Jump to content

Advertisements




2020 và lstv của D.Trump


47 replies to this topic

#16 ATV2026

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 317 Bài viết:
  • 221 thanks

Gửi vào 30/09/2020 - 08:45

Bổ sung: theo hiểu biết hạn hẹp của con về tử vi, con có thể hình dung đại vận của Trump trước 50 tuổi là Mệnh - Phụ Mẫu - Phúc Đức - Điền Trạch.

Theo logic của con, 4 đại vận trên nói lên sự ảnh hưởng của cha mẹ và của cải thừa hưởng lên cuộc đời của Trump trước 50 tuổi.

Và có thể có Triệt hoặc Tuần ở cung Quan thể hiện sự bất phùng thời. Con mạnh dạng đoán Triệt vì bản thân con cũng có Triệt ở Quan

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 21/06/2020 - 23:51, said:

Anh Hảitran xem LINK này

HC

Mời bác Hoa Cái vào đọc ạ

Sửa bởi ATV2026: 30/09/2020 - 08:54


#17 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18595 thanks

Gửi vào 30/09/2020 - 10:15

Trump khôn ngoan thu tóm của cải của cha ông khoảng 500 triệu vì Trump là người học theo cách làm ăn gian dối từ ông nội truyền xuống cha rồi tới Trump .

Theo NY Times thì Trump nợ tới 400 triệu, có thể phá sản .

Cha của Trump 1997 đã có gia sản 1 tỉ đô, 1999 chết . Trump được sự tin yêu vì Trump cho thấy thừa hưởng cách làm ăn của cha nhưng cuối cùng bại sản (nên dấu diếm không đưa giấy tờ thuế IRS).

Trump có tài đóng kịch nhưng làm phá sản nhiều lần, hiện giờ có danh tỉ phú nhưng nợ quá nhiều .

Không có thực tài . CHơi gái có lần sài 100 ngàn đô để làm người đẹp lé mắt . Không có ai ngu như hắn . Ngay cả Jeff Bezos giàu như thê' nhưng chỉ going wild khi sự nghiệp vững vàng và cũng không dính với nhie`u gái như Trump .

Vô tài vô đức là Trump . Nếu SPLT93 có cha giàu su. thì có lẽ làm giàu thêm đâu có bại sản nhiều lần và ngày hôm nay sắp phá sản !

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 30/09/2020 - 10:28


Thanked by 1 Member:

#18 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6740 Bài viết:
  • 5562 thanks

Gửi vào 30/09/2020 - 10:31

Nói ông Trump tài bất phùng thời là không đúng rồi. Nếu ông không gặp thời thế may mắn sao lại đắc cử năm 2016? Nói ông có tài thì đó là tài nói dối theo báo Washington Post đã có lần liệt kê ông đã nói dối hơn 20.000 lần trong chưa đầy 4 năm của nhiệm kỳ Tổng Tống.

Thanked by 2 Members:

#19 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18595 thanks

Gửi vào 30/09/2020 - 10:51

Tôi tin lá số Trump an Mệnh ở Sửu và Thân ở Hợi vì các lý do quan trọng theo thứ tự

1. Khai sinh ghì chính xác giờ sinh
2. Thân có Hỉ nên ăn nói kịch tính, pha trò
2. Dính li'u đến bài bạc và sắc đẹp (Xương Khúc, Đào Hồng)
4. Lưu manh xảo trá (Thiên Không Đẩu Quân Kiếp Sát)
5. Phá sản nhiều lần vì Tài Điền bị sát tinh vây phá
6. Năm nay 2020 là năm xấu xung vào Nô cung tệ nên dân tình phản lại

Bây giờ chỉ chọn lựa giữa 2 lá số Âm Dương cư Sửu và Liêm Sát cư Sửu

Chúng ta dùng các phụ tinh tính ra cách an bài của lá số .

HC

Thanked by 1 Member:

#20 ATV2026

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 317 Bài viết:
  • 221 thanks

Gửi vào 30/09/2020 - 11:07

Bản thân Trump là một dị số mà giới phân tích của cả thế giới cũng chẳng hiểu nổi vì sao Trump đắc cử.

