Đại sư Thiệu Vĩ Hoa là Thái Sơn Bắc Đẩu của bộ môn Lục Hào (bói Dịch Lục Hào) và Tử Bình. Ông có đóng góp to lớn cho nền Dịch học Trung Quốc và Việt Nam qua những tác phẩm hệ thống hoá và bình dân hoá các bộ môn huyền học, đặc biệt là Tử Bình và Lục Hào, giúp đại đa số quần chúng có thể đọc hiểu và tự nghiên cứu; qua đó phổ biến kiến thức huyền học, vượt qua những bức tường trở ngại do môn phái, bí kíp, bí truyền tạo ra.
Đại sư Thiệu Vĩ Hoa sinh tháng 12 năm 1936, là dòng dõi chi chính của Đại Sư Thiệu Khang Tiết, cha đẻ của bộ môn Mai Hoa Dịch, là một bộ môn ứng dụng cao cấp hơn của bói Dịch và Lục Hào. Thiệu Vĩ Hoa tiên sinh suốt đời nghiên cứu Dịch học, Tử Bình, phong thuỷ. Ông hành thiện tích đức, xây trường học, giải tai ương, về già theo Phật. Trong huyền học, ông không chỉ đề cao tính khoa học trong nghiên cứu, tư duy biện chứng, bài trừ những thứ mê tín huyền bí; mà trên hết, ông chú trọng rèn luyện tâm tính của người nghiên cứu: phải ngay thẳng, khiêm cung, lý trí, không vì danh lợi mà hại người.
Thiệu Vĩ Hoa tiên sinh có thể xem là thầy của rất nhiều hậu học nghiên cứu Dịch học và Tử Bình tại Trung Quốc và Việt Nam từ những năm 1980 trở lại đây. Nhiều hậu học đều nhập môn bằng những quyển sách của ông.
Xin cám ơn và vĩnh biệt Đại sư.
Sửa bởi ThienKhanh: 27/05/2019 - 13:18


 An Sao Tử Vi
  An Sao Tử Vi Quỷ Cốc Toán Mệnh
  Quỷ Cốc Toán Mệnh Tử Bình Tứ Trụ
  Tử Bình Tứ Trụ Quẻ Mai Hoa
  Quẻ Mai Hoa Bát Tự Hà Lạc
  Bát Tự Hà Lạc Thái Ât
  Thái Ât Căn Duyên Tiền Định
  Căn Duyên Tiền Định Cao Ly Đầu Hình
  Cao Ly Đầu Hình Âm Lịch
  Âm Lịch Xem Ngày
  Xem Ngày Bát Trạch
  Bát Trạch

 1
 1 

 
				
				 
				
				











 
 
 
							 
							 
							
