←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tản mạn một tí về cách an sao thiên quan

SLDNT's Photo SLDNT 25/08/2020

Xin chào các bạn!
Vừa rồi trong lúc sắp xếp lại giá sách, mình tìm thấy quyển Tử vi giảng minh, của tác giả Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc, lại tình cờ mở ra đúng trang 43 nói về cách an sao Thiên quan, Thiên phúc. Về cách an sao Thiên phúc thì không có vấn đề gì, cách an sao Thiên quan thì đối với 7 can ( Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Canh, Quý) thì cũng đều đúng cả. Riêng 3 can: Kỷ, Tân, Nhâm thì mình thấy hình như nó sai sai thế nào ấy. Mình đưa lên đây để mọi người cùng xem xét lại nhé.
Sao Thiên quan là sao an theo hàng can của năm sinh, nó là sao khắc hàng can của năm sinh, nhưng khác âm dương ( Ai mà nghiên cứu môn Tứ trụ, Tử bình thì rành nguyên lý này ). Cụ thể như sau:
Can Giáp thì Thiên quan là Tân.
Can Ất thì Thiên quan là Canh.
Can Bính thì Thiên quan là Quý.
Can Đinh thì Thiên quan là Nhâm.
Can Mậu thì Thiên quan là Ất.
Can Kỷ thì Thiên quan là Giáp.
Can Canh thì Thiên quan là Đinh.
Can Tân thì Thiên quan là Bính.
Can Nhâm thì Thiên quan là Kỷ.
Can Quý thì Thiên quan là Mậu.

Cách an Thiên quan như sau:
Can Giáp: Dùng Ngũ hổ độn, khởi từ cung Dần là Bính dần, tuần tự đếm đến cung Mùi là Tân mùi, vậy an Thiên quan tại Mùi.
Can Ất: Khởi từ cung Dần là Mậu dần, đến đến cung Thìn là Canh thìn, vậy an Thiên quan tại Thìn.
Các can khác ta cũng làm như vậy, thì ta có:
Can Kỷ Thiên quan tại Giáp tuất.
Can Tân Thiên quan tại Bính thân.
Can Nhâm Thiên quan tại Kỷ dậu.
Mà tại quyển Tử vi giảng minh và các quyển khác mà mình có, lại an Thiên quan của:
Can Kỷ tại Dậu.
Can Tân tại Dậu.
Can Nhâm tại Tuất.
Mình cũng xem lại thì thấy một số phần mềm an sao trên mạng cũng an tương tự như vậy .
Vì Thiên quan là sao khắc Can năm sinh, nhưng khác âm dương, cho nên nó chỉ nằm ở các cung khác âm dương với can năm sinh. Tức là các can dương thì Thiên quan nằm tại các cung âm, các can Âm thì Thiên quan nằm tại các cung Dương. Can Kỷ và Tân là các can Âm thì Thiên quan phải nằm tại các cung Dương, Can Nhâm là dương thì Thiên quan phải nằm tại cung Âm.
Mình xin hệ thống lại tất cả như sau:
Can Giáp Thiên quan tại Mùi.
Can Ất tại Thìn.
Can Bính tại Tị.
Can Đinh tại Dần.
Can Mậu tại Mão.
Can Kỷ tại Tuất.
Can Canh tại Hợi.
Can Tân tại Thân.
Can Nhâm tại Dậu.
Can Quý tại Ngọ.
Nói thêm về sao Thiên phúc, sao Thiên phúc an tại cung vị Lâm quan ( lộc tồn ) của can khắc can của năm sinh, ta có vị trí Lâm quan ( Lộc tồn ) của các can khắc như sau:
Giáp lộc tại Dần.
Ất lộc tại Mão.
Bính lộc tại Tị.
Đinh Lộc tại Ngọ.
Mậu lộc tại Tị.
Kỷ lộc tại Ngọ.
Canh lộc tại Thân.
Tân lộc tại Dậu.
Nhâm lộc tại Hợi.
Quý lộc tại Tý.
Như vậy ta an Thiên phúc của các can năm sinh như sau:
Can Giáp tại Dậu.
Can Ất tại Thân.
Can Bính tại Tý.
Can Đinh tại Hợi.
Can Mậu tại Mão.
Can Kỷ tại Dần.
Can Canh tại Ngọ.
Can Tân tại Tị.
Can Nhâm tại Ngọ.
Can quý tại Tị.
Xin mọi người cùng xem lại thấy có đúng như mình nghĩ không nhé!
Xin chào mọi người.
Trích dẫn