Jump to content






Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
1816 replies to this topic

#916

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 14/07/2020 - 20:40

Điều tra viên viết thêm lời khai để buộc tội oan
  • 14/07/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TAND tỉnh Phú Yên nhận định hành vi của cựu điều tra viên viết thêm vào biên bản hỏi cung là quyết tâm phạm tội đến cùng và đã gây hậu quả nghiêm trọng.
TAND tỉnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vừa xử sơ thẩm vụ Nguyễn Việt Cường (44 tuổi, cựu trung tá, điều tra viên Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm sai lệch hồ sơ vụ án. Phiên tòa có sự tham gia công tố của kiểm sát viên cao cấp thuộc VKSND Tối cao và một kiểm sát viên thuộc VKSND tỉnh Phú Yên.
Viết thêm vào bản cung để buộc tội

Sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Nguyễn Việt Cường 18 tháng tù về tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án. Bản án sơ thẩm cũng cấm bị cáo Cường làm công việc liên quan đến hoạt động tư pháp ba năm tính từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
Bản án sơ thẩm xác định năm 2012, Nguyễn Việt Cường được phân công điều tra vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy. Các bị can khai gửi tiền vào TP.H.C.M mua ma túy chuyển về TP Tuy Hòa bán. Khi gửi tiền, có lúc ghi tên người nhận là Nguyễn Hồng Ngọc Anh, có lúc ghi Từ Phạm Quang Vinh (chồng bà Anh). Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa đưa bà Anh vào diện nghi vấn.
Trong quá trình lấy lời khai bà Anh, điều tra viên Cường đã tự viết thêm vào biên bản ghi lời khai nội dung bà Anh đã giúp chồng là Từ Phạm Quang Vinh trong việc nhận tiền, đưa tiền cho ông Vinh mua ma túy gửi về Tuy Hòa bán. Cường cũng đọc nội dung này cho bà Anh viết vào bản tự khai. Bà Anh khai bị Cường dụ dỗ, hứa hẹn khai ra để làm nhân chứng và ép ký, ép viết.
Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Cường, ngày 2/5/2013, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa khởi tố bị can đối với bà Anh, ông Vinh về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 13/6/2013, Cường triệu tập bà Anh để hỏi cung. Tại biên bản hỏi cung, bà Anh khai không biết, không liên quan đến việc chồng bà và các bị can khác mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, Cường tự viết thêm vào phần trả lời của bà Anh trong biên bản hỏi cung với nội dung: “Khi nhận tiền tôi biết tiền này đưa chồng tôi là mua heroin (ma túy) gửi về Tuy Hòa, Phú Yên vì chồng tôi nói cho tôi biết” và: “Khi nhận tiền lần đầu tôi không biết là để mua ma túy, các lần sau tôi biết”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Từ việc làm sai lệch của điều tra viên - bị cáo Nguyễn Việt Cường khiến cho bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh bị tù oan.

Làm sai lệch hồ sơ để buộc tội đến cùng

Ngày 25/3/2014, TAND TP Tuy Hòa xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Anh bảy năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi bà Anh có đơn kháng cáo, tháng 9/2014, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm, hủy bản án sơ thẩm đối với bị cáo Anh để điều tra lại.
Ngày 26/1/2015, Từ Phạm Quang Vinh bị bắt theo lệnh truy nã. Nguyễn Việt Cường tiếp tục thực hiện hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án nhằm buộc tội bà Anh đồng phạm với ông Vinh trong việc mua bán chất ma túy.
Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày 15/12/2017, TAND TP Tuy Hòa xử sơ thẩm, bà Anh tiếp tục kêu oan. Bà Anh và luật sư cho rằng biên bản hỏi cung có dấu hiệu bị viết thêm nội dung có tính chất buộc tội. TAND TP Tuy Hòa đã trả hồ sơ để giám định các biên bản hỏi cung.
Đến ngày 31/5/2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh. Lý do đình chỉ là đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can thực hiện tội phạm.
Góp phần làm oan người vô tội

Bản án sơ thẩm nhận định: Trong quá trình điều tra vụ án vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy, bà Anh không thừa nhận hành vi phạm tội, hồ sơ vụ án cũng không có chứng cứ nào xác định bà Anh đồng phạm với chồng trong việc mua bán trái phép chất ma túy.
Thế nhưng, để buộc tội bà Anh, Cường đã viết thêm vào các biên bản hỏi cung thể hiện bà Anh biết rõ việc nhận tiền giúp Vinh mua ma túy. Hậu quả bà Anh bị TAND TP Tuy Hòa kết án bảy năm tù (mặc dù bản án sơ thẩm sau đó bị cấp phúc thẩm hủy để điều tra lại, sau đó cơ quan điều tra phải đình chỉ).
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Cường thừa nhận đã viết thêm các nội dung có tính chất buộc tội vào các hàng còn trống trong các biên bản hỏi cung bà Anh, ông Vinh. HĐXX nhận định hành vi của Cường đã gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của Cường là nguy hiểm, đã xâm phạm trực tiếp đến nguyên tắc xác định sự thật của vụ án, phần nào làm mất niềm tin của nhân dân đối với việc điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương.
Theo tòa, do hồ sơ vụ án đã bị làm sai lệch nên việc xác định sự thật của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng trong giai đoạn tố tụng tiếp theo không còn phản ánh đúng với sự thật vụ án, dẫn đến làm oan người vô tội, gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Mặt khác, sau khi vụ án Nguyễn Hồng Ngọc Anh bị hủy để điều tra lại, Cường tiếp tục viết thêm nội dung vào biên bản hỏi cung của Từ Phạm Quang Vinh nhằm buộc tội bà Anh. Điều này thể hiện tính chất cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.
Về trách nhiệm dân sự, theo HĐXX, hiện nay bà Anh đang yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng của TP Tuy Hòa bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nên không xem xét trong vụ án này.

