Giáp Tý hội
HoaManLau
26/11/2012
Dạo này có đọc mấy quyển đó đâu, khi nào rảnh thì mới đọc
Tính cách ankhoa cứng rắn và nguyên tắc đến nỗi gần như ép buộc.
Độ chấp nhận rủi ro tạm được nhưng không đến nỗi quá điên cuồng
Nhưng mình vẫn tin ankhoa đủ khả năng thành công nếu học theo trường phái đầu tư giá trị giống như buffet. Đặc biệt là cung nô của ankhoa có cách nô hại chủ nên tự mình đầu tư có lẽ tốt hơn là thuê người
Có 2 quyển này ankhoa nên đọc để có cái nhìn rộng hơn, quyển thứ nhất là chiến tranh tiền tệ của ching gong bing, quyển thứ 2 là lời thú tội của một sát thủ kinh tế. Quyển một đọc trước quyển hai. Đặc biệt là nên học 1 khóa phân tích tâm lý con người và tâm lý đám đông bởi vì kinh tế không bao giờ thoát khỏi quy luật cung cầu(năm 2008 do 1 loạt các công ty in thêm share và tham gia IPO nên cung đã vựot qua cầu rất nhiều, nó cũng là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của thị trường ck)
Mình thấy lịch sử kinh tế xã hội từ năm 1772 đến giờ luôn luôn lặp lại, nó ko thay đổi chút nào, chẳng qua chỉ là bình mới rượu cũ. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau, không ai ép ai được cả
Tính cách ankhoa cứng rắn và nguyên tắc đến nỗi gần như ép buộc.
Độ chấp nhận rủi ro tạm được nhưng không đến nỗi quá điên cuồng
Nhưng mình vẫn tin ankhoa đủ khả năng thành công nếu học theo trường phái đầu tư giá trị giống như buffet. Đặc biệt là cung nô của ankhoa có cách nô hại chủ nên tự mình đầu tư có lẽ tốt hơn là thuê người
Có 2 quyển này ankhoa nên đọc để có cái nhìn rộng hơn, quyển thứ nhất là chiến tranh tiền tệ của ching gong bing, quyển thứ 2 là lời thú tội của một sát thủ kinh tế. Quyển một đọc trước quyển hai. Đặc biệt là nên học 1 khóa phân tích tâm lý con người và tâm lý đám đông bởi vì kinh tế không bao giờ thoát khỏi quy luật cung cầu(năm 2008 do 1 loạt các công ty in thêm share và tham gia IPO nên cung đã vựot qua cầu rất nhiều, nó cũng là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của thị trường ck)
Mình thấy lịch sử kinh tế xã hội từ năm 1772 đến giờ luôn luôn lặp lại, nó ko thay đổi chút nào, chẳng qua chỉ là bình mới rượu cũ. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau, không ai ép ai được cả
HoaManLau
26/11/2012
quyển những ông trùm tài chính hả
Đọc thấy bình thường, nó kể về mấy tay ngân hàng của mỹ. nói chung là cũng biết thêm nhiều điều
Quyển đó dày quá, mình mới đọc có 1 nửa, khi nào có hứng thì đọc tiếp
Sửa bởi HoaManLau: 26/11/2012 - 18:39
Đọc thấy bình thường, nó kể về mấy tay ngân hàng của mỹ. nói chung là cũng biết thêm nhiều điều
Quyển đó dày quá, mình mới đọc có 1 nửa, khi nào có hứng thì đọc tiếp
Sửa bởi HoaManLau: 26/11/2012 - 18:39
HoaManLau
26/11/2012
ừ, tại dạo này đầu tư ngoại hối và có xem qua thị trường chứng chứ chưa đầu tư chứng nên ko để ý mấy cuốn đó, lúc nào rảnh đi qua đinh lễ gắp vài quấn về ck hay hay về đọc xem
AnKhoa
26/11/2012
À, ông bạn Thất Sát cư Thân của ông dạo này thế nào ? Ông này mệnh Sát thân Tham phải k0 nhỉ ? Có gì đặc biệt không ?
AnKhoa
26/11/2012
Ông mệnh gánh Hỏa Linh nên có máu liều lĩnh, bài bạc, nhưng cái Thân có Vũ Tướng Lộc Tồn kia thì dần dần ông sẽ bớt liều hơn đó.
HoaManLau
26/11/2012
Tên thất sát đó ngày ngày đi tán gái mà ko biết chán, lại còn đi mua quần áo cho gái đi tập kiếm mới chơi
Hắn ta chỉ tập trung vào thị trường nhà đất, không tham gia bất cứ thị trường nào cả, hiện thời nhà đất đang chết nên hắn đi chơi là chính, đọc mấy quyển của trùm nhà đất donal trumph hắn ta kêu là tên trumph này chém kinh hồn bạt vía
Nói chung là tên thất sát này luôn coi mình là nhất, ko nể bất kỳ ai cả
Mình thì trước 25 tuổi rất gàn và bướng, hay phá phách nhưng càng lớn càng điềm đạm chỉn chu hơn, có lẽ do tính cách của mấy ngôi sao chậm chạm và ổn trọng nó ảnh hưởng.
