Jump to content

Advertisements




Donald Trump

Donald Trump sinh giờ nào

1146 replies to this topic

#871 yes or no

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 572 Bài viết:
  • 846 thanks

Gửi vào 11/11/2016 - 14:43

Bà Clinton vẫn còn cơ hội cuối cùng để vào Nhà Trắng?
An An | 11/11/2016 10:27

Ngày bầu cử toàn quốc đã kết thúc với chiến thắng thuộc về tỷ phú Trump song những người tha thiết muốn bà Clinton làm tổng thống vẫn còn một hy vọng cuối cùng để lật ngược thế cờ.

Dù ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton giành đa số phiếu phổ thông với cách biệt 200.000 lá so với đối thủ, tỷ phú Trump mới là người chiến thắng chung cuộc khi giành quá bán số phiếu đại cử tri. Cuối ngày 10/11, Trump có 290 phiếu trong khi Clinton chỉ dành được 228, theo New York Post.
Đối với những người vẫn tha thiết mong cựu ngoại trưởng trở thành tổng thống, cơ hội cuối cùng để họ cản đường ông Trump là một sự "đảo chiều" trong đại cử tri đoàn.

"Cử tri bất trung"
Theo Hiến pháp Mỹ, đại cử tri mới là người trực tiếp bầu tổng thống. Họ sẽ tập trung tại Thủ đô Washington DC vào ngày 19/12 để tiến hành bỏ phiếu.
Về mặt kỹ thuật, không có gì ngăn những người này bỏ phiếu theo nguyện vọng của mình và từ chối ủng hộ ứng viên mà họ cam kết bầu trước đó.
Những nhân vật như vậy trong đại cử tri đoàn thậm chí còn được gán cho tên gọi riêng - "cử tri bất trung".
Mặc dù vậy, ý tưởng về "đảo chiều" lá phiếu của các đại cử tri hiếm khi được mang ra thảo luận. Lần gần đây nhất, người Mỹ bàn về khả năng này trong cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2000 khi ứng viên đảng Cộng hòa George Bush đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Al Gore dù giành ít phiếu phổ thông hơn.

Trong lịch sử Mỹ, việc đại cử tri "lật lọng" là cực kỳ hiếm. Hơn 99% đại cử tri của nước này đã bỏ phiếu theo cam kết, theo một phân tích của New York Times. Tuy nhiên, không phải trường hợp này chưa từng xảy ra.
Đại cử tri "bất trung" gần đây nhất phá bỏ lời hứa vào năm 2004 là một đại diện đến từ Minnesota. Người này bỏ phiếu cho John Edward thay vì ứng viên đảng Dân chủ John Kerry như đã cam kết, song điều này không đem lại thay đổi gì khi Bush cuối cùng vẫn giành 286 phiếu đại cử tri để tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai ở Nhà Trắng.
Hy vọng cuối cùng cho Clinton
Trên lý thuyết, việc bỏ phiếu trái cam kết của đại cử tri chỉ bị cấm ở 28 bang trên toàn nước Mỹ song chưa từng có đại cử tri "lật lọng" nào thay đổi được kết quả của cuộc bầu cử.
Tuy nhiên, với sự bất mãn gay gắt về Tổng thống tân cử Trump trong phe Cộng hòa, một số đại cử tri thuộc đảng này có khả năng sẽ lật ngược tình thế vào tháng tới.
Đại cử tri Chris Suprun, một lính cứu hỏa đến từ Texas, nói với Politico hồi tháng 8 rằng ông thấy việc để Trump làm tổng thống là không thể chấp nhận và sẽ cân nhắc bỏ phiếu cho Clinton vào ngày 19/12 tại Washington DC.
Cùng thời gian đó, doanh nhân Decatur Baoky Vu thừa nhận với trang tin AJC có trụ sở tại Atlanta rằng ông không muốn bầu cho Trump nhưng bị các lãnh đạo Cộng hòa ở địa phương thuyết phục đăng kí làm đại cử tri đại diện đảng này.

Nhiều người Mỹ đang kêu gọi cộng đồng ký vào những đơn thỉnh nguyện yêu cầu các đại cử tri bầu bà Clinton làm tổng thống.
Bản kiến nghị trên trang Change.org kêu gọi các đại cử tri hãy chấp nhận chịu tiền phạt để thay đổi cam kết và đã thu thập được gần 1 triệu chữ ký đến thời điểm này.
Thỉnh nguyện trên trang GoPetition thì yêu cầu đại cử tri đoàn phải hành động phù hợp với nguyện vọng của cử tri phổ thông trên toàn quốc và xét lại giá trị thực sự của đại cử tri đoàn.
Trong khi đó, đơn thỉnh cầu trên trang MoveOn hướng đến những người lo ngại Trump là mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Kiến nghị này chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn với 15.000 chữ ký.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bản kiến nghị kêu gọi đại cử tri bỏ phiếu cho Clinton trên trang MoveOn. Ảnh chụp màn hình từ trang web moveon.org

