AnKhoa, on 26/05/2017 - 10:17, said:
Tứ Trụ của tỷ phú Lý Gia Thành :
Càn: Mậu Thìn - Kỷ Mùi - Canh Ngọ - Đinh Hợi
Lệnh mùi, xuất Đinh Mậu, lập Dương dụng Âm.
Toạ mùi, Đinh Mậu dương cực vượng, nên khi gặp Âm tương xứng, thì sẽ thành đại cách cục.
Âm là thuỷ mộc, tiên thuỷ hậu mộc, thuỷ là tiểu cục cần kim sinh, thuỷ mộc tương hỗ là đại cục.
Thìn, mùi, hợi đều tàng thuỷ mộc, có lực hoá hoả ẩm thổ sinh kim sinh trợ lại cho thuỷ, dưỡng mộc, tuy nhiên nguyên cục chỉ tàng ẩn lực nhỏ.
Vận chạy thuỷ mộc, lực được khai thông trợ lực, thái cực được lập.
Note: Tuy nhật can Canh thì hoả thổ là Quan Ấn, nhưng do lập Dương dụng Âm, nên là "Quan Ấn" trong lĩnh vực kinh tế, chứ không phải quan chức
AnnKhoa đã luận :
“Toạ mùi, Đinh Mậu dương cực vượng, nên khi gặp Âm tương xứng, thì sẽ thành đại cách cục”.
Điều này cho thấy AnKhoa đã xác định Tứ Trụ này có Hỏa (Quan Sát) và Thổ (Kiêu Ấn) cực vượng nên kết luận :
“Âm là thuỷ mộc, tiên thuỷ hậu mộc, thuỷ là tiểu cục cần kim sinh, thuỷ mộc tương hỗ là đại cục”.
Ý của AnKhoa muốn nói Hỏa (Quan Sát) và Thổ (Kiêu Ấn) cực vượng thì muốn đại phát Tài, phát Quan thì phải cần tới Thủy (Thực Thương) và Mộc (Tài tinh).
Điều suy luận này nó chẳng khác nào trường phái “Vượng Suy Pháp” khi thấy Hỏa Thổ vượng thì phải cần tới các hành làm xì hơi hay áp chế nó là Thủy Mộc….
Chính với cách hiểu và luận này nên AnKhoa đã luận vào các vận Thủy Mộc thì sẽ thành Đại Cục (tức đại phát Tài hay phát Quan).
Mà hành vận của tỷ phú Lý Gia Thành như sau :
Canh Thân/ Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi/ Giáp Tý/ Ất Sửu/ Bính Dần/ Đinh Mão/ Mậu Thìn.
Cho ta thấy cách luận của AnKhoa rất chi là phù hợp với quãng thời gian đại phát Tài của tỷ phú Lý Gia Thành từ vận Nhâm Tuất cho đến tân vận Mậu Thìn (70 năm) vì chi của chúng theo phương Thủy Mộc (Thực Thương,Tài tinh).
Nếu AnKhoa luận như vậy là đúng thì hãy luận tiếp ví dụ số 206 trong cuốn Trích Thiên Tủy như sau :
“206- Nhâm Tý - Tân Hợi - Ất hợi - Bính Tý
Nhâm tý/ quý sửu/ giáp dần/ ất mão/ bính thìn/ đinh tị
Nhâm thủy thừa quyền toạ hợi tý, gọi là nước Côn Lôn, bính hỏa khắc tuyệt, di nghiệp rất sung túc. Vận ất mão giáp dần, thuận theo dòng nước, nạp thủy khí, nhập học thi hương, tiền của cũng tăng thêm, gia đạo mỗi ngày hưng thịnh. Giao bính vận, thủy hỏa giao chiến, hình thê khắc tử, phá tán dị thường. Thìn vận chứa thủy không hung họa. Đinh tị vận liên tục bị hỏa hoạn, gia phá mạng vong“.
Rõ ràng Tứ Trụ này hoàn toàn tương tự như Tứ Trụ của tỷ phú Lý Gia Thành là Kim (Quan Sát) và Thủy (Kiêu Ấn) cực vượng thì theo AnKhoa luận ở trên muốn đại phát Tài, phát Quan thì phải cần tới các hành làm xì hơi hay áp chế nó là Hỏa (Thực Thương) và Thổ (Tài tinh).
Vậy thì AnKhoa hãy giải thích vì sao mà vào vận Bính Thìn, Đinh Tị can chi đều là Hỏa Thổ (Thực Thương,Tài tinh) mà lại xấu đến như vậy ?
Sửa bởi VULONG001: 26/05/2017 - 17:51