Nhờ các bác giúp con gái.
cayco
30/10/2011
Chào các bác, các anh các chị.
Con gái Cayco bị bệnh nứt nẻ, bong da chân tay (chân nặng hơn tay) trong y học gọi là "á sừng". Cháu bị di truyền từ Cayco bắt đầu từ lúc khoảng 3 tuổi. Cayco đã khỏi hơn chục năm nay mà cũng chẳng biết khỏi do thuốc gì nữa, chỉ biết thuốc cuối cùng Cayco dùng là thuốc mỡ bôi Diprosalic.
Hiện cháu đang bị nứt và bong da ở toàn bộ 2 chân rất nặng trông như quả dưa bở chín, đi lại đau đớn khó khăn, tay thì nếu làm nhiều tiếp xúc với nước, xà phòng, nước rửa bát cũng bị nứt và bong mất hết vân tay . Trước thì cháu vẫn bôi Diprosalic (cũng hạn chế thôi vì cháu biết là có tác dụng phụ) thì đỡ. Nhưng nay cháu đang cho con bú nên không dám bôi bất cứ thứ thuốc gì vì sợ ảnh hưởng đến bé con. Cháu đang ở nhà chồng nên việc kiêng kị rất khó, bên đó lại dùng nước giếng khoan không qua xử lý nên không được vệ sinh lắm. Nhìn con mà Cayco xót hết cả ruột.
Phiền bác, anh chị nào có cách phương thuốc nào (dùng cho phụ nữ đang cho con bú) làm ơn mách hộ với ạ. Cám ơn nhiều.
Con gái Cayco bị bệnh nứt nẻ, bong da chân tay (chân nặng hơn tay) trong y học gọi là "á sừng". Cháu bị di truyền từ Cayco bắt đầu từ lúc khoảng 3 tuổi. Cayco đã khỏi hơn chục năm nay mà cũng chẳng biết khỏi do thuốc gì nữa, chỉ biết thuốc cuối cùng Cayco dùng là thuốc mỡ bôi Diprosalic.
Hiện cháu đang bị nứt và bong da ở toàn bộ 2 chân rất nặng trông như quả dưa bở chín, đi lại đau đớn khó khăn, tay thì nếu làm nhiều tiếp xúc với nước, xà phòng, nước rửa bát cũng bị nứt và bong mất hết vân tay . Trước thì cháu vẫn bôi Diprosalic (cũng hạn chế thôi vì cháu biết là có tác dụng phụ) thì đỡ. Nhưng nay cháu đang cho con bú nên không dám bôi bất cứ thứ thuốc gì vì sợ ảnh hưởng đến bé con. Cháu đang ở nhà chồng nên việc kiêng kị rất khó, bên đó lại dùng nước giếng khoan không qua xử lý nên không được vệ sinh lắm. Nhìn con mà Cayco xót hết cả ruột.
Phiền bác, anh chị nào có cách phương thuốc nào (dùng cho phụ nữ đang cho con bú) làm ơn mách hộ với ạ. Cám ơn nhiều.
9Thien
04/12/2011
Cơ thể thiếu 1 trong các vitamin mà sinh ra. Vì vậy cần mua uống hàng ngày A, C, D, E. Đặc biệt vitamin C có sẵn nhiều trong trái cây, như chanh. D có thể phơi dưới nắng cơ thể cũng tự tạo ra 1 phần.
9Thien
04/12/2011
Chân nứt do da dầy ra mà nứt. Có mấy cách trị đơn gian. Cần ngâm chân với nước nóng pha muối. Sau khi ngâm chân da mềm ra và dùng dũa nhám (loại dũa nhám để chà chân có bán ở tiệm) chà cho mỏng ra. Đồng thời dùng lá lô hội cắt ra từng miếng chà lên vết nứt.
Đây là dũa nhám chà chân
Đây là dũa nhám chà chân
minhminh
04/12/2011
SAO KHÔNG ĐI KHÁM BÁC SĨ CHUYÊN KHOA DA LIỄU .
THEO NHƯ DIỄN TẢ THÌ CÓ THỂ DO FUNGUS TỨC LÀ NẤM , CẦN PHẢI UỐNG VÀ THOA THUỐC ĐẶC TRỊ MỚI KHỎI
TẠM THỜI CÓ THỂ NGÂM CHÂN TRONG NƯỚC DẤM ẤM NÓNG
SAU ĐÓ NGÂM CHÂN TRONG SỮA TƯƠI CŨNG ẤM NÓNG
MỖI LẦN 15 PHÚT
RỒI LAU KHÔ , DÙNG MỠ TRĂN MÀ BÔI LÊN
LÀM MỖI NGÀY 3 LẦN .
