Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tuvinut, on 14/03/2012 - 16:18, said:
Thời gian trôi thì ta gọi là dòng thời gian,ko ai gọi là dãy thời gian
Ứng với thời gian là lá số,nên ta cũng có Dòng lá số ứng với Dòng thời gian .Đơn giản vậy!nên tất có người hưởng ứng,làm gì mà VV kêu toáng lên sống với chết ,nhầm với lẫn?!
Còn trong vd thực tế trên thì:
1/thứ nhất: trước sau thì Dãy học sinh cũng biến thành Dòng học sinh ,là phổ biến
2/thứ hai:cô giáo ko biết rằng,ở vị trí thứ 13 lại có 2 học sinh đứng cùng nhau,vì chúng giống nhau và vì cô còn mải nghĩ thầy VV phán cô mc là Phá quân mà ko thấy ứng chi cả.hehe…và khi đi thành dòng thì chúng cũng đi sánh đôi ,phớt lờ cô đơ đơ lơ tơ mơ kia đi.hihihi….
Đó là thực tế,là chuyện nhỏ,đối với lũ học trò !
Nhưng thực là nghiêm trọng đối với dòng lá số,khi có thời điểm hai ls sánh đôi ,phớt lờ quy luật truyền thống!
tvn
Nói đến thế mà tvn cũng không hiểu thì đúng là kiến thức cơ bản cả tây học lẫn đông phương cũng không có ! Nói lại cho hiểu này.
Thời gian trôi, thì người ta gọi là dòng thời gian - ok. Vì thế, tôi có nói động đến thời gian đâu mà tvn lôi nó vào đây ? Cò chuyện ứng với thời gian cho lá số, không có nghĩa là thời gian trôi thì lá số cũng trôi !!! TVN học hành kiểu gì thế ? Hãy tự hỏi, lá số mà trôi, vậy trôi vào đâu ? Trôi từ lá số này sang lá số kia à ? Nghe thế đã có vấn đề rồi mà vẫn còn cố cãi cho được. Tôi chỉ nói thế, hy vọng TVN không đến nỗi phải để tôi giảng thế nào là Dòng, thế nào là Dãy, thế nào là Tập hợp.
Còn cố nói, trước sau gì Dãy học sinh cũng biến thành Dòng học sinh thì đây không còn là chuyện chỉ là tranh luận học thuật nữa, mà là chuyện của sự học hành có vấn đề, là chuyện của nhận thức, của cái gọi là học hiểu. Đây chỉ là các khái niệm cơ sở, trẻ con lớp phổ thông cơ sở cũng phải hiểu rồi. Đừng cố đám ăn xôi nữa mà cãi nhằng !
Trích dẫn
2/thứ hai:cô giáo ko biết rằng,ở vị trí thứ 13 lại có 2 học sinh đứng cùng nhau,vì chúng giống nhau và vì cô còn mải nghĩ thầy VV phán cô mc là Phá quân mà ko thấy ứng chi cả.hehe…và khi đi thành dòng thì chúng cũng đi sánh đôi ,phớt lờ cô đơ đơ lơ tơ mơ kia đi.hihihi…
Câu này tvn nói bậy và thuộc loại không có tư duy toán học, lô gíc học. Nói lăng nhăng !!!
Trích dẫn
Đó là thực tế,là chuyện nhỏ,đối với lũ học trò !
Nhưng thực là nghiêm trọng đối với dòng lá số,khi có thời điểm hai ls sánh đôi ,phớt lờ quy luật truyền thống!
Chuyện người ta lấy ví dụ, để hiểu một khái niệm có tính phổ quát, chứ tư duy kiểu gì mà khi người ta nói ví dụ học trò - một đối tượng để có thể hình dung cho dễ - mà vội vàng dùng luôn khái niệm học trò ???
Đừng để tôi phải viết thêm một bài nữa về Dòng và Dãy thì chuyện sẽ không còn là kiến thức nữa, mà là cái hàm lượng chất xám có thể tồn tại với chất lượng thế nào kia !!! - tôi sẽ chứng minh được đây. Đây là vấn đề nghiêm túc, chứ không còn là chuyện hàng tôm hàng cá đâu.
Thân ái.