Chữ "tài" khiến hai bác khó chấp nhận vì hai bác cảm thấy ông ta không có tài như Biden.

Đó cũng là lý do con đặt ra 4 câu hỏi trong post gốc. Mục đích của con là muốn góp sức tìm ra lá số thật của Trump.

Hai bác thử bỏ qua hết thành kiến cá nhân với Trump, và nghiêm túc nhìn nhận 4 câu hỏi trước của con.

Rất rất khó để phủ nhận cái "tài" của Trump trong trò chính trị. Obama cũng bạc cả đầu nhưng có thao túng được Dân Chủ như Trump thao túng Cộng Hoà đâu ạ.

Đó là chữ "tài".

Vì sao bất phùng thời? Vì cái tài sinh tồn trong chính trị này của Trump đã không được mài dũa khi còn tráng niên.

Khương Tử Nha chờ thời đến 80 tuổi. Trong quá trình đó, ông ta tu đạo, tu tâm...nên làm thành nghiệp lớn.

Còn Trump, có tiềm năng lớn trong chính trị, có dị tài, quái tài ba hoa, láo phét, thao túng được đảng Cộng Hoà. Nếu ông ta cũng như Khương Tử Nha, tài bồi, chờ thời đến 70 tuổi thì đã là một minh chủ.

Đó là vì sao, theo lý giải của con, ông ta tài bất phùng thời.

Sinh ra trong nhà tài phiệt nên cái tài chính trị phải đi kinh doanh. Kết quả là khi trẻ phá sản cha mẹ, khi già phá nát quốc gia.

Sửa bởi ATV2026: 30/09/2020 - 11:10


Thanked by 1 Member:

#21 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18595 thanks

Gửi vào 30/09/2020 - 11:18

Cậu SPLT93 còn trẻ, cần phải có nhiều thời gian mới được như tôi .

Tôi từ chối tham luận . Cậu cứ tự nhiên .

HC

Thanked by 1 Member:

#22 TRANDINHLONG

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 159 Bài viết:
  • 127 thanks

Gửi vào 30/09/2020 - 11:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 30/09/2020 - 10:15, said:

Trump khôn ngoan thu tóm của cải của cha ông khoảng 500 triệu vì Trump là người học theo cách làm ăn gian dối từ ông nội truyền xuống cha rồi tới Trump .

Theo NY Times thì Trump nợ tới 400 triệu, có thể phá sản .

Cha của Trump 1997 đã có gia sản 1 tỉ đô, 1999 chết . Trump được sự tin yêu vì Trump cho thấy thừa hưởng cách làm ăn của cha nhưng cuối cùng bại sản (nên dấu diếm không đưa giấy tờ thuế IRS).

Trump có tài đóng kịch nhưng làm phá sản nhiều lần, hiện giờ có danh tỉ phú nhưng nợ quá nhiều .

Không có thực tài . CHơi gái có lần sài 100 ngàn đô để làm người đẹp lé mắt . Không có ai ngu như hắn . Ngay cả Jeff Bezos giàu như thê' nhưng chỉ going wild khi sự nghiệp vững vàng và cũng không dính với nhie`u gái như Trump .

Vô tài vô đức là Trump . Nếu SPLT93 có cha giàu su. thì có lẽ làm giàu thêm đâu có bại sản nhiều lần và ngày hôm nay sắp phá sản !

HC
Già roài mà nói nhiều lời cay độc nhỉ, không để lộc cho cho con cháu nó nhờ!

#23 TRANDINHLONG

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 159 Bài viết:
  • 127 thanks

Gửi vào 30/09/2020 - 11:55


AI DÙNG HAI CHỮ “CUỒNG TRUMP” CHO NGƯỜI ỦNG HỘ TT.TRUMP. THÌ HÃY ĐÀO MẢ CẢ ÔNG BÀ NÓ LÊN MÀ CHỬI LÀ GIỐNG PHẢN QUỐC !