THEO NHƯ DIỄN TẢ THÌ CÓ THỂ DO FUNGUS TỨC LÀ NẤM , CẦN PHẢI UỐNG VÀ THOA THUỐC ĐẶC TRỊ MỚI KHỎI
TẠM THỜI CÓ THỂ NGÂM CHÂN TRONG NƯỚC DẤM ẤM NÓNG
SAU ĐÓ NGÂM CHÂN TRONG SỮA TƯƠI CŨNG ẤM NÓNG
MỖI LẦN 15 PHÚT
RỒI LAU KHÔ , DÙNG MỠ TRĂN MÀ BÔI LÊN
LÀM MỖI NGÀY 3 LẦN .
vitran
05/12/2011
Chào cô,
Nghe cô tả thì đúng đây là triệu chứng của bệnh á sừng, trước đây (từ khoảng năm 15 tuổi đến khoảng 25 tuổi) lienlien cũng bị bệnh này, là do di truyền từ mẹ, bị sau mẹ vài tháng (đi khám thì bác sỹ có giải thích là do máu của hai mẹ con giống nhau gì đó, nên cùng bị, rồi hai mẹ con cùng dần dần khỏi vào cùng một khoảng thời gian), mức độ thì có nhẹ hơn, chỉ bị ở đầu ngón chân (mùa đông, thỉnh thoảng mới bị nứt) và hơi hơi bong da ở một ngón tay thôi.
Bố mẹ cháu cũng đem đi các nơi để chữa, nhưng không có nơi nào hiệu quả cả. Nhiều người nói đó là do nội tiết trong cơ thể, có lẽ đúng như vậy nên về sau không chữa mà bệnh tự khỏi (cả 2 mẹ con).
Cũng có thể có thuốc đặc trị, nhưng hồi đó, cháu không gặp được loại thuốc nào chữa khỏi.
Cháu chỉ có chút góp ý như này thôi: Có thể hạn chế bong da và nứt bằng cách kiêng tiếp xúc trực tiếp với các chất có xút (xà phòng, nước rửa bát, dầu gội đầu, sữa tắm...). Khi làm việc nhà, giặt giũ hoặc rửa bát...tốt nhất bạn ấy nên đeo găng tay caosu, cần thêm găng tay vải hoặc len (nếu trời rét) bên trong (cũng là hạn chế để da tiếp xúc với cả cao su). Khi tắm gội (tiếp xúc với nước, dầu gội, sữa tắm...) thì nên làm nhanh chóng, và sau khi xong thì dưỡng da tay luôn (vì không dùng các loại thuốc làm mềm thì dùng mỡ trăn, vừa lành mà cũng làm mềm da), rồi đeo găng mỏng vào, đừng để tay khô quá đi, sẽ bị nứt... Chân cũng vậy, cũng may là mùa đông đến rồi thì vệ sinh sạch sẽ, có điều kiện thì ngâm chân, rồi bôi mỡ trăn và đeo tất chân vào, như vậy cũng hạn chế được chân bị khô và nứt.
Ăn thêm hoa quả, uống nước để bổ xung vitamin cho da.
Nếu còn để tay tiếp xúc nhiều với xà phòng hay nước rửa bát, sẽ khó mà cải thiện được tình trạng này.
Sửa bởi lienlien: 05/12/2011 - 14:14
Nghe cô tả thì đúng đây là triệu chứng của bệnh á sừng, trước đây (từ khoảng năm 15 tuổi đến khoảng 25 tuổi) lienlien cũng bị bệnh này, là do di truyền từ mẹ, bị sau mẹ vài tháng (đi khám thì bác sỹ có giải thích là do máu của hai mẹ con giống nhau gì đó, nên cùng bị, rồi hai mẹ con cùng dần dần khỏi vào cùng một khoảng thời gian), mức độ thì có nhẹ hơn, chỉ bị ở đầu ngón chân (mùa đông, thỉnh thoảng mới bị nứt) và hơi hơi bong da ở một ngón tay thôi.
Bố mẹ cháu cũng đem đi các nơi để chữa, nhưng không có nơi nào hiệu quả cả. Nhiều người nói đó là do nội tiết trong cơ thể, có lẽ đúng như vậy nên về sau không chữa mà bệnh tự khỏi (cả 2 mẹ con).
Cũng có thể có thuốc đặc trị, nhưng hồi đó, cháu không gặp được loại thuốc nào chữa khỏi.
