Jump to content

Advertisements




Năm Mậu Tuất - Thái ất mạn đàm...


33 replies to this topic

#16 emvomr.dam

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 505 Bài viết:
  • 219 thanks

Gửi vào 19/03/2018 - 15:21

cám ơn vnconcrete đã chia sẻ, EM thì nghĩ tháng nhuần Thái ất rơi vào tứ duy Càn, cấn, Tốn, Khôn. chỉ khác là các dữ kiện còn lại khi tính thì tính như tháng kế tiếp, đến tháng kế tiếp thì tính lại như bình thường. đang suy nghĩ. vnconcrete thấy sao. vì như trc kia trao đổi với vnconcrete thập lục cung huyền quy xuất phát từ lịch tiết khí 3 năm nhuận 1 lần, 5 năm nhuận 2 lần và tứ duy tương ứng với vị trí nhuận.

#17 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 19/03/2018 - 15:34

Em, cai gi ko lien quan toi topic thi qua muc "thai at nhan dam" de trao doi.

#18 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 24/03/2018 - 09:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/01/2018 - 21:39, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


XÉT QUẺ ẤT NĂM

Năm Mậu Tuất, Tuế kỳ 47 bước nhảy, còn một bước nữa đủ 4 chung - là lúc cục diện chính trị vào một giai đoạn mới. Thực vậy, năm nay sao Ngũ phúc được 45 bước tại Trung cung, qua năm Kỷ Hợi sẽ bay qua cung Càn, thời cơ chuyển qua Châu Âu vậy.

Thái ất xung với Thái tuế hứa hẹn 1 năm căng thẳng về chính trị, Lại thấy Thủy kích, quân cơ, Thiên ất hội tụ vào cung Chấn - ấy là phía Đông có biến. Năm Thổ có thủy kích vào cung Thổ, ắt Trung quốc nhiều biến động. Cũng theo nghĩa ấy mà nói thì năm nay bất động sản cũng phải biến động, chuyện xây dựng sẽ gây nhiều tốn kém. Theo đó mà đoán, thì thể nào Trung Quốc cũng sẽ tập trung xây dựng thêm nhiều cơ sở ở Biển Đông.

Lại nói, năm nay Đại du bay vào phận dã của Trung quốc, xem chừng nội cảnh của Trung cung sẽ xảy ra biến động. Nghi vấn rằng năm nay Trung Quốc xuất toàn lực ra lấn chiếm phía Đông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hải quân Trung Quốc sắp tiến hành tập trận trên Biển Đông. Reuters dẫn nguồn từ tờ báo chính thức của quân đội TQ hôm 23/3 cho biết hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ các cuộc diễn tập thường niên.

Tuần này, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đã theo sát một nhóm tàu do tàu sân bay Trung Quốc dẫn đầu khi đoàn tàu vượt qua eo biển Đài Loan theo hướng tây nam, đi vào khu vực Biển Đông đang tranh chấp trong hoạt động mà Đài Loan cho là tập trận.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Tàu hải quân Mỹ đi gần đá Vành Khăn thách thức Trung Quốc
RFA
2018-03-23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hôm 17 tháng 1 vừa qua, tàu khu trục USS Hopper của hải quân Mỹ cũng đã đi vào vùng 12 hải lý của bãi Scarborough đang tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines.

Một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ hôm 23/3 đã tiến hành hoạt động “tự do hàng hải” bên trong phạm vi 12 hải lý của một đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng trong Biển Đông, Reuters dẫn nguồn các giới chức Mỹ cho biết động thái này có phần chắc sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận.



Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 23/3 nói Hoa Kỳ đã xâm hại nghiêm trọng tới chủ quyền và an ninh của Trung Quốc khi đưa một tàu khu trục của hải quân Mỹ vào vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông để thể hiện “quyền tự do hàng hải”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Trung Quốc hôm 23/3 thúc giục Hoa Kỳ hãy "lùi lại khỏi bờ vực" chiến tranh thương mại, giữa lúc kế hoạch của Tổng thống Trump đánh thuế vào hàng Trung Quốc trị giá tới 60 tỷ đôla đang đẩy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tới gần hơn một cuộc chiến thương mại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngày 23/03/2018, Bắc Kinh lên tiếng đe dọa tăng thuế đối với khoảng 100 mặt hàng của Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo một loạt biện pháp trừng phạt nhắm vào hàng nhập khẩu Trung Quốc với tổng trị giá có thể lên đến 60 tỉ đô la. Mục tiêu chính là chấm dứt tình trạng « cạnh tranh thiếu lành mạnh » và đánh cắp sở hữu trí tuệ.

