Ngay sau khi các phòng bầu cử đóng lại, các phương tiện truyền thông Mỹ sẽ công bố những dự báo đầu tiên của họ. Do đó, thời gian đóng cửa cho biết thời điểm có thể dự đoán được từ trạng thái nào.
Các kết quả và dự đoán đầu tiên như vậy được mong đợi vào ngày 4 tháng 11 lúc khoảng 1 giờ sáng CET (giờ Trung Âu), tức khoảng 7 giờ sáng tại VN, các bang thí dụ như Indiana và Kentucky sẽ báo cáo các số liệu đầu tiên. Sau đó là các "bang xoay" quan trọng như Pennsylvania , Ohio và Florida.
Các bang quan trọng khác như Wisconsin và Arizona cho kết quả lúc 3 giờ sáng CET. Nhưng khoảng thời gian này chỉ hợp lệ nếu việc đếm diễn ra mà không có vấn đề gì. Nếu muốn có mặt tại thời điểm quan trọng của dự báo, thì nên tìm hiểu thêm muộn nhất là từ 4 giờ sáng hoặc 5 giờ sáng theo giờ CET. Năm 2012, kết quả được ấn định lúc 5 giờ 15 sáng còn chiến thắng của Donald Trump trước Hillary Clinton bốn năm trước, lại được công bố khoảng 8 giờ 30 sáng.
Vì có 11 múi giờ khác nhau ở Hoa Kỳ (4 ở đất liền, 7 ở bên ngoài), các điểm bỏ phiếu không đóng mở ở tất cả các tiểu bang cùng một lúc. Ví dụ, ở nhiều vùng của Indiana và Kentucky, các thùng phiếu được niêm phong sớm nhất là vào nửa đêm CET. Tuy nhiên, ở Alaska và Hawaii, các điểm bỏ phiếu không đóng cửa cho đến 6 giờ sáng CET.
Ngoài ra, thời gian mở cửa lại khác nhau giữa các bang. Nhiều bang mở cửa cái gọi là "địa điểm bỏ phiếu" (Polling places) vào buổi sáng từ 6 đến 7 giờ sáng theo giờ địa phương. Các điểm bỏ phiếu thường đóng cửa từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối theo giờ địa phương.
Và hiện nay thì có nhiều phiếu bầu được thực hiện trước ngày bầu cử thực sự. Cái gọi là "bỏ phiếu sớm" (Early Voting) hiện đã có ở 36 tiểu bang và Washington D.C.
lanka xin yêu cầu các bác chỉ góp ý, dẫn tài liệu về các đề tài liên quan, số liệu, kết quả mọi nơi ở Mỹ tại bài này, xin tránh tranh luận về các ứng cử viên tại đây. Cám ơn nhiều.
Sửa bởi lanka: 31/10/2020 - 12:28