Thử bàn thêm về 14 chính tinh
QueChi
05/10/2011
Thienco, on 05/10/2011 - 22:02, said:
Chưa yêu đã cưới = Đào Hồng Thiên Không, Quang Quý, KKTơ hồng thắt chặt = Đào Hồng Hỉ Tuần...
thatsat, on 05/10/2011 - 22:11, said:
Chưa Yêu Đã Cưới có thể tham khảo lá số của Tưởng Giới Thạch khi cưới Tống bà bà. Điển hình cho các cuộc hôn nhân không có tình yêu, hôn nhân chính trị hoặc do cha mẹ sắp đặt.
Xin hỏi anh thatsat, có gì không phải bỏ quá, hình như lấy cô Mao mới là chưa yêu đã cưới. Cô Tống thì họ Tưởng chủ động lấy thì phải?
Tơ hồng thắt chặt chắc là Hồng loan địa không phải không ạ? Bỏ không bỏ nổi :-?
Chưa yêu đã cưới , phải chăng là vô chính diệu có Thiên quan, Nguyệt đức, có không vong nữa không nhỉ :-?
Mời anh thất sát chấm điểm chữa bài.
Thoa
05/10/2011
dungtinh, on 05/10/2011 - 19:34, said:
xin hỏi a.thatsat:thiên phủ,thiên tướng,thất sát chủ gì ?và có đôi lời giải thích cả bảng ?
Theo Thoa biết thì như thế này:
Thiên Cơ chủ huynh đệ
Phá Quân chủ phá hoại
Thái Dương chủ cha hay chồng
Thái Âm chủ điền, mẹ hay vợ
Tham Lang chủ phúc đức
Cự Môn chủ thị phi
Vũ Khúc chủ tiền tài
Liêm Trinh chủ quan lộc
Thiên Lương chủ nô bộc
Thiên Đồng chủ tật ách
Tử Vi chủ bản mệnh
Thất Sát chủ bạo lực
Thiên Tướng chủ quyền hành
Thiên Phủ chủ tài khố
-------
Do đó khi Tử Vi thủ Mệnh, Vũ Khúc cư Tài, Thái Âm cư Điền, Thiên Cơ cư Huynh Đệ, Thiên Đồng cư Tật Ách, Liêm Trinh cư Quan là thích hợp nhất. Thoa chỉ còn nhớ như thế thôi vì trước đây có 1 vị Thầy đã nói như thế với Lá Số của Thoa. Các sao nằm đúng chỗ thì tốt như Hóa Lộc tại cung Tài, Hóa Quyền tại cung Quan là thích hợp và giúp ích cho đương số.
Thoa
heo mập
05/10/2011
thatsat, on 05/10/2011 - 19:44, said:
Phủ Tướng Sát là một trong những siêu cấp bí kíp của môn phái vì 3 sao này liên quan đến sinh tử của lá số, như vì sao Thất Sát đi với Kim 4 cục thì sức phá hoại khủng khiếp nhất. Tôi chưa được phép tiết lộ. Tiết lộ những chiêu như Song Hỉ Lâm Môn cũng nghiêng ngả đất trời rồi.
Hẹn bạn dịp khác vậy.
Hẹn bạn dịp khác vậy.
HoaCai01
06/10/2011
Thiên Cơ chủ huynh đệ, cơ trí, kết đoàn
Phá Quân chủ phá hoại (kỵ vào cung Điền Tài, Phu Thê Tử Tức)
Thái Dương chủ cha hay chồng, chủ quan lộc nên vào quan là đắc vị, cho dù bị hãm ở cung Duơng như Tý Tuất Thân vẫn OK nếu có cát tinh phù trợ
Thái Âm chủ điền, mẹ hay vợ, an Tài Điền là nhất hạng
Tham Lang chủ phúc đức, Phúc là tổng phát phúc cho mai hậu
Cự Môn chủ thị phi, cũng chủ điền tài nên Cư Tài Điền cũng khá.