Donal trumph chỉ đầu cơ nhà đất, buffet chỉ chơi chứng khoán, soros cứ chỗ nào ra tiền là xỉa chứ không cố định 1 thị trường. vậy mà cả 3 đều thành công. nghĩ cũng hay hay
Hắn ta chỉ tập trung vào thị trường nhà đất, không tham gia bất cứ thị trường nào cả, hiện thời nhà đất đang chết nên hắn đi chơi là chính, đọc mấy quyển của trùm nhà đất donal trumph hắn ta kêu là tên trumph này chém kinh hồn bạt vía
Nói chung là tên thất sát này luôn coi mình là nhất, ko nể bất kỳ ai cả
Mình thì trước 25 tuổi rất gàn và bướng, hay phá phách nhưng càng lớn càng điềm đạm chỉn chu hơn, có lẽ do tính cách của mấy ngôi sao chậm chạm và ổn trọng nó ảnh hưởng.
Donal trumph chỉ đầu cơ nhà đất, buffet chỉ chơi chứng khoán, soros cứ chỗ nào ra tiền là xỉa chứ không cố định 1 thị trường. vậy mà cả 3 đều thành công. nghĩ cũng hay hay
HoaManLau
26/11/2012
thị trường chứng khoán thì mình chỉ giao dịch đúng 1 lần duy nhất, hôm đó là sau ngày bầu kiên bị tóm mấy ngày, mình mua cổ của ACB ở giá 14, lúc nó lên 17 thì thấy mấy đại gia khớp lệnh ầm ầm, lệnh của mình thì ko được khớp do tiền ít nên phải chờ khớp sau, sợ ghê lắm cơ. lúc khớp được thì tính ra mỗi cổ ăn được có 3000vnd, chán đừng hỏi, khỏi chơi chứng nữa
AnKhoa
26/11/2012
Ông đó thân Tham Lang nên ham hố khoản gái mú hơn. Tôi thấy mệnh Sát thân Tham hoặc thân Phủ thành nhiều, vì cái thân nó bổ khuyết được cho mệnh. Cách của Thất Sát hay thích focus, đóng cọc chốt hạ và đào sâu. Còn Tử Vi thì bao quát hơn. Nói chung, quan trọng nhất là đúng "cách" thì làm mới ngon được, còn hay kiểu mấy mà không hợp thì cũng chả ăn thua.
Ông chơi ở giai đoạn thị trường đi xuống, lại chơi số tiền ít, nên ăn ít là phải.
Ông chơi ở giai đoạn thị trường đi xuống, lại chơi số tiền ít, nên ăn ít là phải.
HoaManLau
26/11/2012
Chơi chứng ở sài gòn sôi động hơn, lượng vốn FDI chảy vào sài gòn nhiều hơn hà nội, với lại thị trường chứng bây giờ nhảy vào chỉ xảy chân 1 cái là ko gỡ được, tiền lại ít nên không được ưu tiên khớp lệnh. vậy nên đứng ngoài nhìn vẫn hơn. Thỉnh thoảng ngứa tay vào làm vài lệnh chơ vui, coi như giải trí
HoaManLau
27/11/2012
Năm nay có lưu lộc tồn ở cung nô, mất nhiều xiền cho nô bộc lắm ý
Năm sau lưu lộc chạy vào thiên di, đồng cung với lưu hóa kỵ, vậy là năm sau đi hành khất à ankhoa, chị vũ tướng
Sửa bởi HoaManLau: 27/11/2012 - 20:41
Năm sau lưu lộc chạy vào thiên di, đồng cung với lưu hóa kỵ, vậy là năm sau đi hành khất à ankhoa, chị vũ tướng
Sửa bởi HoaManLau: 27/11/2012 - 20:41
AnKhoa
27/11/2012
Xem hạn tương lai cho mình, tiêu chí đầu tiên là nên đánh giá thấp khả năng dự đoán của mình. Nhiều vị cao thủ Tử Vi một thời cũng phải thốt lên "chỉ muốn quên Tử Vi đi", chắc họ cũng biết rằng họ không bao giờ có đủ tự tin về khả năng dự đoán tương lai của mình kể cả khi họ là cao thủ được người người ngưỡng mộ
AnKhoa
27/11/2012
ThatSat, Whitebear, rồi lethanhnhi sớm muộn cũng sẽ bỏ Tử Vi thôi
, vì họ sẽ nhận ra rằng họ đang phí thời gian đi giải 1 bài toán vốn không có đáp số. Còn những vị vốn không coi Tử Vi là một bài toán, chỉ là món mang tính nhân sinh, hay để giao lưu, giải trí, tu thân thì sẽ tồn tại với nó dài dài.