Việt Nam 'bỏ dự án Cá Rồng Đỏ' ở Biển Đông
Bill Hayton
BBC News
23 tháng 3 2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#19 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 25/03/2018 - 19:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/01/2018 - 21:39, said:

Lại nói, năm nay Đại du bay vào phận dã của Trung quốc, xem chừng nội cảnh của Trung cung sẽ xảy ra biến động. Nghi vấn rằng năm nay Trung Quốc xuất toàn lực ra lấn chiếm phía Đông, nếu quả thực như vậy, tự nhiên khu vực biển South China sẽ chẳng yên bình.

TQ tập trận 'sẵn sàng cho chiến tranh' ở Biển Đông

Trung Quốc đã cho chiến đấu cơ tới diễn tập trên vùng trời Biển Đông và Tây Thái Bình Dương, Reuters dẫn nguồn lực lượng không quân nước này tuyên bố.
Bắc Kinh thông báo tin trên hôm Chủ Nhật 25/3/2018, và nói diễn tập là hành động tốt nhất để chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh.

"Việc tập trận của lực lượng không quân là nhằm tập dượt cho các cuộc chiến trong tương lai và là công tác chuẩn bị trực tiếp nhất cho việc chiến đấu," thông cáo của Không quân Trung Quốc viết.
Bắc Kinh nói các máy bay ném bom H-6K và các chiến đấu cơ Su-30 cùng Su-35 và các loại phi cơ khác đã tiến hành tuần tra chiến đấu trên vùng trời Biển Đông và diễn tập tại Tây Thái Bình Dương, sau khi bay qua Eo biển Miyako nằm giữa hai hòn đảo miền nam của Nhật Bản.
AFPBản quyền hình ảnhAFP
Image caption
Bắc Kinh nói máy bay ném bom H-6K và các chiến đấu cơ Su-30 cùng Su-35 và các loại phi cơ khác đã tiến hành tuần tra chiến đấu
Nội dung thông cáo không nói rõ việc tập trận đã diễn ra khi nào, cũng như ở nơi nào cụ thể trên Biển Đông và Tây Thái Bình Dương.
Việc cho các chiến đấu cơ Su-35 bay trên Biển Đông nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng không quân trên biển, trang tiểu blog của không quân Trung Quốc viết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trung Quốc hôm Chủ Nhật công bố các hình ảnh về cuộc diễn tập ở Biển Đông và Tây Thái Bình Dương của không quân nước này, nhưng không nói rõ diễn ra tại đâu, vào thời điểm nào


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bắc Kinh nói máy bay ném bom H-6K và các chiến đấu cơ Su-30 cùng Su-35 và các loại phi cơ khác đã tiến hành tuần tra chiến đấu

Sửa bởi vietnamconcrete: 25/03/2018 - 19:09


#20 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 26/03/2018 - 11:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/01/2018 - 21:39, said:


Tháng Ất Mão, quẻ quản tháng là "Lôi hỏa Phong". Phong là phong mãn/đầy tràn, nhưng cái gì đầy tràn? Xin thưa rằng là 1 khí dương vậy! Tháng này toán chủ 39 thuần dương, Quân cơ xung Thái tuế, Khách tướng, Thủy kích bách Thái tuế - tượng nơi tông miếu xảy ra chuyện áp bức, vua quá hung bạo. Gió tự lửa sinh, nghi vấn tháng này khí hậu nóng bức ác nghiệt khác thường. Xét quẻ theo ngày bèn thấy quẻ "Thủy hỏa ký tế", ứng với họa nước lửa.

Dân Thái Lan biểu tình phản đối chính phủ quân phiệt
Chủ nhật, 25/03/2018 | 08:03 GMT + 7565 lượt xem
Vào thứ Bảy (24/3), khoảng hơn 300 người biểu tình ủng hộ dân chủ đã tuần hành trước cổng trụ sở quân đội Thái Lan tại thủ đô Bangkok để kêu gọi quân đội từ bỏ hậu thuẫn chính quyền quân phiệt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ở VN là một loạt các vụ đả hổ diệt ruồi các loại...




