AnKhoa, on 12/12/2011 - 22:49, said:
Khi xem một lá số, tức là lấy chủ nhân làm trọng yếu !
Chắc ăn hơn nè: Lá số của ai, chỉ xem được cho người đó thôi.
Di là dụng của Mệnh, Di xấu thì Mệnh dụng yếu, Tài Quan cũng xấu theo -> Di là cường cung quan trọng .
Mệnh không dụng được thì không thể coi là đẹp được cho dù suốt đời được Phụ, Phúc, Huynh, Nô, Phối đùm bọc.
Trước mặt Mệnh là Di, ngó đi đâu thì cũng phải quay về Di mà nhìn. Tài Quan tả hữu hỗ trợ Mệnh xông pha, nhưng không biết xông đi đâu hoặc xông vào nơi quá khắc nghiệt thì còn gì một lá số ?
Thân!
Chắc ăn hơn nè: Lá số của ai, chỉ xem được cho người đó thôi.
Di là dụng của Mệnh, Di xấu thì Mệnh dụng yếu, Tài Quan cũng xấu theo -> Di là cường cung quan trọng .
Mệnh không dụng được thì không thể coi là đẹp được cho dù suốt đời được Phụ, Phúc, Huynh, Nô, Phối đùm bọc.
Trước mặt Mệnh là Di, ngó đi đâu thì cũng phải quay về Di mà nhìn. Tài Quan tả hữu hỗ trợ Mệnh xông pha, nhưng không biết xông đi đâu hoặc xông vào nơi quá khắc nghiệt thì còn gì một lá số ?
Thân!