Đang nóng
Tutrumenh
10/12/2017
Nhìn chung là tôi thích số doanh nhân hơn, chứ mấy vị lãnh đạo này fake số kinh lắm, đằng sau còn có cả 1 ban huyền học vạch đường đi nước bước chứ đùa à. Tôi mới vào forum này nhưng có nghe chuyện cụ HaUyen được cụ Hồ cử đi học huyền học ở Trung Quốc, thế mới biết lãnh đạo họ chú trọng cái món này thế nào.
TienNam
10/12/2017
Ngày xưa, thời phong kiến
Có cả phong ban
Tên là
KHÂM THIÊN GIÁM
Bản chất là
Tư vấn bói toán
Tâm linh cho vua
Nay biến tướng thành bàn gì đó.
Bản chất cũng vậy thôi
Bói, có cả ngàn đời.
Đâu phải có nhất thời
T.AO
10/12/2017
khâm thiên giám là chiêm tinh ko phải tư vấn bói toán
tư vấn tâm linh cho vua là bộ lễ + viện cơ mật mà viện cơ mật là nó tư vấn đủ chuyện chứ ko phải chỉ bói toán cho vua
Sửa bởi T.AO: 10/12/2017 - 23:16
tư vấn tâm linh cho vua là bộ lễ + viện cơ mật mà viện cơ mật là nó tư vấn đủ chuyện chứ ko phải chỉ bói toán cho vua
Sửa bởi T.AO: 10/12/2017 - 23:16
Hoa Cái
11/12/2017
Hôm qua tôi trở về topic của DieuBich đọc lại 1 lần nữa, đây là lần thứ 4 tôi phải làm như thế .
Nhờ đó tôi hiểu thêm các thứ và giật mình khi thấy rằng mình đã SAI khi cho rằng ông DLT sinh vào giờ Tý ngày hôm sau, cho dù có bài của ông HU khoảng gần cuối chủ đề với cách viết mơ huyền "con số 39 tức ngày Nhâm Dần" --- ý của cụ là DLT sinh ngày Nhâm Dần tức ngày 11, tại sao lại thế thì tôi không rõ !
Có các điểm sau mà tôi vin vào để tin là DLT chính là Thiên Tướng cư Dậu :
- cách an Khôi Việt cho tuổi Canh mà tôi từng ủng hộ phải ở Sửu Mùi thay vì Ngọ Dần mà tôi thấy rất ứng với lá số anh minhminh,. Cám ơn nick nào đó viết 1 đoạn ngắn nêu ra sự khác biệt về cách an Khôi Việt mà tôi qua thời gian đã sơ ý quên đi, chỉ dựa vào trình in sẳn cho mình dùng cho nhanh .
Như thế Khôi Việt thủ chiếu Thân và Quan cho DLT nên quan chức hiển đạt và cận kề quí nhân . Như thế lập luận trước của tôi về Khôi Việt dành cho Nô thì Nô cao quý sao được -- sẽ không đúng nữa !
- bài viết của ehem (thầy giáo của TVLS) mà tôi có dịp gặp @ 1 thành phố Texas, rất có trọng lượng mà tôi cần học hỏi, rồi đến bài của LienHuong 1 tay sừng sỏ sâu sắc .
- Vợ của DLT cùng học 1 chuyên ngành tài chánh tức ứng vào Vũ Khúc cư Thê cũng như cung an Thân của DLT cùng Mê.nh song giáp với Lộc Tồn
- lá số giờ Tý cho thấy ông là 1 người chu đáo cẩn trọng trong vòng Thái Tuế minh danh quân tử hơn 1 anh liều dỏm dáng bề ngoài (Tướng hãm cùng Kình) nên liều lĩnh (Kình) chỉ đạo đám gian tham làm nát tài sản đất nước . Vũ Tham gia Quyền quả là phú gia cậy Quyền mà hống hách coi thiên hạ như cỏ rác nhưng bề ngoài thì là tài tử giai nhân lã lướt hòa đồng vì có Đào Hồng Hỉ Tướng là bộ sao văn nghệ cua gái giỏi và thậm chí dùng tài thu hút nữ giới để làm bậc thang lên trời, cùng 1 lúc đòi hỏi kẻ xin ân huệ phải mang va li (chứa gì thì không cần mở cũng biết trong đó có gì !) đến gặp mình.
- vào DH có Thiên Không Hỏa Tinh hãm vậy mà cán cân công lý cũng không được thực hiện, đây là lúc DLT phá hoại nhiều nhất . Bản thân có Quyền cùng Khôi Việt nên lại cận quí mà được giúp đỡ vượt qua các bê bối (có đồng thuận), trong khi Thiên Không cư Quan tức Quan Lộ là con số không về thành quả . Tức thời kỳ làm cho PVN là lúc tham lạm bè phái . Rồi anh ta nhảy qua giao thông vận tải trong DH Lộc Tồn Thiên Mã lại quậy phá trong đó có dự án BOT là 1 cách kiếm tiền thô bạo làm mất lòng dân .
Suy ra nhờ Thân đắc Tam Hóa cùng Quyền Khôi Việt mà ngồi cao ngất ngưỡng, ăn hại tài sản cấp quốc gia trong 1 thời gian dài, ai nấy cũng biết thì không thể nào người trong nhà không biết, phải chăng nốt nhạc # (thăng) bây giờ thành b (giáng) là vì vận nước bẻ ngoặc để chỉnh sửa vài thứ sai lạc khủng khiếp là bản chất của loài người vốn ích kỷ và tham lam ?
- DieuBich có viết"Người nhà bảo ông sinh khoảng 9-10 giờ tối". Như thế nếu đây là chi tiết khả dĩ tin được thì lá số giờ Tuất nên được cứu xét thay vì lá số giờ Tý .
- Vào DH cuối cùng của Quan Lộ thì DLT ở thế bất mãn tự mình làm khổ mình vì trong thế Tuế Phá Thiên Hư, cùng 1 lúc Lưu Tật trong trục Mão Dậu có sẳn Liêm Phá sẽ giam cầm anh ta .
Sau nhiều hồ sơ liên quan đến các cách Sát Phá Tham đi với Quyền, tôi có nhận xét khi đi với Quyền thì các cách cục liện quan đến 3 trự này trở thành khó ưa và nết xấu lộ rõ .
Tôi xin lỗi các bạn đã đọc các bài trước của tôi bênh vực lá số giờ Tý .
Xem như tôi kết thúc phần của tôi .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 11/12/2017 - 19:44
Nhờ đó tôi hiểu thêm các thứ và giật mình khi thấy rằng mình đã SAI khi cho rằng ông DLT sinh vào giờ Tý ngày hôm sau, cho dù có bài của ông HU khoảng gần cuối chủ đề với cách viết mơ huyền "con số 39 tức ngày Nhâm Dần" --- ý của cụ là DLT sinh ngày Nhâm Dần tức ngày 11, tại sao lại thế thì tôi không rõ !
Có các điểm sau mà tôi vin vào để tin là DLT chính là Thiên Tướng cư Dậu :
- cách an Khôi Việt cho tuổi Canh mà tôi từng ủng hộ phải ở Sửu Mùi thay vì Ngọ Dần mà tôi thấy rất ứng với lá số anh minhminh,. Cám ơn nick nào đó viết 1 đoạn ngắn nêu ra sự khác biệt về cách an Khôi Việt mà tôi qua thời gian đã sơ ý quên đi, chỉ dựa vào trình in sẳn cho mình dùng cho nhanh .
Như thế Khôi Việt thủ chiếu Thân và Quan cho DLT nên quan chức hiển đạt và cận kề quí nhân . Như thế lập luận trước của tôi về Khôi Việt dành cho Nô thì Nô cao quý sao được -- sẽ không đúng nữa !
- bài viết của ehem (thầy giáo của TVLS) mà tôi có dịp gặp @ 1 thành phố Texas, rất có trọng lượng mà tôi cần học hỏi, rồi đến bài của LienHuong 1 tay sừng sỏ sâu sắc .
