa lại. không có sự khoáng đạt suy kiệt dần mà không nan tỏa được. gọi là cô thạch thủy
Nên cự môn ở tý ngọ gọi là "thạch trung ẩn ngọc" với hàm ý là ẩn tàng không phát huy được tài năng nếu không có cách hóa giải chứ không nên hiểu cự môn là đất, đá hay ngọc gì cả.
song hao thuộc thủy miếu địa tại mão dậu và đắc địa tại tý ngọ.
Sửa bởi minhgiac: 20/06/2012 - 16:47
Got...Talent
20/06/2012
Minhgiac nếu không bận lắm, nhờ minhgiac giúp mình với nhé.
canh
20/06/2012
minhgiac, on 20/06/2012 - 16:34, said:
cự môn thuộc thủy hóa khí thành âm ( nghĩa là nguồn nước nhiều tạp chất )
- khi ở tý thuộc khảm thì kết tinh lại thành đá, thành băng, nên không lưu chuyển phát huy tài năng được. gọi là kết thạch thủy
- khi cự môn tại ngọ thuộc ly bị cô lại kiệt dần, kết tủa lại. không có sự khoáng đạt suy kiệt dần mà không nan tỏa được. gọi là cô thạch thủy
Nên cự môn ở tý ngọ gọi là "thạch trung ẩn ngọc" với hàm ý là ẩn tàng không phát huy được tài năng nếu không có cách hóa giải chứ không nên hiểu cự môn là đất, đá hay ngọc gì cả.
song hao thuộc thủy miếu địa tại mão dậu và đắc địa tại tý ngọ.
- khi ở tý thuộc khảm thì kết tinh lại thành đá, thành băng, nên không lưu chuyển phát huy tài năng được. gọi là kết thạch thủy
- khi cự môn tại ngọ thuộc ly bị cô lại kiệt dần, kết tủa lại. không có sự khoáng đạt suy kiệt dần mà không nan tỏa được. gọi là cô thạch thủy
Nên cự môn ở tý ngọ gọi là "thạch trung ẩn ngọc" với hàm ý là ẩn tàng không phát huy được tài năng nếu không có cách hóa giải chứ không nên hiểu cự môn là đất, đá hay ngọc gì cả.
song hao thuộc thủy miếu địa tại mão dậu và đắc địa tại tý ngọ.
minhgiac, on 20/06/2012 - 16:34, said:
cự môn thuộc thủy hóa khí thành âm ( nghĩa là nguồn nước nhiều tạp chất )
- khi ở tý thuộc khảm thì kết tinh lại thành đá, thành băng, nên không lưu chuyển phát huy tài năng được. gọi là kết thạch thủy
- khi cự môn tại ngọ thuộc ly bị cô lại kiệt dần, kết tủa lại. không có sự khoáng đạt suy kiệt dần mà không nan tỏa được. gọi là cô thạch thủy
Nên cự môn ở tý ngọ gọi là "thạch trung ẩn ngọc" với hàm ý là ẩn tàng không phát huy được tài năng nếu không có cách hóa giải chứ không nên hiểu cự môn là đất, đá hay ngọc gì cả.
song hao thuộc thủy miếu địa tại mão dậu và đắc địa tại tý ngọ.
- khi ở tý thuộc khảm thì kết tinh lại thành đá, thành băng, nên không lưu chuyển phát huy tài năng được. gọi là kết thạch thủy
- khi cự môn tại ngọ thuộc ly bị cô lại kiệt dần, kết tủa lại. không có sự khoáng đạt suy kiệt dần mà không nan tỏa được. gọi là cô thạch thủy
Nên cự môn ở tý ngọ gọi là "thạch trung ẩn ngọc" với hàm ý là ẩn tàng không phát huy được tài năng nếu không có cách hóa giải chứ không nên hiểu cự môn là đất, đá hay ngọc gì cả.
song hao thuộc thủy miếu địa tại mão dậu và đắc địa tại tý ngọ.
Roark
20/06/2012
Chào anh Minhgiac !
Em đọc qua chủ đề của anh và thấy anh có nói là hội Tam không có nghĩa là : Mệnh , tài , quan mỗi cung 1 Không và Tài , quan , di mỗi cung 1 Không thì mới đúng .
