
Tất cả những người tham gia diễn đàn này khi đã vào đây đều có mục đích học hỏi, tìm ban giao lưu, nhờ tư vấn… thiết nghĩ cái việc quyên góp không ai ép buộc cả nhưng chúng ta cũng nên cảm thấy mình nên có trách nhiệm với ngôi nhà chung này nó giống như cha mẹ cho ta cái nhà khi ta vào sống thì định kỳ hàng tháng, hàng năm ta cũng phải mua sắm sửa sang. Chúng ta không thể mãi mãi yêu cầu các cụ sắm cho cái này, mua cho cái kia để ta được sử dụng thích nghi , tiện lợi hơn được, mặc dù các cụ cũng đã chiều chuộng chúng ta rất nhiều (tư vấn miễn phí, nâng cấp, chuyển host, rồi còn cử cảnh sát dạo mát đi kiểm tra…) để chúng ta được sinh hoạt trong môi trường tiện lợi trong sạch…
Nhưng quả thật nhiều khi Minhtâm rất muốn quyên góp (dù ý định góp rất ít) nhưng minhtam chẳng biết làm thế nào cả, cầm thẻ chạy đi ra ngoài chuyển vào TK ? lười quá trong lúc vào diễn đàn thì chỉ tranh thủ được 1 tý, ra khỏi chỗ làm việc để đi chuyển tiền thì mất cả hứng. Phải chi có nhiều số tài khoản tại việt nam, ban quản trị nên phát động từng đợt một theo chủ đề cụ thể (Ngày người nghèo, ngày hội người cao tuổi, ngày tự nhiên thích đóng góp ….).
Cái mục quyên góp và công tác thiết thực của DD cũng đã có từ lâu rồi song việc quyên góp không được như ý muốn. Mong các thành viên trong diễn đàn chúng ta cũng chung sức lại bàn bạc nên làm thế nào cho nó có hiệu quả. BQT chắc ít nhắc đến nó vì sợ nhạy cảm?
Vài giòng thô thiển, lâu nay cứ đắn đo suy nghĩ các thành viên đừng cười nhạo.
Sửa bởi MinhTam: 11/11/2011 - 08:35