- Vợ của DLT cùng học 1 chuyên ngành tài chánh tức ứng vào Vũ Khúc cư Thê cũng như cung an Thân của DLT cùng Mê.nh song giáp với Lộc Tồn
- lá số giờ Tý cho thấy ông là 1 người chu đáo cẩn trọng trong vòng Thái Tuế minh danh quân tử hơn 1 anh liều dỏm dáng bề ngoài (Tướng hãm cùng Kình) nên liều lĩnh (Kình) chỉ đạo đám gian tham làm nát tài sản đất nước . Vũ Tham gia Quyền quả là phú gia cậy Quyền mà hống hách coi thiên hạ như cỏ rác nhưng bề ngoài thì là tài tử giai nhân lã lướt hòa đồng vì có Đào Hồng Hỉ Tướng là bộ sao văn nghệ cua gái giỏi và thậm chí dùng tài thu hút nữ giới để làm bậc thang lên trời, cùng 1 lúc đòi hỏi kẻ xin ân huệ phải mang va li (chứa gì thì không cần mở cũng biết trong đó có gì !) đến gặp mình.
- vào DH có Thiên Không Hỏa Tinh hãm vậy mà cán cân công lý cũng không được thực hiện, đây là lúc DLT phá hoại nhiều nhất . Bản thân có Quyền cùng Khôi Việt nên lại cận quí mà được giúp đỡ vượt qua các bê bối (có đồng thuận), trong khi Thiên Không cư Quan tức Quan Lộ là con số không về thành quả . Tức thời kỳ làm cho PVN là lúc tham lạm bè phái . Rồi anh ta nhảy qua giao thông vận tải trong DH Lộc Tồn Thiên Mã lại quậy phá trong đó có dự án BOT là 1 cách kiếm tiền thô bạo làm mất lòng dân .
Suy ra nhờ Thân đắc Tam Hóa cùng Quyền Khôi Việt mà ngồi cao ngất ngưỡng, ăn hại tài sản cấp quốc gia trong 1 thời gian dài, ai nấy cũng biết thì không thể nào người trong nhà không biết, phải chăng nốt nhạc # (thăng) bây giờ thành b (giáng) là vì vận nước bẻ ngoặc để chỉnh sửa vài thứ sai lạc khủng khiếp là bản chất của loài người vốn ích kỷ và tham lam ?
- DieuBich có viết"Người nhà bảo ông sinh khoảng 9-10 giờ tối". Như thế nếu đây là chi tiết khả dĩ tin được thì lá số giờ Tuất nên được cứu xét thay vì lá số giờ Tý .
- Vào DH cuối cùng của Quan Lộ thì DLT ở thế bất mãn tự mình làm khổ mình vì trong thế Tuế Phá Thiên Hư, cùng 1 lúc Lưu Tật trong trục Mão Dậu có sẳn Liêm Phá sẽ giam cầm anh ta .
Sau nhiều hồ sơ liên quan đến các cách Sát Phá Tham đi với Quyền, tôi có nhận xét khi đi với Quyền thì các cách cục liện quan đến 3 trự này trở thành khó ưa và nết xấu lộ rõ .
Tôi xin lỗi các bạn đã đọc các bài trước của tôi bênh vực lá số giờ Tý .
Xem như tôi kết thúc phần của tôi .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 11/12/2017 - 19:44
xiuhac
11/12/2017
Giờ nào cũng thì cũng chỉ là tương đối, đôi khi bóc đại 1 lá số nào cũng có thể trã lời cho 1 sự kiện của 1 người nào đó dù không dùng giờ sự kiện đó xảy ra, không biết từ lúc nào hậu bối thấy tử vi có sự liên kết với Tâm người muối hỏi rất nhiều giống như gieo quẻ Lục Hào vậy, với những là số mà ta không biết chắc chắn cũng như hiểu rõ người nào đó thì việc luận giải có Sai cũng chẳng sau điều ta học được là những thứ tưỡng chừng như phức tạp nhưng lại thể hiện vô cùng đơn giản trên lá số.