Vũ Khúc chủ tiền tài, vào cung Tài hay nhất
Liêm Trinh chủ quan lộc, minh chánh kỹ luật
Thiên Lương chủ nô bộc, chủ phúc ấm, có thể giải nạn nếu đi kèm với Khoa như hồ sơ Amanda Knox được tha bổng
Thiên Đồng chủ tật ách, là phúc tinh đi với ấm tinh Thiên Luơng là hợp cách nhất
Tử Vi chủ bản mệnh, là đế tinh tư cách trọng hậu, vào cung nào cũng đẹp cả
Thất Sát chủ bạo lực, hung sát khí như Kình Duơng, kỵ vào cung các người thân như Thê, Tử ...
Thiên Tướng chủ quyền hành, đắc mới hóa quyền làm trọng quan có uy tín
Thiên Phủ chủ tài khố, không gì bằng cư Tài Điền gia Tả Hữu Lộc Tồn toàn là Thổ khí
Phá Quân chủ phá hoại (kỵ vào cung Điền Tài, Phu Thê Tử Tức)
Thái Dương chủ cha hay chồng, chủ quan lộc nên vào quan là đắc vị, cho dù bị hãm ở cung Duơng như Tý Tuất Thân vẫn OK nếu có cát tinh phù trợ
Thái Âm chủ điền, mẹ hay vợ, an Tài Điền là nhất hạng
Tham Lang chủ phúc đức, Phúc là tổng phát phúc cho mai hậu
Cự Môn chủ thị phi, cũng chủ điền tài nên Cư Tài Điền cũng khá.
Vũ Khúc chủ tiền tài, vào cung Tài hay nhất
Liêm Trinh chủ quan lộc, minh chánh kỹ luật
Thiên Lương chủ nô bộc, chủ phúc ấm, có thể giải nạn nếu đi kèm với Khoa như hồ sơ Amanda Knox được tha bổng
Thiên Đồng chủ tật ách, là phúc tinh đi với ấm tinh Thiên Luơng là hợp cách nhất
Tử Vi chủ bản mệnh, là đế tinh tư cách trọng hậu, vào cung nào cũng đẹp cả
Thất Sát chủ bạo lực, hung sát khí như Kình Duơng, kỵ vào cung các người thân như Thê, Tử ...
Thiên Tướng chủ quyền hành, đắc mới hóa quyền làm trọng quan có uy tín
Thiên Phủ chủ tài khố, không gì bằng cư Tài Điền gia Tả Hữu Lộc Tồn toàn là Thổ khí
Atmao75
06/10/2011
Cái bảng của anh thất sát dựa vào thế xuất phát của Tử Vi (tử xuất hồ chấn). Từ vị trí Tử vi ở đây (cư dần = Cung mệnh) mà ta có các sao tương ứng ở các cung khác từ Phụ mẫu đến huynh đệ, từ đó người ta gắn cho ý nghĩa khởi thủy của các sao.
Cũng được biết từ diễn đàn này, phái Tử vi - tử cấm thành cũng dựa vào các cách phối trí sao thủ mệnh của các công tôn, công tử mà sắp đặt vị trí cho họ sau này.
Cũng được biết từ diễn đàn này, phái Tử vi - tử cấm thành cũng dựa vào các cách phối trí sao thủ mệnh của các công tôn, công tử mà sắp đặt vị trí cho họ sau này.
minhduc
06/10/2011
Nói về thế khai sinh đầu tiên của 14 chính tinh trên 12 cung:
Tử Vi chủ Mệnh (1).
Thái Âm chủ Phụ-Mẫu (2).
Tham Lang chủ Phúc (3).
Cự Môn chủ Điền (4).
Liêm Trinh chủ Quan (5).
Thiên Lương chủ Nô (6).
Không có sao chủ Di (7)?
Thiên Đồng chủ Ách (8).
Vũ khúc chủ Tài (9).
Thái dương chủ Tử (10).
Phá Quân chủ Thê (11) (vì hành Thủy).
Thiên Cơ chủ Bào (12).
Các chính tinh nằm trong các cung tương ứng như trên là hợp vị.
