Tứ KHÔNG trong Tử Vi
VFOR
17/01/2012
Còn Thiên không đề cập trong câu phú nói Hạng vũ mất mạng là Địa không bây giờ, vì câu phú này đi một cặp, câu trên là Thiên không, câu dưới
là Thạch Sùng hào phú hạn phùng Địa kiếp dĩ vong gia.
là Thạch Sùng hào phú hạn phùng Địa kiếp dĩ vong gia.
VFOR
17/01/2012
minhtien, on 17/01/2012 - 01:01, said:
bác cho em hỏi là câu khôi viêt phùng không ở trên là không nào vậy ạ. Thiên không hay địa không nhỉ. Em đọc thấy bác Vfor nói thiên không này là thiên không cũ không hiểu là chỉ con thiên không trong bài trên hay là giải thích con thiên không trong câu phú nói về hạng vũ
VFOR
17/01/2012
"Dương có trước Âm có sau". Áp dụng câu này vào cách cục Vũ Tham sửu mùi để giải nghĩa Vũ Tham sửu mùi phát chậm.
Vũ khúc là Âm kim, Tham lang là Âm thủy đới mộc. Cả 2 sao đều là Âm.
cung tài bạch, Liêm trinh là Âm hỏa, Phá quân là Âm Thủy. Cả 2 sao đều là Âm.
Bố cục này có 6 sao thì 4 sao đều là Âm đẩu, chỉ có Tử vi là Dương thổ, Thất sát là Dương kim, Thiên di VCD.
cho nên phú nói Vũ Tham Sửu Mùi là cách phát phú chậm.
Rồng nằm bây giờ nội công cũng tương đối mạnh rồi, giờ hãy chú ý thêm điểm này nữa :
"Nhật lặn thì Nguyệt mọc lên đằng tây như vợ theo chồng chẳng dám tranh tiên" : "Dương xướng Âm tùy"
Vòng Tử vi khởi đầu là một sao Tử vi - Dương đẩu, kết thúc là một sao Liêm Trinh - Âm đẩu.
Vòng Thiên Phủ khởi đầu là một sao Thiên phủ - Âm đẩu, kết thúc là một sao Phá quân - Âm đẩu.
Điểm này hay lắm, mai mốt nội công hùng hậu thêm chút nữa tôi sẽ chỉ cho chiêu lục mạch thần kiếm.
Sửa bởi VFOR: 17/01/2012 - 08:40
Vũ khúc là Âm kim, Tham lang là Âm thủy đới mộc. Cả 2 sao đều là Âm.
cung tài bạch, Liêm trinh là Âm hỏa, Phá quân là Âm Thủy. Cả 2 sao đều là Âm.
Bố cục này có 6 sao thì 4 sao đều là Âm đẩu, chỉ có Tử vi là Dương thổ, Thất sát là Dương kim, Thiên di VCD.
cho nên phú nói Vũ Tham Sửu Mùi là cách phát phú chậm.
Rồng nằm bây giờ nội công cũng tương đối mạnh rồi, giờ hãy chú ý thêm điểm này nữa :
"Nhật lặn thì Nguyệt mọc lên đằng tây như vợ theo chồng chẳng dám tranh tiên" : "Dương xướng Âm tùy"
Vòng Tử vi khởi đầu là một sao Tử vi - Dương đẩu, kết thúc là một sao Liêm Trinh - Âm đẩu.
Vòng Thiên Phủ khởi đầu là một sao Thiên phủ - Âm đẩu, kết thúc là một sao Phá quân - Âm đẩu.
Điểm này hay lắm, mai mốt nội công hùng hậu thêm chút nữa tôi sẽ chỉ cho chiêu lục mạch thần kiếm.
Sửa bởi VFOR: 17/01/2012 - 08:40
thatsat
17/01/2012
@ ông VFOR: Viết thế này chẳng khác gì giết các tài năng trẻ.
NgoaLong
17/01/2012
@bác VFOR:
NL cũng có nghĩ qua vấn đề bác đưa ra, nhưng nghĩ không ra . Định vào xin chờ nghe cao kiến của bác thì thấy bác đã giải thích rồi.
NL thì ít để ý đến nguyên lý, như tại sao Vũ Tham lại phát muộn, mà chỉ để ý đến tính lý - chỉ cần biết Vũ Tham phát muộn thì ok rồi. Thành thử hỏi nguyên lý, dịch lý thì NL bó tay.
Qua giải thích của bác, NL có tí thắc mắc. Nhìn thoáng qua thì có vẽ Âm tinh như Vũ Tham Phá ... thì phát chậm. Nhưng để chi tiết hơn thì phân ra các bộ như sau:
TPVT --- có 2 Dương - 2 Âm
CNDL --- có 1 Dương - 3 Âm
CN --- có 1 Dương - 1 Âm
SPTL (TV) --- có 2 Dương - 4 Âm
Bộ TPVT với CN thì đồng nhau và thực tế thì cũng không sớm không muộn. Bộ SPTL trong thực tế thì muộn hơn và trong cách cục thì Âm tinh nhiều hơn. Nhưng còn bộ CNDL thì có đế 3 Âm trong khi chỉ có 1 Dương thì tính tỷ lệ Âm tính nhiều hơn SPLT nữa, nhưng ... ???
Còn nếu cho rằng là vì đồng cung nên lực mạnh hơn thì ...
à, định so sánh 3 thế Tử Vi tại Tỵ Hợi, Sửu Mùi, Mão Dậu về từng cặp thì nhận ra trong 3 thế thì thế Tử Vi tại Tỵ Hợi (tức thuộc cách Tham Vũ) có 2 cặp Âm, 1 cặp Dương; 2 thế còn lại thì chỉ 1 cặp Âm, còn 2 cặp kia lưỡng hòa (Âm-Dương).
Có thể là vậy lắm đấy nhỉ (nhưng vẫn thắc mắc về cách CNDL có đến 3 sao Âm, chiếm tỷ lệ 75% lận).
Cảm ơn bác VFOR!
PS: Sẵn viết rồi nên để nguyên vậy ...
Sửa bởi NgoaLong: 17/01/2012 - 09:29
NL cũng có nghĩ qua vấn đề bác đưa ra, nhưng nghĩ không ra . Định vào xin chờ nghe cao kiến của bác thì thấy bác đã giải thích rồi.
NL thì ít để ý đến nguyên lý, như tại sao Vũ Tham lại phát muộn, mà chỉ để ý đến tính lý - chỉ cần biết Vũ Tham phát muộn thì ok rồi. Thành thử hỏi nguyên lý, dịch lý thì NL bó tay.
Qua giải thích của bác, NL có tí thắc mắc. Nhìn thoáng qua thì có vẽ Âm tinh như Vũ Tham Phá ... thì phát chậm. Nhưng để chi tiết hơn thì phân ra các bộ như sau:
TPVT --- có 2 Dương - 2 Âm
CNDL --- có 1 Dương - 3 Âm
CN --- có 1 Dương - 1 Âm
SPTL (TV) --- có 2 Dương - 4 Âm
Bộ TPVT với CN thì đồng nhau và thực tế thì cũng không sớm không muộn. Bộ SPTL trong thực tế thì muộn hơn và trong cách cục thì Âm tinh nhiều hơn. Nhưng còn bộ CNDL thì có đế 3 Âm trong khi chỉ có 1 Dương thì tính tỷ lệ Âm tính nhiều hơn SPLT nữa, nhưng ... ???
Còn nếu cho rằng là vì đồng cung nên lực mạnh hơn thì ...
à, định so sánh 3 thế Tử Vi tại Tỵ Hợi, Sửu Mùi, Mão Dậu về từng cặp thì nhận ra trong 3 thế thì thế Tử Vi tại Tỵ Hợi (tức thuộc cách Tham Vũ) có 2 cặp Âm, 1 cặp Dương; 2 thế còn lại thì chỉ 1 cặp Âm, còn 2 cặp kia lưỡng hòa (Âm-Dương).
Có thể là vậy lắm đấy nhỉ (nhưng vẫn thắc mắc về cách CNDL có đến 3 sao Âm, chiếm tỷ lệ 75% lận).
Cảm ơn bác VFOR!
PS: Sẵn viết rồi nên để nguyên vậy ...
Sửa bởi NgoaLong: 17/01/2012 - 09:29
DIMATTEO
17/01/2012
Cái chuyện phát sớm hay muộn theo tôi còn tùy vào Vận hạn.
Chuyện Âm-Dương chậm muộn cũng chỉ là tương đối thôi. Xét kĩ thì ko nên đưa Âm-Dương vào lạm dụng.
Theo minh mỗ: Nếu Mệnh Vũ-Tham còn tùy ăn vào nhóm TPVT hay ăn vào SPT.
Phải dựa vào tính chất của 2 nhóm này mới có thể xác quyết Hạn nào phát, Hạn nào không!
Vài dòng chia sẻ.
Sửa bởi MINHCUCCU: 17/01/2012 - 09:35
Chuyện Âm-Dương chậm muộn cũng chỉ là tương đối thôi. Xét kĩ thì ko nên đưa Âm-Dương vào lạm dụng.
Theo minh mỗ: Nếu Mệnh Vũ-Tham còn tùy ăn vào nhóm TPVT hay ăn vào SPT.