Sửa bởi xiuhac: 11/12/2017 - 19:31
Sửa bởi xiuhac: 11/12/2017 - 19:31
TienNam
11/12/2017
Xiuhac:
Ý tưởng hình thành quẻ tử vi của em là trường phái mới ( so kiến thức hạn hẹp mà mình biết, cho nên có thể sai) về QUẺ TỬ VI
e đã có ý tưởng, đi đúng hướng.
Hy vọng ngày, nào đó a chứng kiến môn phái quẻ tử vi được thành lập.
xiuhac
11/12/2017
TieuDaoDu, on 11/12/2017 - 19:32, said:
Xiuhac:
Ý tưởng hình thành quẻ tử vi của em là trường phái mới ( so kiến thức hạn hẹp mà mình biết, cho nên có thể sai) về QUẺ TỬ VI
e đã có ý tưởng, đi đúng hướng.
Hy vọng ngày, nào đó a chứng kiến môn phái quẻ tử vi được thành lập.
Ý tưởng hình thành quẻ tử vi của em là trường phái mới ( so kiến thức hạn hẹp mà mình biết, cho nên có thể sai) về QUẺ TỬ VI
e đã có ý tưởng, đi đúng hướng.
Hy vọng ngày, nào đó a chứng kiến môn phái quẻ tử vi được thành lập.
TienNam
11/12/2017
Cũng mong mong muốn của cậu đạt được.
Nói thật chứ
Tiền bối có ghi: " bụt nhà không thiên hay dao sắc không gọt được chuôi"
Đời không gì tuyệt đối
Ai biết cậu sẽ làm được thì sao ?
Lỡ không làm dc thì cũng dc bài học.
ThanVuong
11/12/2017
Vậy thoai! Ông vuivui là đệ nhất thần toán!
Ah không nhầm! Ông hoacai mí là đệ nhất. Ông vuivui đệ nhị thần toán!
Còn ông minhminh nữa cũng đệ nhất! Ông Tân cũng đệ nhất :v :v :v
Đôi kh
Ah không nhầm! Ông hoacai mí là đệ nhất. Ông vuivui đệ nhị thần toán!
Còn ông minhminh nữa cũng đệ nhất! Ông Tân cũng đệ nhất :v :v :v
Đôi kh
T.AO
11/12/2017
tôi là thứ chưởng =))))
lần trc phong chức cho tôi rồi ko đc rút lại
lần trc phong chức cho tôi rồi ko đc rút lại
NhatHanh
11/12/2017
Đinh Văn Tân, on 10/12/2017 - 00:25, said:
Đ L T, sinh ngày 10/9/1960, giờ nào là đúng . Sau một thời gian rang rỡ nay từ trên cao xuống vực sâu ?
1/Tìm tên người trên lá số:
Tìm sao có liên quan đến nghĩa “Thăng” trong Mệnh.
Đông y nói về nội dung âm dương và bệnh lý có đề cập đến phần “Âm Thăng Dương Giáng”, trong tử vi là nhóm sao Âm Kình Dương Đà.
Âm (Thăng) Dương (Giáng) = Âm (Kình) Dương (Đà).
Lá số Mệnh ôm Kình có khả năng tên là Thăng.
Lá số giờ Hợi Mệnh có Kình.
2/Từ sự kiện nổi bật gần đây, tìm đại hạn có sao (bộ sao) phù hợp:
2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (2005-2008), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (2008-2011):
Giai đoạn từ năm 2005 (46 tuổi) đến năm 2011 (52 tuổi), trong đại hạn 42-51 tuổi, ông lãnh đạo ngành dầu khí, vậy cung đại hạn có thể xuất hiện sao thể hiện dầu mỏ, dầu khí, dầu hoả ví dụ sao Hoả tinh/Linh tinh.
Lá số giờ Hợi, đại hạn 42-51 tại Sửu có Hoả tinh toạ thủ.