Vợ chồng em có cách sau :
- Em thì có 1 Không ở Tài và 2 Không ở Di :
- Vợ em thì có 3 Không ở Mệnh và 1 Không ở Di :
Trong trường hợp của vợ chồng em thì có những điều tốt xấu gì , rất mong anh cho biết ạ .
Ở trên em có thấy mọi người nói về Cự Môn và Thất Sát , lá số của em thì có Thân cư Phúc Đức tại Ngọ , chính tinh là Thất Sát miếu địa bị Triệt . Dạo gần đây em mới biết về Tử Vi và được biết như thế là không tốt , có câu phú là : Thất Sát lâm thân chung thị yểu . Em không biết yểu ở đây là yểu mệnh , tuổi thọ kém hay là kém về tiền bạc và sự nghiệp ạ.
Mong mọi người lượng thứ cho nếu như em có làm loãng chủ đề mà mọi người đang thảo luận . Em xin cảm ơn !
Chúc mọi người sức khỏe và may mắn !
Em đọc qua chủ đề của anh và thấy anh có nói là hội Tam không có nghĩa là : Mệnh , tài , quan mỗi cung 1 Không và Tài , quan , di mỗi cung 1 Không thì mới đúng .
Vợ chồng em có cách sau :
- Em thì có 1 Không ở Tài và 2 Không ở Di :
- Vợ em thì có 3 Không ở Mệnh và 1 Không ở Di :
Trong trường hợp của vợ chồng em thì có những điều tốt xấu gì , rất mong anh cho biết ạ .
Ở trên em có thấy mọi người nói về Cự Môn và Thất Sát , lá số của em thì có Thân cư Phúc Đức tại Ngọ , chính tinh là Thất Sát miếu địa bị Triệt . Dạo gần đây em mới biết về Tử Vi và được biết như thế là không tốt , có câu phú là : Thất Sát lâm thân chung thị yểu . Em không biết yểu ở đây là yểu mệnh , tuổi thọ kém hay là kém về tiền bạc và sự nghiệp ạ.
Mong mọi người lượng thứ cho nếu như em có làm loãng chủ đề mà mọi người đang thảo luận . Em xin cảm ơn !
Chúc mọi người sức khỏe và may mắn !
SONGHI
20/06/2012
minhgiac, on 20/06/2012 - 16:34, said:
cự môn thuộc thủy hóa khí thành âm ( nghĩa là nguồn nước nhiều tạp chất )
- khi ở tý thuộc khảm thì kết tinh lại thành đá, thành băng, nên không lưu chuyển phát huy tài năng được. gọi là kết thạch thủy
- khi cự môn tại ngọ thuộc ly bị cô lại kiệt dần, kết tủa lại. không có sự khoáng đạt suy kiệt dần mà không nan tỏa được. gọi là cô thạch thủy
Nên cự môn ở tý ngọ gọi là "thạch trung ẩn ngọc" với hàm ý là ẩn tàng không phát huy được tài năng nếu không có cách hóa giải chứ không nên hiểu cự môn là đất, đá hay ngọc gì cả.
song hao thuộc thủy miếu địa tại mão dậu và đắc địa tại tý ngọ.
- khi ở tý thuộc khảm thì kết tinh lại thành đá, thành băng, nên không lưu chuyển phát huy tài năng được. gọi là kết thạch thủy
- khi cự môn tại ngọ thuộc ly bị cô lại kiệt dần, kết tủa lại. không có sự khoáng đạt suy kiệt dần mà không nan tỏa được. gọi là cô thạch thủy
Nên cự môn ở tý ngọ gọi là "thạch trung ẩn ngọc" với hàm ý là ẩn tàng không phát huy được tài năng nếu không có cách hóa giải chứ không nên hiểu cự môn là đất, đá hay ngọc gì cả.
song hao thuộc thủy miếu địa tại mão dậu và đắc địa tại tý ngọ.
Tks MG nhiều
SH
minhgiac
20/06/2012
canh, on 20/06/2012 - 18:24, said:
Tranh thủ minhgiac đang bàn tới Cự Môn, tôi xin hỏi cách "thạch trung ẩn ngọc" vẫn nghe nói nên có Triêt để ngọc được lộ ra, ấy nhưng lúc đó thì ông Thiên Tướng giáp và nhị hợp bị Triệt trảm đầu mất thì so đo hay dở giữa 2 cái thế nào minhgiac ơi! Cảm ơn bạn!
Thưa bác, cháu thật sự chưa hiểu ý hỏi của bác. còn nói về cách thạch trung ẩn ngọc đối với cháu thì chỉ xét tuổi nào thì đựoc hưởng. còn các sách bây giờ ngừoi ta thêm tuần triệt, rồi song hao. cái này có thể do kinh nghiệm, hay những quan điểm ngộ giác, hay chân truyền thế nào thì cháu không rõ. nhưng nếu đúng và hợp lý thì dùng thôi bác. còn chuyện thiên tướng gặp triệt vẫn là một hạn dở, vất vả như thường. khi xem rồi cả chuyện vận trình đi ngược đi xuôi thế nào mà nói, vất vả nhiều hay ít, gặp may sớm hay muộn còn phụ thuộc vào sự hiện diện thực tế của vận trình cũng như các sao. nếu có những sao như sinh vựong mộ và các sao tốt thì không đến lỗi vất vả. còn cháu xin nhấn mạnh mỗi cách chỉ vài tuổi đựoc hưởng chứ không phải tuổi nào cũng tốt. ví dụ chứ cứ nhìn thấy cách tử vi cư ngọ, hay tử phủ đồng cung rồi sung sứong ồ ta đựoc cách tốt rùi, lúc đó chỉ là sự ngộ nhận. không biết cháu trả lời thế có đúng ý hỏi của bác không?
@ Anh Roark thân mến! minhgiac biết nói thế nào cả .về lá số của anh là lá số không tồi, vất vả nhưng sự vất vả có kết quả. anh nên nhớ là khi đã đạt đựoc mục đích, thì cần phải biết vừa và đủ để dành thời gian cho những thứ quan trọng với cuộc sống là gia đình, là vợ là con. còn như lá số vợ anh tôi xin phép không nói. cảm ơn anh
SONGHI, on 20/06/2012 - 19:46, said:
Tính luận rất logic, khó phản biện về vì sao gọi là Thạch trung ẩn ngọc.
Tks MG nhiều
SH
Tks MG nhiều
SH
cảm ơn anh. đây không phải chỉ là tính lôgic không thôi. khi minhgiac viết thế có ngừoi sẽ trự hỏi tại sao các sao thủy khác không thế, không thành cách thạch trung ẩn ngọc?. minhgiac xin trả lời thủy cũng có nhiều loại thủy
- có loại ầm ầm ,giữ dằn mênh mông
- có thứ nứoc không nguồn mà có tinh khiết
- có loại âm ỉ ngấm ngầm nằm sâu trong lòng đất
- có loại thứ nước ban phước lành, lương thiện,thần tiên
còn sao thủy nào là lọai nào thì xin hãy tự phân giải. tử vi không chỉ đơn giản đặt cho sao cái tên, ngũ hành mà trong nó còn ẩn chứa nhiều nhân sinh, triết lý và nhân tình thế thái lắm. đâu có khô khan chỉ vài gạch đầu dòng mà nói hết. đâu có chỉ đọc vài quyến sách mà thông suốt.
thật tình minhgiac không phải biết nói sao với những anh chị cứ nhiệt tình pót lá số, cũng như những tin nhắn riêng nữa. minhgiac hiểu sự tin tửong đó, cái khao khát muốn biết vận mệnh đời mình. ngay cả minhgiac cũng vậy. nhưng minhgiac chưa đủ kiến thức, kinh nghiệm, thời gian cũng như cái tâm thật tĩnh và bình lặng để mà xem số được, không những thế xem lại sai, đã không giúp gì được có khi lại làm tổn hại tới mọi người. nên minhgiac rất cảm ơn, rất mong những sự thông cảm và chia sẻ của quý anh chị.
minhgiac!
Sửa bởi minhgiac: 20/06/2012 - 20:36
NgoaLong
20/06/2012
AnKhoa, on 20/06/2012 - 12:43, said:
Em thấy trong Đẩu số toàn thư bàn về các chính tinh tại các vị trí, không có đoạn nào đề cập tới Triệt cả.