Clinton có thể lội ngược dòng trong cuộc bầu cử nếu có thêm hơn 20 phiếu đại cử tri nữa. Nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, Quốc hội mới do đảng Cộng hòa kiểm soát họp vào ngày 6/1 vẫn có thể bỏ phiếu để ngăn cản bất cứ hành vi lật lọng nào, qua đó trao chiến thắng "đầy đủ" lại cho Trump.
Các nhà lập quốc của Mỹ tạo ra đại cử tri đoàn vì họ "lo ngại nền dân chủ trực tiếp". Nhưng Alexander Hamilton, một trong những "cha đẻ của Hiến pháp Mỹ" lại cho rằng đại cử tri đoàn được lập nên để bảo đảm "vị trí tổng thống sẽ không bao giờ thuộc về người không đủ tiêu chuẩn".
Dù ngày bầu cử toàn quốc đã kết thúc, để biết được Trump có chính thức trở thành tống thống thứ 45 của Mỹ hay không, chúng ta còn phải xem đại cử tri đoàn sẽ bỏ phiếu cho ai vào "ngày phán xét" cuối cùng.

theo Zing

#872 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1785 thanks

Gửi vào 11/11/2016 - 15:41

khặc khặc, bạn Mike Đỗ thiệt là bẻ cong ngòi bút.
Bạn đặt câu hỏi, sau đó có bạn khác vô cmt
quote:' Bác Mike Đỗ nói thế thì thầy Sơn là ăn may đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)'
MikeDo Nhầm, bạn đọc kĩ cái tôi nói. Thầy Sơn dự đoán bằng Tứ Trụ, không phải bằng Tử Vi.
Đăng lá số Nhật Nguyệt cư sửu lên phân tích mà bạn bảo là phân tích bằng tứ trụ???

Qua ngày hôm sau là ngày Canh Thân , giờ Tân Tỵ (xem lá số trang 1) Ngai Quỷ Cốc phê lá số nầy là Phong tiền điểm chúc - Thắp đuốc trước gió thì khi đỏ khi tắc .( bác Tân Phê )
Thì bạn chụp cái cmt của ông HQS nói là dùng tướng mạo, và xem dịch, còn Tử vi, Tử bình, và chỉ tay không khoa học bằng.

Đến đây thì mình chẳng hiểu cái logic bạn đi là gì. Thôi bạn đừng làm phiền mọi người nữa. Bạn nói câu trước đạp chân câu sau như vậy thì được, bác Tân đã trả lời rất rõ ràng rồi.
Nếu thực sự k phải tử vi chợ, thì bạn chọn một lá số bạn cho là sinh đúng giờ, phân tích post lên đây xem thế nào. Chứ cứ chạy theo mè nheo hỏi mấy câu đó với bác Tân làm chi?
Bác Tân chọn lá số âm dương cư Sửu phân tích thì cũng đã làm rồi, bạn bảo có sự thay đổi về lịch cũng đã trả lời rồi. Hông lẽ giờ bác Tân phải học thêm về tướng số để phục vụ câu hỏi của bạn chắc???

Thanked by 3 Members:

#873 Uchiha

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 493 Bài viết:
  • 235 thanks

Gửi vào 11/11/2016 - 15:59

Diễn đàn phát sinh phong trào lập topic riêng, tạo lãnh địa riêng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 11/11/2016 - 08:53, said:


Người chơi lý số, ngoài việc hiểu sâu về một vài món cụ thế như Tử Vi, Bát tự, Tứ Trụ, Phong Thủy, Bốc Dịch, Nhân Tướng,... ra. Thì cũng cần phải hiểu về thời thế.

Muốn hiểu về thời thế thì có 2 phương pháp:
1. Kiến thức lịch sử xã hội, lịch sử khoa học, lịch sử phát triển tâm lý uyên thâm
2. Dùng phương pháp của riêng mình dự đoán thời thế.

Tôi thường dùng pp thứ 2. Kết hợp với lá số nhân vật cụ thể để luận đoán. Như Ls Donal Trump hợp với thời này. Cái thời mà mọi người đều mong muốn thay đổi. Cái thời mà mọi thứ diễn tiến nhanh gấp nhiều lần tốc độ chiến tranh và phản ứng ngày xưa. Cái thời mà nói anh yêu em từ Việt Nam phát là đối phương bên Mỹ nghe được ngay sau 1s. Nhanh hơn cả tên lửa bắn.

