Chúng ta đã nói đến TQ trong post ngày 02/11/2025
Bây giờ xin nói đến Nga
Xác suất đại khủng hoảng cao hơn nhiều vì,
1/ Năm 2026 sẽ là giai đoạn cuối của chu kỳ Thổ/ Hải 1989 và từ 20/02/26 mở màn của một chu kỳ mới .Đây là chu kỳ chính của nước Nga _ vài nhắc nhở lịch sử:
năm 1881 Nga hoàng Alexander II bị ám sát bởi nhóm vô chính phủ và nước Nga trở thành bài người đạo Do Thái kịch liệt
1917 Cách Mạng tháng 10 của đảng CS
1953 Staline chết , nước Nga đi vào con đường xét lại ôn hoà hơn của N. Kroutschov
1989 bức tường Bá Linh sụp đổ đưa đến sự tan rã 2 năm sau của Liên Bang Xô- Viết
2026 ?
2/ Ls của Putin về chiêm tinh có vấn đề lớn
Từ tháng 1 đến tháng 7 : Diêm đánh vào Mốc Mọc đương số ( đs) / sức khoẻ nguy kịch
Thiên công kích Trời và Trăng gốc / Quyền lực và niềm tin của dân chúng có biến lớn
Thổ cũng đánh chùm vào Trời/ quyền uy_khả năng cầm quyền hay sức khoẻ bị xiết lại
Và thêm Thổ trùng tụ Hải (chu kỳ Thổ/ Hải) khắc chế Diêm gốc và Mốc Đỉnh/ uy quyền bị chống lại , bị đánh thua hay bị biến hoá ; nhất là khi Mộc gốc cũng bị / chức vị lung lay.
Bên Hà lạc , tôi đã viết từ lâu . Niên vận năm sau sẽ rơi vào hào 4 quẻ Độn 33 : Thích lui. Quân tử mở. Tiểu nhân không.
Đây là điềm cáo thoái để tránh nạn . Không thế sẽ bị làm thịt (như con heo _ tượng của quẻ 33 này) .
Nhẹ nhất : chịu hoà đàm , lui binh .Nặng bị tai hoạ ( tôi ở đây không đoán là Nga sẽ thua U crai na , nhưng là Putin gặp hoạ và triển vọng ngừng chiến sẽ lớn cho 2026).
Sửa bởi Ngu Yên: Hôm qua, 23:47

















