Hà Uyên, on 07/10/2012 - 17:47, said:
Cháu cứ ngây thơ cho rằng, bản chất của Thái huyền kinh là cộng tính, nên kể cả ta thay 4-9 bằng 40.90 thì không ảnh hưởng gì về bản chất, và có thể cộng, trừ cả hệ với một vài tham số thì tính chất không thay đổi, như là các véc tơ trên một không gian thuần nhất dưới tác động của nhóm Gauge. Hóa ra mọi thứ khác hoàn toàn.
Như vậy, Hệ Can Chi có cấu trúc toán học rất phức tạp, cụ thể hơn là một Hilbert module trên Iching algebra.
Cháu xin hỏi, tại sao lại lấy tích để trừ đi SỐ CỦA CỬU CUNG, số của Cửu Cung đóng vai trò gì trong đó? Tại sao ta cứ phải chọn số 27 để làm chuẩn trừ đi khi tính Thái Huyền.



Chủ đề này đã được khóa