Hàng loạt cán bộ liên quan góp phần gây án oan
Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên xác định có nhiều cán bộ điều tra, tiến hành tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng TP Tuy Hòa liên quan đến việc gây ra oan sai đối với bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh.
Ông Trần Thanh Hùng, cựu cán bộ Công an TP Tuy Hòa, có dấu hiệu ghi thêm vào biên bản hỏi cung với nội dung có tính chất buộc tội đối với bà Anh. TAND tỉnh Phú Yên đã trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ hành vi của ông Hùng để xử lý, tránh bỏ lọt người phạm tội. Tuy nhiên, quá trình điều tra lại vẫn không đủ cơ sở xác định ông Hùng có đồng phạm với Cường nên không có cơ sở để xử lý.
Bản án của TAND tỉnh Phú Yên cũng đề cập đến trách nhiệm của hai cựu phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa, hai cựu kiểm sát viên VKSND TP Tuy Hòa và một thẩm phán TAND TP Tuy Hòa cùng hai hội thẩm. Tuy nhiên, tòa cho rằng việc làm của những người này không đủ căn cứ xem xét hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã kiến nghị, yêu cầu xem xét xử lý một số người.

Thanked by 1 Member:

#917

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 14/07/2020 - 21:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


'Nhiều lãnh đạo TP.H.C.M làm việc đến 2h sáng, không có cuối tuần'
"Nhiều lãnh đạo của thành phố có thời gian không có thứ 7, chủ nhật, có lúc 2h sáng vẫn phải xử lý công việc", ông Dương Anh Đức chia sẻ với cử tri TP.H.C.M.
"Đúng là có những con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng nhiều lãnh đạo của thành phố có thời gian không có thứ 7, chủ nhật, có lúc 2h sáng vẫn phải xử lý công việc. Nói vậy để cử tri thông cảm, chia sẻ vì cán bộ cũng hết sức nỗ lực", ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND, trả lời chất vấn của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 20 HĐND TP.H.C.M khóa IX chiều 14/7.
Ông Đức nói thêm: "Đây không phải cá biệt mà tuyệt đại đa số cán bộ, công chức đều một lòng vì sự phát triển của thành phố như vậy".
Phó chủ tịch TP cho biết theo thống kê trung bình, số lượng hồ sơ mà 20 sở, ngành của thành phố phải xử lý là 16 triệu mỗi năm. So với nhiều tỉnh, TP.H.C.M gấp hàng trăm lần về quy mô nhưng số lượng cán bộ xử lý hầu như không khác biệt.
Ông dẫn chứng tỉnh ít dân nhất cả nước là Bắc Kạn có chưa tới 700.000 người. Trong khi đó, riêng quận Bình Tân có tới 870.000 dân.
"Chúng tôi cũng sôi sục muốn đời sống cô bác tiến lên thật nhanh, TP.H.C.M sớm trở thành 'Hòn ngọc Viễn Đông'. Nhưng muốn vậy thì mỗi người phải góp phần đưa cỗ xe tiến về phía trước chứ không phải cứ chê xe chậm quá", ông Đức chia sẻ.
Trước đó, cử tri phường 7, quận 5 Mai Thanh Hà có ý kiến phê bình về chất lượng tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ của thành phố. "Thành phố đứng đầu về kinh tế nhưng đầu tàu này có rất nhiều lỗ do cán bộ kém", cử tri Hà nhận định và cho rằng cần tuyển dụng, bổ nhiệm những cán bộ có năng lực, chất lượng cao nếu không thành phố sẽ "lâm nguy".
Cử tri Hà dẫn chứng trường hợp có cây cầu xây 20 năm chưa xong (cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè - PV) và cho rằng các công trình đội vốn, đội thời gian dễ dẫn đến tham nhũng. Ngoài ra, việc công trình đội vốn cũng khiến cho nguồn thuế người dân đóng vào ngân sách chưa được sử dụng hiệu quả.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND, đại biểu HĐND TP.H.C.M đơn vị số 5. Ảnh: Thu Hằng.

Thanked by 1 Member:

#918

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 15/07/2020 - 20:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khối tài sản khổng lồ của ba mẹ con cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

15/07/2020



Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa từng lọt top những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam. Còn hai ái nữ của bà Thoa không chỉ sở hữu số cổ phiếu khủng mà còn đang nắm chức vụ quan trọng tại CTCP Bóng đèn Điện Quang.
Từng lọt top người giàu Việt Nam
Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trước đó, vào tối 10/7, bà Thoa bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Trước khi bị truy nã, bà Thoa được xác hành vi đồng lõa với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong việc 'hô biến' 6.000m2 đất 'vàng' (khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, TP.H.C.M) từ tài sản nhà nước sang tay tư nhân.
Vào năm 2016, bà Thoa từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách về mặt Đảng do có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CTCP Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Bóng đèn Điện Quang (tháng 1/2004-5/2010).
Bà Thoa cũng bị Ban Bí thư miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và đề nghị Thủ tướng miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương do còn liên quan đến một loạt những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình cổ phần hoá Bóng đèn Điện Quang và kê khai tài sản, thu nhập không đúng. Đến ngày 16/8/2017, bà Thoa chính thức rời chức Thứ trưởng.
Bà Thoa từng có 18 năm gắn bó tại Bóng đèn Điện Quang (mã CK: DQC), trước khi bà về làm Thứ trưởng. Từ năm 2000-2005, bà là Tổng Giám đốc Công ty. Từ 2005-2010, bà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
Đến năm 2010, khi bà Thoa được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng tại Bộ Công Thương thì ghế Chủ tịch và Tổng Giám đốc Bóng đèn Điện Quang được bàn giao lại cho em trai bà là ông Hồ Quỳnh Hưng cho đến nay.
Ðiện Quang được biết đến là một trong những tên tuổi sản xuất, kinh doanh các loại bóng đèn, thiết bị chiếu sáng lớn nhất cả nước. Trong giai đoạn bà Thoa chèo lái, Điện Quang đã có sự phát triển đáng ghi nhận. Vào tháng 4/2016, cổ phiếu của Điện Quang lên mức trên 77.000 đồng/cổ phiếu. Bà Thoa từng lọt top những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam năm 2016.
Vài năm qua, Bóng đèn Điện Quang và giá cổ phiếu DQC biến động mạnh gắn liền với những biến cố trong gia đình cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.
Bóng đèn Điện Quang 4 năm liên tiếp gặp khó khăn, phải cạnh tranh với các đơn vị tại thị trường nội địa và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xuất khẩu. Doanh thu trong năm 2019 của DQC giảm 30,5% xuống chỉ còn 825 tỷ đồng.
Gần cuối năm 2018, bà Thoa chính thức không còn là cổ đông lớn khi bán gần hết cổ phần ở Điện Quang. Trước khi bị kỷ luật, bà Thoa sở hữu trực tiếp hơn 1,6 triệu cổ phiếu DQC, tương đương 4,91% vốn điều lệ của Điện Quang. Sau khi giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,02%, bà Thoa giờ chỉ còn nắm giữ 6.415 cổ phiếu DQC.
2 ái nữ giữ vị trí lớn tại Bóng đèn Điện Quang
Dù không còn là cổ đông lớn song các thành viên trong gia đình bà Thoa vẫn nắm giữ số lượng cổ phần lớn tại DQC. Theo báo cáo, nhà cựu Thứ trưởng Thoa hiện vẫn nắm giữ khoảng 30% cổ phần tại công ty này.
Dù Điện Quang là một doanh nghiệp nhà nước, nhưng các chức danh chủ chốt tại công ty đều do những thành viên gia đình bà Thoa nắm giữ. Đặc biệt, 2 con gái của bà Thoa là Nguyễn Thái Nga và Nguyễn Thái Quỳnh Lê hiện vẫn giữ các vị trí quan trọng và nắm một số lượng cổ phiếu lớn tại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Theo thông tin trên trang chủ của DQC, bà Nguyễn Thái Nga (SN 1984) chính thức là thành viên HĐQT DQC từ tháng 4/2013. Bà Nga tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Northeastern (Mỹ).
Bà Nga công tác tại Công ty Cổ phần bóng đèn Điện Quang từ tháng 2/2012 và từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Phó Giám đốc Xuất nhập khẩu CTCP Bóng đèn Điện Quang. Từ tháng 11/2015, bà Nga giữ vị trí Phó Tổng giám đốc CTCP Bóng đèn Điện Quang.
Ngoài ra, bà Nga còn được biết đến là người phụ nữ có vẻ đẹp sắc sảo và tham gia nhiều sự kiện của công ty.
Hiện bà Nga là thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ và nắm giữ 4,125 triệu cổ phiếu DQC, tương đương 12% vốn điều lệ.
Còn bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê, em gái bà Nga, được giới thiệu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ và bán lẻ. Bà Quỳnh Lê tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Northeastern (Mỹ). Bà từng có thời gian công tác tại Mỹ.
Khi về Việt Nam, bà Quỳnh Lê công tác tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PetroVietnam). Từ năm 2015 đến nay, bà Quỳnh Lê là đồng sáng lập và điều hành chuỗi nhà hàng và coffee tại Hà Nội; đồng sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty AM Holdings, đơn vị sở hữu và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tòa nhà AM Saigon với hàng trăm căn hộ dịch vụ tại TP.H.C.M. Từ năm 2018 đến nay, bà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường THCS - THPT Đinh Tiên Hoàng.
Bà Quỳnh Lê công tác tại CTCP Bóng đèn Điện Quang từ tháng 4/2016, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc phòng Dự án CTCP Bóng đèn Điện Quang. Đến tháng 6/2018, bà được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành khối dự án.
Bà Quỳnh Lê hiện sở hữu 2,23 triệu cổ phiếu, tương đương 6,49% vốn điều lệ DQC.
Như vậy, hai con gái của bà Thoa đang nắm giữ tổng cộng 6,355 triệu cổ phiếu DQC (tương đương khoảng 23,06% vốn điều lệ công ty).
Hạnh Nguyên
Hồ thị Kim Thoa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê - Nguyễn Thái Nga (từ trái sang).

Thanked by 1 Member:

#919

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 15/07/2020 - 20:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Võ Văn Thưởng: 'Làm sáng tỏ hơn nữa con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta'

Lê Hiệp - 15/07/2020



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khẳng định, đây là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo đã được các đại biểu tại hội thảo chỉ rõ.


Ngày 15.7, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận T.Ư,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quốc gia H.C.M tổ chức hội thảo Công tác tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn.


Công tác tuyên giáo là công tác với con người, vì con người

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, cho hay 90 bài tham luận gửi tới ban tổ chức hội thảo cũng như các tham luận được lựa chọn trình bày trực tiếp tại hội thảo đã khẳng định những cống hiến, đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

qua các thời kỳ; tổng kết, rút ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn quý báu, những nhiệm vụ và giải pháp, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.
Khái quát các vấn đề được nêu tại hội thảo, ông Thưởng cho hay, các tham luận đã khẳng định công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc 90 năm qua, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
Ông Thưởng khẳng định, trải qua quá trình phát triển, công tác tư tưởng, lý luận ngày càng được đẩy mạnh. Cụ thể là tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tích cực đổi mới về nội dụng và phương pháp học tập, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, có ý nghĩa quan trọng, toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng.
Bên cạnh đó, các tham luận đã rút ra các bài học kinh nghiệm về sự sự kiên định, kiên trung và kiên trì, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới của ngành tuyên giáo.
Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, công tác tuyên giáo là công tác với con người, vì con người, đòi hỏi phải nắm vững những quy luật riêng của tư tưởng, có thái độ, phương pháp khoa học, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu định hướng tư tưởng với sự tự nguyện, giữa lý trí và tình cảm, giữa lời nói và việc làm, giữa “xây” và “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.
Không thể "khoán trắng", "phó mặc"

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cũng khẳng định, các tham luận cũng đã chỉ ra các nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên giáo trong bối cảnh mới; đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo.
Theo ông Thưởng, các tham luận đã chỉ rõ: "Nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

".

Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lý luận chính trị; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; góp phần trực tiếp hơn nữa trong giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc.
Ngoài ra, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện nghiêm túc những chỉ thị, quy định về bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ...
Từ yêu cầu trên, theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, ngành tuyên giáo cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo, kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc đã được khẳng định trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nghị quyết của Đảng; gắn chặt công tác tuyên giáo với thực tế đời sống, tham gia trực tiếp hơn nữa vào quá trình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

- xã hội.
“Cần phải khẳng định công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, các cấp, các ngành, không thể “khoán trắng”, “phó mặc” cho cơ quan tuyên giáo các cấp”, ông Thưởng nói, đồng thời khẳng định, các tham luận mong muốn cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, phát biểu kết luận hội thảo
Ảnh Vương Trần

Thanked by 1 Member:

#920

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 16/07/2020 - 19:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trung Quốc chưa đồng ý nối lại đường bay với Việt Nam

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tin hot 1 ngày trước


Cục Hàng không Việt Nam đã nhiều lần đề nghị với Trung Quốc để mở lại đường bay, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc nối lại các đường bay thương mại giữa Việt Nam với các nước.
Cần được sự đồng ý của các nước
Theo đó, Bộ GTVT cho rằng hiện các sân bay Việt Nam đã đi vào hoạt động bình thường. Trong đó, sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất đang thực hiện vận chuyển một số chuyến bay quốc tế thường lệ và không thường lệ (vận chuyển hàng hóa và khách từ Việt Nam đi).
Các sân bay như Vân Đồn, Đà Nẵng, Cam Ranh và Cần Thơ cũng sẵn sàng tiếp nhật các chuyến bay quốc tế không thường lệ chở công dân và chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam.
Cụ thể, từ tháng 6-2020, các hãng hàng không nước ngoài như Cathay Pacific (Hồng Kông), Singapore Airlines (Singapore)... đã khai thác lại các đường bay quốc tế đi và đến Việt Nam theo hình thức thường lệ. Vietnam Airlines cũng đang duy trì lịch bay thường lệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Từ tháng 7-2020, các hãng hàng không nước ngoài như Emirates Airlines (UAE), Qatar Airways (Qatar), China Airlines và Eva Airways (Đài Loan), Asiana Airlines và Korean Air (Hàn Quốc)... cũng khai thác trở lại các chuyến bay thường lệ đi và đến Việt Nam.
Bộ GTVT khẳng định toàn bộ các lịch bay thường lệ nêu trên đều đảm bảo chỉ chở hàng vào Việt Nam và chở khách/hàng từ Việt Nam đi quốc tế. Trong đó, chuyến bay có chở khách vào Việt Nam được thực hiện theo kế hoạch của ngoại giao (đối tượng là công dân hoàn cảnh khó khăn, nhà ngoại giao, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao…) và đều thực hiện cách ly theo quy định.
Riêng đối với thị trường hàng không Trung Quốc, hiện Việt Nam đã tạm dừng tất cả các chuyến bay, khác với các quốc gia còn lại là vẫn duy trì chở khách từ Việt Nam đi nước ngoài
Tuy nhiên, để nối lại đường bay số lượng phi công, tiếp viên sẽ không đủ để khai thác đường bay quốc tế và nội địa. Bởi theo quy định hiện hành, tổ bay sau khi phục vụ chuyến bay quốc tế phải đảm bảo cách ly tối thiểu 14 ngày mới được phép phục vụ chuyến bay nội địa.
Cạnh đó, từ ngày 29-6, Bộ GTVT đã đóng một trong hai đường băng tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài để sửa chữa nên năng lực khai thác tại mỗi cảng chỉ còn từ 60-70%.
Như vậy, nếu tăng đột biến các chuyến bay quốc tế chở khách trong giai đoạn này sẽ tạo sự quá tải tại hai sân bay nói trên, ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ như chậm, hủy chuyến của các chuyến bay nội địa.
Một khó khăn nữa được Bộ GTVT nhắc đến là việc hiện nay Bộ Y tế vẫn chưa có hướng dẫn chính thức về quy trình kiểm dịch y tế đối với khách từ nước ngoài vào Việt Nam.
Đặc biệt, việc thiết lập lại đường bay quốc tế phải trên nguyên tắc “có đi có lại”. Chẳng hạn, Việt Nam thiết lập các chuyến bay đến Quảng Châu (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Loan (Trung Quốc), Viên Chăn (Lào), Phnom Penh (Campuchia) cần được sự cấp phép và phối hợp của nhà chức trách hàng không của các nước đối tác.
Do đó, hiện Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi với các nước về kế hoạch mở lại các đường bay. Theo đánh giá, phần lớn các nước sẽ có phản hồi tích cực về đề nghị mở lại đường bay của phía Việt Nam.
Riêng đối với Trung Quốc, Cục Hàng không Việt Nam đã nhiều lần đề nghị nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi. Gần đây nhất, Bộ GTVT có buổi làm việc với Đại Sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ việc mở đường bay quốc tế thường lệ đến Quảng Châu (Trung Quốc). Đồng thời, bộ cũng gửi thư đến Bộ trưởng Bộ GTVT Trung Quốc đề nghị xem xét hỗ trợ việc này.
“Tuy nhiên, để mở được đường bay tới Quảng Châu (Trung Quốc), Bộ GTVT thấy rằng cần tiếp tục thúc đẩy phía Trung Quốc bằng nhiều kênh, đặc biệt là kênh ngoại giao…” - Bộ GTVT cho hay.
Đề xuất mở lại đường bay với năm nước
Với phân tích ở trên, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng đồng ý về chủ trương phương án tổ chức các chuyến bay quốc tế thường lệ đến các khu vực ưu tiên gồm Quảng Châu (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Loan, Viên Chăn (Lào), Phnom Penh (Campuchia).
Các đường bay này sẽ được thực hiện với tần suất 1 chuyến/tuần đối với mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ. Với kế hoạch này, bộ dự kiến mỗi tuần Việt Nam sẽ đón 1.500 – 3.000 hành khách (không kể chuyến bay giải cứu công dân, chuyển gia vào Việt Nam).
Bộ GTVT sẽ làm việc để thống nhất với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Lào, Campuchia kế hoạch vận chuyển giữa Việt Nam với các nước. Dự kiến đầu tháng 8 có thể nối lại các đường bay thường lệ này.
Bộ GTVT cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao hỗ trợ làm việc với cơ quan chức năng của các nước, để tạo thuận lợi cấp phép cho các chuyến bay và đảm bảo đúng đối tượng vận chuyển.
Đối với Bộ Y tế, cần khẩn trương ban hành bộ hướng dẫn kiểm dịch y tế đối với hành khách nhập cảnh Việt Nam. Đồng thời, áp dụng bộ này phục vụ quá trình đàm phán với các đối tác về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với chuyến bay.
Bộ GTVT cũng kiến nghị Thủ tướng giao các tỉnh như Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hà Nội và TP.H.C.M triển khai quy trình tiếp nhận hành khách người Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh qua đường hàng không…
Các nước mở lại đường bay như thế nào ?
Bộ GTVT cho rằng hiện nay các nước trên thế giới đang kiểm soát hoạt động vận chuyển hành khách quốc tế bằng đường hàng không theo nguyên tắc cho phép nhập cảnh đối với công dân mình. Người nước ngoài có thẻ cư trú, thuộc đối tượng đặc biệt như chuyên gia, sinh viên được nhập cảnh khi được nhà chức trách phê duyệt.
Tuy nhiên, người nhập cảnh phải cách ly 14 ngày tại gia đình (đăng ký với chính quyền) hoặc cơ sở lưu trú do chính quyền chỉ định (có thu phí). Việc tự cách ly tại gia được chính quyền áp dụng chặt chẽ bằng biện pháp công nghệ để kiểm soát người cách ly.
Việc mở lại đường bay thương mại phải được thực hiện từng bước, hạn chế nhất định về đối tác kết nối, tần suất khai thác. Vì hiện nay một số quốc gia tái đóng cửa sau giai đoạn mở cửa và bị lây nhiễm mạnh trở lại trong cộng đồng.
VIẾT LONG

Thanked by 1 Member:

#921

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 17/07/2020 - 20:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Việt Nam ủng hộ Trung Quốc 100.000 USD hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, động đất

17/07/2020

Từ đầu tháng 6/2020 đến nay, mưa lớn, lũ lụt và động đất đã xảy ra tại nhiều địa phương của Trung Quốc, gây tổn thất và thiệt hại to lớn về người và tài sản cho nhân dân vùng bị nạn.

