Lá số cụ Hà Uyên
xuongkhuc
16/10/2012
Gửi cụ Hà Uyên và mọi người,
Đây là một trong những điều xk tìm ra được qua việc nghiên cứu Chiêm tinh, cụ thể là chiêm tinh Ấn Độ cổ đại (cái này tuy gọi cổ đại song hiện nay phát triển mạnh mẽ, ko đáng buồn như Trung Hoa). Đó chính là nguồn gốc hình thành thế nhị hợp của các cung Địa chi, mà xk tin rằng là do người Trung Quốc kế thừa từ Ấn Độ, ko thể có cái chuyện trùng hợp được. Xin mọi người hãy xem cấu trúc biểu đồ qua clip sau:
Xin được giải thích:
Cung Tuất (Bạch Dương - Mesh), Dậu (Kim Ngưu - Vrisha ), Thân (Song Tử - Mithu ), Mùi (Cự giải - Karka), Ngọ (Sư tử - simha), Tỵ (Xử Nữ - kanya), Thìn (Thiên bình - tula), Mão (Thần Nông - vrischika), Dần (Nhân Mã - dhanus), Sửu (Ma Kết - makara), Tý (Bảo bình - kumbha), Hợi (Song Ngư - meena). Vì sao lại thế thì do đây là kiến thức của khoa Chiêm tinh nên xk sẽ ko giải thích.
Trong đó miếu địa của Thất tinh như sau:
Nhật tại Sư tử, Nguyệt tại Cự giải, Thủy tại Song tử và Xử nữ, Kim tại Kim ngưu và Thiên bình, Hỏa tại Bạch dương và Thần nông, Mộc tại Nhân mã và Song ngư, Thổ tại Ma kết và Bảo bình.
Ta xem xét đến Địa chi nhị hợp thấy chính là sự kết hợp của các cung miếu địa của Ngũ tinh:
Tý hợp Sửu hóa thổ (Thổ tinh miếu tại 2 cung tý sửu).
Dần hợp Hợi hóa mộc (Mộc tinh miếu tại 2 cung dần hợi)
Mão hợp Tuất hóa hỏa (Hỏa tinh miếu tại 2 cung mão tuất)
Thìn hợp Dậu hóa kim (Kim tinh miếu tại 2 cung thìn dậu)
Tỵ hợp Thân hóa thủy (Thủy tinh miếu tại 2 cung tỵ thân)
Ngọ hợp Mùi hóa Nhật Nguyệt (Nhật miếu cung Ngọ, Nguyệt miếu cung Mùi).
Xin xem video để kiểm nghiệm lại
Đây là một trong những điều xk tìm ra được qua việc nghiên cứu Chiêm tinh, cụ thể là chiêm tinh Ấn Độ cổ đại (cái này tuy gọi cổ đại song hiện nay phát triển mạnh mẽ, ko đáng buồn như Trung Hoa). Đó chính là nguồn gốc hình thành thế nhị hợp của các cung Địa chi, mà xk tin rằng là do người Trung Quốc kế thừa từ Ấn Độ, ko thể có cái chuyện trùng hợp được. Xin mọi người hãy xem cấu trúc biểu đồ qua clip sau:
Xin được giải thích:
Cung Tuất (Bạch Dương - Mesh), Dậu (Kim Ngưu - Vrisha ), Thân (Song Tử - Mithu ), Mùi (Cự giải - Karka), Ngọ (Sư tử - simha), Tỵ (Xử Nữ - kanya), Thìn (Thiên bình - tula), Mão (Thần Nông - vrischika), Dần (Nhân Mã - dhanus), Sửu (Ma Kết - makara), Tý (Bảo bình - kumbha), Hợi (Song Ngư - meena). Vì sao lại thế thì do đây là kiến thức của khoa Chiêm tinh nên xk sẽ ko giải thích.
Trong đó miếu địa của Thất tinh như sau:
Nhật tại Sư tử, Nguyệt tại Cự giải, Thủy tại Song tử và Xử nữ, Kim tại Kim ngưu và Thiên bình, Hỏa tại Bạch dương và Thần nông, Mộc tại Nhân mã và Song ngư, Thổ tại Ma kết và Bảo bình.
