Cho những ai còn mơ ước thiên đàng..
SiriusA
10/11/2024
Thẩm phán New York phải làm điều không thể tưởng tượng được - và đúng đắn - với Donald Trump Vào ngày 5 tháng 11, người dân Mỹ đã làm điều không thể tưởng tượng được - họ đã bầu một tổng thống bị kết án là tội phạm.
Thẩm phán Juan Merchan giờ đây nên làm điều từng không thể tưởng tượng được - buộc một tổng thống đắc cử phải tuyên thệ nhậm chức trong phòng giam. Sau khi tuyên thệ vào ngày 20 tháng 1, hành động đầu tiên của Donald J. Trump trong nhiệm kỳ thứ hai chắc chắn sẽ là cố gắng tự ân xá và ra đi như một người tự do.
Nhưng cảnh tượng siêu thực này, mặc dù chắc chắn gây sốc cho phần còn lại của thế giới tự do khi chứng kiến, sẽ gửi đi một thông điệp không thể nhầm lẫn - pháp quyền vẫn thống trị ở Hoa Kỳ.
Thông điệp đó cần phải được gửi đi vì sau ngày nhậm chức, pháp quyền sẽ không còn tồn tại đối với các tổng thống đương nhiệm nhờ phán quyết miễn trừ của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
Trump đã chứng minh vào thứ Ba được 72 triệu cử tri hỗ trợ và tiếp tay rằng tội phạm thực sự có thể được đền đáp. Ông ta coi thường hệ thống tư pháp từng được tôn trọng của Hoa Kỳ. Ông ta biến các công tố viên và quy trình tư pháp thành trò cười. Ông đã biến những gì từng là gánh nặng chính trị đối với các ứng cử viên thành một tài sản chính trị để gây quỹ.
Chính sách lâu đời của Bộ Tư pháp là không truy tố hình sự đối với một tổng thống đương nhiệm hiện có lợi cho Trump, nhưng lại chống lại lợi ích của công lý. Tất cả các cáo buộc liên bang chống lại ông có khả năng sẽ bị gác lại, điều đó có nghĩa là hy vọng duy nhất cho bất kỳ trách nhiệm giải trình nào là tuyên án trong vụ án tiền bịt miệng ở New York vào ngày 26 tháng 11.
Các luật sư của Trump được cho là đã có động thái trì hoãn hoặc làm chệch hướng bản án. Nhưng Merchan nên tuyên án và bỏ tù Trump khi ông vẫn là một công dân bình thường, không tốt hơn hay được hưởng nhiều đặc quyền hơn bất kỳ ai trong số hàng triệu người đã bỏ phiếu cho hoặc chống lại ông.
Merchan nên thể hiện lòng dũng cảm giống như Phó Tổng thống Mike Pence đã thể hiện vào ngày 6 tháng 1 khi ông bảo vệ pháp quyền, mạo hiểm mạng sống của mình và hủy hoại sự nghiệp chính trị của mình trong quá trình đó. Việc Trump đắc cử không nên làm thay đổi phán quyết của Merchan về việc án tù có hợp lý hay không. Ngay cả khi tuyên án Trump chỉ thụ án vào ngày 20 tháng 1 — một bản án cực kỳ nhẹ cho 34 tội danh — thì nó sẽ củng cố điều từng là nền tảng tư pháp: Không ai đứng trên luật pháp.
Nếu nguyên tắc đó không còn ý nghĩa gì ở Mỹ, thì ngày bầu cử đã mất nhiều thứ hơn là chỉ cuộc đua giành chức tổng thống của Kamala Harris.
-google dịch từ trang kansascity/opinion-
Thẩm phán Juan Merchan giờ đây nên làm điều từng không thể tưởng tượng được - buộc một tổng thống đắc cử phải tuyên thệ nhậm chức trong phòng giam. Sau khi tuyên thệ vào ngày 20 tháng 1, hành động đầu tiên của Donald J. Trump trong nhiệm kỳ thứ hai chắc chắn sẽ là cố gắng tự ân xá và ra đi như một người tự do.
Nhưng cảnh tượng siêu thực này, mặc dù chắc chắn gây sốc cho phần còn lại của thế giới tự do khi chứng kiến, sẽ gửi đi một thông điệp không thể nhầm lẫn - pháp quyền vẫn thống trị ở Hoa Kỳ.
Thông điệp đó cần phải được gửi đi vì sau ngày nhậm chức, pháp quyền sẽ không còn tồn tại đối với các tổng thống đương nhiệm nhờ phán quyết miễn trừ của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
Trump đã chứng minh vào thứ Ba được 72 triệu cử tri hỗ trợ và tiếp tay rằng tội phạm thực sự có thể được đền đáp. Ông ta coi thường hệ thống tư pháp từng được tôn trọng của Hoa Kỳ. Ông ta biến các công tố viên và quy trình tư pháp thành trò cười. Ông đã biến những gì từng là gánh nặng chính trị đối với các ứng cử viên thành một tài sản chính trị để gây quỹ.
Chính sách lâu đời của Bộ Tư pháp là không truy tố hình sự đối với một tổng thống đương nhiệm hiện có lợi cho Trump, nhưng lại chống lại lợi ích của công lý. Tất cả các cáo buộc liên bang chống lại ông có khả năng sẽ bị gác lại, điều đó có nghĩa là hy vọng duy nhất cho bất kỳ trách nhiệm giải trình nào là tuyên án trong vụ án tiền bịt miệng ở New York vào ngày 26 tháng 11.
Các luật sư của Trump được cho là đã có động thái trì hoãn hoặc làm chệch hướng bản án. Nhưng Merchan nên tuyên án và bỏ tù Trump khi ông vẫn là một công dân bình thường, không tốt hơn hay được hưởng nhiều đặc quyền hơn bất kỳ ai trong số hàng triệu người đã bỏ phiếu cho hoặc chống lại ông.
Merchan nên thể hiện lòng dũng cảm giống như Phó Tổng thống Mike Pence đã thể hiện vào ngày 6 tháng 1 khi ông bảo vệ pháp quyền, mạo hiểm mạng sống của mình và hủy hoại sự nghiệp chính trị của mình trong quá trình đó. Việc Trump đắc cử không nên làm thay đổi phán quyết của Merchan về việc án tù có hợp lý hay không. Ngay cả khi tuyên án Trump chỉ thụ án vào ngày 20 tháng 1 — một bản án cực kỳ nhẹ cho 34 tội danh — thì nó sẽ củng cố điều từng là nền tảng tư pháp: Không ai đứng trên luật pháp.
Nếu nguyên tắc đó không còn ý nghĩa gì ở Mỹ, thì ngày bầu cử đã mất nhiều thứ hơn là chỉ cuộc đua giành chức tổng thống của Kamala Harris.
-google dịch từ trang kansascity/opinion-
FM_daubac
11/11/2024
Thẩm phán VẪN SẼ ra phán quyết về vụ án hình sự của Trump tại NY TUẦN NÀY!!
Nov 10, 2024
Meidas Touch
Người dẫn chương trình MeidasTouch Ben Meiselas và người dẫn chương trình Talking Feds Harry Litman đưa tin về những gì Thẩm phán Merchan sẽ làm với Donald Trump trong tuần này trong vụ án hình sự ở New York, nơi Trump đã bị kết án.
.
Nov 10, 2024
Meidas Touch
Người dẫn chương trình MeidasTouch Ben Meiselas và người dẫn chương trình Talking Feds Harry Litman đưa tin về những gì Thẩm phán Merchan sẽ làm với Donald Trump trong tuần này trong vụ án hình sự ở New York, nơi Trump đã bị kết án.
.