Xuất phát từ tình hữu nghị truyền thống và tinh thần tương trợ lẫn nhau giữa hai nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã quyết định ủng hộ Chính phủ và nhân dân Trung Quốc 100.000 USD nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, động đất.
Trước đó, đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 lan rộng tại Trung Quốc, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết định viện trợ bằng hàng hóa vật dụng y tế trị giá khoảng 0,5 triệu USD để chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động các tổ chức cá nhân, quyên góp hỗ trợ nhân dân Trung Quốc số vật tư y tế trị giá 100.000 USD.
Ngày 14-7 vừa qua, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gửi thư thăm hỏi tới ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng c.... s.. Trung Quốc, khi mưa lớn và lũ lụt hết sức nghiêm trọng đang xảy ra tại nhiều địa phương của Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhân dân các vùng bị nạn.
Theo đề xuất của Việt Nam, ngày 16-7, Chủ tịch ASEAN, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra Tuyên bố về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Trong tuyên bố, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Trung Quốc trước những tổn thất to lớn về tính mạng, nhà cửa, tài sản do mưa lũ gây ra, cũng như việc hàng triệu người dân phải đi sơ tán. Chia sẻ những khó khăn này, ASEAN bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ nhanh chóng vượt qua thách thức và khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra. ASEAN cũng khẳng định tình đoàn kết và cam kết sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc trong thời điểm khó khăn hiện nay. Đây là lần thứ tư các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố riêng trong năm 2020 thể hiện quan điểm chung về các vụ việc, tình hình khẩn cấp ở khu vực và thế giới.
D.Ngọc

Thanked by 1 Member:

#922

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 18/07/2020 - 19:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hàng loạt hộ nghèo ở Thanh Hóa bị giả mạo chữ ký, “ăn chặn” tiền hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ

Xuân Chinh
Hàng loạt hộ nghèo tại xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) phản ánh rằng bị cán bộ giả mạo chữ ký, “ăn chặn” tiền hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định 102/2009/QĐ – TTg từ năm 2018 đến nay.

Giả mạo chữ ký, ăn chặn tiền hỗ trợ hộ nghèo!

Theo hồ sơ PV có được, năm 2018, xã Thượng Ninh lập danh sách 297 hộ nghèo được nhận hỗ trợ tiền theo Quyết định 102/2009/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo danh sách này, người cấp tiền là bà Lê Thị Huệ (cán bộ bán chuyên trách Lao động thương binh & xã hội kiêm thủ quỹ), kế toán là ông Lê Hữu Nghĩa, còn người ký duyệt là ông Phùng Văn Tiến (Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh thời điểm năm 2018).
Những hộ nghèo này sẽ được hỗ trợ 80.000 đồng/ nhân khẩu (tiền mặt). Mục tiêu của chính sách là “Hỗ trợ đời sống của người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn; Hỗ trợ người dân nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và từng bước tiếp cận với sản xuất hàng hóa, thông qua hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao”. Nguyên tắc hỗ trợ là đúng đối tượng, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan và có hiệu quả thiết thực.
Tuy nhiên, mới đây một số hộ nghèo tại xã Thượng Ninh phản ánh tới PV Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, từ thời điểm năm 2018 họ không được nhận tiền hỗ trợ trên, cán bộ xã đã giả mạo chữ ký của dân để rút tiền ngân sách.
Năm 2018, gia đình anh Bùi Văn Thương (SN 1967) thuộc diện hộ nghèo của xã Thượng Ninh. Thời điểm này, hộ gia đình anh Thương trú tại thôn Đức Thắng. Theo “Danh sách cấp tiền hộ nghèo xã Thượng Ninh năm 2018 thụ hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định 102/QĐ – TTg ngày 07/8/20009 của Thủ tướng Chính phủ” thì hộ gia đình anh Thương có 5 nhân khẩu, mỗi khẩu được hỗ trợ 80.000 đồng và tổng số tiền hộ gia đình anh này được nhận là 400.000 đồng. Danh sách này có chữ ký nhận của anh Thương.
Tuy nhiên, trao đổi với PV, anh Thương tỏ ra khá bất ngờ khi biết tin mình có tên trong danh sách được cấp phát tiền hỗ trợ của xã Thượng Ninh từ năm 2018. Anh Thương cho biết, do sức khỏe yếu, bệnh tật liên miên nên nhiều năm gần đây gia đình mình thuộc diện “hộ nghèo bền vững”. Do điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, buộc anh này phải cho vợ ra Hà Nội làm thuê lấy tiền mua thuốc chữa bệnh cho chồng, còn mình ở nhà chăm sóc các con.
Anh Thương khẳng định, gia đình mình năm 2018 không được nhận tiền hỗ trợ hộ nghèo, chữ ký trong danh sách cấp tiền của xã không phải của anh mà do người khác giả mạo.
Chị Bùi Thị Thoa (SN 1982), trú tại thôn Đồng Chanh, xã Thương Ninh cũng thuộc diện “hộ nghèo bền vững” như gia đình anh Thương. Sau khi lấy chống là anh Vi Văn Tiến (chủ hộ), vợ chồng chị Thoa sinh hạ được 3 người con. Do học hành ít, thiếu vốn và tư liệu sản xuất, cùng với sức khỏe yếu nên hơn 5 năm nay gia đình chị không thể thoát được cái nghèo đeo bám.
Năm 2015, anh Tiến phải bỏ lại vợ con, ly hương qua Malaysia xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, do không có tay nghề, công việc không ổn định nên hàng năm chồng chị này chỉ gửi được ít tiền về cho vợ con trang trải cuộc sống, họ vẫn không thể thoát nghèo. Hàng ngày, chị Thoa phải bỏ lại những đứa con thơ, lên núi làm thuê, cuốc mướn phụ giúp chồng kiếm tiền nuôi con.
Khi biết tin năm 2018 gia đình mình được xã Thượng Ninh cấp 400.000 đồng (5 khẩu x 80.000 đồng) tiền hỗ trợ hộ nghèo chị Thoa tỏ ra rất bất ngờ. Theo chị Thoa, năm 2018, gia đình mình không hề nhận được tiền hỗ trợ hộ nghèo do xã cấp, chữ ký của anh Tiến chồng chị trong danh sách do xã Thượng Ninh lập là giả mạo.
Thời điểm này anh Tiến đang đi xuất khẩu lao động tại Malaysia thì không thể gặp cán bộ xã để ký tên.
Ngoài anh Thương, Chị Thoa thì còn có rất nhiều hộ nghèo của xã Thượng Ninh năm 2018 như: Quách Văn Vinh (thôn Đức Thắng), Bùi Thị Khỉn (thôn Đức Thắng), Bùi Văn Kỷ (thôn Đức Thắng), Bùi Văn Ngà … đều khẳng định hộ gia đình mình không nhận được tiền hỗ trợ hộ nghèo của Thủ tướng, chữ ký trong danh sách do xã lập là do người khác giả mạo.
Ông Nguyễn Xuân Nhân – Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh cho biết, năm 2020, qua rà soát, xã phát hiện 11 hộ nghèo tại thôn Đồng Thanh chưa nhận được tiền hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ theo quyết định 102/QĐ- TTg, còn tại thôn Tiến Thành có 28 hộ nghèo bị cấp thiếu tiền hỗ trợ (chỉ cấp 67.000 đồng/hộ, thiếu 13.000 đồng/hộ).
Sau khi phát hiện, ông Nhân đã thay mặt UBND Thượng Ninh báo cáo sự việc lên Chủ tịch UBND huyện Như Xuân Nguyễn Bá Hùng.
Tổng rà soát toàn xã để đảm bảo quyền lợi cho dân.