Còn lại 3 chính tinh là Sát, Tướng và Phủ. Ba anh này đều không thể tự hóa.
Sửa bởi minhduc: 06/10/2011 - 09:22
Tử Vi chủ Mệnh (1).
Thái Âm chủ Phụ-Mẫu (2).
Tham Lang chủ Phúc (3).
Cự Môn chủ Điền (4).
Liêm Trinh chủ Quan (5).
Thiên Lương chủ Nô (6).
Không có sao chủ Di (7)?
Thiên Đồng chủ Ách (8).
Vũ khúc chủ Tài (9).
Thái dương chủ Tử (10).
Phá Quân chủ Thê (11) (vì hành Thủy).
Thiên Cơ chủ Bào (12).
Các chính tinh nằm trong các cung tương ứng như trên là hợp vị.
Còn lại 3 chính tinh là Sát, Tướng và Phủ. Ba anh này đều không thể tự hóa.
Sửa bởi minhduc: 06/10/2011 - 09:22
Vị Tế
06/10/2011
dungtinh
06/10/2011
minhduc, on 06/10/2011 - 09:18, said:
Nói về thế khai sinh đầu tiên của 14 chính tinh trên 12 cung:
Tử Vi chủ Mệnh (1).
Thái Âm chủ Phụ-Mẫu (2).
Tham Lang chủ Phúc (3).
Cự Môn chủ Điền (4).
Liêm Trinh chủ Quan (5).
Thiên Lương chủ Nô (6).
Không có sao chủ Di (7)?
Thiên Đồng chủ Ách (8).
Vũ khúc chủ Tài (9).
Thái dương chủ Tử (10).
Phá Quân chủ Thê (11) (vì hành Thủy).
Thiên Cơ chủ Bào (12).
Các chính tinh nằm trong các cung tương ứng như trên là hợp vị.
Còn lại 3 chính tinh là Sát, Tướng và Phủ. Ba anh này đều không thể tự hóa.
Tử Vi chủ Mệnh (1).
Thái Âm chủ Phụ-Mẫu (2).
Tham Lang chủ Phúc (3).
Cự Môn chủ Điền (4).
Liêm Trinh chủ Quan (5).
Thiên Lương chủ Nô (6).
Không có sao chủ Di (7)?
Thiên Đồng chủ Ách (8).
Vũ khúc chủ Tài (9).
Thái dương chủ Tử (10).
Phá Quân chủ Thê (11) (vì hành Thủy).
Thiên Cơ chủ Bào (12).
Các chính tinh nằm trong các cung tương ứng như trên là hợp vị.
Còn lại 3 chính tinh là Sát, Tướng và Phủ. Ba anh này đều không thể tự hóa.
Thiên tướng chủ Quan
Thất sát chủ Di ,Diệt
PhapVan
06/10/2011
AnKhoa
06/10/2011
HoaCai01
06/10/2011
Thiên Cơ chủ huynh đệ, cơ trí, kết đoàn Người nào lanh trí, khéo tay nhất là giỏi cơ khí máy móc, thân thiện, đó chính là Sao Thiên Cơ chủ bộ máy luân chuyển, còn gọi là huynh đệ tinh.
Phá Quân chủ phá hoại (kỵ vào cung Điền Tài, Phu Thê Tử Tức)Quân = nhóm, đàn, bầy của lũ ô hợp chuyên phá phách làm loạn . An bất cứ vị trí trong các cung người thân, đều mang lại sự tan vỡ, phá tan hoang. Riêng tại vị trí Tý Ngọ Thìn Tuất Sửu Mùi là đắc cách, nhất là đi cùng với Tử Vi lại mang sắc thái nữa chính phái nữa tà giáo.
Thái Dương chủ cha hay chồng, chủ quan lộc nên vào quan là đắc vị, cho dù bị hãm ở cung Duơng như Tý Tuất Thân vẫn OK nếu có cát tinh phù trợ
Duơng sáng mang lại địa vị và quyền lực lẫn tiền bạc, đó là cách Thái Duơng cư Ngọ.
