Thắc mắc về Manh phái
U50
25/09/2011
1. canh tí, canh thìn, canh ngọ, ất dậu
Hỏi: Thương quan chế quan, vì sao không làm quan?
Đáp: Ngọ nhập vị trí chủ (Đinh trong Ngọ là Quan), tí thủy nhập khách vị (Quí: Thương). Tí Thìn hợp (can tàng chứa mậu quý hợp) là trở ngại, Tí Ngọ vì vậy chế không được. Đến thân vận, tam hợp cục Thân Tí Thìn trở thành khách vị, cũng không chế Ngọ hỏa. Thủy là đơn thuần tiết tú. Như mà ngược lại biến thành năm canh ngọ, ngày canh tý thì chắc là có thể làm quan.
2. đinh sửu, nhâm tí, nhâm thân, tân hợi
Hỏi: Tài tinh hư thấu bị chế, vì sao không giàu?
Đáp: Tài tinh nhập khách vị bị tỉ lộc chế (Đinh là tài ở trụ năm, bị Nhâm hợp), nghĩa là làm quan có quyền về tài chánh (Tân là Ấn lộ), mà không phải tiền của chính ông ta, hơn nữa tài mà hư thấu chỉ chủ về tài hoa, không chủ tài phú. (hư thấu là không có gốc trong địa chi)
3.canh tí, đinh hợi, giáp tí, ất hợi
Hỏi: Mệnh này thê cung phục ngâm, nhưng vì sao năm tân tị ly hôn? (phục ngâm là chi giống nhau, Tí gặp Tí)
Đáp: Tí là vợ (Tí ở chủ vị và cả khách vị), Hợi là vợ thứ hai hoặc cả vợ ba. Năm Tân Tị xung Hợi dẫn động vợ hai, cho nên li hôn vợ thứ nhất, sống chung với bà vợ hai.
4. ất mùi, tân tị, bính dần, mậu tuấtHỏi: “Tài ở lệnh tháng giữ tiền công chúng”, câu này có ý nghĩa gì?
Đáp: Tài ở nguyệt lệnh ứng là tiền của công chúng. (Tân là tài ở khách vị, bính tân hợp biểu thị dùng được tiền của công chúng, biết nghề là gì thì hiểu ra ngay: cô này là ca kỷ phòng trà)
5. nhâm tí, mậu thân, ất mùi, đinh hợi
Hỏi: Giám đốc Sở thuế vụ này bị người đánh chết năm kỷ mão, làm sao đoán được năm này mất mạng?
Đáp: Ất mộc sinh mùa thu hỉ thấy hỏa, sợ thấy thủy, nguyên cục Đinh hỏa tọa Hợi, bị Nhâm trong Hợi hợp (đinh nhâm hợp), đến vận Tân Hợi là kị thần đến khách vị, hợp trói Đ inh hỏa nên là sự hung. Thêm thủy mà quá nhiều là thủy phiêu, thấy mộc liền có tai họa ngay.
Hjmama
26/09/2011
1/Thương quan chế Quan,sao không làm quan?
Canh tí-canh thìn-canh ngọ-ất dậu
Tí Thìn hợp thủy,đã hình thành "Thương quan tiết tú cách" thì không nên gặp Quan,gặp Quan là phá cách.
Nếu hoán đổi giữa trụ năm và trụ giờ:
Canh ngọ-canh thìn-canh tí-ất dậu
thì,Ngọ đứng giữa khắc chế 2 Canh.Ất được Tí gần hợp (thìn) thủy sinh nên có vượng lên khiến Canh tổn khí thêm vì hợp với nó.
Tóm lại,Canh vừa bị ngọ khắc,vừa bị hợp,vừa bị Thủy (tí-thìn)tiết nên phải dụng Ấn (kỉ) trong Ngọ làm dụng,hình thành cách "Thương quan phối Ấn" thế là Quan trở thành Hỉ thần nên có thể làm quan.
2/Tài tinh hư thấu bị chế,vì sao không giàu?
Đinh sửu-nhâm tí-nhâm thân-tân hợi
Dương nhận cách mà không có Quan Sát,không có Thực thương thì không thể cách cục nào được thành lập thì nói gì giàu,sang.
3/Vì sao năm Tân tị li hôn?
Canh tí-đinh hợi-giáp tí-ất hợi
Hj chưa nghiên cứu sâu về lãnh vực này nên không dám lạm bàn.Nhưng phài công nhận là manh phái đoán hôn nhân rất hay.Hj chỉ có thể đoán chung chung là: trụ này Ấn nhiều nên "bỏ Ấn dụng Tài cách" tài là dụng,trong mệnh không có Tài nên phải "bổ" thêm từ thực tế chăng? vì thế vợ nhiều để cân bằng mệnh cục?
Hj xin các vị lão thành tử bình truyền thống chỉ dẫn cách giải đáp câu hỏi trên,Hj xin đa tạ ạ.
4/"Tài ở lệnh tháng giữ tiền công chúng",câu này có ý nghĩa gì?
Ất mùi-tân tị-bính dần-mậu tuất
Kiến lộc cách,dụng Thực sinh Tài nhưng Tài bị nhật nguyên hợp là chính mình "đoạt" tài cho mình.Theo Hj đoán thế là đủ lắm rồi,vì Tiền nào mà không thuộc về công chúng mà ra.
5/Giám đốc Sở thuế vụ này bị người đánh chết năm kỉ mão,làm sao đoán được năm này mất mạng?
Nhâm tí-mậu thân-ất mùi-đinh hợi
Vận Tân hợi,năm kỉ mão chết.
(còn tiếp)
Hjmama
26/09/2011
-Ất sinh tháng Thân thấu Tài nên thành "cách Chính quan được Tài sinh".Cách này nếu có Ấn cùng phối thì phải vì Nhật chủ mà phối hợp nhau chứ không phá hoại lẫn nhau sẽ dẫn đến phá cách.Ta xem vị trí giữa Tài và Ấn rõ ràng là chúng phá nhau.Nếu Ấn ở trụ giờ thì tuyệt,đúng cách Tài phối Ấn.
Tứ trụ này cần khử Ấn để thanh cục.Khử đâu chưa thấy,chỉ thấy vận Tân hợi tới trước Ấn khí càng vượng.Năm Kỉ mão tam hợp mộc cục khắc Tài tinh.Cách cục Tài Quan bị phá hoại hoàn toàn ở năm Kỉ mão.
Về cái chết do bị đánh có phải là Quan Sát Canh Tân(vận) tương chiến cùng Mộc mệnh chăng? (ý này để tham khảo).
Sửa bởi Hjmama: 26/09/2011 - 15:53
brightfuture101281
30/09/2011
Brf lại xin thắc mắc vài điều, nếu anh chị em nào có rãnh rỗi bớt chút thời gian giải thích giùm nhé
Những đoạn trong ngoặc kép là bài viết của bạn donglaiduy bên huyenkhonglyso.com
Lễ 1 Bắt đầu xem bát tự phương pháp
Nhất, xem bát tự công
"Manh sư nhất phái xem mệnh, đầu tiên phải xem chính là bát tự công ở nơi nào. Cụ thể đến một bát tự thì, trước xem nhật can, thứ xem nhật chi. Xem nhật can chỉ chú trọng hai điểm: thứ nhất xem nó có hợp hay không, hợp có hai loại, một loại hợp chính quan, một loại hợp chính tài. Nhật can yếu hợp, chính là bản thân muốn theo cầu , loại này theo đuổi có thể không đạt được, nhân tiện xem loại này hợp công rồi"
Đoạn này thật khó hiểu ,Nhật can yếu hợp, chính là bản thân muốn theo cầu , loại này theo đuổi có thể không đạt được, nhân tiện xem loại này hợp công rồi.
"thứ hai, như nhật can không có hợp, xem nhật can có sinh hay không , vậy chính là xem có thương quan cùng thực thần gần sát nhật can, nếu có cũng là nhật can muốn theo cầu , nhân tiện xem thương quan hoặc thực thần tại trong bát tự có công không."
Với tứ trụ sau: Tân dậu Canh tý Nhâm Tuất Quý Mão thì nhật can không hợp nhưng lại có sinh Thương ở trụ giờ tàng trong mão, vậy có tidnh là Sinh không, và Thương ở tứ trụ trên tham gia tố công???
"Nhật can như không có hợp vô sinh, nhân tiện vứt bỏ nhật can bất xem và chuyên xem nhật chi, xem nhật chi cùng chi khác là thành đảng thành thế không hoặc là cùng chi khác phát sinh hình phạt, xung, khắc, hại, mộ và tam hợp, lục hợp, ám hợp, cái này đều là nhật chi tố công phương thức. Thông thường bát tự xem hai điểm này có thể bắt đầu rồi, cũng có bát tự nhật can cùng nhật chi cũng không làm công, như vậy xem có lộc thần cùng tỷ kiếp, thấy bọn nó vị trí ở đâu và chúng nó có tố công hay không, nếu như chỉ có lộc hoặc tỷ kiếp đến tố công, bát tự cấp độ sẽ không cao rồi, bởi vì lộc chủ thân thể, thông thường là người lao động, không có thành tựu đặc biệt lớn.
Nếu như nhật can tham dự tố công, thì lấy nhật can là chủ; như nhật can không có làm công và nhật chi tham dự tố công, thì lấy nhật chi là chủ; như nhật trụ can chi cũng tham dự tố công, thì lấy nhật trụ là chủ ( nhật can cùng nhật chi biểu đạt ý tứ nhất trí thì ). Lấy công thần tác là trung tâm bát tự. Tóm lại nhất định phải tìm được bát tự tố công ở đâu, sau đó mới đọc hiểu bát tự này."
Cho hỏi với tứ trụ : Tân Dậu Canh tý Nhâm tuất Quý Mão, thì tố công ở đâu???? Brf có đọc về tố công trong bài viết của donglaiduuy nhưng đọc hoài vẫn mù tịt về tố công, mong anh chị em nào bớt chút thời gian giải nghĩa giùm brf, cũng là phát dương tử bình manh phái cho mọi người
Cám ơn,
Trân trọng
U50
01/10/2011
bát tự: Tân Dậu Canh tý Nhâm tuất Quý Mão, theo Manh phái giảng thì 1. xem Nhâm có ngũ hợp không, Nhâm ở đây không có Đinh hợp. 2. không có hợp thì xem có Thực thương bên cạnh Nhâm không? không có giáp ất cạnh Nhâm. 3. nhật can không hợp, không sinh thì xem nhật chi: Tuất, Tuất hợp Mão là 1 phương thức tố công. Vậy có tố công ở lục hợp Tuất Mão. Bản khí của Tuất là Mậu, vậy Thổ làm việc trong tứ trụ này là chính, Ất mão là phụ, cả tài tinh hỏa cũng muốn ăn theo. Nhưng cứ Mậu lên thì bị Quý đè bẹp, tố kiểu này hơi bị vất vả...
brightfuture101281
02/10/2011
planetX, on 01/10/2011 - 14:04, said:
bát tự: Tân Dậu Canh tý Nhâm tuất Quý Mão, theo Manh phái giảng thì 1. xem Nhâm có ngũ hợp không, Nhâm ở đây không có Đinh hợp. 2. không có hợp thì xem có Thực thương bên cạnh Nhâm không? không có giáp ất cạnh Nhâm. 3. nhật can không hợp, không sinh thì xem nhật chi: Tuất, Tuất hợp Mão là 1 phương thức tố công. Vậy có tố công ở lục hợp Tuất Mão. Bản khí của Tuất là Mậu, vậy Thổ làm việc trong tứ trụ này là chính, Ất mão là phụ, cả tài tinh hỏa cũng muốn ăn theo. Nhưng cứ Mậu lên thì bị Quý đè bẹp, tố kiểu này hơi bị vất vả...
Theo như manh phái thì ""Nhật can như không có hợp vô sinh, nhân tiện vứt bỏ nhật can bất xem và chuyên xem nhật chi, xem nhật chi cùng chi khác là thành đảng thành thế không hoặc là cùng chi khác phát sinh hình phạt, xung, khắc, hại, mộ và tam hợp, lục hợp, ám hợp, cái này đều là nhật chi tố công phương thức."
ở tứ trụ trên thì mão tuất là 1 phương thức tố công , vậy còn dậu hại tuất thì có được tính là 1 phương thức tố công??? và bản khí của dậu là Tân Kim, vậy Tân kim trong tứ trụ trên có chức năng gì ???
Mong planetx , dinhman, tyty, cùng các anh chị em hội tử bình diễn giải giúp ,
Trân trọng.


