Gửi vào 23/02/2021 - 08:53
Thưa cả lớp,
Trời không nắng thì mưa, không mưa thì nắng.
Ở bên ngoài có thể đoán chẵn lẻ, oánh tù xì, thả xúc xắc tài xỉu,... hay gì cũng được không cần cơ sở, phương pháp luận, miễn trúng là được chút danh ảo.
Cũng như vừa rồi đoán tổng thống, ông A không được thì ông B được, ông B không được thì ông A được, kiểu gì cũng 1 trong 2 ông: 50-50.
Trên mạng luôn có 2 phe, rồi khi kết quả tung ra thì một trong 2 phe sẽ được dịp hả hê vì mình đoán quá trúng, bên còn lại hơi xị mặt chút thì, là, tại, bị... mong chờ kèo 4 năm sau chắc lại có dịp "trả miếng".
Tuy nhiên trong lớp học thì khác, không quan trọng đúng sai, hơn thua được mất cái danh ảo, cái ta cần là sự học, kiến thức thật để ứng dụng vào cuộc sống, nên khi đoán cần nêu lý do vì sao mình đoán vậy, luận như thế nào để ra kết quả vậy, để người khác có thể góp ý sửa, học hỏi cùng nhau tiến bộ.
Và trước hết, cần thông tin thời gian gieo quẻ để luận Nhật Nguyệt sinh khắc, cần Giới Tính để xem quẻ nếu chủ đề là hôn nhân,...