Đầu tiên là về Mệnh – Cục – Cung – Sao Chủ Mệnh và Chi của năm sinh đều là Thổ thì đã rất tốt rồi.
Về tính tình và vóc dáng, là Dương Nam lại sinh vào ban ngày thì sự ảnh hưởng của Nhật lớn nhất, là người thông minh, nhân hậu, uy quyền, hơi nóng nãy, cao vừa tầm, thân hình đẩy đà, da hồng hào, vẻ mặt uy nghi ( đây là tính chất của Thái Dương sáng sủa ), phú túc, nhiều nhà đất hay gặp may mắn ( đây là tính chất của Thái Âm sáng sủa ). Lộc Tồn thủ Mệnh là người thông minh, học rộng, có tài tổ chức, có sáng kiến lạ và biết ứng biến nên suốt đời được hưởng giàu sang được nhiều người kính trọng và sống lâu, được hưởng di sản của tiền nhân để lại, ngộ Xương – Khúc – Thiên Việt nên được hưởng phú quý trọn đời có uy danh lừng lẩy ( đây là tính chất của Lộc Tồn tại Mệnh ), Ở đây hậu bối xem Sao Chủ Mệnh là 1 Sao ẩn trong cung Mệnh, tính chất và sự tác động của Sao Chủ Mệnh ứng vào cuộc đời của đương số là rất lớn tương đương với sự ảnh hưỡng của Chính Tinh tại Mệnh, hậu bối nghiệm lý điều này trên lá số của mình.
Âm Dương đồng cung tại Mệnh giáp Long giáp Phượng, tuy không đẹp bằng hội chiếu cung Mệnh và được nhiều người cho là bất hiển công danh, là bởi vì khi Nhật – Nguyệt gặp nhau thì ánh sáng đã bị giảm đi nhiều, nhưng nhờ có Ấn ngộ Xương – Khúc – Khoa – Lộc Tồn mà trở thành người có quyền cao chức trọng là người nắm chức vị lớn trong chính quyền. Về vấn đề Bệnh Phù – Mệnh Suy – Phá Toái – Thiên Hình – Quốc Ấn tại Mệnh thì hậu bối sẽ trình bày tác dụng và sự ảnh hưởng của các Sao đó khi vào đúng lúc Thiên Thời – Địa Lợi mà phát huy cực mạnh ở phần Đại Hạn.
Điền Trạch tại Thìn có Tử Vi – Thiên Tướng tuy nói Tử Tướng ngại gặp Triệt nhưng vì ở đây là cung Điền nên sự ảnh hưởng không lớn lại thuộc Thổ và đặc biệt cung Điền này rất cần Tuần - Triệt tọa thủ ( lưu ý chỉ 1 trong 2 thôi chứ nếu mà Tuần – Triệt đồng cung tọa thủ hoặc không có 1 trong 2 thì coi như vứt ). Tử Vi tại Điền nên một phần lớn cơ nghiệp là của tiền nhân để lại ( đây là tính chất của Tử Vi tại Điền ), Tướng đồng cung thì rất nhiều nhà đất càng ngày càng thịnh vượng ( đây là tính chất của Tử Tướng đồng cung tại Điền ), đến đây hậu bối xin trình bày vì sao Điền có Đà La – Địa Kiếp – Thiên Hư mà lại nhiều nhà đất và tại sau lại cần Tuần hoặc Triệt mà không phải cả 2, tại sau không có Tuần hoặc Triệt thì xem như cung Điền này vứt đi. Sao Đà La tại điền là không có nhà đất nếu có do tổ nghiệp để lại cũng phá tán hay lìa bỏ mà không được thừa hưởng ( đây là tính chất của Đà La tại Điền ), Địa Kiếp mờ ám thì không có nhà đất ( đây là tính chất của Địa Kiếp mờ ám tại Điền ), Thiên Hư nhà của mục nát hay có mối mọt ( đây là tính chất của Thiên Hư tại Điền ), nhưng các tính chất của các sao tọa thủ tại Điền đã bị nghịch đảo bởi Tuần hoặc Triệt, xấu hóa tốt và tốt hóa xấu và Mệnh lại có Thái Âm nên cung Điền này trở nên rực rở.
Tiếp đến là Đại Hạn 65 lại là Thổ, ở đây cung Đại Hạn VCD mà gặp Tuần lại được Nhật – Nguyệt chiếu thành cách cục Nhật Nguyệt Chiếu Hư Không, vì có Tuần nên cách cục này là toàn mỹ nhất trong các cách cục Nhật - Nguyệt.