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế -- Geneva 11.09.2020


#24 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 30/09/2020 - 13:00

năm nào biden dính dớp bị cướp mic
tôi mà là biden tôi giật lại mic giã vào đầu thằng cướp mic cho chừa thói cướp mic

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi T.AO: 30/09/2020 - 13:01


Thanked by 1 Member:

#25 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5880 thanks

Gửi vào 30/09/2020 - 17:00

Nick trandinhlong (tđl) này quá khích. Tự do ngôn luận, có đả động đến tđl đâu mà xù lông nhím. Trừ khi Trump là bố đẻ ra nick tđl thì hành động quá khích kia mới tạm "thông cảm" được, ngoài ra thì tđl đều mắc lỗi thái độ.

Dạo này trên fb các bạn trẻ có câu này, đại loại là: "Hình như Admin (@huygen) chiều em (tđl) quá rồi nên em hư đúng không?"

Thanked by 1 Member:

#26 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18595 thanks

Gửi vào 30/09/2020 - 18:53

Tôi không thích viết thêm nữa vì các đề tài liên quan đến con người thường phức tạp dễ đụng chạm .

Đừng nói với tôi là mình yêu nước . Tôi quen 2 người rất thân,nói giọng tu hành và đạo nghĩa -- sau này tôi biết họ cũng không qua 2 chữ quyền lợi .

Có những người chỉ cần vài trăm là phản bội . Có người vài ngàn là bán đứng mình .

Quê hương của tôi là USA . Sau đó mới là Việt Nam . Nội loạn chia rẻ phừng phừng bốc cháy trong nhà thì phải cứu chữa .

Không ai thương ai hết . Không nước nào thật lòng với nước nào hết . USA từng bỏ rơi VN, rồi sẽ như vậy . Sống cạnh 1 tên khổng lồ mưu lược và bá đạo thì khổ rồi nhưng mình không là cái quái gì hết, khi đồng minh bỏ chạy thì mình bỏ mình .

Nhìn bộ dạng, cách ăn nói là đủ hiểu chánh tà . Cần coi số nữa sao ?

Tôi ngưng viết tại D D này .

HC

Thanked by 2 Members:

#27 ATV2026

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 317 Bài viết:
  • 221 thanks

Gửi vào 30/09/2020 - 19:18

Chậc, thị phi giống như một căn bệnh liên quan đến hô hấp, lây từ người này qua người khác. Bác Hoa Cái tạm ngừng cũng đúng thôi ạ. Chứ đi bình luận chính trị mà cũng bị nêu đích danh ra chửi thì quả là oan.

Bởi thế, ông thầy con mới bảo, trong tất cả các ngành nghề, Chính Trị là ngành nghề đòi hỏi cái đầu lạnh nhiều nhất. Và đây cũng là nghề:

thành bởi cái miệng, bại cũng bởi cái miệng.

=============
Chú thích thêm: câu của bác Hoa Cái

"Không ai thương ai hết . Không nước nào thật lòng với nước nào hết . USA từng bỏ rơi VN, rồi sẽ như vậy . Sống cạnh 1 tên khổng lồ mưu lược và bá đạo thì khổ rồi nhưng mình không là cái quái gì hết, khi đồng minh bỏ chạy thì mình bỏ mình ."

Là góc nhìn của realism. Nổi tiếng với góc nhìn này là tác phẩm the Prince bất hủ của Niccolò Machiavelli.

Ai cảm thấy bác Hoa Cái quá bi quan trong câu nói trên có thể tìm hiểu Realism trong
môn International Relation - Quan Hệ Quốc Tế

Sửa bởi ATV2026: 30/09/2020 - 19:25


#28 cariga

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1986 Bài viết:
  • 1761 thanks

Gửi vào 30/09/2020 - 21:06

Phải công nhận phân tích về chính trị. Thế Anh là số 1 nhỉ, không tìm được điểm nào sai trong bài phân tích.

“Tài bất phùng thời” nghĩa là gì? Chị ko hiểu.

Con đồng tình với TA Trump là dị số. Có 1 bác tứ trụ luận rất hay. Ổng ko tin ls Trump như vậy mà có thể thành công rực rỡ đến vậy.

