Tôi học tử vi không dài, chỉ là có chút chọn lọc từ tài liệu sách vở cộng thêm việc "lăn vào bếp" nhào nặn, khám phá ra một chút, xin chia sẻ với anh chị em.
Sách ghi:
Mệnh hảo, thân hảo, hạn hảo đáo lão vinh xương
Mệnh suy, thân suy, hạn suy chung thân khất cái
Theo tôi mệnh thân không nên tách ra làm gì, mệnh thân dùng để xác định bản thể đương số, là một. Rất tiếc trong nhiều trường hợp khi phân định cách cục, người ta lại gộp cung Thiên di vào, trong khi cách cục là của Mệnh Thân.
Tôi lấy ví dụ:
- cách cục Toạ quý hướng Quý, là Mệnh có một quý nhân, và thân có quý nhân còn lại, hoặc mệnh thân đồng cung có quý nhân đồng cung, thì đó là Toạ quý hướng quý.
- hoặc mệnh không thân kiếp, sách ghi kiếp không vô luận: tức xấu không cần luận, tại sao lại xấu thì không kiếp làm giảm tuổi thọ, trừ khi có chính tinh tốt thì có thể gỡ gạc.
Tôi tiếp cận lá số theo 3 tầng, lấy Mệnh năm nạp âm là tầng thứ nhất, lấy Chính tinh là tầng thứ hai, lấy phụ tinh (chính yếu có xương khúc, tả hữu, tứ sát, không kiếp, thiên hình, tứ hoá) làm tầng thứ ba.
Để "lăn vào bếp" ra thành phẩm như trên, tôi phải cảm ơn cụ Ba La rất lớn, khi nói Chính Tinh không ăn nhập gì với Mệnh thì coi là phụ tinh, hoặc Vô Chính Diệu.
Vậy khi nào chính tinh được coi là hợp mệnh? Đó là Ngũ hành Mệnh cùng hành với chính tinh, khắc hành chính tinh hoặc được chính tinh sinh.
Mệnh-chính tinh
1. Cùng hành: coi là tỷ kiếp, giúp đỡ lẫn nhau
2. Khắc: như chồng khắc vợ, vợ theo chồng là thuận
3. Được sinh: như cha mẹ sinh con, được chăm sóc.
Chỉ 3 trường hợp này được coi là Chính tinh ăn nhập với Mệnh. Tức bắt buộc phải xét Chính tinh đó, nếu không thì có thể coi đó là phụ tinh.
Tầng thứ 3 là phụ tinh, như ta đã biết Phụ tinh là con đường dẫn đến chính tinh, là bổ nghĩa của chính tinh. vD 1 lá số mệnh kim, mệnh thân ăn vào vũ phủ ắt người này tiền tài tốt, tích trữ cũng tốt (tích ngọc đôi kim), nhưng phụ tinh toàn gặp những thứ như Hoả linh không kiếp hao tinh, thì tiền tài hay bị cướp đoạt, tài kho hay bị thủng lỗ chỗ, vào bên nọ ra bên kia. Cho nên không giàu được, là số nghèo.
Vậy thì hạn nằm ở đâu trong tổ hợp mệnh,thân- hạn?
Hạn là một thành phần độc lập khi xem Lá số. Mệnh, thân là căn cơ người đó, tưởng tượng tổ hợp Mệnh, Thân giống như vị trí trên một cái thang có 10 bậc, mệnh thân tốt thì ở bậc càng cao và ngược lại. Với người mệnh thân tốt thì gặp đại hạn xấu chỉ là không phát tài, không phát quan, giữ được sự nghiệp đang có, còn với người mệnh thân xấu, gặp hạn tốt thì vẫn có thể phát, nhưng cuộc đời như đường hình sin, cứ hết vận tốt là lại trở về cái căn cơ thấp kém, những người phát tài 10 năm, 20 năm rồi phá sản, tử vong, đi tù ấy là phát tài ở hạn, mệnh thân thấp kém là vậy.
Tuy nhiên, thà rằng Mệnh, Thân xấu, nhưng Hạn thì rất huy hoàng, ắt sẽ được mát mặt trong giai đoạn đó. Còn hơn mệnh thân mặc dù có nhiều tài tinh như vũ khúc, thiên phủ, thái âm, tham lang, song lộc mà bị phá, vì khi có quá nhiều tài tinh nằm ở mệnh thân, thì đại vận không có nữa, dễ thành nghèo cả đời.
Lấy ví dụ một lá số phú gia tàu biển, đột tử năm 2008 để lại tài sản 80tr đô la.
Âm nam mệnh hoả, mệnh thân ăn vào Liêm trinh, Vũ khúc.
Tổ hợp Mệnh thân có Liêm trinh ngộ văn khúc, là số yểu mệnh. Có Vũ khúc, Lộc tồn không bị phá, nên đây là số giàu có.
Đến hạn 32 tuổi, gặp 2 tài tinh là Thái âm ngộ Hoá lộc, nhưng Triệt đánh vào cung Âm, lại thêm song hao cho nên người này kiếm được tiền nhờ vào đi làm lĩnh lương, nhưng hao hụt nhiều, chưa giàu.
Phải đến vận 42 gặp tử vi phúc thọ tinh, thiên phủ tài tinh, lại thoát triệt ngột tướng ấn nên kiếm được rất nhiều tiền nhờ buôn tàu làm ăn với nhà nước.
Vừa sang vận 52, gặp cơ ngộ hoả kiếp. Mênh thân có sao vũ Khúc là sao rất nhạy cảm với sát tinh hành hoả, chỉ trừ khi đi với Tham Lang gặp hoả kiếp thì phát tài nhanh, chưa kể thiên cơ hành Mộc cũng rất sợ Hoả Kiếp, cho nên vừa đến năm 2008 là đúng 52 tuổi, tiểu hạn nằm trùng cung quan lộc có Vũ Khúc, cho nên đột tử để lại tài sản rất lớn.
Một ví dụ khác
2h30 25/3/1976 nam mệnh
(Ai lập lá số dùm)
Sinh năm 1976, dương thổ, mệnh thân ăn trọn vào cả 3 sao, phá quân, liêm trinh, thiên phủ. Có tài tinh cho nên người này là có khả năng giàu có. Tuy nhiên tổ hợp phụ tinh lại gồm nhiều sao hao tán, đó là song hao, đà la, kỵ, triệt. Cho nên phẩm chất Mệnh- Thân của người này không cao, hay bị hao hụt, có rồi lại mất, có thể bị pháp luật chia tài sản khi liêm trinh tù tinh gặp đà kị, chưa kể hình khắc người thân.
Người này vào vận 33, thái âm là tài tinh lại ngộ lộc tồn, dương nam thoát triệt cho nên phát tài, làm đâu trúng đó, đầu tư nhà xưởng, bất động sản rất thuận lợi. Tuy nhiên qua vận tốt này thì ly hôn với vợ, ra toà chia tài sản, tài vận cũng đi xuống luôn, việc làm ăn gặp nhiều khó khăn. Đó là phát tài nhờ vận.
Sửa bởi Bazilearner: 26/12/2021 - 15:29