Đại Hạn có Thanh Long - Phong Cáo – Lưu Hà - Quả Tú – Dưỡng – Thiên Đức – Phúc Đức ngộ Quyền – Lộc - Ấn – Hình – Phá Toái – Phục – Phi – Kiếp Sát – Cô Thần – Thiên Không. Hâu bối sẽ phân tích từng ảnh hưởng của các Sao nêu trên khi vào Đại Hạn gặp Thiên Thời – Địa Lợi
Thanh Long – Phong Cáo ở Đại Hạn chủ sự cầu công danh, Trump chính thức tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kì 2016 vào ngày 16 tháng 6 năm 2015, tức Lưu Đại Hạn vào cung Phúc có Hóa Quyền, Lưu Mã tại Quan chủ sự thay đổi công việc, Lưu Niên Tiểu Hạn nhập Mệnh có sẵng Quốc Ấn ( cũng chủ sự cầu công danh ) Thiên Hình – Phá Toái ở đây lại thêm Hóa Quyền nhập Hạn nên đương số muốn tranh cử Tổng Thống trở thành người có quyền ( sẽ trình bày đặc tính Quốc Ấn – Thiên Hình – Phá Toái rõ hơn khi ông đắc cử ) vào năm 2016 trở thành Tổng Thống Mỹ khi Lưu Đại Hạn vào cung Điền, Điền vốn dĩ đã đẹp rồi nay vào hạn thì càng phát huy tính chất của cung Điền và tính chất này chiệu sự chi phối của Đại Hạn rất lớn.
Mệnh – Thân khi hội hợp chỉ thiếu Tả - Hửu là thành Thượng Cách nhưng vào Đại Hạn thì Tả Hửu đã chờ sẵn, đây là lúc tính chất của các Sao Bệnh Phù – Phá Toái – Thiên Hình – Quốc Ấn - Phục – Phi – Kiếp Sát – Cô Thần – Thiên Không - Suy thể hiện rõ nhất và biến hóa hợp lý nhất.
Ngày xưa các Vua, Quan đều phải có Quốc Ấn riêng, không có Ấn xem như không có quyền hạn, ngày nay không còn Quốc Ấn nữa mà thay vào đó là 1 vật được xem như Quốc Ấn chỉ có người đứng đầu 1 đất nước mới có được, đó chính là Vali Hạt Nhân, Thiên Hình chủ về quân sự, giết chốc, Phá Toái chủ sự táo bạo, hao tán, phá ngang, Quan Phù chủ sự bệnh tật, Suy chủ sự sa sút, suy bại, nhưng có chắc là các tính chất này là ảnh hưỡng tới đương số không hay là vào lúc Thiên Thời – Địa Lợi như hiện nay thì các tính chất đó đã biến hóa thay đổi khiến đương số có thể sư dụng những tính chất đó, tại sau sử dụng được thì chắc các tiền bối và mọi người cũng đã biết được ảnh hưỡng khi Vali Hạt Nhân được kích hoạt rồi phải không, khi sự việc đó xảy ra thì các tác hại từ nó đều hoàn toàn ứng với tính chất của các Sao trên.
Và 1 vài chi tiết nữa mà hậu bối thấy ứng hợp với đương số đó chính là cung Thiên Di ( Đại Hạn ) và Thân, là Tổng Thống thì tất nhiên khi đi ra đường luôn bị rình rập ám sát rồi ( đây là tính chất của Phục Phi – Kiếp Sát – Lưu Hà ), Khoa – Quyền – Lộc ở Thân thì là người có tiền có quyền lại thêm Cô Quả thì phải sống ở nơi ít người lui tới hạn chế tiếp xúc với bên ngoài chứ Tổng Thống mà sống ở nơi mà ai cũng đến được thì chắc sớm muộn gì bộ Phục Phi – Kiếp Sát – Lưu Hà cũng hoàn thành tính chất của nó, nhưng Thân có Tam Minh – Khoa – Quyền – Song Lộc – Song Long – Thiên Khôi – Thiên Tài, Mệnh – Hạn đều đẹp cả thì không lo bị ám sát đâu hihi.
Hậu bối dùng kiến thức tử vi cùi bắp của mình để luận giải thấy rằng mọi chi tiết đều ứng với đương số, dường như mọi thứ đã được sắp đặt sẳn không phải lúc nào các Sát Hung Tinh cũng xấu, khi gặp đúng Thiên Thời – Địa Lợi thì nó được xem như là vũ khi của mình, hậu bối không có dùng Lưu Thái Tuế cũng như an Tứ Hóa nhập hạn bởi hậu bối chỉ mới đọc vài trang TVĐSTB thôi nên mấy chiêu thức đó hậu bối chỉ nghe chứ chưa biết mong là sau này tiến bộ biết thêm mấy chiêu đó hihi và hậu bối chỉ luận những cung có sự ảnh hưởng lớn nhất với đương số thôi chứ mà luận đoán chi tiết từng cung, từng hạn chắc sai tè le và dài hơn chục trang A4 hihi
Riêng về lá số Liêm Sát hậu bối cho rằng không ứng nghiệm bởi Liêm – Kỵ - Hình thì suốt đời chẳng mấy khi được xứng y toại lòng, vì công danh trắc trở, tiền tài khó kiếm và trong cuộc đời phải có lần ngồi nhà đá, chi tiết hơn thì chắc phải ngồi tra sách tiếp rồi nên thôi hậu bối xin dừng bút tại đây mong các tiền bối chỉnh sửa và góp ý cho hậu bối.
Sửa bởi moihoctuvi: 26/11/2017 - 20:40