Ông Nhân và một số cán bộ cốt cán trong xã đã tự bỏ tiền túi (tiền quản lý các dự án mà cán bộ được hưởng theo quy định do xã làm chủ đầu tư) để kịp thời chi trả bổ sung, đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Theo ông Nhân, hiện xã đang chỉ đạo thành lập tổ rà soát do Trưởng Công an xã làm tổ trưởng, tiến hành rà soát tất cả các thôn trên địa bàn xã liên quan đến việc chi trả tiền hỗ trợ hộ nghèo năm 2018.
“Hiện cô Lê Thị Huệ đã bỏ việc, không bàn giao hồ sơ và chúng tôi cũng không liên lạc được với cô này, anh Lê Hữu Nghĩa đã chuyển công tác qua xã khác, còn anh Phùng Văn Tiến (Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh, người ký duyệt vào danh sách quyết toán hỗ trợ hộ nghèo năm 2018 - PV) đã nghỉ hữu từ đầu năm 2019. Quan điểm của xã là sau khi rà soát sẽ chỉ trả bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho dân, ai chưa nhận thì sẽ trả cho họ. Tôi đã mời anh Tiến lên trao đổi và anh này cũng đã cam kết sẽ tự bỏ tiền túi ra trả cho dân” – ông Nhân thông tin.
Ông Nhân nhận định, chữ ký nhận tiền hỗ trợ của 297 hộ nghèo năm 2018 theo danh sách xã Thượng Ninh lập rất bất thường, nhiều khả năng là do một người ký; có rất nhiều hộ trong số này chưa nhận được tiền hỗ trợ.
Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch UBND huyện Như Xuân cho biết, sau khi nhận được thông tin trên, huyện đã chỉ đạo xã Thượng Ninh xử lý, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

---------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thủ tướng: Tỉnh nào không tiêu hết tiền sẽ chuyển sang cho nơi cần tiền

