Bác bandofbrather thật vui tính ....
Việc lấy sự non nớt của người khác ra làm trò cười , vốn là việc của những người có trình độ thực sự . Theo em đó không phải việc của bác bandofbrather . Nếu không biết tự lượng sức tất mang nhục vào thân .
Dưới đây chính là ví dụ điển hình cho sự ngông cuồng .
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
bandofbrothers, on 02/10/2017 - 07:06, said:
(1) Các chòm sao trên cung hoàng đạo chỉ quan sát được vào lúc bình minh, hoàng hôn và nửa đêm. Giữa trưa không thể quan sát được vì bị ánh sáng chói lòa của mặt trời che lấp.
( tham khảo : Chương 4: NHỮNG PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT THIÊN VĂN CỦA TRUNG HOA ; trang web nhantu.net của Bs. Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ )
(2) Các chòm sao trên cung hoàng đạo có tính đối xứng ( ví dụ chòm sao Scorpius và Orion đối xứng nhau như hình minh họa phía dưới ).
(3) Giả sử mặt trời đang ở vào chòm sao Orion thì ban ngày ta sẽ không nhình thấy chòm sao này vì bị ánh sáng mặt trời che lấp. Nhưng ban đêm (khi trái đất đã quay được 12 giờ đồng hồ), ta sẽ thấy chòm sao Scorpius xuất hiện.
Vì 2 chòm sao này đối xứng cho nên ban đêm thấy chòm sao Scorpius thì suy ra ban ngày mặt trời ở vào chòm sao Orion. Nên cả 2 chòm sao này sẽ cho cùng một khí.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
do đó :
" 1) Chòm sao Ngưu, Nữ : Khí Đan thiên"
Em check thử 2 chòm sao Ngưu Nữ, về mặt thiên văn cách nhau đến 14-15h sao sinh ra một khí?"
Rõ ràng là :
Em check thử 2 chòm sao Ngưu Nữ, về mặt thiên văn cách nhau đến 14-15h, vì trái đất đã quay được 12h , ngày biến thành đêm. Nếu ban đêm thấy Ngưu thì trước đó 12 h là ban ngày mặt trời ở vào chòm sao Nữ.
Do đó Ngưu, Nữ sẽ cùng có một khí, khí Đan thiên.
- Cái sai của bác Bandofbrather là như sau :
+ NKTV .có từ rất sớm . ( không muộn hơn thời Hán ) . Khi đó các chòm sao
Hoàng Đạo được chia thành 28 không phải là 12 trong thiên văn hiện đại .
+ Cụ thể 28 sao cổ là như sau : Phương đông : Giác , cang , đê , phòng , tâm , vĩ , cơ .(
còn gọi là Thanh Long ) , Phương bắc gồm : Đẩu
ngưu , nữ, hư , nguy , thất , bích ( còn gọi là Huyền Vũ ) . Phương tây gồm : Khuê , lâu , vị , mão , tất , chủy , sâm ( còn gọi là Bạch Hổ ) . Phương nam gồm : Tỉnh , quỷ , liễu , tinh , trương, rực , chẩn ( còn gọi là Chu Tước ) .
+Thiên văn hiện đại chia chia sao Hoàng Đạo thành 12 chòm như sau : 1 bảo bình , 2 Ma hạt , 3 Nhân mã , 4 thiên hạt , 5 thiên xứng , 6
Xử nữ , 7 sư tử , 8 cự giải , 9 song tử , 10
kim ngưu ,11 bạch dương , 12 song ngư .
Đến đây có lẽ đã rõ . Sở dĩ bạn Hanhcot băn khoăn đó là do bạn nhầm lẫn giữa thiên văn cổ và thiên văn hiện đại .
+ Ngưu , Nữ trong thiên văn cổ vốn ở cạnh nhau nên đương nhiên cùng 1 khí vậy ( bạn Hanhcot lên mạng kiếm cái hình ảnh la bàn cổ sẽ rõ thôi . Tất nhiên trong La Kinh hiện đại cũng có )
+ Ngưu , Nữ trong thiên văn hiện đại ở vị trí đối nhau :
Kim Ngưu ở dậu thuộc khí mùa thu . Xử Nữ còn gọi Thất Nữ ở Tỵ thuộc khí mùa hè .
+ Các nhà Thiên Văn mà đọc được cách giải thích của bác Handofbrather . Chắc là họ rơi mất mồm thôi ....!!!