Bản scan của cuốn TVHTKH 1 đọc rất xấu và nản chí người đọc, và do đó sẽ gián tiếp gây hại đến danh tiếng của bác. Vì vậy, cháu nghĩ là hợp lý nếu ta tái bản lại bộ TVHTKH 1 và 2 đồng thời.
Chúng ta sẽ có thể hoặc là xuất bản riêng cả hai cuốn, nhưng như vậy sẽ phải xin cấp phép 2 lần, hoặc là xuất bản chung vào một cuốn để đỡ tốn tiền cấp phép. Tuy nhiên, lúc đó giá thành của cuốn sách sẽ tăng cao hơn. Chúng ta cần xét thêm tương giao của hai curves để tìm thêm điểm tối ưu.
Ngoài ra, để tạo điền kiện thuận lợi trong việc xuất bản và bán các cuốn sách khác của bộ Lý Số Hội Quán Kỳ Thư, bác có thể thêm vào cuốn sách của bác một phần phụ lục để giới thiệu cho độc giả biết lịch sử của Tử VI Đài Loan, cho họ biết Chính Huyền Sơn Nhân, Tử Vân, Liễu Vô, VĐC.. là ai (tôi tin rằng 99.999% dân số VN chả bao giờ nghe đến tên họ).
Ví dụ, bác đưa vào cuốn sách hai bài viết "Cơ sở phái tử vân", và "Thời kì trăm hoa đua nở" để mở rộng văn hóa tử vi cho tử vi gia việt.
Sau khi bác khen ngợi họ hết lời thi bộ sách của Tử Vân/VDC khi xuất bản sẽ cực kì có lợi thế.
Nếu như bác đã có một phần bản dịch của các cuốn sách Tử Vân rồi, thì bên Lý Số sẽ có thể liên lạc với nhà xuất bản bên kia để xin bản quyền, qua đó xuất bản luôn để đỡ mất công xin giấy phép 2 lần, tiền đút lót cũng bớt bớt đi.
Sửa bởi Whitebear: 14/05/2011 - 09:38