Dạ em cảm ơn anh Ankhoa đã quan tâm đến câu hỏi của em.
Số là em đọc sách của thầy Nguyễn Văn Hoạt-cuốn nhân mệnh trong Kinh Dịch, thầy có bàn về 2 sao Không Kiếp, hiểu nôm na được cái lý của thầy, nên em có chút băn khoăn. Thầy viết về KHông Kiếp như sau:
"Địa Kiếp:
Khởi từ cung HỢi là giờ Tí, thuận theo chiều kim đồng hồ, đến giờ sinh vào cung nào thì an sao Địa Kiếp ở cung đó. Địa Kiếp được coi là vị đứng đầu Lục đại sát tinh, là sao chỉ về kiếp nạn của lá số. Được sinh ra dưới cửa Địa Võng, ra khỏi chín tầng địa ngục đi vào cõi Trời (cun Hợi thuộc quẻ Càn trên lá số) theo vòng Dương để gieo rắc họa nạn - kiếp nạn cho chúng sinh, nên rất nặng nề về thân xác.
Địa Không:
Cũng xuất phát từ cung hợi giờ Tí, nhưng sao này đi nghịch theo chiều kim đồng hồ, tới giờ sinh, tới cung nào thì an sao Địa Không vào cung đó. Được diễn giải như sao Địa Kiếp nhưng sao này thiên về tâm linh, tinh thần và nặng nề về phần hồn. Lý giải 2 sao Địa Kiếp, Địa Không cần nắm chắc các cung số, quẻ trong Kinh Dịch mới hiểu được ý tứ của các sao, khi vào cung nào. Nhất là ý nghĩa của tám quẻ đơn. Ở cung HỢi, 2 sao này được coi là đắc đĩa, là bởi lúc đó tuy 2 sao này được sinh ra nhưng cửa Trời còn chưa mở, lệnh Trời còn hiệu lực, 2 Thần còn sợ phép Thiên, vì thế tại cung này, 2 sao lại rất tốt cho mọi sự. Cũng như vậy, tại cung Tỵ là quẻ Tốn trong Kinh Dịch, được định là nơi chùa chiền, miếu đạo, nơi giữ đạo, vì thế khi vào đây, được học Đạo và được sữ quản của Đạo nên dù là đại sát tinh cũng phải lành tính lại, khi ấy Địa Kiếp - Địa kHông lại không tác quái. Lưu ý khi lý giải còn phải lưu tâm đến tuổi Âm Dương"
Về mặt triết lý sống, em thắc mắc tại sao thân cư Mệnh thì Không Kiếp lại được thuần hóa, kiềm cặp để tạo sức bật (phát dã như lôi) cho lá số đến vậy? chẳng lẽ người tri thiên mệnh, dễ hiểu được đạo trời, thuận thiên để ứng nhân nên thành ra nhẹ gánh kiếp nạn.
Còn tại sao thân cư Di thì KHôgn KIếp lại đắc ở Dần Thân? Với thuyết mệnh là thể, thân là dụng, khi thân "đặt vào" tha nhân thì KHông Kiếp cũng ưu ái đắc điạ nhưng lực lượng lúc này chia nửa. Em ngẫm mà vẫn không hiểu: theo thuyết Hợi cung là lúc cửa trời chưa mở, pháp chưa biến, còn Tỵ cung là nơi chùa, chiền, đạo học,pháp theo đạo mà biến: vạn pháp tại tâm: lẽ ra tại 2 cung Dần Thân xa trục Tỵ Hợi nhất thì Khôgn Kiếp lại càng dễ có điều kiện tác yêu tác quái hơn ấy chứ ạ?
Em chỉ bì bõm chập chững làm quen với Tử Vi thôi, em biết cách đặt vấn đề em chưa tốt, còn nhiều lơ mơ, xin các bậc tiền bối thông cảm. Có dốt, có hỏi, mới biết rồi tiến bộ, mong các anh, các bác bỏ quá.
Sửa bởi tam-minh: 29/04/2012 - 01:52