MaiThienThu, on 11/02/2026 - 15:30, said:
Phiên bản THÁI của cờ Ngũ Hành mà tại hạ chia sẻ vào 11/11/2025 mô phỏng một cuộc chiến trên mặt trận kinh tế giữa hai bên. Tại hạ nhận thấy, nền kinh tế thị trường ngày nay dựa trên mối quan hệ Win - Win, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cho nên, luật sinh không chỉ được áp dụng giữa những quân ngũ hành cùng bên mà còn được áp dụng cả giữa những quân ngũ hành khác bên. Khi hai bên hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau thì sẽ không còn thái độ thù địch, từ đó, luật khắc không thể tồn tại được. Tức là, phiên bản THÁI này chỉ áp dụng thuyết Ngũ Hành tương sinh - thuyết Ngũ Hành không trọn vẹn.
Phiên bản THÁI của cờ Ngũ Hành thực chất được tại hạ tách ra từ phiên bản cờ Ngũ Hành mà tại hạ chia sẻ vào 31/12/2022. Ở phiên bản cờ Ngũ Hành này, quân Chúa chỉ nắm quyền sinh, đại diện cho nền kinh tế, gắn liền với hình ảnh người đàn bà trong xã hội. Còn quân Thường chỉ nắm quyền sát, đại diện cho lực lượng vũ trang, gắn liền với hình ảnh người đàn ông. Việc quân Chúa di chuyển đến hết bàn cờ thể hiện sự vươn mình của nền kinh tế, cũng như thể hiện tinh thần vượt khó của người phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống: mang thai 9 tháng 10 ngày, vượt cạn sinh con, chăm lo cho gia đình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Quân Thường có thể tiêu diệt quân Thường của đối phương, nhưng chỉ "bắt" quân Chúa của đối phương, vì chẳng bên nào muốn tiêu diệt nền kinh tế của đối phương mà chỉ muốn chiếm lấy.
Phiên bản THÁI của cờ Ngũ Hành thực chất được tại hạ tách ra từ phiên bản cờ Ngũ Hành mà tại hạ chia sẻ vào 31/12/2022. Ở phiên bản cờ Ngũ Hành này, quân Chúa chỉ nắm quyền sinh, đại diện cho nền kinh tế, gắn liền với hình ảnh người đàn bà trong xã hội. Còn quân Thường chỉ nắm quyền sát, đại diện cho lực lượng vũ trang, gắn liền với hình ảnh người đàn ông. Việc quân Chúa di chuyển đến hết bàn cờ thể hiện sự vươn mình của nền kinh tế, cũng như thể hiện tinh thần vượt khó của người phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống: mang thai 9 tháng 10 ngày, vượt cạn sinh con, chăm lo cho gia đình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Quân Thường có thể tiêu diệt quân Thường của đối phương, nhưng chỉ "bắt" quân Chúa của đối phương, vì chẳng bên nào muốn tiêu diệt nền kinh tế của đối phương mà chỉ muốn chiếm lấy.