Cháu chỉ có chút góp ý như này thôi: Có thể hạn chế bong da và nứt bằng cách kiêng tiếp xúc trực tiếp với các chất có xút (xà phòng, nước rửa bát, dầu gội đầu, sữa tắm...). Khi làm việc nhà, giặt giũ hoặc rửa bát...tốt nhất bạn ấy nên đeo găng tay caosu, cần thêm găng tay vải hoặc len (nếu trời rét) bên trong (cũng là hạn chế để da tiếp xúc với cả cao su). Khi tắm gội (tiếp xúc với nước, dầu gội, sữa tắm...) thì nên làm nhanh chóng, và sau khi xong thì dưỡng da tay luôn (vì không dùng các loại thuốc làm mềm thì dùng mỡ trăn, vừa lành mà cũng làm mềm da), rồi đeo găng mỏng vào, đừng để tay khô quá đi, sẽ bị nứt... Chân cũng vậy, cũng may là mùa đông đến rồi thì vệ sinh sạch sẽ, có điều kiện thì ngâm chân, rồi bôi mỡ trăn và đeo tất chân vào, như vậy cũng hạn chế được chân bị khô và nứt.
Ăn thêm hoa quả, uống nước để bổ xung vitamin cho da.
Nếu còn để tay tiếp xúc nhiều với xà phòng hay nước rửa bát, sẽ khó mà cải thiện được tình trạng này.
Sửa bởi lienlien: 05/12/2011 - 14:14
cayco
03/01/2012
Cảm ơn các bác và cháu Lienlien. Vừa rồi Cayco bận quá hôm nay mới vào mạng được.
Con gai Cayco cũng đã từng đi khám và đã được cho thuốc, bệnh này gọi là bệnh "liên cầu á sừng", các thuốc bôi đều có thành phần cotiroit (Cayco nhớ vậy chắc viết ra không chuẩn) đều chống chỉ định đối với phụ nữ đang cho con bú.
Cayco cũng đã chưng dầu trứng gà cho cháu bôi, có vẻ mềm da nhưng lại ngứa. Cháu dị ứng với cả cao su nên đeo găng cao su cũng rất ngứa.
Cay co sẽ cho cháu ngâm chân và kiếm mỡ trăn cho cháu bôi thử xem sao.
Con gai Cayco cũng đã từng đi khám và đã được cho thuốc, bệnh này gọi là bệnh "liên cầu á sừng", các thuốc bôi đều có thành phần cotiroit (Cayco nhớ vậy chắc viết ra không chuẩn) đều chống chỉ định đối với phụ nữ đang cho con bú.
Cayco cũng đã chưng dầu trứng gà cho cháu bôi, có vẻ mềm da nhưng lại ngứa. Cháu dị ứng với cả cao su nên đeo găng cao su cũng rất ngứa.
Cay co sẽ cho cháu ngâm chân và kiếm mỡ trăn cho cháu bôi thử xem sao.
cayco
03/01/2012
minhminh, on 04/12/2011 - 23:05, said:
SAO KHÔNG ĐI KHÁM BÁC SĨ CHUYÊN KHOA DA LIỄU .
THEO NHƯ DIỄN TẢ THÌ CÓ THỂ DO FUNGUS TỨC LÀ NẤM , CẦN PHẢI UỐNG VÀ THOA THUỐC ĐẶC TRỊ MỚI KHỎI
TẠM THỜI CÓ THỂ NGÂM CHÂN TRONG NƯỚC DẤM ẤM NÓNG
SAU ĐÓ NGÂM CHÂN TRONG SỮA TƯƠI CŨNG ẤM NÓNG
MỖI LẦN 15 PHÚT
RỒI LAU KHÔ , DÙNG MỠ TRĂN MÀ BÔI LÊN
LÀM MỖI NGÀY 3 LẦN .
THEO NHƯ DIỄN TẢ THÌ CÓ THỂ DO FUNGUS TỨC LÀ NẤM , CẦN PHẢI UỐNG VÀ THOA THUỐC ĐẶC TRỊ MỚI KHỎI
TẠM THỜI CÓ THỂ NGÂM CHÂN TRONG NƯỚC DẤM ẤM NÓNG
SAU ĐÓ NGÂM CHÂN TRONG SỮA TƯƠI CŨNG ẤM NÓNG
MỖI LẦN 15 PHÚT
RỒI LAU KHÔ , DÙNG MỠ TRĂN MÀ BÔI LÊN
LÀM MỖI NGÀY 3 LẦN .
