Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển Philippines sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, đi vào vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).
Hồi 19h ngày 5/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 230km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, đi vào vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19h ngày 6/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ sáng mai (6/10) vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 7-8 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 190N và phía Đông Kinh tuyến 1160E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km.
Ngoài ra do hoạt động của gió mùa Tây Nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa giông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Nguyễn Dương
Nguồn:
=====================
=====================
Theo thì nó đã mạnh lên thành bão:
TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG
Sáng sớm nay (06/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Aere.
Hồi 02 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 07/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 08/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5km và còn tiếp tục mạnh thêm.
Ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 9h00 ngày 06/10.
Tin phát lúc: 2h30
==================
==================
Nhà đài Hồng Kông:
==================
==================
Cơn bão này di chuyển có vẻ quái dị, chẳng biết rồi nó sẽ như thế nào, đi về đâu ?
Sửa bởi nguoiHmong: 06/10/2016 - 05:45