2.2.Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (2011-2016):
Giai đoạn từ năm 52-57 tuổi (đại vận 52-61) ông làm tư lệnh Bộ GTVT.
Ngành giao thông/vận tải liên quan đến Thiên Mã, vậy đại hạn có liên quan đến Thiên Mã.
Lá số giờ Hợi, đại hạn 52-61 tại Dần có Thiên Mã toạ thủ.
2.3.
(1) Tình hình gia đình: ông bị bắt, em trai cũng bị bắt, cha ông bị ung thư, con thiểu năng. Ông gặp nạn và người thân trong gia đìng cũng gặp nạn-liên quan đến bộ sao cùng chung hoạn nạn-Đồng Kiếp.
(2) Tình hình đồng nghiệp/cộng sự/chiến hữu: ông gặp nạn cũng vì các đồng sự và các đồng sự gặp nạn cũng vì ông-liên quan đến bộ sao cùng chung hoạn nạn-Đồng Kiếp. Ông bị vướng pháp luật, và nhiều quan chức lãnh đạo PVN, PVC, Ocean bank... cùng bị vướng pháp luật như ông.
Từ (1)+(2)= ông và những người thân xung quanh “cùng chung hoạn nạn” trong đại vận này, bộ sao cùng chung hoạn nạn Đồng Kiếp có thể xuất hiện trong đại vận này.
Lá số giờ Hợi, đại hạn 52-61 tại Dần có Đồng Kiếp.
3/Tính cách:
Cự Tồn Hổ Tuế: thiên về lý thuyết, lý luận, bảo thủ, không thích cái cách.
Tướng Kình Đại Hao Đào Hồng: thiên về hành động, luôn có xu hướng thay đổi, cải cách.
Lá số giờ Hợi, Mệnh Tướng Kình Đại Đào Hồng gần với tính cách của ông ĐLT là người hành động và cải cách.
4/Về phú cách:
Lá số giờ Hợi cung Tài có Phủ Tuần lâm hoả địa đạt chuẩn phú cách.
5/Về quý cách:
Lá số giờ Hợi Thân đắc tam hoá liên châu đạt chuẩn quý cách.
6/về uy quyền cách:
Sách có câu: “ Thiên Tướng, Thiên Không uy quyền vạn lý ”
Lá số giờ Hợi Mệnh Tướng phùng Không uy quyền vạn lý, đạt chuẩn uy quyền cách.
7/Mệnh chủ Thân chủ:
Mệnh cư Mão/Dậu: Mệnh chủ là Văn Khúc.
Tuổi Tý: Thân chủ là Hoả tinh.
Lá số nếu được Mệnh chủ, Thân chủ chiếu Mệnh sẽ đạt cách long quy đại hải.
Lá số giờ Hợi có Mệnh chủ toạ Di chiếu Mệnh, Thân chủ toạ Quan chiếu Mệnh, đạt chuẩn long quy đại hải.
Qua những nội dung phân tích trên, NhatHanh chọn lá số giờ Hợi, ông ĐLT Mệnh Thiên Tướng Kình.
Xin cảm ơn.
TienNam
11/12/2017
Bác nhathanh tìm tên qua tử vi và lý giải tên # rất hợp lý và rất hay
xiuhac
11/12/2017
Hậu bối cho rằng lá số giờ Hợi Thiên Tướng hãm có Kình - Lực đồng cung thì mắt kém và không thể nắm chức vụ lớn
ThanVuong
11/12/2017
Chém như mẹ nhathanh thì trình độ lớp một vỡ lòng cũng chém được!
Theo ông alex/thất sát thì trước hết phải định được xem lá số thuộc hàng thượng cách - trung - quý hay hạ cách! Rồi mới xét các thứ khác!
Mờ cái này mình cũng x biết. hehe
Theo ông alex/thất sát thì trước hết phải định được xem lá số thuộc hàng thượng cách - trung - quý hay hạ cách! Rồi mới xét các thứ khác!
Mờ cái này mình cũng x biết. hehe