Bởi có lẽ,

Chiến thắng của Đỗ Nam Trung quan sát trên Map thì cho thấy: Hầu hết Dân thành phố đều bầu cho Hilary và Dân quê bầu cho Đỗ Nam Trung.

Đó không chỉ là con số đơn thuần, đó là khát vọng.

Vâng ! một khát vọng lớn.

Ls Đỗ Nam Trung mệnh Liêm Sát. Nhưng Khát vọng của tinh bàn đổ dồn về nơi Thiên Phủ. Nơi mà nhị hợp với Thái Dương mạnh nhất trong lịch sử 12 đồ hình. Thiên Phủ của Đỗ Nam Trung gần như đạt tới cảnh giới vọng ngã, thiên hạ vô địch khi mà.... Vâng, khi mà xuất không điền thật bởi đại vận.

Cung thân của Trung là Thiên Tướng mà phùng tướng thì phải khán Phủ.

Vậy cặp mệnh thân vô tình cân bằng cho thiên phủ. Cái này gọi là địa lợi.

Thiên thời là chính lộc chính ấn. Đại vận can Ất khiến Tử Tham được cường hóa và chính Ấn vào nơi an thân của Đỗ Nam Trung. Cuộc đời này không có cái may nào ngẫu nhiên đến vậy. Nó ngẫu nhiên như: Hòn đá lăn trên đồi, hòn đá hất tung cành mai vậy !

Còn nhân hòa?

Nhân hòa là sự mặc cả tươi đẹp của tinh đẩu. Khi mà Long hà kỵ chấn động 5 châu, khi mà Quang Quý Thai Tọa đầy đủ trước sau. Khi mà Thái Dương sáng ngời như hình bóng người cha quá cố để lại cho Trung 250 triệu $ vẫn còn đó.

Thì đó là Tam kiếm thiên địa nhân.

Phân phân ưu ưu đoạn phong vân
Thương thương mang mang tịch hồng trần.

Đó là khát vọng, khát vọng bị ám ảnh bởi sự không đoan chính của thời thế. Khi mà chính khách với cave đôi khi chỉ khác nhau ở giá tiền. Khi mà anh em chém nhau vì vài mét đất, khi mà khoảng cách giàu nghèo trở lên vô cùng khó san lấp. Việc xóa nhòa nó cũng giống như là Việt Nam vô địch WC, Thì em ơi, chúng ta có khát vọng. Một khát vọng mang tên: Huyền thoại mùa đông - Đỗ Nam Trung.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



http://tuvilyso.org/...thoai-mua-dong/

Famous Waterloo, Cụ Tân, thầy HQS làm cho các tử gia trẻ tâm phục khẩu phục với lá số Âm Dương cư Sửu e tốn rất nhiều công sức.

#874 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1795 thanks

Gửi vào 11/11/2016 - 16:18

tôi xem Tứ trụ thì thấy Trump sinh ngày Kỷ Mùi tức là ngày 15 Âm, theo đó tứ trụ thuộc viêm thượng cách.
sinh ngày Canh Thân tức ngày 16 thì yểu chiết chứ nói gì đến làm tổng thống.

Tử vi thì ngày 15 Âm Dương khá đẹp, còn ngày 16 Liêm Sát Kỵ Hình là cách cục Hung. ở thế Mộc Suy Tuyệt không chết cũng thương tàn.

do đó tôi chọn lá số Âm Dương.

Thanked by 3 Members:

#875 Uchiha

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 493 Bài viết:
  • 235 thanks

Gửi vào 11/11/2016 - 16:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 11/11/2016 - 16:18, said:

tôi xem Tứ trụ thì thấy Trump sinh ngày Kỷ Mùi tức là ngày 15 Âm, theo đó tứ trụ thuộc viêm thượng cách.
sinh ngày Canh Thân tức ngày 16 thì yểu chiết chứ nói gì đến làm tổng thống.

Tử vi thì ngày 15 Âm Dương khá đẹp, còn ngày 16 Liêm Sát Kỵ Hình là cách cục Hung. ở thế Mộc Suy Tuyệt không chết cũng thương tàn.

do đó tôi chọn lá số Âm Dương.
KimCa thấy tứ trụ Lá số giờ Ngọ ngày 15/6 mệnh Thiên lương thế nào?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#876 NguyenPhan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 246 Bài viết:
  • 44 thanks

Gửi vào 11/11/2016 - 16:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 11/11/2016 - 16:18, said:

tôi xem Tứ trụ thì thấy Trump sinh ngày Kỷ Mùi tức là ngày 15 Âm, theo đó tứ trụ thuộc viêm thượng cách.
sinh ngày Canh Thân tức ngày 16 thì yểu chiết chứ nói gì đến làm tổng thống.