Nga: Cháy trung tâm thương mại, ít nhất 37 người thiệt mạng
Thứ hai, 26/03/2018 | 06:03 GMT + 7523 lượt xem

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Truyền thông Nga đưa tin một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại trung tâm thương mại ở thành phố Kemerovo, khu vực Siberia vào chiều Chủ Nhật 25/3 (giờ Nga). Giới chức xác nhận ít nhất 37 người đã thiệt mạng, còn nhiều người khác vẫn đang bị mắc kẹt bên trong.

Cùng một loạt các vụ cháy khác xảy ra ở VN trong tháng 3 âm lịch vừa qua

#21 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 27/03/2018 - 22:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/01/2018 - 21:39, said:


Thái ất xung với Thái tuế hứa hẹn 1 năm căng thẳng về chính trị, Lại thấy Thủy kích, quân cơ, Thiên ất hội tụ vào cung Chấn - ấy là phía Đông có biến. Năm Thổ có thủy kích vào cung Thổ, ắt Trung quốc nhiều biến động. Cũng theo nghĩa ấy mà nói thì năm nay bất động sản cũng phải biến động, chuyện xây dựng sẽ gây nhiều tốn kém. Theo đó mà đoán, thì thể nào Trung Quốc cũng sẽ tập trung xây dựng thêm nhiều cơ sở ở Biển Đông.

Lại nói, năm nay Đại du bay vào phận dã của Trung quốc, xem chừng nội cảnh của Trung cung sẽ xảy ra biến động. Nghi vấn rằng năm nay Trung Quốc xuất toàn lực ra lấn chiếm phía Đông, nếu quả thực như vậy, tự nhiên khu vực biển South China sẽ chẳng yên bình. Tốn kém như thế, mà hậu cần cạn kiệt, lẽ nào vị thế sẽ chuyển qua các nước Châu Âu vốn là nơi tài nguyên còn bảo toàn nguyên vẹn?
Cung Tốn (Đông Nam Á), chịu khí của Khách tướng, đoán rằng cũng sẽ bị cuốn vào cục diện phân tranh này, đất đai cương thổ sẽ là chủ đề chính trong năm.


Ấn Độ kết "chuỗi ngọc trai" bẻ chiếc vòng kiềm tỏa của Trung Quốc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cường quốc đông dân thứ 2 thế giới Ấn Độ đang xây dựng một “chuỗi ngọc trai” quân sự của riêng mình nhằm “đấu” với “chuỗi ngọc trai” mà quốc gia đông dân nhất thế giới Trung Quốc toan tính thiết lập cách đây cả thập kỷ. Trung Quốc thiết lập “chuỗi ngọc trai” để kiểm soát Ấn Độ Dương Ấn Độ và Pháp mới đây đã ký một thỏa thuận chiến lược cho phép mở cửa các căn cứ hải quân của hai nước đặt tại khu vực Ấn Độ Dương để cho tàu chiến của hai bên có thể được quyền tiếp cận, ra vào. Theo thỏa thuận, lực lượng hải quân Ấn Độ được tiếp cận các cảng chiến lược quan trọng của Pháp, trong đó có căn cứ quân sự ở Djibouti - quốc gia Đông Bắc châu Phi nằm bên bờ vịnh Aden, đồng thời được xem là yết hầu hàng hải từ kênh đào Suez qua biển Đỏ ra Ấn Độ Dương. Mỗi ngày, có khoảng 40 triệu thùng dầu được tàu bè chở đi qua khu vực này, chiếm 1/2 lượng dầu mỏ cung cấp cho toàn thế giới. Với vị trí địa lý trọng yếu, Djibouti - quốc gia giành quyền độc lập từ Pháp năm 1977 - có vị trí đặc biệt trong chiến lược toàn cầu của các cường quốc. Cũng bởi thế, dù chỉ có diện tích không lớn, khoảng 23.000km2, song Djibouti là nơi mà nhiều cường quốc đặt căn cứ quân sự. Ngoài Pháp, hiện trên đất Djibouti có căn cứ quân sự lớn và duy nhất của Mỹ tại châu Phi với 4.500 quân, đặc biệt là nơi đặt căn cứ quân sự duy nhất tại nước ngoài của cả Nhật Bản và mới đây là Trung Quốc. Trung Quốc đã ký thỏa thuận và bắt đầu tiến hành xây dựng căn cứ quân sự ở Djibouti từ đầu năm 2016 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-8-2017. Căn cứ quân sự này của Trung Quốc chỉ cách căn cứ quân sự duy nhất của Mỹ tại châu Phi khoảng 10km. Kể từ khi xây dựng căn cứ quân sự có khả năng chứa tới 10.000 binh sĩ, Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào quốc gia vùng Sừng châu Phi này gần 15 tỷ USD.
------------
Xem thêm: Ấn Độ kết "chuỗi ngọc trai" bẻ chiếc vòng kiềm tỏa của Trung Quốc,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn



Phát hiện tàu sân bay Trung Quốc cùng 40 chiến hạm ở Biển Đông
Trọng Nghĩa Đăng ngày 27-03-2018 Sửa đổi ngày 27-03-2018 14:53
media

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ảnh vệ tinh phát hiện tàu sân bay Trung Quốc tại Biển Đông.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tàu sân bay của Trung Quốc cùng hàng chục chiến hạm hộ tống sắp tham gia một cuộc tập trận quy mô lớn trên Biển Đông. Theo hãng Reuters ngày 26/03/2018, nhiều bức ảnh vệ tinh vừa được công bố đã cho thấy chiếc Liêu Ninh và khoảng 40 chiến hạm Trung Quốc xếp đội hình di chuyển trên Biển Đông ở khu vực ngoài khơi đảo Hải Nam.

Bình luận về việc Trung Quốc tập trận tại biển Đông:


Thanked by 1 Member:

#22 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 07/04/2018 - 11:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/01/2018 - 21:39, said:


XÉT THEO TỪNG THÁNG

Giáp Dần, Ất Mão rất nguy khốn

Dân chúng lắm nạn, miếu đường lung lay.


Tháng Ất Mão, quẻ quản tháng là "Lôi hỏa Phong". Phong là phong mãn/đầy tràn, nhưng cái gì đầy tràn? Xin thưa rằng là 1 khí dương vậy! Tháng này toán chủ 39 thuần dương, Quân cơ xung Thái tuế, Khách tướng, Thủy kích bách Thái tuế - tượng nơi tông miếu xảy ra chuyện áp bức, vua quá hung bạo. Gió tự lửa sinh, nghi vấn tháng này khí hậu nóng bức ác nghiệt khác thường. Xét quẻ theo ngày bèn thấy quẻ "Thủy hỏa ký tế", ứng với họa nước lửa.


Thời tiết quá sức nóng nảy...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




#23 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 25/04/2018 - 22:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/01/2018 - 21:39, said:



XÉT QUẺ ẤT NĂM

Thái ất xung với Thái tuế hứa hẹn 1 năm căng thẳng về chính trị, Lại thấy Thủy kích, quân cơ, Thiên ất hội tụ vào cung Chấn - ấy là phía Đông có biến. Năm Thổ có thủy kích vào cung Thổ, ắt Trung quốc nhiều biến động. Cũng theo nghĩa ấy mà nói thì năm nay bất động sản cũng phải biến động, chuyện xây dựng sẽ gây nhiều tốn kém. Theo đó mà đoán, thì thể nào Trung Quốc cũng sẽ tập trung xây dựng thêm nhiều cơ sở ở Biển Đông.

Lại nói, năm nay Đại du bay vào phận dã của Trung quốc, xem chừng nội cảnh của Trung cung sẽ xảy ra biến động. Nghi vấn rằng năm nay Trung Quốc xuất toàn lực ra lấn chiếm phía Đông, nếu quả thực như vậy, tự nhiên khu vực biển South China sẽ chẳng yên bình. Tốn kém như thế, mà hậu cần cạn kiệt, lẽ nào vị thế sẽ chuyển qua các nước Châu Âu vốn là nơi tài nguyên còn bảo toàn nguyên vẹn?
Cung Tốn (Đông Nam Á), chịu khí của Khách tướng, đoán rằng cũng sẽ bị cuốn vào cục diện phân tranh này, đất đai cương thổ sẽ là chủ đề chính trong năm.


Nói về bất động sản, thì tháng này đất ở khu BRVT tàu, cũng như vùng Tp. H.C.M sốt từ đầu năm tới giờ, chắc còn sốt nữa.

Còn về Trung Quốc và Biển Đông thì đây:



=========
Trung Quốc đưa ra đường lười bò mới trên Biển Đông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bản đồ với đường đứt khúc 9 đoạn do Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây đã đưa ra đề nghị đường chữ U nối liền thay cho đường đứt khúc 9 đoạn trên Biển Đông. Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng trích lời các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết như vậy hôm 22/4.


