Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Expander, on 30/09/2021 - 19:25, said:
Chỗ ghi là mẹ đương số mất khi đương số 11, chỗ thì nói 12, chỗ thì bảo là 10... cũng khó biết được.
Tôi có xem lại đoạn đương số tâm sự trong một chương trình truyền hình, có nói rằng ngay từ khi sinh ra đã bị vô thừa nhận, sinh tại chùa, hơn 1 tháng thì chùa trả về nhà, bà ngoại đến nhận nhưng ông ngoại không cho, về sau thấy đứa bé xinh xắn thì cũng xuôi. Tôi cho rằng ngày sinh trong giấy khai sinh khó có thể là ngày sinh chính xác. Có thể là ngày để hợp thức hóa khi đi học lớp 1. Do vậy case này khó mà nói mạnh điều gì về thông tin bát tự, chẳng qua ai hứng thú thì bàn luận thôi, bỏ qua đoạn khả tín thông tin.
Phi Nhung có 5 đứa em, và có người còn sống. Giấy khai sinh những ng đó chắc không phải giả .
Và họ có qua lại khi còn sống.
Và hàng năm Phi Nhung công bố sinh nhật trên mạng, ONLINE cho mọi ng biết.
Nếu giấy khai sinh sai, thì ất gì không sửa lại sinh nhật ? Em út còn sống ...và vẫn qua lại. Có nghĩa là nếu sai thì sẽ công bố. '
Trong sinh nhật, cùng con, cùng anh em, công bố sinh năm 1972. Nếu sai tới 2 tuổi, vậy tại sao năm 2019 công bố trên phỏng vấn là mẹ mất lúc 10 tuổi. ????
Trong khi có qua lại với anh em từ rất lâu. Cho dù giấy khai sinh sai, mà công bố sai làm chi?
Điều này không thể . Vì năm 2019
1. Phi nhung rất tỉnh táo
2. Trước 2019, từ 2007 đã công bố sinh 1972
3. Có qua lại với em út, em út vẫn sống ở Mỹ và vẫn qua lại và nt gọi điện tới khi chết 2021.
Cớ gì mà phỏng vấn lại nói "sai sự thật"?
Điều nay không thể. Trừ khi nói, là không có nhân chứng, không anh em, thì giấy khai sinh sai.
Nhưng anh em điều còn sống! Mẹ mất năm nào...rõ, và địa phương cũng nghi.
Phỏng vấn 2019...cho dù khai sinh sai, thì vẫn có thể nói đúng sự thật. Không có lý do gì nói sai sự thật cả. Chẳng mất mát gì.