Lá số cô giáo Hân
Kiwi
11/10/2011
Kiwi mới về VN, gửi mọi người thông tin về lá số của cô giáo Hân
Sinh lúc 10h30 ngày 23 tháng 2 năm 1980 (tức giờ Tị ngày 8 tháng 1 năm Canh Thân)
1 chồng 3 con,
Cha mẹ còn đầy đủ, cha chắp nối, mẹ là vợ sau.
Bị ung thư máu, mất giờ Tý mùng 5 tháng 3 năm Canh Dần.
Sinh lúc 10h30 ngày 23 tháng 2 năm 1980 (tức giờ Tị ngày 8 tháng 1 năm Canh Thân)
1 chồng 3 con,
Cha mẹ còn đầy đủ, cha chắp nối, mẹ là vợ sau.
Bị ung thư máu, mất giờ Tý mùng 5 tháng 3 năm Canh Dần.
Thienco
12/10/2011
Nhìn lá số thấy một bầy hung sát tinh bám vào mệnh thân, tật, ĐH, LNĐH, Tiểu hạn như đám vong hồn, thật là khiếp sợ. Liêm Phá, Kình, Đà, L.Kình, L. Đà, Hỏa, Linh, Thiên hình, Thiên Không, Kiếp Sát Hạn La Võng. Bạch Hổ, Địa Kiếp, L.BH, Thiên Khốc, L.Thiên Khốc, Tang mông, L.tang... Thân Mệnh vậy làm sao chống chọi nổi.
Sửa bởi Thienco: 12/10/2011 - 00:46
Sửa bởi Thienco: 12/10/2011 - 00:46
HoaCai01
12/10/2011
Đào Hồng đều trúng sát tinh.
Vào DH lâm chung, Đà La độc thủ sát hại mạng Mộc trong cung VCD là điều tai hại vô cùng.
Vào DH lâm chung, Đà La độc thủ sát hại mạng Mộc trong cung VCD là điều tai hại vô cùng.
Thienco
12/10/2011
ThienPhucThienQuan, on 12/10/2011 - 00:54, said:
Đào Hồng đều trúng sát tinh.
Vào DH lâm chung, Đà La độc thủ sát hại mạng Mộc trong cung VCD là điều tai hại vô cùng.
Vào DH lâm chung, Đà La độc thủ sát hại mạng Mộc trong cung VCD là điều tai hại vô cùng.
AnKhoa
13/10/2011
Cây (Mộc mệnh) tuy được tưới nước (Thủy cục) đều, mà ánh nắng (Liêm Hỏa Linh Hình, vận tiến về Ngọ) quá khắc nghiệt. Cháy
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 13/10/2011 - 01:56
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 13/10/2011 - 01:56
Thoa
13/10/2011
Nếu lá số này đúng giờ sinh sao lại không mất trong đại hạn tại cung Mệnh có Đào Hoa + Thiên Không cùng với Kình Hình Linh Hỏa nhỉ? Lúc đó nhị hợp còn có Hổ Kiếp + Thiên Sứ nữa.
Thoa
Thoa
zer0
13/10/2011
zer0 nghĩ có thể vì Hạn đó nhờ có Phá Quân và trong tam hợp Cục Tỵ Dậu Sửu nuôi cho bản mệnh nên mệnh vững, tuy có thể có những ốm đau nhỏ lặt vặt xảy ra .
Thienluong
13/10/2011
Thoa, on 13/10/2011 - 02:43, said:
Nếu lá số này đúng giờ sinh sao lại không mất trong đại hạn tại cung Mệnh có Đào Hoa + Thiên Không cùng với Kình Hình Linh Hỏa nhỉ? Lúc đó nhị hợp còn có Hổ Kiếp + Thiên Sứ nữa.
Thoa
Thoa
Kính Chị Thoa,
1- Thienluong nghĩ, đương số Mệnh, Thân hội đủ Hỏa Linh Kỵ - Mầm mống của căn bệnh ung thư.
2- Mệnh cư Dậu Kim là nơi Kỵ của người Mệnh Mộc sinh tháng Giêng;
Mệnh suy nhưng Cục Thủy vượng - Các tinh đẩu đủ ngũ hành: Mộc (Tham lang), Hỏa (Liêm trinh - Tinh đẩu nòng cốt là hỷ của mệnh), Thổ (Tử vi), Thất sát, vũ khúc (Kim) và Thủy (Phá quân, Thiên tướng), nên có cứu.
2- Đại hạn 22-31 tại Mùi Cung Thân cư, là nơi thổ táo và cũng là Mộ của Mộc mệnh; Mệnh suy, Cục bị Thổ táo khắc lại hội thủ nhiều sát tinh, Cả tuần và triệt đều mở ra nên rất không tốt.
TL mới chỉ hiểu đến vậy thôi ạ.
vietbao1623
13/10/2011
Thienco, on 12/10/2011 - 00:45, said:
Nhìn lá số thấy một bầy hung sát tinh bám vào mệnh thân, tật, ĐH, LNĐH, Tiểu hạn như đám vong hồn, thật là khiếp sợ. Liêm Phá, Kình, Đà, L.Kình, L. Đà, Hỏa, Linh, Thiên hình, Thiên Không, Kiếp Sát Hạn La Võng. Bạch Hổ, Địa Kiếp, L.BH, Thiên Khốc, L.Thiên Khốc, Tang mông, L.tang... Thân Mệnh vậy làm sao chống chọi nổi.