TQ khánh thành tượng đài ở quần đảo Trường Sa
Trung Quốc vừa khánh thành một tượng đài để kỷ niệm các công trình xây dựng của nước này tại Biển Đông.
Các hoạt động xây dựng của Trung Quốc, trong đó có bồi đắp các đảo nhân tạo, khiến các nước láng giềng lo ngại, đặc biệt là vì phần lớn các công trình này là căn cứ quân sự.
Trung Quốc liên tục bảo vệ quyết định xây đắp của mình và nói rằng họ có quyền xây dựng trên những gì mà họ coi rõ ràng là lãnh thổ của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng nói thêm họ xây dựng nhiều cơ sở công cộng như các trạm dự báo thời tiết và cảng tránh bão.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Việt Nam phản đối việc sử dụng vũ lực
Thứ Hai, 16/4/2018 06:43 GMT+7
(PLO) - Ngày 15/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến mới hiện nay ở Syria.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


==========

Vậy đó, mẹ nó rào đường vào sát cửa nhà mình rồi thì không dám ho he, kiện cũng không dám kiện. Vậy mà còn rảnh háng phản đối qua tút Syria?!?

Sửa bởi vietnamconcrete: 25/04/2018 - 22:29


Thanked by 1 Member:

#24 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 19/05/2018 - 11:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/01/2018 - 21:39, said:


Năm nay với các thể cách như thế, ứng vào việc mùa Đông có băng tuyết, mùa hạ hạn hán. Mỗi khi vào tiểu vận dương cửu bách lục sẽ gây tai biến khôn lường. Nội trong năm sẽ có thay đổi về vương vị, có vua băng hà, đại thần thất xủng. Đất đai nhiều biến động, hay xảy ra sụt lở (TA lý địa).



Nắng nóng trên 38 độ C tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định năm 2018 đỉnh điểm nắng nóng ở khu vực phía Bắc có thể lên tới 40 độ C, ở khu vực Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt, lên mức 42 độ C.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/01/2018 - 21:39, said:

Nghi vấn rằng năm nay Trung Quốc xuất toàn lực ra lấn chiếm phía Đông, nếu quả thực như vậy, tự nhiên khu vực biển South China sẽ chẳng yên bình.



Vùng phòng không Trung Quốc trên Biển Đông : Nguy cơ rõ nét

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thoạt đầu là các cơ sở hạ tầng như phi đạo, nhà chứa máy bay, kế đến là các hệ thống radar, gây nhiễu sóng, tên lửa chống hạm và phòng không, rồi đến phi cơ vận tải quân sự, và chẳng mấy chốc sẽ là máy bay tiêm kích : Những gì mà Trung Quốc đã và chắc chắn sẽ bố trí tại vùng quần đảo Trường Sa đang làm dấy lên mối lo ngại là Bắc Kinh sắp sửa tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không ngay trên Biển Đông.

Thanked by 1 Member:

#25 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 21/05/2018 - 19:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/01/2018 - 21:39, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


XÉT QUẺ ẤT NĂM

Năm Mậu Tuất, Tuế kỳ 47 bước nhảy, còn một bước nữa đủ 4 chung - là lúc cục diện chính trị vào một giai đoạn mới. Thực vậy, năm nay sao Ngũ phúc được 45 bước tại Trung cung, qua năm Kỷ Hợi sẽ bay qua cung Càn, thời cơ chuyển qua Châu Âu vậy.



TRUNG QUỐC
Tháng Nhâm Tý, Trung quốc chịu thời tiết lạnh khắc nghiệt (đã kiểm chứng) khiến dân chúng tổn thương. Tháng Quý Sửu, TQ thời tiết vẫn băng giá, có dấu hiệu tích trữ lương thảo. Tháng Giáp Dần, động việc thổ công nhiều, có dấu hiệu binh lực tập trung (để khắc phục thiên tai?). Tháng Ất Mão, Trung quốc sợ sẽ có gió bão/lũ lụt lớn. Tháng Bính Thìn TQ đất đai biến động lớn. Tháng Đinh Tị, TQ có lụt lớn. Tháng Mậu Ngọ TQ hạn hán lớn. Tháng Kỷ Mùi TQ vẫn còn hạn, nhiều gió bão. Tháng Canh Thân TQ nhân sự nhiều lục đục. Tháng Tân Dậu, tuy đã đỡ hơn nhưng không khả quan vì thủy thổ hai khí tương khắc, dân nhiều bệnh. Tháng 9 âm, TQ cần đặc biệt lo ngại về thời tiết khắc nghiệt (bão, lũ, chấn động)... Chủ tịch Tập ứng với hào 1 quẻ Chấn, là một bậc vua cương nghị có thừa, Lão nhân gia có phong thái dùng ra tay như chớt giật, cất lên 1 lời là thiên hạ chấn kinh. Chẳng qua năm Mậu Tuất có chút gặp phải nhiều biến cố mang tính phá hoại đổ nát. Năm Nhâm Dần tới Lão nhân gia sẽ được 69.