Bác ơi thế dấm có cần pha loãng hay không vì Cayco nghĩ rằng nếu để nguyên chất âu đun nóng mà ngâm sẽ rất xót ạ?
thienan
24/01/2012
Tôi cũng đã từng bị căn bệnh này và tôi biết nó ảnh hưởng tới cuộc sống ra sao. Tôi thậm chí đã phải từ bỏ ước mơ chọn nghề của mình cũng vì căn bệnh này . Lúc đó tôi chỉ biết chọn trường đại học gần nhà nhất để tiên đi lại thôi . Còn những hoạt động như lao động tập thể , quân sự … đối với tôi là một cực hình .
Thời gian đó bạn bố tôi là bác sỹ khá có tiếng ở bệnh viện da liễu mà cũng không chữa được cho tôi . Buồn lắm . Khi đó tôi nhận thấy bệnh của mình thường nặng hơn nếu trời lạnh khô và đỡ hơn nếu trời ấm nóng . Và đặc biệt nếu tôi đi biển về nó đỡ khá lâu.
Vậy là tôi tự nghĩ ra cách chữa cho mình . Tối nào tôi cũng ngâm chân rất lâu với nước muối loãng ấm nóng có đun với là giầu không hoặc chè tươi. Tôi thường ngâm chân rất lâu khoảng 1 tiếng , ấm nước đun nóng để bên nguội lại cho thêm vào , nhạt thì thêm muối. Sau đó lau chân bằng khăn mềm và đi tất vào luôn . Ngoài ra do khi đó nhà tôi có rất nhiều gấc tôi ăn khá nhiều gấc cùng với dầu cá . Vậy rồi mà chả hiểu tôi khỏi vì cái gì nữa . Nhưng lúc đó tôi chắc chắn là không còn dung thuốc gì nữa .
Hôm nay kể lại hy vọng con gái bạn chóng khỏi bệnh .
À mà đúng bênh này thường phát ra do di ứng với cao su đó .Khi tôi phát bệnh là do thời gian đó tôi hay đi dép cao su ( của thời bao cấp ) . Lần đầu chân bị là sau một đợt tôi đi lại qúa nhiều để giúp lấy hàng cho bà tôi bán
Thời gian đó bạn bố tôi là bác sỹ khá có tiếng ở bệnh viện da liễu mà cũng không chữa được cho tôi . Buồn lắm . Khi đó tôi nhận thấy bệnh của mình thường nặng hơn nếu trời lạnh khô và đỡ hơn nếu trời ấm nóng . Và đặc biệt nếu tôi đi biển về nó đỡ khá lâu.
Vậy là tôi tự nghĩ ra cách chữa cho mình . Tối nào tôi cũng ngâm chân rất lâu với nước muối loãng ấm nóng có đun với là giầu không hoặc chè tươi. Tôi thường ngâm chân rất lâu khoảng 1 tiếng , ấm nước đun nóng để bên nguội lại cho thêm vào , nhạt thì thêm muối. Sau đó lau chân bằng khăn mềm và đi tất vào luôn . Ngoài ra do khi đó nhà tôi có rất nhiều gấc tôi ăn khá nhiều gấc cùng với dầu cá . Vậy rồi mà chả hiểu tôi khỏi vì cái gì nữa . Nhưng lúc đó tôi chắc chắn là không còn dung thuốc gì nữa .
Hôm nay kể lại hy vọng con gái bạn chóng khỏi bệnh .
À mà đúng bênh này thường phát ra do di ứng với cao su đó .Khi tôi phát bệnh là do thời gian đó tôi hay đi dép cao su ( của thời bao cấp ) . Lần đầu chân bị là sau một đợt tôi đi lại qúa nhiều để giúp lấy hàng cho bà tôi bán
cayco
27/01/2012
Cảm ơn Thienan,
CC cũng đã nhắc cháu làm theo bài thuốc của bác MinhMinh nhưng mẹ con cháu lại phải về bên chồng ăn Tết sớm nên đành chịu, bên đó cỗ bàn tiệc tùng, buổi tối thì con quấn, mỡ trăn chưa tìm được.
Bài thuốc của bác cũng khá đơn giản, CC sẽ giúp cháu sau Tết vậy.
Năm mới chúc bác cùng gia quyến sức khỏe dồi dào, vạn sự bình an.
CC cũng đã nhắc cháu làm theo bài thuốc của bác MinhMinh nhưng mẹ con cháu lại phải về bên chồng ăn Tết sớm nên đành chịu, bên đó cỗ bàn tiệc tùng, buổi tối thì con quấn, mỡ trăn chưa tìm được.
Bài thuốc của bác cũng khá đơn giản, CC sẽ giúp cháu sau Tết vậy.
Năm mới chúc bác cùng gia quyến sức khỏe dồi dào, vạn sự bình an.