Ta xem xét đến Địa chi nhị hợp thấy chính là sự kết hợp của các cung miếu địa của Ngũ tinh:
Tý hợp Sửu hóa thổ (Thổ tinh miếu tại 2 cung tý sửu).
Dần hợp Hợi hóa mộc (Mộc tinh miếu tại 2 cung dần hợi)
Mão hợp Tuất hóa hỏa (Hỏa tinh miếu tại 2 cung mão tuất)
Thìn hợp Dậu hóa kim (Kim tinh miếu tại 2 cung thìn dậu)
Tỵ hợp Thân hóa thủy (Thủy tinh miếu tại 2 cung tỵ thân)
Ngọ hợp Mùi hóa Nhật Nguyệt (Nhật miếu cung Ngọ, Nguyệt miếu cung Mùi).
Xin xem video để kiểm nghiệm lại
Hà Uyên
16/10/2012
Tiếp theo nội dung "nhị hợp" ở bài #544, thì XuongKhuc có hướng tới khảo sát mối quan hệ của "Tứ thần" với "Nhị hợp" không ?
Sửa bởi Hà Uyên: 16/10/2012 - 16:26
Sửa bởi Hà Uyên: 16/10/2012 - 16:26
Hà Uyên
16/10/2012
Độ chủ của Tứ thần:
- Mộc tinh = Giác - Đẩu - Khuê - Tỉnh
- Kim tinh = Cang - Ngưu - Lâu - Quỷ
- Thổ tinh = Đê - Nữ - Vị - Liễu
- Mặt Trời = Phòng - Hư - Mão - Tinh
- Mặt Trăng = Tâm - Nguy - Tất - Trương
- Hỏa tinh = Vỹ - Thất - Chủy - Dực
- Thủy tinh - Cơ - Bích - Sâm - Chẩn
- Mộc tinh = Giác - Đẩu - Khuê - Tỉnh
- Kim tinh = Cang - Ngưu - Lâu - Quỷ
- Thổ tinh = Đê - Nữ - Vị - Liễu
- Mặt Trời = Phòng - Hư - Mão - Tinh
- Mặt Trăng = Tâm - Nguy - Tất - Trương
- Hỏa tinh = Vỹ - Thất - Chủy - Dực
- Thủy tinh - Cơ - Bích - Sâm - Chẩn
xuongkhuc
16/10/2012
Hà Uyên, on 16/10/2012 - 16:39, said:
Độ chủ của Tứ thần:
- Mộc tinh = Giác - Đẩu - Khuê - Tỉnh
- Kim tinh = Cang - Ngưu - Lâu - Quỷ
- Thổ tinh = Đê - Nữ - Vị - Liễu
- Mặt Trời = Phòng - Hư - Mão - Tinh
- Mặt Trăng = Tâm - Nguy - Tất - Trương
- Hỏa tinh = Vỹ - Thất - Chủy - Dực
- Thủy tinh - Cơ - Bích - Sâm - Chẩn
- Mộc tinh = Giác - Đẩu - Khuê - Tỉnh
- Kim tinh = Cang - Ngưu - Lâu - Quỷ
- Thổ tinh = Đê - Nữ - Vị - Liễu
- Mặt Trời = Phòng - Hư - Mão - Tinh
- Mặt Trăng = Tâm - Nguy - Tất - Trương
- Hỏa tinh = Vỹ - Thất - Chủy - Dực
- Thủy tinh - Cơ - Bích - Sâm - Chẩn
Vâng một điều nữa phải nói, Nhị thập bát tú cũng xuất phát từ Chiêm tinh Vệ Đà Jyotisha đó ạ, cái này họ gọi là 28 Nakshatra
xuongkhuc
16/10/2012
Con cảm ơn cụ đã gợi ý ạ, con sẽ chú tâm tìm hiểu xem sao, cụ có thể chỉ rõ hơn cho con một chút về độ số tọa cung trên 12 cung của Nhị thập bát tú được ko ạ.
