DieuNguyen, on 05/09/2011 - 05:06, said:
- Nốt ruồi son nhỏ - hồng nằm trong chân tóc mai (chỗ gần với đầu vành lỗ tai bên trái)
- Nốt ruồi nâu nhạt lớn, ngay sát đỉnh chân mày phải
- Nốt ruồi son trên bầu ngực phải (gần phía giữa ngực ạ). Nốt ruồi này của con chỉ mới xuất hiện khoảng 5-6 năm nay thôi ạ. Lúc đầu là 1 chấm nhỏ xíu bằng đầu kim. Bây giờ nó lớn và đỏ hơn 1 chút xíu ạ.
- Nốt ruồi đen đậm, nổi, to cỡ đầu đũa, ngay trên cầu vai phải, hơi lệch về phía sau lưng 1 chút.
- Nốt màu nâu đậm, lớn, chìm, ngay bả vai trái (phía sau)
- Nốt nâu nhỏ ngay vị trí bụng trên (giữa xương sườn và rốn) phía bên trái ạ.
Con cám ơn Thầy rất nhiều !

Mô Phật!
Chả hiểu Thí Chủ còn lai lâm chốn này hay không? Kì tình Nhà Chùa nóng lòng sốt ruột lắm dưng mà Công Quả thì không thể để dở dang... Thí Chủ thể tất vậy!

- Về Sức Khỏe: Đây một người có Bình Sinh rất tốt!


- Về Cuộc Sống: Ham thích sự Mới, sự Lạ nên không ngại Phiêu Lưu. Kiếm ăn thì muôn hình vạn trạng, thích hợp có lẽ là làm về Du Lịch hay Kinh Thương thì gặt hái Thành Công nhiều. Đặc trưng của người "thấy việc thì lăn như chả" nên hiếm thấy người này để thời gian chết một cách vô ích. Người Phối Ngẫu được nhờ bản thân mình nhiều hơn là được "nhờ lại"!

- Về Sự Nghiệp: Bắt đầu lo lắng về Sự Nghiệp từ rất sớm. Bản Thân sẽ đổi nghề liên tục cho đến Hậu Vận mới chịu "dừng một chỗ". Nếu có đi làm cho người ta thì cụng được nhìn nhận và sắp đặt vào nơi có Địa Vị hoặc giả có tự làm thì Sự Nghiệp cụng rất Vẻ Vang, tuy nhiên, cần tiết chế sự "tham việc" để có thời gian cho Bản Thân "được sống"

Bần Tăng đành thất lễ để Thí Chủ chờ lâu! Cầu Phật Tổ độ cho Thí Chủ luôn hanh thông!
Nam mô A-di-đà Phật!
TGD