Phải dựa vào tính chất của 2 nhóm này mới có thể xác quyết Hạn nào phát, Hạn nào không!
Vài dòng chia sẻ.
Sửa bởi MINHCUCCU: 17/01/2012 - 09:35
NgoaLong
17/01/2012
VFOR' said:
Rồng nằm bây giờ nội công cũng tương đối mạnh rồi, giờ hãy chú ý thêm điểm này nữa :
"Nhật lặn thì Nguyệt mọc lên đằng tây như vợ theo chồng chẳng dám tranh tiên" : "Dương xướng Âm tùy"
Vòng Tử vi khởi đầu là một sao Tử vi - Dương đẩu, kết thúc là một sao Liêm Trinh - Âm đẩu.
Vòng Thiên Phủ khởi đầu là một sao Thiên phủ - Âm đẩu, kết thúc là một sao Phá quân - Âm đẩu.
Điểm này hay lắm, mai mốt nội công hùng hậu thêm chút nữa tôi sẽ chỉ cho chiêu lục mạch thần kiếm.
"Nhật lặn thì Nguyệt mọc lên đằng tây như vợ theo chồng chẳng dám tranh tiên" : "Dương xướng Âm tùy"
Vòng Tử vi khởi đầu là một sao Tử vi - Dương đẩu, kết thúc là một sao Liêm Trinh - Âm đẩu.
Vòng Thiên Phủ khởi đầu là một sao Thiên phủ - Âm đẩu, kết thúc là một sao Phá quân - Âm đẩu.
Điểm này hay lắm, mai mốt nội công hùng hậu thêm chút nữa tôi sẽ chỉ cho chiêu lục mạch thần kiếm.
NL vẫn chưa hiểu, chỉ biết vòng Tử Vi có 3 Dương 3 Âm, còn vòng Thiên Phủ có 2 Dương mà đến 6 Âm. Nhưng không hiểu nó nói lên vấn đề gì .
Còn vòng Tử Vi khởi đầu bằng Dương đẩu, kết thúc bằng Âm đẩu; và vòng Thiên Phủ khởi và kết đều là Âm đẩu nói lên điều gì vậy bác?
AnKhoa
17/01/2012
Chậm muộn là một cách "kìm chế mà rèn luyện" của hung tinh, bại tinh, thay vì phát sớm mà hư hoa.
Thân !
Thân !
AnKhoa
17/01/2012
Nên, theo AK nghĩ, những cách phát muộn là hung bại tinh đã được chế hóa, nhưng cần phải có thời gian để thuần phục. Tuổi trẻ nông nổi, hung bạo tinh ko được chế hóa thì có thể dễ phát sớm nhưng ko tương xứng với năng lực, nên sau đó có bại cũng là lẽ thường tình.
Tham bản chất là nông nổi, hào nhoàng bên ngoài hơn là sự chín chắn, vững vàng từ bên trong, nên khi ko đc chế hóa thì thành bại cũng như canh bạc vô định. Tham tại tứ mộ, Vũ đồng cung hay dẫn lối ở Di cung, Vũ là sao chín chắn, vững chắc có thể bổ khuyết Tham, ngược lại với tài năng ngoại giao của Tham lại bổ trợ cho cái tính cô độc của Vũ, nên tổ hợp này bổ khuyết lẫn nhau mà đắc dụng. Tuy nhiên, Vũ, Tham thuộc hai thế lực khác nhau, tính lý có mâu thuẫn, nên tuổi trẻ là thời gian chúng làm quen và dung hòa đc với nhau để thành thể thống nhất Vũ Tham, chứ ko phải là Vũ hoặc Tham nữa, nên sẽ phát muộn.
Tham bản chất là nông nổi, hào nhoàng bên ngoài hơn là sự chín chắn, vững vàng từ bên trong, nên khi ko đc chế hóa thì thành bại cũng như canh bạc vô định. Tham tại tứ mộ, Vũ đồng cung hay dẫn lối ở Di cung, Vũ là sao chín chắn, vững chắc có thể bổ khuyết Tham, ngược lại với tài năng ngoại giao của Tham lại bổ trợ cho cái tính cô độc của Vũ, nên tổ hợp này bổ khuyết lẫn nhau mà đắc dụng. Tuy nhiên, Vũ, Tham thuộc hai thế lực khác nhau, tính lý có mâu thuẫn, nên tuổi trẻ là thời gian chúng làm quen và dung hòa đc với nhau để thành thể thống nhất Vũ Tham, chứ ko phải là Vũ hoặc Tham nữa, nên sẽ phát muộn.
VFOR
17/01/2012
To all,
đọc mấy đoạn này tự dưng tôi liên tưởng thấy giống giống như là :
Samsung khoe Samsung Smart TV nhiều ứng dụng - Sony khoe TV Sony mầu sắc trung thực
Sunsilk bảo đen óng ả - Rejoyce bảo mượt mà như nhung
Tide khoe đã trắng nay còn trắng hơn - Omo khoe đánh bay mọi vết bẩn
v.v...
Ừ thì ai thích thương hiệu nào thì cứ mua miễn là vừa với "túi tiền" của mình.
Steve Jobs đâu cần biết nguyên lý của transistor nhưng vẫn được xem là thiên tài,
nhưng William B. Shockley, John Bardeen và Walter H. Brattain thì lại được giải Nobel.
Sửa bởi VFOR: 17/01/2012 - 11:39
đọc mấy đoạn này tự dưng tôi liên tưởng thấy giống giống như là :
Samsung khoe Samsung Smart TV nhiều ứng dụng - Sony khoe TV Sony mầu sắc trung thực
Sunsilk bảo đen óng ả - Rejoyce bảo mượt mà như nhung
Tide khoe đã trắng nay còn trắng hơn - Omo khoe đánh bay mọi vết bẩn
v.v...
Ừ thì ai thích thương hiệu nào thì cứ mua miễn là vừa với "túi tiền" của mình.
Steve Jobs đâu cần biết nguyên lý của transistor nhưng vẫn được xem là thiên tài,
nhưng William B. Shockley, John Bardeen và Walter H. Brattain thì lại được giải Nobel.
Sửa bởi VFOR: 17/01/2012 - 11:39
Mrgio
17/01/2012
VFOR, on 16/01/2012 - 20:57, said:
Gửi ông Gió
Hổng biết gió này là gió "nồm" hay gió bấc hi hi hi
Vấn đề anh nêu ra phạm trù này rộng lắm hổng thể xử lý theo kiểu mì ăn liền được, để rảnh rồi tôi bàn, chứ bây giờ còn bận làm việc với " hai ông một bà".
Hổng biết gió này là gió "nồm" hay gió bấc hi hi hi
Vấn đề anh nêu ra phạm trù này rộng lắm hổng thể xử lý theo kiểu mì ăn liền được, để rảnh rồi tôi bàn, chứ bây giờ còn bận làm việc với " hai ông một bà".
Gửi Đại Sư
Gió chỉ là gió thôi , ông nào yếu ra gió là tèo ( tính lý hơi giống thiên không )
Lúc nào rảnh rỗi mong đại sư post 1 bài về Thiên Không 1 cách bài bản , bài của anh BH thực sự chưa đầy đủ , theo suy nghĩ của tại hạ ( bàn về Thiên không luôn cần phải bàn thêm Thiếu dương ) ,vì cái gì cũng cần nhân quả ,có hành động mới suy ra sự việc được ?
- Đào hoa trong tam hợp luôn có kiếp sát và thiên không ( tại sao lại bại địa ) , không lẽ cứ đến hạn tình yêu lại phải ngậm ngùi ( tình đẹp khi còn dang dở , có nhau rồi tắt thở càng nhanh )
-Hỏa phùng không tắc phát
Kim phùng không tắc minh
Mộc phùng không tắc nát
v.v...
chính là áp dụng cho Thiên Không ( ở đây sử dụng cho mệnh hay thế nào ) ?
VFOR
17/01/2012
NgoaLong, on 17/01/2012 - 09:39, said:
NL vẫn chưa hiểu, chỉ biết vòng Tử Vi có 3 Dương 3 Âm, còn vòng Thiên Phủ có 2 Dương mà đến 6 Âm. Nhưng không hiểu nó nói lên vấn đề gì .
Còn vòng Tử Vi khởi đầu bằng Dương đẩu, kết thúc bằng Âm đẩu; và vòng Thiên Phủ khởi và kết đều là Âm đẩu nói lên điều gì vậy bác?
Còn vòng Tử Vi khởi đầu bằng Dương đẩu, kết thúc bằng Âm đẩu; và vòng Thiên Phủ khởi và kết đều là Âm đẩu nói lên điều gì vậy bác?
DIMATTEO
17/01/2012
Ngoài vấn đề Chậm-Muộn của Vũ-Tham (Giải thích theo nguyên lý Âm-Dương).
Mong Đại Sư triển khai tiếp các chiêu thức khác cho các hậu học được chiêm ngưỡng
Mong Đại Sư triển khai tiếp các chiêu thức khác cho các hậu học được chiêm ngưỡng
VFOR
17/01/2012
à mà viết nữa thì giết tài năng trẻ, tôi mang tội chết.
Thui hổng viết nữa.
Thui hổng viết nữa.