Tần Thủy Hoàng là biểu tượng bành trướng của Trung Quốc, nay ngã xấp mặt bẹp dí như thế, lẽ nào sẽ có chuyện gì?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



08/04/2018 08:00
Tượng Tần Thủy Hoàng bị quật ngã khiến người dân Trung Quốc hoang mang
Ngày 6/4, bức tượng đồng của Tần Thủy Hoàng bất ngờ bị gió quật ngã khiến nhiều người lo sợ điều không lành sẽ xảy ra.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Do đổ úp mặt xuống đất, phần đầu của vị hoàng đế bẹp dí, khiến nó trông "giống chiếc bánh kếp", Global Times nói.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#26 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 28/05/2018 - 08:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/01/2018 - 21:39, said:



Cũng theo nghĩa ấy mà nói thì năm nay bất động sản cũng phải biến động, chuyện xây dựng sẽ gây nhiều tốn kém. Theo đó mà đoán, thì thể nào Trung Quốc cũng sẽ tập trung xây dựng thêm nhiều cơ sở ở Biển Đông.


rung Quốc xây thêm gần 800 tòa nhà, có thể chứa được 3 trung đoàn ở Trường Sa
HỒNG THỦY 07:00 25/05/18
(GDVN) - Tàu chiến, máy bay quân sự các nước đi qua khu vực Trường Sa đều bị Trung Quốc quấy rối với cái gọi là "vùng cảnh báo quân sự", nhưng không nước nào chấp nhận.


Reuters ngày 24/5 đưa tin, phân tích dữ liệu ảnh chụp vệ tinh 3 đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng (bất hợp pháp) ở Trường Sa gồm Xu Bi, Vành Khăn và Chữ Thập cho thấy, Bắc Kinh đã xây dựng thêm gần 800 tòa nhà, có thể là nơi lưu trú của 3 trung đoàn thủy quân lục chiến trong tương lai.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#27 danhkiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 414 Bài viết:
  • 1035 thanks

Gửi vào 29/05/2018 - 14:34

Tháng Thân, Dậu - lúc đổi ngôi
Ai người có đức đảm đương thời này?

Tháng Canh Thân vào quẻ Di, tức là nuôi dưỡng. Tháng này đang trong Dương Cửu, Bách lục cho nên chuyện nuôi dương hẳn không dễ dàng. Phía Đông và phía Tây đều có binh khởi, dân tình ly tán.
Tháng Tân Dậu, quẻ Thuần Ly trực tháng, có cái tượng nhà cửa không yên. Lại nói tháng 7, 8 âm lịch chịu hào 5 quẻ Bĩ, ứng với bậc cương dương đứng vương vị mà cứu thiên hạ qua cơn Bĩ. Tháng này phía Đông, Tây vẫn binh chiến. Hẳn là chiến tranh sắp vào giai đoạn chung kết.

Vài đánh giá về nhân sự trong tháng tới


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2018/29 Personnel Issues at the CPV’s Seventh Plenum

Sửa bởi danhkiem: 29/05/2018 - 14:35


Thanked by 1 Member:

#28 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 03/06/2018 - 14:01

Trung Quốc tuyên bố đang triển khai binh lính, vũ khí xuống Hoàng Sa, Trường Sa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


South China Morning Post ngày 2/6 dẫn lời He Lei, trưởng đoàn Trung Quốc dự Đối thoại An ninh Shangri-la tuyên bố: Bắc Kinh đang triển khai binh lính và vũ khí xuống Biển Đông, đó là "quyền" của Trung Quốc.
=======

!?

#29 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 20/06/2018 - 18:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/01/2018 - 21:39, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chẳng qua năm Mậu Tuất có chút gặp phải nhiều biến cố mang tính phá hoại đổ nát. Năm Nhâm Dần tới Lão nhân gia sẽ được 69.