Cự Duơng tại Dần quan phong tam đại vì Duơng là danh tiếng địa vị còn Cự Môn là hào môn nổi bật.
Thái Âm chủ điền, mẹ hay vợ, an Tài Điền là nhất hạng
Âm chủ nhu, thủ đắc nên nắm tài sản là đắc cách. Cung Thê có Thái Âm sáng ngộ Lộc Tồn là vợ giàu mang của hồi môn về.
Tham Lang chủ phúc đức, Phúc là tổng phát phúc cho mai hậu.
Tham có nhiều nghĩa và biến hóa vô cùng. Vũ Tham tiền bần hậu phú vì có Âm Duơng giáp 2 bên, nên nhớ Âm Duơng đắc cách (sáng hay được cát tinh phò trợ) là tượng phú quí nên cách Vũ Tham tại Sửu là cách giàu có như cách Thái Duơng cư Ngọ.
Cự Môn chủ thị phi, cũng chủ điền tài nên Cư Tài Điền cũng khá.
Cự Môn là cửa dẫn đến thị tứ ồn ào. Phải chăng ra chợ thì phải cạnh tranh, dễ cãi vã sinh sự? Nếu thành công thì bạch phát thành gia nếu có Thiên Đồng quanh quẩn trong tam hợp của Cự Môn, còn ở chung thì bộ Cự Đồng có quá nhiều Thủy e tràn lan thành thị phi rắm rối, tự gây phiền phức cho người và cho mình.
Vũ Khúc chủ tiền tài, vào cung Tài hay nhất
Kim tinh le lói trên bầu trời. Trong tam hợp dễ gặp Tham Lang là phúc dầy tài đa. Còn khi cùng với Thiên Phủ cũng là cách tom góp lộc trời. Đi cùng Thiên Tướng thì mới đầu còn khó sau càng ung dung thoải mái (không khác gì bộ Vũ Tham).
Liêm Trinh chủ quan lộc, minh chánh kỹ luậtLiêm Trinh nên phò tá bộ TPVT để gặp Phủ là cách Liêm Phủ càng ngày càng khá do chăm chi> làm ăn, gìn giữ nguyên tắc và tôn trọng kỹ luật. Gặp Liêm Tướng khá khắc nghiệt lúc đầu như nữ hiệp Hoàng Dung nóng tính cuơng trực, gặp chàng Thiên Tướng hiền lành trung hậu nên sinh lòng yêu thích vì dễ nắm đầu chồng vì Liêm giỏi việc quản trị hơn Tướng coi trọng mặt mũi mà thành câu nệ bề ngoài.
Thiên Lương chủ nô bộc, chủ phúc ấm, có thể giải nạn nếu đi kèm với Khoa như hồ sơ Amanda Knox được tha bổng.
Ăn luơng hưu, hưởng phúc ấm là nghĩa chánh của Thiên Luơng. Nếu là con cháu của dòng họ căn cơ thì Luơng là bậc Luơng Thiện, Luơng Đống, còn không, lỡ khi Thiên Đồng phiêu lãng thiên nhai (cung Hợi) thì Luơng không tránh nổi cảnh biến thành cây cổ thụ trốc gốc trôi sông (Luơng Đồng Tị Hợi đa lãng đảng).
Thiên Đồng chủ tật ách, là phúc tinh đi với ấm tinh Thiên Luơng là hợp cách nhất
Ví von Đồng chủ tật ách là gượng ép, vô lối. Đồng chủ phúc thiện cũng như Luơng chủ phúc ấm, hai sao cùng chỗ là cách đẹp được phúc theo 2 nghĩa - lành mạnh và thiện tâm . Luơng nghiêm trang làm thầy còn Đồng biến hóa tùy tình cảnh.
Tử Vi chủ bản mệnh, là đế tinh tư cách trọng hậu, vào cung nào cũng đẹp cả
Tử Vi ở bất cứ vị trí nào cũng OK, dĩ nhiên có chỗ bình hòa tức không đẹp tuyệt vời, ví dụ ở Tý và Mão Dậu. Ngại nhất là đụng sát tinh thì vua mất nước, gặp du đảng cũng hành hạ vua.