Dù gì trên thế giới hiện nay, trừ các nhà vua ra. Trump vẫn là người thành công nhất. 1 người đàn ông vừa có tiền vừa có quyền và có cả vợ đẹp con đẹp.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





#29 ATV2026

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 317 Bài viết:
  • 221 thanks

Gửi vào 30/09/2020 - 21:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

coco, on 30/09/2020 - 21:06, said:

“Tài bất phùng thời” nghĩa là gì? Chị ko hiểu.


4 chữ này khó giải thích nên ở trên mới khiến hai bác khó chấp nhận. Chị cứ tưởng tượng cùng 1 lá số làm vua do tạo phản khởi nghĩa, giờ ta đặt chủ nhân của lá số này vào các điều kiện sau:

1. Sinh ra trong nhà quan, đọc sách thánh hiền, học đạo ngu trung: tạo phản được không? Hỏng số, tài bất phùng thời
2. Sinh ra trong nhà nông, chịu sự bóc lột, thấy cảnh lầm than, quyết tâm tạo phản! Thành vua, ứng số. Tài và Mệnh đi cùng nhau.
3. Sinh ra trong thời bình, cha mẹ là tỷ phú, hướng con đi kinh doanh từ bé, thay vì đi chính trị. Hỏng số, tài bất phùng thời
4. Sinh ra trong thời bình, gia đình nghèo khó, xuất thân ổ chuột, dính vào nghiện ngập, thành đại ca giang hồ. Hỏng số, tài bất phùng thời
5. Sinh ra trong thời loạn, đang tạo phản thì giặc ngoại xâm tấn công (Mỹ, Pháp chẳng han), kết quả là chết trận xa trường. Hỏng số, tài bất phùng thời

Làm chính trị, ai cũng nói láo ăn tiền, điển hình nhà Clinton. Là con nhà nòi, học luật, làm chính trị từ trẻ, nhưng bà Clinton vẫn thất thế trước một tay ngang, chuyên nghề ba hoa nói láo. Vậy nói lên rằng Trump là vua trong đám chính trị gia nói phét. Ông ta là vua nên mới đắc cử.

Nếu ai nói dối cũng làm tổng thống thì làm gì có chỗ đứng cho những người tâm huyết như Obama hay Biden.

Thành ra, bản thân có tài chính trị, nhưng Trump sinh ra trong nhà tài phiệt nên bị hướng đi làm kinh doanh từ bé. Thử để Trump học luật, làm chính trị từ bé xem, Trump cũng ngang ngửa Putin, thậm chí hơn. Putin làm vua, làm cướp, làm trùm Mafia.
Còn Trump: làm vua, làm cướp, làm trùm Mafia, còn làm luôn vua bịp tẩy não dân.

Trump có thể là đại ma đầu, nhưng về bản chất cuộc đời, em thấy ông ta Tài Bất Phùng Thời nên làm kinh doanh cả đời mãi đến già mới thành Vua, nhưng gặp Thiên Thời chống phá nên có lẽ dừng bước ở 2020.

Sau nghe giống Lã Thừa Tướng Lã Bất Vi nhỉ

Sửa bởi ATV2026: 30/09/2020 - 21:53


#30 ATV2026

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 317 Bài viết:
  • 221 thanks

Gửi vào 30/09/2020 - 21:58

À đúng rồi này, phú tử vi có câu này luận về Lã Bất Vi y hệt nói về Trump

- Lã Bất Vi thương phú chi nhân, hạn phùng Phá Tướng Tử Tham Quyền Ấn Hồng Hình Phụ Bật quyền nhiếp tân triều chi tiếm đế

(Lã Bất Vi chỉ là tay buôn bán đến vận hạn gặp Phá Quân Thiên Tướng, Tử Vi Tham Lang thêm Hóa Quyền, Quốc Ấn, Hồng Loan, Thiên Hình, Tả Phù, Hữu Bật bỗng nhiên mà quyền khuynh thiên hạ. Hạn này chỉ có thể đến Hợi hay Tỵ mới gặp đủ các sao kể trên)

Sửa bởi ATV2026: 30/09/2020 - 22:04







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |