Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
HaUyen, on 26/08/2011 - 07:52, said:
Dẫn lại chuyện cũ để AnKhoa có thêm cách nhìn về đương số, khi đã thuộc diện được Chính phủ và Trung ương quản lý, thì quá trình biện giải khảo nghiệm, cần phải soát xét thật kỹ về Cách Cục, sau đó mới đến mối quan hệ của Chính Phụ tinh.
HaUyen
Bác HaUyen nói rất chí lý, việc cần nhất là xét Cách Cục, Các phụ tinh tuy có thể chỉ cho ta rõ hơn về lá số, nhưng điểm mấu chốt là gì để làm nên lá số tốt.
Thái Dương Miếu ở Mệnh thì thích gặp Sao nào nhất và Kỵ sao nào nhất, ở lá số này, Mệnh Thái Dương ở Thìn, rơi vào La Võng, chỉ làm tăng thêm sự vất vả chứ không thể cản trờ sự thành công.
Thái Dương thích gặp Khôi Việt, Phụ Bật, chỉ dễ gặp được quý nhân nâng đỡ trong sự nghiệp, đặt biệt là Thai Tọa có thể làm tăng thêm ánh sáng cho Thái Dương, được hưởng nhiều đặc ân.
Luận Cự Môn gặp Lộc Tồn thì không tốt, và Thái Dương gặp Thiên Hình thì xấu, sao không phân Đắc hãm, và sao không luận Thái Âm (M) thích gặp Lộc Tồn và Cự (M) cùng chiếu vào Mệnh ?
TNT thấy, không biết có đúng không, người Thái Dương thủ Mệnh khi làm các việc liên quan đến lợi ích công chúng, xã hội, gặp cách tốt thì rất dể phát huy hết tài năng, giống như làm việc quan minh chính đại thì sẽ được hưởng trọn vẹn ánh sáng mặt trời.
Vài dòng bình loạn!