Thất Sát chủ bạo lực, hung sát khí như Kình Duơng, kỵ vào cung các người thân như Thê, Tử ...
Sát nóng tính, can đảm nhưng cuơng quá sẽ gẫy vì vậy Thân ôm Thất Sát xem là phá cách dễ yểu mạng, cứ suy luận tại sao Thân hành động hung hăng ắt gặp phản ứng mạnh dội ngược.
Thiên Tướng chủ quyền hành, đắc mới hóa quyền làm trọng quan có uy tín
Tướng là vai vế trung can trong triều đình, được tin cậy nên mới đi cùng với Tử Vi để cùng Đế sống còn trong chiến hào La Võng . Hãy xem có mấy sao chính được cặp kè với Tử Vi ?
TửTham: Đắc Kỹ nhập nội cung thao túng triều chế, Mộc phá Thổ làm Vua chán nãn
TửPhá: thủ lãnh phe nghịch tiến vào hoàng thành đòi chia giang sơn ra làm 2 miền.
TửTướng: hiên ngang bất khuất nếu thân cư Di coi chừng thành người hai mang nhiều thủ đoạn vì Phá gặp La Võng.
Dĩ nhiên còn cảnh Tướng Phủ chung vai xây dựng đế đô vì Phủ có 1 mình nên Tướng chạy theo Thủ Tướng thành lập 1 vuơng quốc khác.
Thiên Phủ chủ tài khố, không gì bằng cư Tài Điền gia Tả Hữu Lộc Tồn toàn là Thổ khí
Sao nào rất khả ái hiền hòa. Nhưng coi chừng khi đi với các cách cục khác thì khó lòng đoan chắc cái gì xãy ra.
- Lá số giết tình nhân ghê rợn tên Nghĩa mệnh Phủ tại Mão giống mặt hiền hậu có da thịt, Thân cư Tị có Liêm Tham hành động bạo ác.
- đại ca đầu gấu (lá số của Hiver đưa lên), Vũ Phủ cư Tí có chùm sát hung tinh vây quanh và giáp cận.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 06/10/2011 - 23:50
Phá Quân chủ phá hoại (kỵ vào cung Điền Tài, Phu Thê Tử Tức)Quân = nhóm, đàn, bầy của lũ ô hợp chuyên phá phách làm loạn . An bất cứ vị trí trong các cung người thân, đều mang lại sự tan vỡ, phá tan hoang. Riêng tại vị trí Tý Ngọ Thìn Tuất Sửu Mùi là đắc cách, nhất là đi cùng với Tử Vi lại mang sắc thái nữa chính phái nữa tà giáo.
Thái Dương chủ cha hay chồng, chủ quan lộc nên vào quan là đắc vị, cho dù bị hãm ở cung Duơng như Tý Tuất Thân vẫn OK nếu có cát tinh phù trợ
Duơng sáng mang lại địa vị và quyền lực lẫn tiền bạc, đó là cách Thái Duơng cư Ngọ.
Cự Duơng tại Dần quan phong tam đại vì Duơng là danh tiếng địa vị còn Cự Môn là hào môn nổi bật.
Thái Âm chủ điền, mẹ hay vợ, an Tài Điền là nhất hạng
Âm chủ nhu, thủ đắc nên nắm tài sản là đắc cách. Cung Thê có Thái Âm sáng ngộ Lộc Tồn là vợ giàu mang của hồi môn về.
Tham Lang chủ phúc đức, Phúc là tổng phát phúc cho mai hậu.
Tham có nhiều nghĩa và biến hóa vô cùng. Vũ Tham tiền bần hậu phú vì có Âm Duơng giáp 2 bên, nên nhớ Âm Duơng đắc cách (sáng hay được cát tinh phò trợ) là tượng phú quí nên cách Vũ Tham tại Sửu là cách giàu có như cách Thái Duơng cư Ngọ.
Cự Môn chủ thị phi, cũng chủ điền tài nên Cư Tài Điền cũng khá.
Cự Môn là cửa dẫn đến thị tứ ồn ào. Phải chăng ra chợ thì phải cạnh tranh, dễ cãi vã sinh sự? Nếu thành công thì bạch phát thành gia nếu có Thiên Đồng quanh quẩn trong tam hợp của Cự Môn, còn ở chung thì bộ Cự Đồng có quá nhiều Thủy e tràn lan thành thị phi rắm rối, tự gây phiền phức cho người và cho mình.
Vũ Khúc chủ tiền tài, vào cung Tài hay nhất
Kim tinh le lói trên bầu trời. Trong tam hợp dễ gặp Tham Lang là phúc dầy tài đa. Còn khi cùng với Thiên Phủ cũng là cách tom góp lộc trời. Đi cùng Thiên Tướng thì mới đầu còn khó sau càng ung dung thoải mái (không khác gì bộ Vũ Tham).
Liêm Trinh chủ quan lộc, minh chánh kỹ luậtLiêm Trinh nên phò tá bộ TPVT để gặp Phủ là cách Liêm Phủ càng ngày càng khá do chăm chi> làm ăn, gìn giữ nguyên tắc và tôn trọng kỹ luật. Gặp Liêm Tướng khá khắc nghiệt lúc đầu như nữ hiệp Hoàng Dung nóng tính cuơng trực, gặp chàng Thiên Tướng hiền lành trung hậu nên sinh lòng yêu thích vì dễ nắm đầu chồng vì Liêm giỏi việc quản trị hơn Tướng coi trọng mặt mũi mà thành câu nệ bề ngoài.
Thiên Lương chủ nô bộc, chủ phúc ấm, có thể giải nạn nếu đi kèm với Khoa như hồ sơ Amanda Knox được tha bổng.
Ăn luơng hưu, hưởng phúc ấm là nghĩa chánh của Thiên Luơng. Nếu là con cháu của dòng họ căn cơ thì Luơng là bậc Luơng Thiện, Luơng Đống, còn không, lỡ khi Thiên Đồng phiêu lãng thiên nhai (cung Hợi) thì Luơng không tránh nổi cảnh biến thành cây cổ thụ trốc gốc trôi sông (Luơng Đồng Tị Hợi đa lãng đảng).
Thiên Đồng chủ tật ách, là phúc tinh đi với ấm tinh Thiên Luơng là hợp cách nhất
Ví von Đồng chủ tật ách là gượng ép, vô lối. Đồng chủ phúc thiện cũng như Luơng chủ phúc ấm, hai sao cùng chỗ là cách đẹp được phúc theo 2 nghĩa - lành mạnh và thiện tâm . Luơng nghiêm trang làm thầy còn Đồng biến hóa tùy tình cảnh.
Tử Vi chủ bản mệnh, là đế tinh tư cách trọng hậu, vào cung nào cũng đẹp cả
Tử Vi ở bất cứ vị trí nào cũng OK, dĩ nhiên có chỗ bình hòa tức không đẹp tuyệt vời, ví dụ ở Tý và Mão Dậu. Ngại nhất là đụng sát tinh thì vua mất nước, gặp du đảng cũng hành hạ vua.
Thất Sát chủ bạo lực, hung sát khí như Kình Duơng, kỵ vào cung các người thân như Thê, Tử ...
Sát nóng tính, can đảm nhưng cuơng quá sẽ gẫy vì vậy Thân ôm Thất Sát xem là phá cách dễ yểu mạng, cứ suy luận tại sao Thân hành động hung hăng ắt gặp phản ứng mạnh dội ngược.
Thiên Tướng chủ quyền hành, đắc mới hóa quyền làm trọng quan có uy tín
Tướng là vai vế trung can trong triều đình, được tin cậy nên mới đi cùng với Tử Vi để cùng Đế sống còn trong chiến hào La Võng . Hãy xem có mấy sao chính được cặp kè với Tử Vi ?