Tử vi thì ngày 15 Âm Dương khá đẹp, còn ngày 16 Liêm Sát Kỵ Hình là cách cục Hung. ở thế Mộc Suy Tuyệt không chết cũng thương tàn.

do đó tôi chọn lá số Âm Dương.

Bạn này không hiểu vấn đề là tử vi được lập theo âm lịch địa phương. còn tử bình thì xem theo dương lịch. Vĩ Trump sinh ở Mỹ nên xem tử vi theo ngày 16 còn tử bình vẫn là ngày 15.
Nếu là Liêm Sát Hình kỵ thì rất dễ bị ám sát, lá số này thấy không tốt lắm. Nên rất có thể là mệnh Thiên Lương vì ông này tiêu tiền rất ghê tay, chắc phải có song hao.

#877 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1795 thanks

Gửi vào 11/11/2016 - 16:46

Tôi biết nhiều người tính Sóc nhưng kỳ thực Sóc chỉ là công cụ để làm lịch, bởi vì Tháng Nhuận tôi vẫn an số theo tháng trước và thấy đúng., nếu tôi dung ngày Sóc thì tôi phải lấy tuần trăng tiếp theo chứ không lấy theo tháng trước. do vậy với tháng nhuận 1 năm sẽ có 13 tháng là 13 tuần trăng. khi đó nó sẽ lệch đi quan điểm khởi đầu 12 tháng trong Tử vi, tháng nhuận được tính theo tháng trước đó nên chỉ giống như 1 tháng. chỉ khác nhau ở cách an ngày sinh thôi.

Đối với Tứ trụ tính cho Tiết khí, Tiết khí, nhưng Can ngày sinh của Tứ trụ là không phụ thuộc vào tháng Âm hay tháng Tiết khí, bởi nó phụ thuộc vào điểm khởi đầu ngày Giáp tý, cứ 60 hoa giáp lập 1 vòng, cứ hết lại 1 vòng. ngày sinh và năm sinh có điểm tương đồng chính là như thế, bởi vì cứ 60 hoa giáp lặp lại. Do vậy dù là Tháng nào được tính theo Tiết khí thì ngày sinh vẫn không có gì thay đổi. do đó công cụ Tử bình có thể biết được người đó xem chuẩn ngày nào.

Do đó tôi hoàn toàn tin tưởng lá số Âm Dương. nếu tính theo ngày Sóc tôi có thể tính theo fullmoon chứ không cần tính Sóc vì như vậy xác định là đúng hơn. tôi thấy có người nói điểm khởi đầu của Tử vi, thì cái đó đúng là quy luật.

Sửa bởi KimCa: 11/11/2016 - 16:49


Thanked by 1 Member:

#878 NguyenPhan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 246 Bài viết:
  • 44 thanks

Gửi vào 11/11/2016 - 16:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 11/11/2016 - 16:46, said:

Tôi biết nhiều người tính Sóc nhưng kỳ thực Sóc chỉ là công cụ để làm lịch, bởi vì Tháng Nhuận tôi vẫn an số theo tháng trước và thấy đúng., nếu tôi dung ngày Sóc thì tôi phải lấy tuần trăng tiếp theo chứ không lấy theo tháng trước. do vậy với tháng nhuận 1 năm sẽ có 13 tháng là 13 tuần trăng. khi đó nó sẽ lệch đi quan điểm khởi đầu 12 tháng trong Tử vi, tháng nhuận được tính theo tháng trước đó nên chỉ giống như 1 tháng. chỉ khác nhau ở cách an ngày sinh thôi.

Đối với Tứ trụ tính cho Tiết khí, Tiết khí, nhưng Can ngày sinh của Tứ trụ là không phụ thuộc vào tháng Âm hay tháng Tiết khí, bởi nó phụ thuộc vào điểm khởi đầu ngày Giáp tý, cứ 60 hoa giáp lập 1 vòng, cứ hết lại 1 vòng. ngày sinh và năm sinh có điểm tương đồng chính là như thế, bởi vì cứ 60 hoa giáp lặp lại. Do vậy dù là Tháng nào được tính theo Tiết khí thì ngày sinh vẫn không có gì thay đổi. do đó công cụ Tử bình có thể biết được người đó xem chuẩn ngày nào.

Do đó tôi hoàn toàn tin tưởng lá số Âm Dương. nếu tính theo ngày Sóc tôi có thể tính theo fullmoon chứ không cần tính Sóc vì như vậy xác định là đúng hơn. tôi thấy có người nói điểm khởi đầu của Tử vi, thì cái đó đúng là quy luật.

Vậy theo bác Tử vi lập theo âm lịch chung cho mọi nơi trên thế giới ạ? Vấn đề là ngày âm lịch được xác định như thế nào thì đúng để xem tử vi?

Thanked by 1 Member:

#879 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 11/11/2016 - 17:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

yes or no, on 11/11/2016 - 14:43, said:

Bà Clinton vẫn còn cơ hội cuối cùng để vào Nhà Trắng?
An An | 11/11/2016 10:27

Ngày bầu cử toàn quốc đã kết thúc với chiến thắng thuộc về tỷ phú Trump song những người tha thiết muốn bà Clinton làm tổng thống vẫn còn một hy vọng cuối cùng để lật ngược thế cờ.

Dù ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton giành đa số phiếu phổ thông với cách biệt 200.000 lá so với đối thủ, tỷ phú Trump mới là người chiến thắng chung cuộc khi giành quá bán số phiếu đại cử tri. Cuối ngày 10/11, Trump có 290 phiếu trong khi Clinton chỉ dành được 228, theo New York Post.
Đối với những người vẫn tha thiết mong cựu ngoại trưởng trở thành tổng thống, cơ hội cuối cùng để họ cản đường ông Trump là một sự "đảo chiều" trong đại cử tri đoàn.

"Cử tri bất trung"
Theo Hiến pháp Mỹ, đại cử tri mới là người trực tiếp bầu tổng thống. Họ sẽ tập trung tại Thủ đô Washington DC vào ngày 19/12 để tiến hành bỏ phiếu.
Về mặt kỹ thuật, không có gì ngăn những người này bỏ phiếu theo nguyện vọng của mình và từ chối ủng hộ ứng viên mà họ cam kết bầu trước đó.
Những nhân vật như vậy trong đại cử tri đoàn thậm chí còn được gán cho tên gọi riêng - "cử tri bất trung".
Mặc dù vậy, ý tưởng về "đảo chiều" lá phiếu của các đại cử tri hiếm khi được mang ra thảo luận. Lần gần đây nhất, người Mỹ bàn về khả năng này trong cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2000 khi ứng viên đảng Cộng hòa George Bush đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Al Gore dù giành ít phiếu phổ thông hơn.

Trong lịch sử Mỹ, việc đại cử tri "lật lọng" là cực kỳ hiếm. Hơn 99% đại cử tri của nước này đã bỏ phiếu theo cam kết, theo một phân tích của New York Times. Tuy nhiên, không phải trường hợp này chưa từng xảy ra.
Đại cử tri "bất trung" gần đây nhất phá bỏ lời hứa vào năm 2004 là một đại diện đến từ Minnesota. Người này bỏ phiếu cho John Edward thay vì ứng viên đảng Dân chủ John Kerry như đã cam kết, song điều này không đem lại thay đổi gì khi Bush cuối cùng vẫn giành 286 phiếu đại cử tri để tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai ở Nhà Trắng.
Hy vọng cuối cùng cho Clinton
Trên lý thuyết, việc bỏ phiếu trái cam kết của đại cử tri chỉ bị cấm ở 28 bang trên toàn nước Mỹ song chưa từng có đại cử tri "lật lọng" nào thay đổi được kết quả của cuộc bầu cử.
Tuy nhiên, với sự bất mãn gay gắt về Tổng thống tân cử Trump trong phe Cộng hòa, một số đại cử tri thuộc đảng này có khả năng sẽ lật ngược tình thế vào tháng tới.
Đại cử tri Chris Suprun, một lính cứu hỏa đến từ Texas, nói với Politico hồi tháng 8 rằng ông thấy việc để Trump làm tổng thống là không thể chấp nhận và sẽ cân nhắc bỏ phiếu cho Clinton vào ngày 19/12 tại Washington DC.
Cùng thời gian đó, doanh nhân Decatur Baoky Vu thừa nhận với trang tin AJC có trụ sở tại Atlanta rằng ông không muốn bầu cho Trump nhưng bị các lãnh đạo Cộng hòa ở địa phương thuyết phục đăng kí làm đại cử tri đại diện đảng này.

Nhiều người Mỹ đang kêu gọi cộng đồng ký vào những đơn thỉnh nguyện yêu cầu các đại cử tri bầu bà Clinton làm tổng thống.
Bản kiến nghị trên trang Change.org kêu gọi các đại cử tri hãy chấp nhận chịu tiền phạt để thay đổi cam kết và đã thu thập được gần 1 triệu chữ ký đến thời điểm này.
Thỉnh nguyện trên trang GoPetition thì yêu cầu đại cử tri đoàn phải hành động phù hợp với nguyện vọng của cử tri phổ thông trên toàn quốc và xét lại giá trị thực sự của đại cử tri đoàn.
Trong khi đó, đơn thỉnh cầu trên trang MoveOn hướng đến những người lo ngại Trump là mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Kiến nghị này chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn với 15.000 chữ ký.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bản kiến nghị kêu gọi đại cử tri bỏ phiếu cho Clinton trên trang MoveOn. Ảnh chụp màn hình từ trang web moveon.org

Clinton có thể lội ngược dòng trong cuộc bầu cử nếu có thêm hơn 20 phiếu đại cử tri nữa. Nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, Quốc hội mới do đảng Cộng hòa kiểm soát họp vào ngày 6/1 vẫn có thể bỏ phiếu để ngăn cản bất cứ hành vi lật lọng nào, qua đó trao chiến thắng "đầy đủ" lại cho Trump.
Các nhà lập quốc của Mỹ tạo ra đại cử tri đoàn vì họ "lo ngại nền dân chủ trực tiếp". Nhưng Alexander Hamilton, một trong những "cha đẻ của Hiến pháp Mỹ" lại cho rằng đại cử tri đoàn được lập nên để bảo đảm "vị trí tổng thống sẽ không bao giờ thuộc về người không đủ tiêu chuẩn".
Dù ngày bầu cử toàn quốc đã kết thúc, để biết được Trump có chính thức trở thành tống thống thứ 45 của Mỹ hay không, chúng ta còn phải xem đại cử tri đoàn sẽ bỏ phiếu cho ai vào "ngày phán xét" cuối cùng.

theo Zing

Vào lần hai là đi cửa sau rồi. Không chính thống! Nếu xảy ra điều này thì nước Mỹ còn bạo loạn hơn nữa!

Xác xuất sẽ không có lần hai. Nếu điều đó xảy ra sẽ tồi tệ hơn nữa và chả khác gì trò hề

Thanked by 2 Members:

#880 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1795 thanks

Gửi vào 11/11/2016 - 17:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguyenPhan, on 11/11/2016 - 16:57, said:

Vậy theo bác Tử vi lập theo âm lịch chung cho mọi nơi trên thế giới ạ? Vấn đề là ngày âm lịch được xác định như thế nào thì đúng để xem tử vi?

Can Chi ngày sinh không phụ thuộc vào năm sinh và tháng sinh cho nên không hề liên quan đến việc Lịch mặt trăng, mặt trời. Gốc Can Chi ngày sinh thì tôi không rành nó từ thời nào, vì thư tịch cổ của tôi có hạn. tuy nhiên tôi biết chắc 1 điều cổ nhân lập ngày Can Chi là ở vị trí Á Đông, do vậy việc tính ngày Can Chi ở các nước khác như Mỹ thì buộc phải tính cộng trừ theo múi giờ. Do vậy tính ngày Can Chi cho Trump để lập Tứ trụ vẫn phải cộng giống như Số Tử vi, chứ không có gì khác.

Với ngày Tử vi được tính theo Sóc như nhiều người vẫn làm thì họ phải giải quyết được vấn đề Tuần Trăng và Tháng nhuận, trong Tử vi 1 năm chỉ có 12 tháng được biểu thị bằng 12 Cung. nếu tính theo Sóc thì sẽ là 13 Cung theo năm Nhuận. sai lệch so với điểm xuất phát của Tử vi. có người lấy giả thuyết về việc dùng tháng nhuận để tính Đại vận khởi Huynh đệ hay phụ mẫu.

mà thực chất thì ngày trong Tuần Trăng cũng phải dùng Ngày Dương Lịch để tính, vì vậy mà nói Âm Dương lịch chứ tách rời ra thì làm gì có Lịch Âm. cho nên có sự đồng bộ giữa ngày sinh tứ trụ và Tử vi.

Do vậy tôi tin rằng nhiều người còn khá lúng túng khi nói đến vấn đề Sóc. nó có phải là phương pháp thô bạo không thì còn phải chờ xem.

Thanked by 1 Member:

#881 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 11/11/2016 - 17:51

Tỷ số 279/228 chênh lệch quá nhiều. Thể hiện sự quá kém tài năng! Còn vớt vát gì nữa! Điểm 10 và điểm 3 lệch nhau tư duy quá nhiều!

Ví dụ như 271/268 nghe thay đổi còn tạm tạm!

#882 MysteryFate

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 416 Bài viết:
  • 410 thanks

Gửi vào 11/11/2016 - 18:09

Đây là ngày sinh chính xác của Donald Trump, đúng ngày fullmoon:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#883 NguyenPhan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 246 Bài viết:
  • 44 thanks

Gửi vào 11/11/2016 - 18:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 11/11/2016 - 17:43, said:

Can Chi ngày sinh không phụ thuộc vào năm sinh và tháng sinh cho nên không hề liên quan đến việc Lịch mặt trăng, mặt trời. Gốc Can Chi ngày sinh thì tôi không rành nó từ thời nào, vì thư tịch cổ của tôi có hạn. tuy nhiên tôi biết chắc 1 điều cổ nhân lập ngày Can Chi là ở vị trí Á Đông, do vậy việc tính ngày Can Chi ở các nước khác như Mỹ thì buộc phải tính cộng trừ theo múi giờ. Do vậy tính ngày Can Chi cho Trump để lập Tứ trụ vẫn phải cộng giống như Số Tử vi, chứ không có gì khác.

Với ngày Tử vi được tính theo Sóc như nhiều người vẫn làm thì họ phải giải quyết được vấn đề Tuần Trăng và Tháng nhuận, trong Tử vi 1 năm chỉ có 12 tháng được biểu thị bằng 12 Cung. nếu tính theo Sóc thì sẽ là 13 Cung theo năm Nhuận. sai lệch so với điểm xuất phát của Tử vi. có người lấy giả thuyết về việc dùng tháng nhuận để tính Đại vận khởi Huynh đệ hay phụ mẫu.

mà thực chất thì ngày trong Tuần Trăng cũng phải dùng Ngày Dương Lịch để tính, vì vậy mà nói Âm Dương lịch chứ tách rời ra thì làm gì có Lịch Âm. cho nên có sự đồng bộ giữa ngày sinh tứ trụ và Tử vi.

Do vậy tôi tin rằng nhiều người còn khá lúng túng khi nói đến vấn đề Sóc. nó có phải là phương pháp thô bạo không thì còn phải chờ xem.
Vậy thì chỉ còn 2 phương án này. Em thấy trump không có vẻ là người thân cư thê giờ tỵ mà chắc là giờ ngọ thân cư mệnh bảo thủ, cái tôi to đùng.
LS giờ Tỵ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



LS giờ Ngọ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#884 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1795 thanks

Gửi vào 11/11/2016 - 18:14

thôi tôi chờ bác nào giải hộ tôi cái Năm Nhuận đã rồi tính tiếp xem ông Đinh Văn Tân đúng hay người dùng ngày Sóc đúng nhé. Kim Ca tin ông Đinh Văn Tân đúng. nếu tính theo Sóc thì quá đơn điệu.

#885 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1785 thanks

Gửi vào 11/11/2016 - 18:19

Why did Trump win, mathematically?
Vì sao Trump thắng cuộc - một giải thích toán học
Tin hay không thì tuỳ bạn, nhưng từ trước khi bầu cử xảy ra, tôi có dự đoán là Trump nhiều khả năng thắng cử hơn là Hillary Clinton, và với một lượng nhỏ những người đủ cởi mở để nghe vì sao thì tôi có nói vì sao, nhưng không hề viết trên mạng để khỏi làm nhiều người khác hoang mang hoặc phiền lòng, hoặc trút gạch đá vào thân. Nhưng nay kết quả bầu cử đã có, mọi người đã lắng xuống, cả Hillary và Obama cũng đã chúc mừng Trump, những người dân Mỹ có lý trí cũng đều nên chúc mừng ông ta, vì dù muốn hay không ông ta cũng sẽ là tổng thống Mỹ, và đối xử lịch sự với nhau thì sẽ tốt hơn cho tất cả.
Để nói cho rõ: tôi chẳng hề là fan của Trump, cũng chẳng phải là fan của Hillary, nhìn sự việc hoàn toàn từ bên ngoài và cố đánh giá một cách khách quan nhất có thể (như thế thì dự đoán mới khỏi bị cảm tính làm nhiễu loạn, mới dễ đúng)
Nhân hôm nay tôi phải nói chuyện ở ĐH Ngoại Thương trước các sinh viên và giảng viên về đề tài toán học (trong kinh tế và các thứ khác), nên mới đem chuyện Trump ra làm thí dụ minh hoạ mào đầu cho buổi nói chuyện đó.
Sau đây là vài lý do vì sao Trump lại thắng chứ không thua như phần lớn mọi người tưởng:
1. Khi có các thăm dò dư luận về chuyện Hillary thắng điểm khá cao, khiến cho đa phần (kể cả những người bầu cho Trump) tin rằng phần thắng chắc sẽ thuộc về Hillary, thì sau khi tìm hiểu tình hình, tôi đã chẳng tin vào các thăm dò đó. Như người ta nói: "lies, damn lies, and statistics". Thống kê rất dễ lừa dối, nếu như người làm thống kê vô ý hoặc cố tình tạo các bias trong cách thống kê của mình. Và trong trường hợp này rõ ràng là có nhiều bias.
Trong quyển sách "Nhập Môn Hiện Đại Xác Suất Thống Kê" mà tôi viết (cùng GS Đỗ Đức Thái, in nam 2010, có online miễn phí từ 2015) cũng đã lấy vì dụ bầu cử Mỹ từ năm 1936 làm ví dụ: Năm đó người ta gọi điện thăm dò dư luận thì ra kết quả là ứng cử viên Landon sẽ thắng to với 2/3 số phiếu đại cử tri. Lúc bầu thật thì sao? Landon được có 2% số phiếu đại cử tri, còn 98% thuộc về đối thủ của ông, một người có cái tên sẽ đi vào lịch sử thế giới: Roosevelt của đảng dân chủ. Tôi sẽ không giải thích vì sao thăm dò lại sai thảm hại vậy, để mọi người tự tò mò tìm hiểu một vấ đề toán học rất hay, là vấn đề bias trong thống kê.
2. Mô hình con lắc chính trị, tức là mô hình con lắc toán học ứng dụng vào phân tích chính trị. Ở các nước đa đảng, con lắc chính trị nó cứ phải lắc từ bên này sang bên khác chứ không đứng yên. Lý do đơn giản thôi: như người ta nói, các nhà chính trị như là những cái tã, cứ sau một thời gian là thối, là phải thay tã. Con lắc chính trị là cơ chế "thay tã" làm cho hệ thống chính trị khỏi bị thối quá, còn ở đâu độc đảng, không có thay tã , thì lâu ngày ắt sẽ thối um. Dịp bầu cử Mỹ lần này rơi vào lúc con lắc chính trị lắc sang phía bên phải sau 8 năm ở bên trái (tuy Obama là người "thánh thiện" nhưng sai lầm cũng rất là nhiều, ít ra là đa phần dân tình nghĩ vậyvà đã chán đảng của ông ta), nên ứng cử viên Dân chủ bất lợi hơn nhiều so với ứng cử viên Cộng hoà.
3. Nếu ứng cử viên Cộng hoà không phải Trump hầu như sẽ chẳng có gì bàn cãi nữa, phần thắng gần như cầm chắc trong tay. Vấn đề trở nên khó dự báo hơn khi ứng cử viên đó lại là Trump với nhiều chuyện tai tiếng. Đấy là cơ hội để bên Dân Chủ giữ ghế tổng thống tuy con lắc ngả sang hữu. Tuy nhiên Clinton lại là nhân vật bị quá nhiều người ghét, độ bị ghét không kém gì mấy Trump (hơn 1/2 dân Mỹ coi là nếu bà ta làm tổng thống thì đáng lo ngại). Do đó có thể nói chính Hillary chứ không ai khác là "át chủ bài" của Trump khiến ông ta thắng cuộc.
4. Khi tôi quan sát Trump thì thấy ông ta là con buôn chính hiệu và cực kỳ thông minh (tất nhiên Hillary cũng rất thông minh, nhưng yếu hơn Trump cả về sức lực lẫn khoản "con buôn", và về độ đáng tin thì có lẽ không hơn gì Trump), được giới kinh tế Mỹ ủng hộ, dù đó có là sự ủng hộ ngầm (vì Trump tai tiếng nên nhiều người ủng hộ nhưng không ra mặt). Theo 1 lý thuyết, nếu xét từ primaries thì sự ủng hộ nhiệt thành dành cho Trump rất lớn, và cộng với ủng hộ ngầm thì suy ra là tổng ủng hộ cho Trump chắc chắn lớn hơn nhiều so với thăm dò dư luận, bởi vậy mà Trump có nhiều khả năng thắng.
Còn những lý do khác nữa, nhưng tạm thế là đủ. Trump không điên khùng đến mức như bên Dân Chủ tô vẽ bức tranh về ông ta hay như là sự ăn nói bạt mạng của ông ta khiến mọi người cảm tưởng vậy đâu. Bằng chứng là từ lúc được bầu, ông ta đóng được ngay vai một người ăn nói rất chừng mực đàng hoàng, quay sang khen ngợi Clinton. Đã là con buôn chính hiệu thì không biết phân biệt chủng tộc đâu (phân biệt chủng tộc chỉ có bất lợi cho kinh doanh, Trump thừa biết điều này), nên mọi người cũng đừng lo về chuyện đó. Tất nhiên vẫn có thể có nhiều bất ngờ xảy ra dưới thời Trump.
Đối với VN, thì Trump sẽ không "nương nhẹ những kẻ leo dây" như Obama, và thế có nghĩa là, về mặt nào đó, tình hình đối với VN sẽ trở nên khó khăn hơn. Biết làm thế nào được, con đường tiến lên có bao giờ thẳng đâu, trong buổi đầu tiên của 3 buổi dạy về hệ động lực ở VIASM tôi cũng đã nói câu đó
Tien Zung Nguyen

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |  
Vượng
Thịnh
Khang
An