Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Expander0410, on 31/12/2018 - 17:34, said:
Tôi xin đính kèm lá số giờ Ngọ:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Một lần nữa xin cám ơn anh!
Cũng xin có vài lời (sẽ viết ở comment kế tiếp).
Tôi xin phân tích một vài nét.
Với lá giờ Ngọ, cung Quan cư Tị vô chính diệu, có Liêm Tham xung chiếu, tam hợp Đà La. Vậy thì:
Liêm - Tham - Đà - Nhận phải lo
Phải mang dan díu quanh co bận mình.
Quan lại ngộ Không Kiếp, nhị Hao, tam hợp Đà La, Linh Tinh, Phá Toái, lại Âm Long Trực.
Phù - Tang - Không - Kiếp - Hỏa, Linh
Khốc- Hư - Đà - Nhận - Kiếp - Kình - Nhị Hao
Phục Binh - Phá - Tú - xúm vào
Đoán rằng quyền lộc làm sao cũng hèn.
Như vậy cũng đủ dấu hiệu để nói một câu rằng cung Quan khá ứng với nghề nghiệp của đương số.
Lại có cung Phụ Mẫu:
Cáo, Phong có chức, có ngôi.
Khúc - Xương, Thái Tuế thì người cũng sang.
Dấu hiệu ở cung Phu Quân cho thấy lấy chồng danh giá:
Khôi, Việt, gặp Lộc, Quyền, Khoa.
Quý nhân sánh mấy duyên ta tốt lành.
Thêm nữa Mệnh có Tướng gặp Hồng:
Tướng Hồng số gái yên vui
Chồng sang kết nguyện phúc thôi dồi dào
Nhưng … tóm lại thì cuối cùng duyên số cũng chẳng ra gì:
Linh Tinh, Kỵ, Hỏa, Đà, Kình.
Khốc, Hư, Không, Kiếp đã rành khắc xung.
Tuy vậy, với lá số giờ Ngọ này, tôi nhìn ra được tia sáng cuối đường hầm, khi mà Mệnh (Thân) của đương số khá đẹp, với Thiên Tướng gia hội Hóa Quyền, Khôi Việt, Tả Hữu, nhị hợp và giáp Thai Phụ, Quang Quý:
Thiên Tướng, lòng thẳng mặt hiền.
Thiên tư mỹ lệ: Khoa - Quyền hẳn hoi.
Thanh bần ấy thật Việt, Khôi.
Lại gia Thai - Phụ là nòi khoan dung.
Phụ - Bật tuấn tú vốn dòng.
Đáng tài hơn chúng, tốt dùng chẳng không.
Dẫu biết rằng Tướng sợ Tuần Triệt vì khi gặp những Không Vong này thì Tướng bị biến tính, bị gây khó khan, trở ngại... nhưng nhìn vào Đại Vận 32 – 41 của đương số thấy cũng sáng. Huống hồ với 5 lượng 5 chỉ thì:
Ra roi giục ngựa trải mười phương
Từ thuở thanh xuân đủ mọi đường
Đến tuổi trung niên tài lộc vượng
Làm nên danh phận rạng gia hương.
“Số này lúc trẻ hàng bôn ba trên đường danh lợi, nhưng uổng công phí sức mà thôi. Ngày kia, phước lộc sẽ tới như nước chảy lại, rồi tự nhiên phú quí vinh hiển.
Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy phần đông sống một cuộc đời tự lập, anh em không nhờ cậy được nên phải lận đận. Đến năm 30 tuổi mới có cơ hội vùng vẫy làm ăn phát đạt, công danh sự nghiệp cũng được vững bền.”
Tuy Đại vận sáng vậy nhưng rồi cũng khó tránh khỏi chuyện bi thương:
Gặp sao Hóa Kỵ khiếm hòa.
Thiên Hình - Tuần Triệt mẹ cha mất rồi.