TửTham: Đắc Kỹ nhập nội cung thao túng triều chế, Mộc phá Thổ làm Vua chán nãn
TửPhá: thủ lãnh phe nghịch tiến vào hoàng thành đòi chia giang sơn ra làm 2 miền.
TửTướng: hiên ngang bất khuất nếu thân cư Di coi chừng thành người hai mang nhiều thủ đoạn vì Phá gặp La Võng.
Dĩ nhiên còn cảnh Tướng Phủ chung vai xây dựng đế đô vì Phủ có 1 mình nên Tướng chạy theo Thủ Tướng thành lập 1 vuơng quốc khác.
Thiên Phủ chủ tài khố, không gì bằng cư Tài Điền gia Tả Hữu Lộc Tồn toàn là Thổ khí
Sao nào rất khả ái hiền hòa. Nhưng coi chừng khi đi với các cách cục khác thì khó lòng đoan chắc cái gì xãy ra.
- Lá số giết tình nhân ghê rợn tên Nghĩa mệnh Phủ tại Mão giống mặt hiền hậu có da thịt, Thân cư Tị có Liêm Tham hành động bạo ác.
- đại ca đầu gấu (lá số của Hiver đưa lên), Vũ Phủ cư Tí có chùm sát hung tinh vây quanh và giáp cận.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 06/10/2011 - 23:50
heo mập
06/10/2011
ThienPhucThienQuan, on 06/10/2011 - 23:26, said:
Phá Quân chủ phá hoại (kỵ vào cung Điền Tài, Phu Thê Tử Tức)Quân = nhóm, đàn, bầy của lũ ô hợp chuyên phá phách làm loạn . An bất cứ vị trí trong các cung người thân, đều mang lại sự tan vỡ, phá tan hoang. Riêng tại vị trí Tý Ngọ Thìn Tuất Sửu Mùi là đắc cách, nhất là đi cùng với Tử Vi lại mang sắc thái nữa chính phái nữa tà giáo.
Sửa bởi heo mập: 06/10/2011 - 23:53
HoaCai01
06/10/2011
Nếu Phá Quân được dùng đúng chỗ, trái lại là người hữu dụng. Không có ai khai phá rừng hoang, khổ cực thì lấy đâu ra giấy mực cho học trò Xuơng Khúc tả tình tả cảnh hở?
Không có Thất Sát xông pha chiến trận, lấy da ngựa bọc thây, dùng thân hứng đạn thì mấy người Cơ Luơng làm gì có nơi ăn chốn ở yên lành?
Trong bất cứ vai trò nào làm lợi, ngôi sao nào đó cũng xem là tốt!
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 06/10/2011 - 23:58
Không có Thất Sát xông pha chiến trận, lấy da ngựa bọc thây, dùng thân hứng đạn thì mấy người Cơ Luơng làm gì có nơi ăn chốn ở yên lành?
Trong bất cứ vai trò nào làm lợi, ngôi sao nào đó cũng xem là tốt!
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 06/10/2011 - 23:58
heo mập
07/10/2011
ThienPhucThienQuan, on 06/10/2011 - 23:56, said:
Nếu Phá Quân được dùng đúng chỗ, trái lại là người hữu dụng. Không có ai khai phá rừng hoang, khổ cực thì lấy đâu ra giấy mực cho học trò Xuơng Khúc tả tình tả cảnh hở?
Không có Thất Sát xông pha chiến trận, lấy da ngựa bọc thây, dùng thân hứng đạn thì mấy người Cơ Luơng làm gì có nơi ăn chốn ở yên lành?
Trong bất cứ vai trò nào làm lợi, ngôi sao nào đó cũng xem là tốt!
Không có Thất Sát xông pha chiến trận, lấy da ngựa bọc thây, dùng thân hứng đạn thì mấy người Cơ Luơng làm gì có nơi ăn chốn ở yên lành?
Trong bất cứ vai trò nào làm lợi, ngôi sao nào đó cũng xem là tốt!