Tài liệu về tinh mệnh học Trung Hoa hiếm hoi khó tìm quá, làm xk thấy thật khó mà khảo cứu nhanh được ạ
Sửa bởi xuongkhuc: 16/10/2012 - 18:03
Tài liệu về tinh mệnh học Trung Hoa hiếm hoi khó tìm quá, làm xk thấy thật khó mà khảo cứu nhanh được ạ
Sửa bởi xuongkhuc: 16/10/2012 - 18:03
Q33
16/10/2012
Theo tài liệu tôi đang có trong tay thì bạn có thể chia lần lượt 28 khu vực đồng đều theo vòng tròn hoàng đạo 12 cung, rồi khởi từ cung Dương Cưu, tính theo chiều Dương Cưu, Kim Ngưu... Song Ngư, lần lượt là các sao lâu, vị, mão, tất, chủy, sâm...Tuy nhiên, rắc rối là ở chỗ có 2 hệ thống chiêm tinh, hệ thống Tây Phương đang dùng coi toàn bộ ảnh hưởng ngoài Thái Dương Hệ là hiệu ứng nhòe, lấy 3 hành tinh mới được thêm vào là Uranus, Neptune và Pluto làm sứ giả, nên 12 cung hoàng đạo của họ thực ra chỉ là 12 phần bằng nhau của vòng tròn hoàng đạo, lấy ngày Xuân Phân làm khởi điểm. Hệ thống của Ấn Độ thì coi trọng các chòm sao và tinh tú quan sát được bằng mắt thường nên lấy các chòm sao theo tinh tượng trên trời, tức là đến hiện tại, nó đã lệch khoảng 1 cung so với Tây Phương rồi. Còn theo tử Vi Trung Hoa lý giải thì tên các tháng trong năm lấy theo tên chòm sao trong nhị thập bát tú mà mặt trăng ngụ vào ngày trăng tròn (Đối xung với mặt trời) Tôi so sánh, thấy ăn khớp với Chiêm tinh Tây Phương hiện nay hơn là chiêm tinh Ấn Độ
TuBinhTuTru
17/10/2012
VinhL, on 15/10/2012 - 21:26, said:
Mơ lớn mà quên đi nhỏ,
Thấy Tỏ mà quên cái mờ,
Mơ mạnh mà quên lúc yếu,
Thấy thiếu mà cứ ham dư,
Dịch nói từ 1 sanh 2, 2 sanh 4
4 sanh 8 mà ra vạn vật.
Đó chính là sức mạnh của cái lũy thừa 2
2 lũy thừa 64 = 1.84467440737E+19
Đó chính là sức mạnh của từng cá nhân,
một tác dụng đến hai, hai tác dụng đến 4, vv.....
Sao lại nói tự mình không có sức nhỉ?
Nhìn tới trước mà quên ngó về quá khứ?
Cả mấy ngàn năm, dưới chế độ phong kiến, sinh ra lớn lên để phục vụ cho ai?
Tại sao bao nhiêu thế hệ đều như vậy, có phải chăng ở chổ học trường?
Nhìn thấy cường quốc mà quên đi sức mạnh của bao đứa trẻ?
Một cường quốc bắt đầu từ những mái trường đào tạo thật tốt, từ những gia đình đầy yêu thương!!!
Thấy Tỏ mà quên cái mờ,
Mơ mạnh mà quên lúc yếu,
Thấy thiếu mà cứ ham dư,
Dịch nói từ 1 sanh 2, 2 sanh 4
4 sanh 8 mà ra vạn vật.
Đó chính là sức mạnh của cái lũy thừa 2
2 lũy thừa 64 = 1.84467440737E+19
Đó chính là sức mạnh của từng cá nhân,
một tác dụng đến hai, hai tác dụng đến 4, vv.....
Sao lại nói tự mình không có sức nhỉ?
Nhìn tới trước mà quên ngó về quá khứ?
Cả mấy ngàn năm, dưới chế độ phong kiến, sinh ra lớn lên để phục vụ cho ai?
Tại sao bao nhiêu thế hệ đều như vậy, có phải chăng ở chổ học trường?
Nhìn thấy cường quốc mà quên đi sức mạnh của bao đứa trẻ?
Một cường quốc bắt đầu từ những mái trường đào tạo thật tốt, từ những gia đình đầy yêu thương!!!
Lâu ngày vắng bóng rồi VinhL nhảy ra với 2^64 ô cờ vua mà thần Krishna đã từng giả là "nhà hiền triết" để chơi với vua Ấn Độ à!? hehehe
Sức mạnh cũng dễ nể đó chứ, nhưng cũng vì 1 tác dụng đến 2, 2 tác dụng đến 4 mà 2 ý kiến trái chiều thì cuối cùng cũng phân hai mà thôi; vì thế, không phải gia đình nào cũng đầy yêu thương cũng như không phải mái trường nào cũng đào tạo thật tốt những mầm non của tương lai.
Tham lam ích kỷ là bản chất của con người.
VinhL
17/10/2012
TuBinhTuTru, on 17/10/2012 - 00:20, said:
Lâu ngày vắng bóng rồi VinhL
Sức mạnh cũng dễ nể đó chứ, nhưng cũng vì 1 tác dụng đến 2, 2 tác dụng đến 4 mà 2 ý kiến trái chiều thì cuối cùng cũng phân hai mà thôi; vì thế, không phải gia đình nào cũng đầy yêu thương cũng như không phải mái trường nào cũng đào tạo thật tốt những mầm non của tương lai.
Tham lam ích kỷ là bản chất của con người.
nhảy ra với 2^64 ô cờ vua mà thần Krishna đã từng giả là "nhà hiền triết" để chơi với vua Ấn Độ à!? heheheSức mạnh cũng dễ nể đó chứ, nhưng cũng vì 1 tác dụng đến 2, 2 tác dụng đến 4 mà 2 ý kiến trái chiều thì cuối cùng cũng phân hai mà thôi; vì thế, không phải gia đình nào cũng đầy yêu thương cũng như không phải mái trường nào cũng đào tạo thật tốt những mầm non của tương lai.
Tham lam ích kỷ là bản chất của con người.
Kính chú TBTT,
Bản chất của con người chính là làm mọi cho cái DNA của mình.
Xã hội, gia đình, nhét vào bộ nảo trẻ cái gì thì tương lai ra cái đó, chú cứ thử xét lại lịch sử, tôn giáo, xã hội, vv....
Những đứa trẻ đó, chính là cái xã hội, và những gia đình sau này!
Dạy chúng thương yêu, thì xã hội và gia đình của 20 năm sau đầy thương yêu.
Dạy chúng quyền lợi cá nhân ích kỷ, thì xã hội và gia đình chan chứa đầy tham vọng.
Dạy chúng phải chung thành với vua, thì chúng sẻ vì vua mà quên mạng.
Bỏ chúng vào rừng sâu, thì chúng sẻ trở thành Wild Animals!!!
Hihihihihihihihihi
Sửa bởi VinhL: 17/10/2012 - 01:47
TuBinhTuTru
17/10/2012
Chào VinhL,
Nếu bản chất của con người chính là làm mọi cho cái DNA của mình thì DNA làm chủ, mà DNA làm chủ thì trừ phi bỏ thân này tìm thân khác trong kiếp tới may ra hén VinhL
Xã hội, gia đình, học đường, trang lứa "brainwash" tứ phía thì mỗi phía cũng chỉ có 25% ảnh hưởng - nhưng ta biết từng cá nhân là những nhân tố lập nên cái gọi là: xã hội, gia đình, học đường, trang lứa. Mà mỗi một cá nhân đều có cá tính tham lam ích kỷ thì rất rất khó có được như những gì VinhL bày tỏ như sau:
Tarzan đâu có tệ
VinhL, on 17/10/2012 - 01:40, said:
Kính chú TBTT,
Bản chất của con người chính là làm mọi cho cái DNA của mình.
Bản chất của con người chính là làm mọi cho cái DNA của mình.
Nếu bản chất của con người chính là làm mọi cho cái DNA của mình thì DNA làm chủ, mà DNA làm chủ thì trừ phi bỏ thân này tìm thân khác trong kiếp tới may ra hén VinhL
VinhL, on 17/10/2012 - 01:40, said:
Xã hội, gia đình, nhét vào bộ nảo trẻ cái gì thì tương lai ra cái đó, chú cứ thử xét lại lịch sử, tôn giáo, xã hội, vv....
Những đứa trẻ đó, chính là cái xã hội, và những gia đình sau này!
Những đứa trẻ đó, chính là cái xã hội, và những gia đình sau này!
Xã hội, gia đình, học đường, trang lứa "brainwash" tứ phía thì mỗi phía cũng chỉ có 25% ảnh hưởng - nhưng ta biết từng cá nhân là những nhân tố lập nên cái gọi là: xã hội, gia đình, học đường, trang lứa. Mà mỗi một cá nhân đều có cá tính tham lam ích kỷ thì rất rất khó có được như những gì VinhL bày tỏ như sau:
VinhL, on 17/10/2012 - 01:40, said:
Dạy chúng thương yêu, thì xã hội và gia đình của 20 năm sau đầy thương yêu.
Dạy chúng quyền lợi cá nhân ích kỷ, thì xã hội và gia đình chan chứa đầy tham vọng.
Dạy chúng phải chung thành với vua, thì chúng sẻ vì vua mà quên mạng.
Bỏ chúng vào rừng sâu, thì chúng sẻ trở thành Wild Animals!!!
Hihihihihihihihihi
Dạy chúng phải chung thành với vua, thì chúng sẻ vì vua mà quên mạng.
Bỏ chúng vào rừng sâu, thì chúng sẻ trở thành Wild Animals!!!
Hihihihihihihihihi
Tarzan đâu có tệ
Hà Uyên
17/10/2012
ThanVuong
17/10/2012
kính cụ Hà Uyên. cháu có đọc một số tài liệu của Cố Giáo Sư TS Trần Quang Vũ (Karajan) nhưng chưa hiểu lắm, cháu chưa biết nhiều về thiên văn, lạc thư, hà đồ ... lên chịu.hi
Nếu cụ không bận mong cụ chỉ giáo cho cháu vài đường về lá số thái ất này. cháu xin cảm ơn!
bốn trụ là: giáp tý - mậu thìn - nhâm thân - canh tuất.
Sửa bởi TanThuyHoang: 17/10/2012 - 10:31
Nếu cụ không bận mong cụ chỉ giáo cho cháu vài đường về lá số thái ất này. cháu xin cảm ơn!
bốn trụ là: giáp tý - mậu thìn - nhâm thân - canh tuất.
Sửa bởi TanThuyHoang: 17/10/2012 - 10:31
Hà Uyên
17/10/2012
Hà Uyên
18/10/2012
Tháng Tuất năm Thìn, hai ngày Thìn
Hai hai tháng mười ngày thứ nhất (22/10/2012)
Rồi tới ngày ba tháng dương sau (03/11/2012)
Nhật Long nguyệt Tuất, sao có chuyện ?
Ngũ cửu binh đao, bằng phản bối
Kim ngưu tế thánh, phúng đình làng.
Sửa bởi Hà Uyên: 18/10/2012 - 14:06
Hai hai tháng mười ngày thứ nhất (22/10/2012)
Rồi tới ngày ba tháng dương sau (03/11/2012)
Nhật Long nguyệt Tuất, sao có chuyện ?
Ngũ cửu binh đao, bằng phản bối
Kim ngưu tế thánh, phúng đình làng.
Sửa bởi Hà Uyên: 18/10/2012 - 14:06
VinhL
18/10/2012
Các bạn hãy tìm đọc sách của Gregg Braden.
Các cuộc nghiên cứu về những người chết đi (trong vòng 5 phút) sống lại, cho biết
Mục đích của cuộc sống chính là yêu thương!
Tôn giáo đã che lấp đi quyền năng thực sự của con người, hướng vào chúa, phật, thần, vv......, tất cả đều là hướng ngoại.
chi khi con người hướng nội thì mới khám phá được cái quyền năng thực sự.
Tâm ta và thân ta là hai hay một?
Các cuộc nghiên cứu về những người chết đi (trong vòng 5 phút) sống lại, cho biết
Mục đích của cuộc sống chính là yêu thương!
Tôn giáo đã che lấp đi quyền năng thực sự của con người, hướng vào chúa, phật, thần, vv......, tất cả đều là hướng ngoại.
chi khi con người hướng nội thì mới khám phá được cái quyền năng thực sự.
Tâm ta và thân ta là hai hay một?