Lá số này bản thân tự tàng chứa cách ngộ độc, đó là Xương Kị luôn cư Tật ách (cần phải có sát tinh kèm theo), tương tự bát tự có một thần sát đó là Thân gặp Mão là "Tự ải sát", có tiêu chí tự tử. Năm nay Tân Mão, tự ải sát lại xuất hiện, vận Mậu tý, Tý Mão hình nhau nên kích động Tự ải sát mà mất mạng.
Tuy có cách tự sát nhưng cũng không loại trừ lý do ngộ độc ma túy, hoặc ngộ độc rượu hoặc bị sốc thuốc, sốc phản vệ, ...
Tiểu hạn và Lưu niên đóng cố định tại cung Sửu và cung Mão, trong đó tuổi Dậu Khốc hư tại Dậu và lưu niên Mão, Khốc Hưu tráo chổ nhưng cũng tại Mão Dậu, chứng tỏ đương số có chuyện rất buồn bã, tang thương.
Ba trụ năm tháng ngày
TÂN DẬU / TÂN MÃO / BÍNH THÂN / xxx
Tự sát thường có các tiêu chí sau (sưu tầm):
1. Thân vượng ko chế lại khuyết Thực Thương (hoặc Thực Thương quá nhược gặp phá )
2. Thổ nhiều là Bệnh mà vô mộc cứu
3. Ấn thụ thái quá Kiêu thần vô chế
4. Mệnh nguyên cục có sẳn tự hình gia thêm hình xung
6. Thân nhược, phù trợ yếu hoặc khuyết Ấn tinh
7. Bính Đinh là Nhật chủ mà Thân nhược vô trợ
8. Tòng Nhi cách thành cách mà bất kiến Tài tinh
Tử bình thì đại vận Mậu Tý thì đã có Tý hình Mão nên Mậu phải làm Kị thần hoặc hội hợp quy về Kị thần.
Thân nhược Tài vượng, hỷ Tỷ Kiếp , Ấn tinh. Lưu niên Tân Mão, mất năm nay, 31 tuổi là thuộc giai đoạn tháng sinh và ngày sinh, ứng với Tự ải sát. Mão mộc nguyệt lệnh vốn là hỷ dụng thần bị kèm bởi 2 kim hai bên là tiêu chí yểu mệnh.
Muốn cho lá số này "chết" thì cứ cho xuất hiện tam hình là Mão Dần Thân, tức giờ Dần, hoặc cho thiên khắc địa xung hỷ dụng thần là giờ Giáp Ngọ.
Hoặc giờ Ất Mùi, Ất dụng thần bị ba Tân khắc, Tý Mão Mùi là tam hình.
Hì hì, luận chơi trước, chưa khẳng định giờ nào
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn