Toàn Không Cách
CHECKER
06/02/2012
Cung Tài của Vua CL có phải TKC ko huynh TS? So với Đinh la Thăng có phần ko kém canh nhỉ?
thatsat
06/02/2012
NhuThangThai, on 06/02/2012 - 20:59, said:
Thật ra, có một kỹ thuật khác ở đâu hơn đứng đằng sau, rất tuyệt.
Tuy nhiên, nếu như Sát Ca đã nói vậy thì chúng ta cứ để như thế này, ai hiểu được thì hiểu rồi, ai không hiểu thì vẫn không hiểu, tùy ngộ tính. Không phải cái gì cũng nên nói hết, mất hết sáng tạo.
Tuy nhiên, nếu như Sát Ca đã nói vậy thì chúng ta cứ để như thế này, ai hiểu được thì hiểu rồi, ai không hiểu thì vẫn không hiểu, tùy ngộ tính. Không phải cái gì cũng nên nói hết, mất hết sáng tạo.
Tôi khá ngạc nhiên khi vài cao thủ cười khẩy Toàn Không Cách.
Có khả năng họ thiện dụng tứ hóa và tuần triệt rồi chăng ?
Trong khi những người thuộc hàng cao thủ về tứ hóa vẫn phải đến hỏi ông Tử Vân về tứ hóa.
thatsat
06/02/2012
NEMCHUA, on 06/02/2012 - 22:43, said:
Cung Tài của Vua CL có phải TKC ko huynh TS? So với Đinh la Thăng có phần ko kém canh nhỉ?
Cung Tài quả là TKC bạn ạ nhưng vì sử kiện không chắc chắn và tôi không thông mệnh thân nên không nhấn mạnh.
Có thể tôi chưa đủ công lực tại vùng này, tôi về hỏi tiền bối rồi sẽ chia sẻ sau.
thatsat
06/02/2012
Lá số Khang Hy:
Mệnh chính cách không hội sát, giáp Khoa Quyền.
Thân VCD Triệt giáp Lộc Quyền TKC đới Kiếp, Kiếp coi là nhẹ do Tuần.
Xét cách cục thì khả tín.
Nguồn nào vậy Durobi ?
Mệnh chính cách không hội sát, giáp Khoa Quyền.
Thân VCD Triệt giáp Lộc Quyền TKC đới Kiếp, Kiếp coi là nhẹ do Tuần.
Xét cách cục thì khả tín.
Nguồn nào vậy Durobi ?
Durobi
06/02/2012
thatsatD
06/02/2012
Cung thê có triệt nên thế chiếu ko quan trọng nữa xem như là nhẹ
chủ yếu là thế giáp và nhị hợp
chủ yếu là thế giáp và nhị hợp
thatsat
06/02/2012
Durobi, on 06/02/2012 - 23:04, said:
Nhưng có con Đà La chiếu từ Phúc vào thê cung...
Độ tinh sạch của cách cục có nhiều cung bậc, ví dụ khoảng 300 lá số của vua chúa thế giới tất cả các thời đại cũng đơn Quyền đơn Lộc, tứ hóa cũng khuyết vài hóa, đới một hai sát tinh, cuộc đời cũng muôn vẻ thậm chí có vị bị giết. Trường hợp sạch tinh là trường hợp lý tưởng để lập thuyết cho dễ hiểu, vào thực tế chỉ cần chú ý các trường hợp hội tụ quá rõ nét, có trường hợp phải chấp nhận để đó như ngoại lệ. Ngoài ra, các cách cục đới độc sát tinh rất nhiều và cũng dễ hiểu với vua chúa, số Mao cũng vậy đới Không Kiếp mệnh thân.
Lá số Khang Hy theo đúng thuyết đã nói thì chấp nhận đới Kình Đà nhưng coi là nhẹ với chính và tam chiếu cho cung có Triệt.
thatsat
06/02/2012
Linh Hoả Tương Phùng, on 06/02/2012 - 23:17, said:
Tự thấy lá số này độ khả tín không cao
Lưu bang giáp ngọ
Trương Lương giáp ngọ
Càn Long cũng giáp ngọ
người xưa rất thích giáp ngọ nên mới cho lá số của các vị vua là giáp ngọ chăng
(Cụ thiên lương cũng cực kỳ đề cao giáp ngọ)
Không tin đc lá số này
Lưu bang giáp ngọ
Trương Lương giáp ngọ
Càn Long cũng giáp ngọ
người xưa rất thích giáp ngọ nên mới cho lá số của các vị vua là giáp ngọ chăng
(Cụ thiên lương cũng cực kỳ đề cao giáp ngọ)
Không tin đc lá số này
Chính vì sử kiện không chắc nên mới tham khảo sơ vậy, nếu chắc chắn đã mổ tung từng tiểu vận để truy vết.
Durobi
06/02/2012
Hiện nay ở đại lục, DL, HK, không ai trích dẫn lá số Lưu Bang và Trương Lương nữa ! Hình như có sự nghi ngờ các lá số trong Toàn Thư là do hậu bối thêm vào, cụ Trần Đoàn chỉ đưa ra luận thuyết thôi ! Còn lá số Khang Hy do thời gian sinh cách nay tương đối gần, ý thức ghi chép lưu giữ lá số lại của người thời ông là thịnh hành trong xã hội, cung đình...
thatsat
06/02/2012
RauChanVit, on 06/02/2012 - 23:22, said:
xem ra TOÀN KHÔNG CÁCH của Tiên Sinh thatsat đưa ra " không mấy LS nào có được cách cục SẠCH SẼ như vậy "
Thân !
Thân !
Chính vậy, 64 quẻ chỉ có hai quẻ tinh thuần là Càn và Khôn tỉ lệ 3.1%. Các lá số thường gặp là các lá số hóa và sát xen nhau giăng mắc chứ không phải mấy lá thượng cách như vầy. Các lá thượng cách chỉ để kiểm nghiệm học thuyết. Cho nên dù là cao thủ tứ hóa vẫn phải tham vấn các lão tiền bối để học mướt mồ hôi.
thienmatuongquan
06/02/2012
Theo như Sát đại hiệp thì tứ hóa sợ tuần triệt ạh
kính
kính
thatsat
06/02/2012
thienma, on 06/02/2012 - 23:30, said:
Theo như Sát đại hiệp thì tứ hóa sợ tuần triệt ạh
kính
kính
Tôi đã trả lời phía trên:
Tứ hóa và Tuần Triệt đều là đại biểu đặc sắc của tính Thời nên có liên hệ mật thiết.
Tuần Triệt thay đổi cách tác dụng của sao nói chung. Tuần Triệt không tiêu diệt sao, không thay đổi bản chất sao như định kiến của một số tác giả.
Đài Cảng bỏ Tuần Triệt một phần vì lý do này, Tuần Triệt thay đổi bản chất của sao thì cho vàng họ cũng không dám bỏ.
thatsatD
06/02/2012
Thế còn độ số của 14 chính tinh trong TKC thì sao.?Rất vui khi đc TS chia sẻ với mọi ng