Thất Sát kỵ Triệt: Dần Thân cung nhập miếu, Giáp Canh Đinh Kỷ sinh nhân tài quan cách.
Nếu phú chỉ đơn giản là ngắn gọn dễ nhớ, mà bỏ qua những chi tiết quan trọng thì em nghĩ không hợp lý lắm. Chắc hẳn phải có lý do khác.
Thất Sát kỵ Triệt: Dần Thân cung nhập miếu, Giáp Canh Đinh Kỷ sinh nhân tài quan cách.
Nếu phú chỉ đơn giản là ngắn gọn dễ nhớ, mà bỏ qua những chi tiết quan trọng thì em nghĩ không hợp lý lắm. Chắc hẳn phải có lý do khác.
Cái này trước đây có bàn qua với AnKhoa rồi. Cái phần nói về Tài Quan cách, Tài Quan Cách (được lặp đi lặm lại) và cũng chỉ vổn vặn chung chung vậy thôi thì không mấy đặc sắc lắm. Phần lớn hình như nó dựa vào Lộc Tồn và một phần Tứ Hóa.
AnKhoa thử lật lại từng chính tinh xét thử xem nó thế nào.
Như câu trên nói về Thất Sát tại Dần Thân, Thất Sát thì không Hóa nên không liên quan đến Tứ Hóa nhiều, còn lại Lộc Tồn. Tại Dần thì Lộc Tồn ở Dần, Ngọ - tức 3 tuổi Giáp, Đinh, Kỷ. Tại Thân thì Lộc Tồn ở Thân. Tại sao không thêm tuổi Quý (Lộc Tồn tại Tí) nhỉ (?), phải chăng vì Hóa Kỵ (Tham hóa Kỵ)?
Với lại, đôi khi Phú nói gọp chung lại vài ba cách, ta cần phải phân định nó ra, như nó nói tới cái nào hoặc tại đâu cho tuổi gì thì sẽ tốt hơn. Ví dụ như Giáp tại Dần nó khác với tại Thân, có khi nó chỉ nói tới Giáp tại Dần mà thôi, ví như nói về Giáp Đinh Kỷ tại Dần, Canh tại Thân chẳng hạn chứ không hẳn là Giáp Canh Đinh Kỷ cả Dần lẫn Thân. (cách cục hay được gọp chung qua đối cung).
Như Giáp/Kỷ tại Dần thì Triệt tại Thân chẳng liên quan, Đinh tại Dần tuy có Lộc Tồn (Lộc - Tướng - Ấn) nhưng mệnh gặp phải Triệt thì giảm sút (cách cục Sát tại Dần Thân thì Quan có Phá Quân Tí Ngọ rất đẹp. Tuổi Quý ngoài Kỵ ra thì Quan bị Triệt nữa nên về phần Quý [tức Quan] có phần không tốt); Canh tại Thân thì Triệt tại Ngọ Mùi chẳng liên quan.
Tiếp đến như tuổi Kỷ mà dính Kỵ (Văn Khúc hóa Kỵ) thì không hay lắm, v.v...
Hoặc có thể cho rằng tuổi Kỷ tại Thân thì có Khôi Việt (Sát ưa Khôi Việt), có thể nói tuổi Ất cũng có Khôi Việt nhưng vì có Kình Đà chiếu nên giảm tốt. Tuổi Canh tại Dần có Khôi Việt, tuổi Tân cũng có Khôi Việt nhưng cũng như tuổi Ất có Kình Đà chiếu.
AnKhoa, on 20/06/2012 - 13:03, said:
Có thể khi nói tới các vị trí, sách chỉ nói tới sự hội tụ sao. Còn Triệt, vốn không phải là sao, nên không được đưa vào. Nhưng khi ta luận thì vẫn phải tính.
Đại khái là vậy!
Got...Talent
20/06/2012
Trích dẫn
thật tình minhgiac không phải biết nói sao với những anh chị cứ nhiệt tình pót lá số, cũng như những tin nhắn riêng nữa.
hehe.. Ko sao.Mình sợ làm loãng chủ đề, với lại ko muốn công khai nên gửi tin nhờ minhgiac. Khi nào rảnh, minhgiac giúp em mình với nhá Thanks you minh giác.