Tử Vi chiêm nghiệm Yukio. Kỳ 1: Mệnh ăn sa...
Yukio
25/01/2024
Kỳ 1: Mệnh ăn sao nào, thân ăn sao nào.
Lá số này mình post ở đây có mệnh Liêm Trinh, Thiên Tướng, thân Tử Vi, Thiên Phủ. Vậy làm sao để chúng ta biết mệnh ăn sao nào trong các sao đó, và thân ăn sao nào.
Chúng ta sẽ xoay lá số một chút là sẽ rõ được thôi. Ví dụ lá số này vào giờ Tuất, ngày 8 tháng 10, chúng ta sẽ tăng thêm một giờ là giờ Hợi, và tra vào ngày 9 tháng 10 để xem có lá số nào cách cục đổi một chút và có cụng vị như lá số trên.
Sau khi tra, chúng ta thấy là số giờ Hợi là dạng xoay chuyển của lá số ban đầu có mệnh Liêm Trinh Tham Lang và thân Thiên Phủ nên có thể kết luận lá số đầu tiên sẽ là mệnh ăn vào Liêm Trinh chứ không ăn vào Thiên Tướng và thân ăn vào Thiên Phủ chứ không ăn vào Tử Vi.
Nếu giờ Hợi ngày 9 không ra được cách cục đó thì các bạn có thể dò vào giờ Hợi ngày 10, 11, 12 cho đến khi nào có cách cục tương tự.
Cách dò lá số kiểu này mình nghĩ nó tương đối chính xác vì các ngày gần nhau nó sẽ an sao xoay vòng, dù vẫn có xác suất sai nhưng mình nghiệm lý thấy đúng tương đối nhiều.
Dựa vào việc dò lá số, mình thấy được rằng mệnh và thân luôn chỉ ăn 1 sao và không bao giờ ăn 2 sao cả. Nên sẽ không có khái niệm mệnh Tử Sát là ăn cả Tử Vi và Thất Sát. Chỉ ăn một trong hai. Khi mệnh ăn Tử Vi, tài sẽ ăn Vũ Khúc và quan sẽ ăn Liêm Trinh, nếu mệnh ăn Thất Sát thì tài sẽ ăn Tham Lang và quan sẽ ăn Phá Quân. Vì Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham là 2 bộ khác nhau. Thế nên tóm lại không có khái niệm ăn sao đôi như sách vở vẫn bàn.
Các kỳ sau mình sẽ giải thích rõ ràng hơn vì sao lại như vậy.
Sửa bởi Yukio: 25/01/2024 - 03:28
Lá số này mình post ở đây có mệnh Liêm Trinh, Thiên Tướng, thân Tử Vi, Thiên Phủ. Vậy làm sao để chúng ta biết mệnh ăn sao nào trong các sao đó, và thân ăn sao nào.
Chúng ta sẽ xoay lá số một chút là sẽ rõ được thôi. Ví dụ lá số này vào giờ Tuất, ngày 8 tháng 10, chúng ta sẽ tăng thêm một giờ là giờ Hợi, và tra vào ngày 9 tháng 10 để xem có lá số nào cách cục đổi một chút và có cụng vị như lá số trên.
Sau khi tra, chúng ta thấy là số giờ Hợi là dạng xoay chuyển của lá số ban đầu có mệnh Liêm Trinh Tham Lang và thân Thiên Phủ nên có thể kết luận lá số đầu tiên sẽ là mệnh ăn vào Liêm Trinh chứ không ăn vào Thiên Tướng và thân ăn vào Thiên Phủ chứ không ăn vào Tử Vi.
Nếu giờ Hợi ngày 9 không ra được cách cục đó thì các bạn có thể dò vào giờ Hợi ngày 10, 11, 12 cho đến khi nào có cách cục tương tự.
Cách dò lá số kiểu này mình nghĩ nó tương đối chính xác vì các ngày gần nhau nó sẽ an sao xoay vòng, dù vẫn có xác suất sai nhưng mình nghiệm lý thấy đúng tương đối nhiều.
Dựa vào việc dò lá số, mình thấy được rằng mệnh và thân luôn chỉ ăn 1 sao và không bao giờ ăn 2 sao cả. Nên sẽ không có khái niệm mệnh Tử Sát là ăn cả Tử Vi và Thất Sát. Chỉ ăn một trong hai. Khi mệnh ăn Tử Vi, tài sẽ ăn Vũ Khúc và quan sẽ ăn Liêm Trinh, nếu mệnh ăn Thất Sát thì tài sẽ ăn Tham Lang và quan sẽ ăn Phá Quân. Vì Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham là 2 bộ khác nhau. Thế nên tóm lại không có khái niệm ăn sao đôi như sách vở vẫn bàn.
Các kỳ sau mình sẽ giải thích rõ ràng hơn vì sao lại như vậy.
Sửa bởi Yukio: 25/01/2024 - 03:28
bupmangnon
25/01/2024
Sao chủ thớt không viết vào cùng một chỗ để mọi người tiện theo dõi?
Yukio
25/01/2024
4 bài viết vào nó dài lắm ý, với mình mới viết lần đầu, vừa sắp xếp ý vừa viết.
Sửa bởi Yukio: 25/01/2024 - 19:21
Sửa bởi Yukio: 25/01/2024 - 19:21
CaspianPrince
25/01/2024
Yukio, on 25/01/2024 - 03:23, said:
Kỳ 1: Mệnh ăn sao nào, thân ăn sao nào.
Lá số này mình post ở đây có mệnh Liêm Trinh, Thiên Tướng, thân Tử Vi, Thiên Phủ. Vậy làm sao để chúng ta biết mệnh ăn sao nào trong các sao đó, và thân ăn sao nào.
Chúng ta sẽ xoay lá số một chút là sẽ rõ được thôi. Ví dụ lá số này vào giờ Tuất, ngày 8 tháng 10, chúng ta sẽ tăng thêm một giờ là giờ Hợi, và tra vào ngày 9 tháng 10 để xem có lá số nào cách cục đổi một chút và có cụng vị như lá số trên.
Sau khi tra, chúng ta thấy là số giờ Hợi là dạng xoay chuyển của lá số ban đầu có mệnh Liêm Trinh Tham Lang và thân Thiên Phủ nên có thể kết luận lá số đầu tiên sẽ là mệnh ăn vào Liêm Trinh chứ không ăn vào Thiên Tướng và thân ăn vào Thiên Phủ chứ không ăn vào Tử Vi.
Nếu giờ Hợi ngày 9 không ra được cách cục đó thì các bạn có thể dò vào giờ Hợi ngày 10, 11, 12 cho đến khi nào có cách cục tương tự.
Cách dò lá số kiểu này mình nghĩ nó tương đối chính xác vì các ngày gần nhau nó sẽ an sao xoay vòng, dù vẫn có xác suất sai nhưng mình nghiệm lý thấy đúng tương đối nhiều.
Dựa vào việc dò lá số, mình thấy được rằng mệnh và thân luôn chỉ ăn 1 sao và không bao giờ ăn 2 sao cả. Nên sẽ không có khái niệm mệnh Tử Sát là ăn cả Tử Vi và Thất Sát. Chỉ ăn một trong hai. Khi mệnh ăn Tử Vi, tài sẽ ăn Vũ Khúc và quan sẽ ăn Liêm Trinh, nếu mệnh ăn Thất Sát thì tài sẽ ăn Tham Lang và quan sẽ ăn Phá Quân. Vì Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham là 2 bộ khác nhau. Thế nên tóm lại không có khái niệm ăn sao đôi như sách vở vẫn bàn.
Các kỳ sau mình sẽ giải thích rõ ràng hơn vì sao lại như vậy.
Lá số này mình post ở đây có mệnh Liêm Trinh, Thiên Tướng, thân Tử Vi, Thiên Phủ. Vậy làm sao để chúng ta biết mệnh ăn sao nào trong các sao đó, và thân ăn sao nào.
Chúng ta sẽ xoay lá số một chút là sẽ rõ được thôi. Ví dụ lá số này vào giờ Tuất, ngày 8 tháng 10, chúng ta sẽ tăng thêm một giờ là giờ Hợi, và tra vào ngày 9 tháng 10 để xem có lá số nào cách cục đổi một chút và có cụng vị như lá số trên.
Sau khi tra, chúng ta thấy là số giờ Hợi là dạng xoay chuyển của lá số ban đầu có mệnh Liêm Trinh Tham Lang và thân Thiên Phủ nên có thể kết luận lá số đầu tiên sẽ là mệnh ăn vào Liêm Trinh chứ không ăn vào Thiên Tướng và thân ăn vào Thiên Phủ chứ không ăn vào Tử Vi.
Nếu giờ Hợi ngày 9 không ra được cách cục đó thì các bạn có thể dò vào giờ Hợi ngày 10, 11, 12 cho đến khi nào có cách cục tương tự.
Cách dò lá số kiểu này mình nghĩ nó tương đối chính xác vì các ngày gần nhau nó sẽ an sao xoay vòng, dù vẫn có xác suất sai nhưng mình nghiệm lý thấy đúng tương đối nhiều.
Dựa vào việc dò lá số, mình thấy được rằng mệnh và thân luôn chỉ ăn 1 sao và không bao giờ ăn 2 sao cả. Nên sẽ không có khái niệm mệnh Tử Sát là ăn cả Tử Vi và Thất Sát. Chỉ ăn một trong hai. Khi mệnh ăn Tử Vi, tài sẽ ăn Vũ Khúc và quan sẽ ăn Liêm Trinh, nếu mệnh ăn Thất Sát thì tài sẽ ăn Tham Lang và quan sẽ ăn Phá Quân. Vì Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham là 2 bộ khác nhau. Thế nên tóm lại không có khái niệm ăn sao đôi như sách vở vẫn bàn.
Các kỳ sau mình sẽ giải thích rõ ràng hơn vì sao lại như vậy.
Có nhiều cách để xác định sao nào làm chủ. 2 phương pháp chính là
1. truy ngược dựa theo vận hạn thực tế trong quá khứ
2. căn cứ vào can ngày và năm sinh của cha mẹ.
Tôi chưa thấy có ai áp dụng phương pháp của chủ thớt và cũng chưa thấy được nó được lập thuyết ra sao.
Yukio
25/01/2024
Chưa thấy thì giờ thấy và bạn cứ tham khảo, tôi không khẳng định là nó đúng, tôi chỉ đưa ra giả thuyết. Cái chính tôi muốn nói còn nằm ở kỳ 2, 3 và 4.
Sửa bởi Yukio: 25/01/2024 - 21:03
Sửa bởi Yukio: 25/01/2024 - 21:03
nahtlee
07/02/2024
Yukio, on 25/01/2024 - 21:02, said:
Chưa thấy thì giờ thấy và bạn cứ tham khảo, tôi không khẳng định là nó đúng, tôi chỉ đưa ra giả thuyết. Cái chính tôi muốn nói còn nằm ở kỳ 2, 3 và 4.
Tôi thấy giả thuyết khá miễn cưỡng, không chấp nhận được.
Tại sao chỉ "ăn" được một sao, mà không "ăn" cả hai? Tại sao lại xoay lên 1 giờ mà không xoay lùi? ...
Theo tôi, ăn hay không ăn không phải do ta chọn, sao nó đã an vào cung thì đã tác động lên cung đó rồi (còn tác động lên cung khác), cái ta cần biết là tác động đó tốt xấu ra sao đối với mệnh thân.
iamthat
13/07/2025
Rất tuyệt vời và logic, chắc anh vốn là cao thủ ở đâu mai danh ẩn tích, tôi thấy tri thức này vừa lạ vừa quen, như là mình đã biết nó từ ở đâu lâu lắm mà chưa ai nói rõ ra như vầy
MinhTriet2022
28/07/2025
Thôi thôi mấy cái học thuyết sáng tạo kiểu này là tôi bó tay bó óc mắc cười haha
MinhTriet2022
28/07/2025
CaspianPrince, on 25/01/2024 - 20:38, said:
Có nhiều cách để xác định sao nào làm chủ. 2 phương pháp chính là
1. truy ngược dựa theo vận hạn thực tế trong quá khứ
2. căn cứ vào can ngày và năm sinh của cha mẹ.
Tôi chưa thấy có ai áp dụng phương pháp của chủ thớt và cũng chưa thấy được nó được lập thuyết ra sao.