Tổng thống Donald Trump hôm 18/6 nói ông đã yêu cầu đại diện thương mại Mỹ đưa ra một danh sách các mặt hàng (Trung Quốc) sẽ bị áp thuế 10% với tổng trị giá 200 tỷ USD. Tổng thống nói biện pháp này nhằm trả đũa quyết định của Bắc Kinh đánh thuế nhập khẩu lên hàng hóa của Mỹ với tổng trị giá 50 tỷ USD. Mức thuế này của Trung Quốc tương đương với loạt thuế đầu tiên mà ông Trump áp lên hàng Trung Quốc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Chứng khoán châu Á đỏ lửa sau đe dọa áp thuế bổ sung của Trump

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Hơn 1.000 cổ phiếu Trung Quốc giảm kịch sàn 10%

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những kế hoạch đánh thuế mà ông Trump liên tiếp đưa ra đang giáng một đòn mạnh vào thị trường chứng khoán Trung Quốc...



Nhà đầu tư tháo chạy, VN-Index rơi thẳng đứng, mất gần 40 điểm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-----------

Lời bàn: cứ đà này thì "thời cơ sẽ chuyển theo sao Ngũ phúc mà bay về Châu Âu" - bởi đơn giản là Trung Quốc đang rải tiền khắp nơi, tài nguyên cạn kiệt, xã hội mất cân bằng và mất định hướng giá trị văn hóa - mầm loạn từ đây mà xuất ra.

Lại nói Tập Chủ Tịch khi thực hiện "một con đường, một vành đai" tương đương với việc đưa vốn, nhân tài, vật lực ra nước ngoài - như vậy một khi mất khống chế sẽ là mất máu nghiêm trọng. Cho nên tương lai còn nhiều trò hay...

#30 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 26/06/2018 - 07:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/01/2018 - 21:39, said:



XÉT QUẺ ẤT NĂM



TRUNG QUỐC
Tháng Nhâm Tý, Trung quốc chịu thời tiết lạnh khắc nghiệt (đã kiểm chứng) khiến dân chúng tổn thương. Tháng Quý Sửu, TQ thời tiết vẫn băng giá, có dấu hiệu tích trữ lương thảo. Tháng Giáp Dần, động việc thổ công nhiều, có dấu hiệu binh lực tập trung (để khắc phục thiên tai?). Tháng Ất Mão, Trung quốc sợ sẽ có gió bão/lũ lụt lớn. Tháng Bính Thìn TQ đất đai biến động lớn. Tháng Đinh Tị, TQ có lụt lớn.

Tháng Mậu Ngọ TQ hạn hán lớn.

Tháng Kỷ Mùi TQ vẫn còn hạn, nhiều gió bão. Tháng Canh Thân TQ nhân sự nhiều lục đục. Tháng Tân Dậu, tuy đã đỡ hơn nhưng không khả quan vì thủy thổ hai khí tương khắc, dân nhiều bệnh. Tháng 9 âm, TQ cần đặc biệt lo ngại về thời tiết khắc nghiệt (bão, lũ, chấn động)... Chủ tịch Tập ứng với hào 1 quẻ Chấn, là một bậc vua cương nghị có thừa, Lão nhân gia có phong thái dùng ra tay như chớt giật, cất lên 1 lời là thiên hạ chấn kinh. Chẳng qua năm Mậu Tuất có chút gặp phải nhiều biến cố mang tính phá hoại đổ nát. Năm Nhâm Dần tới Lão nhân gia sẽ được 69.


Hơn 3.000 người Trung Quốc sơ tán vì mưa bão gây ngập lụt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tại thành phố Phòng Thành của tỉnh Giang Tây, mưa lớn đã gây ngập lụt ở nhiều nơi, một số nơi bị cô lập bởi nước lũ.

Lực lượng cứu hộ phải sử dụng nhiều xuồng và phao cứu hộ để đưa những người dân tại các khu vực ngập nước đến nơi an toàn.

Tính đến 23h đêm 23/6, hơn 3.000 người đã được di chuyển an toàn khỏi những nơi ngập nặng. Theo cơ quan khí tượng địa phương, tại Phòng Thành sẽ còn có mưa lớn trong nhiều ngày tới.
-----------
Đoán hạn hán thì lại lũ lụt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |