Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lethanhnhi, on 20/08/2022 - 08:39, said:
Khi còn nhỏ, bố tôi đã dạy kĩ về phúc cung
Phúc cung xem thọ yểu phúc cung là tối quan trọng
Như lá số cung phúc vô chính diệu ở thân , dần có cơ âm hãm
Theo Trung Châu thì phúc cung hút cơ âm lên thân thành cơ âm đắc, điều đó vô cùng quan trọng!
Như nam sinh 8/8 năm 1986 âm lịch giờ mão
Phúc cung hao+ không kiếp đẻ ra là chết
Không kiếp gặp hao đồng cung mới đáng sợ
Thiên lương cư tí tuy âm dương miếu nhưng phúc cung bị hút cơ âm về dần thành hãm nên kém hơn thiên lương ngọ
Mệnh thái dương ngọ, dĩ nhiên phúc có cơ âm miếu phải tốt vì hay làm phước
Âm dương miếu hãm và cách cung vô chính diệu hút sao thay đổi miếu hãm của âm dương vô cùng quan trọng
Trong các bộ sao thì tuần triệt và cung vô chính diệu có thể lật ngược miếu hãm
Phúc xem về cái gì? Đạo đức và thọ yểu
Phúc kém, có thất sát mà ko gặp cát tinh là giảm thọ
Có hao không kiếp đóng phúc là giảm thọ
Phúc cung rất quan trọng đối với người xưa, vì nó là đạo đức và thọ yểu và biểu hiện của tư tưởng hành động. Phúc cung còn là Âm phần của tổ tiên, còn là sự tích Đức của bản thân hiện tại để tạo ra Phúc sau này.
Phúc mà bị Triệt là long mạch, hay mộ phần có vấn đề ví như long mạch bị đứt-mộ phần bị động, thất lạc...
----
Lại nói về cách cục Vũ Tham tại Sửu thì Phối cung là Phủ(đắc), Phúc cung là Tướng(hãm), Tài cung Liêm-Phá(hãm). Tuổi Đinh-Nhâm có Triệt tại Mão Dần. Tuổi Đinh-Nguyệt Đồng Cơ Cự tức Vũ Tham được giáp Lộc Quyền(Bào) và Kỵ(Phụ). Tuổi Nhâm-Lương Vi Tả Vũ-Kỵ Mệnh và Khoa(Quan).
Cách Vũ Tham trục sửu mùi là cách đẹp nhất của giao hội TVL và SPT . Là cách cục đa tài đa năng phối hợp. Cách cục này cần gặp các trung tinh, cát tinh hợp mới hay,
kỵ gặp: Kíếp, Sát(gặp là ăn cám ngay).
Vũ Tham
cần gặp: Xương Khúc-Hỏa Linh-Tả Hữu-Tứ Hóa.
kỵ gặp :Không Kiếp tại đây.
Xét tuổi Nhâm và Đinh thì tuổi Nhâm hơn hẳn vì Kỵ đắc tại mộ cung và Khoa tại Quan, tuổi Đinh thì giáp Lộc Quyền-Kỵ hai bên không bằng tọa bản cung(giáp chỉ hợp cho cách.. abc).
Có câu
THAM VŨ MỘ TRUNG CƯ TAM THẬP TỔNG PHÁT PHÚC, nghĩa là sau 30 tuổi mới phát.
Vũ Tham Kỵ là tính toán(Khoa), thu liễm(Kỵ) dần dần thì mới tích tụ được tư bản, rồi mới giầu có và mới bền do tự cường. Hơn hẳn cách trợ giúp nhị hợp của Bào (Quyền Lộc) với tuổi Đinh. Vả lại muốn "phát phúc" phải có thêm các sao
Cần gặp ở trên nữa, không thì cũng bôn ba xuôi ngược, đủ ăn mà thôi.
Suy ra: Phúc cung:Thiên tướng tại Mão ngộ Triệt cho Mệnh có Vũ Tham tại sửu do tự cường, trải nghiệm hoặc được trợ giúp mà sau được "tốt".(trích câu đố :
tại sao thiên tướng hãm địa gặp triệt ví dụ ở cung phúc, lại không xấu, dù nó là xấu nhất (theo lý thuyết ) !!! He he
Hiểu hết 4 tầng mới gọi là hiểu, chúng đều là bất biến hết, trong đó 1 là dễ nhất ai cũng biết, người như lethanhnhi có thể hiểu được 2)(Phùng Phủ khán Tướng tại cung Phối coi như hỏng)
(lưu ý: Tính không vong của Triệt giảm theo thời gian, tam phương tứ chính của Phúc ngộ Triệt, tốt thì tốt thêm, xấu thì không sợ, vì được trải nghiệm nên cứng cáp rồi, chẳng sợ bố con thằng nào dọa nữa)
KL1:
Phúc cung mà gặp Triệt bất kể là có sao gì đều là xấu.
KL2 : 1.Sống có nguyên tắc(để giải Tuần Triệt)
2.Tăng cường trải nghiệm(để thoát khỏi TT)
P/s: các học trò của thầy Mỗ hay thầy nào đi nữa cần phải tư duy logic, nhiều khi thầy quên hoặc cố tình ra đề sai, để thử học trò.
Sửa bởi maxmin: 21/08/2022 - 02:46