Thứ bảy, ngày 18/07/2020
Sáng nay (18/7), tại TP.Đà Nẵng Thủ tướng Chính phủ NXP có buổi làm việc với các tỉnh thành phố vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên.
Cùng dự và chủ trì Hội nghị này còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, Bí thư Chủ tịch các tỉnh, thành phố thuộc miền Trung - Tây nguyên.
Nội dung chính của buổi làm việc này nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng NXP nêu rõ, miền Trung là nơi có truyền thống cách mạng, con người chịu thương chịu khó. Thế nhưng, thời gian qua, tình hình giải ngân vốn đầu tư công quá chậm.
"Đề nghị làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, Giám đốc các sở ngành liên quan. Các tỉnh thành phố cần kết nối sân bay cảng biển, hạ tầng quan trọng của các tỉnh miền Trung- Tây nguyên. Đặc biệt là quan tâm đến người nghèo, gia đình chính sách với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau", Thủ tướng nêu rõ.
Theo Thủ tướng, muốn đẩy nhanh vốn đầu tư công, cần những chính sách đột phá táo bạo. Trong đó Thủ tướng yêu cầu: Đối với doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, không than khó, kể khổ mà phải hiến kế. Đối với bộ ngành phải đưa ra cơ chế tháo gỡ khó khăn nguồn lực cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.
Riêng đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu phải giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, kiến nghị hợp tác vùng.
"Thủ tướng sẽ lắng nghe địa phương nào không tiêu hết tiền, điều động vốn từ nơi không tiêu hết tiền sang những nơi cần tiền. Phải thẳng thắn trách nhiệm với tinh thần ý chí miền Trung vươn lên từ khó khăn", Thủ tướng nhấn mạnh.
Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho hay, tổng vốn đầu tư kế hoạch năm 2020 của 2 vùng là trên 63 nghìn tỷ đồng, trong đó số vốn kéo dài từ kế hoạch năm 2019 sang giải ngân trong năm 2020 là trên 11 nghìn tỷ đồng, số vốn giao kế hoạch trong năm 2020 là 52 nghìn tỷ đồng, trong đó kế của vùng miền Trung là trên 38 nghìn tỷ đồng, vùng Tây Nguyên trên 14 nghìn tỷ đồng.
Cũng theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, lũy kế đến ngày 30/6/2020, giải ngân vốn giao trong kế hoạch năm 2020 vùng miền Trung và Vùng Tây Nguyên giải ngân bình quân lần lượt là 34,2% và 31,5% thấp hơn bình quân chung khối địa phương là 35,5%. Trong đó, đối với vùng miền Trung tỷ lệ giải ngân trên 40% có 1 địa phương là TP.Đà Nẵng trên 45%, tỷ lệ giải ngân từ 30-40% có 4 địa phương gồm Bình Định 37,5%, Quảng Ngãi 34,2%, Quảng Nam và Phú Yên trên 33%;
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, kinh tế của 2 vùng nêu trên giảm nhanh, thấp nhất trong vòng 10 năm quá, nhất là công nghiệp, khí đốt, thương mại dịch vụ. Thu hút đầu tư nước ngoài thấp, hầu hết là dự án nhỏ, chưa có dự án mang tính động lực. Chưa có kết nối vùng, phát triển giữa các tỉnh trong vùng và giữa các địa phương trong tỉnh không đồng đều.
Về các giải pháp vốn đầu tư công, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đề nghị Bí thư, Chủ tịch các địa phương phát huy trách nhiệm người đứng đầu xem nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng; Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đấu thầu; Trường hợp không giải ngân được thì nhanh chóng điều chuyển vốn cho dự án giải ngân tốt; Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư.
Đình Thiên

------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


16-07-2020
Xây 67 chuồng bò “ngốn” gần 12,5 tỷ đồng: `Nghèo còn chơi sang'?

Thay vì bỏ gần 12,5 tỷ đồng để xây “biệt thự” hoành tráng cho bò thì Ban Dân tộc Nghệ An nên cân đối để đầu tư cho hạng mục khác thiết thực hơn nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Ơ Đu.
Xây “biệt thự” cho… bò
Ngày 11/7/2019, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 2618/QĐ-UBND về việc phân khai kinh phí thực hiện các hạng mục hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An năm 2019.
Trong phần hỗ trợ sản xuất của quyết định trên có 6 nội dung, bao gồm hỗ trợ con giống gia súc có hiệu quả kinh tế cao (cả kinh phí vắc xin tiêm phòng) với số tiền dự kiến là hơn 5,1 tỷ đồng; hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất với kinh phí là hơn 5,3 tỷ đồng; hỗ trợ cỏ, giống ngô, phân bón và các vật tư thiết yếu phục vụ nuôi, trồng và chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm là hơn 1,5 tỷ đồng…
Đặc biệt có hạng mục hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc theo quy hoạch lâu dài với số tiền là gần 13 tỷ đồng. Hiện tại theo tìm hiểu của phóng viên thì hạng mục này đã được bàn giao nghiệm thu và đã đưa vào sử dụng.
Cụ thể, tại bản Văng Môn, xã Nga My (huyện Tương Dương), chủ đầu tư là Ban Dân tộc Nghệ An đã cho xây dựng 67 chuồng trại gia súc theo quy hoạch lâu dài.
Trong đó, có 4 chuồng loại 1 gần 510 triệu đồng, 53 chuồng loại 3 hơn 7,24 tỷ đồng. Đặc biệt có 10 chuồng loại 2 hơn 2,36 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc 1 chuông bò tương ứng gần 260 triệu đồng.
Đối với bà con vùng miền Tây Nghệ An thì số tiền xây dựng một chuồng bò như vậy thật sự là “khủng”. Thậm chí, người dân còn gọi đùa: nhà nước đã xây “biệt thự” cho bò!
Thật sự cần thiết?
Phóng viên An ninh Tiền tệ làm việc với Ban Dân tộc Nghệ An thì được cung cấp báo cáo thực hiện do Trưởng ban này là ông Lương Thanh Hải ký với nội dung như sau:
Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc Ơ Đu được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 31/10/2017. Với tổng mức đầu tư đề án là 120 tỷ đồng. Quy mô tập trung tại 2 bản Văng Môn, xã Nga My, nơi có đông dân tộc Ơ Đu là 9,64 tỷ đồng và bản Đửa, xã Lượng Minh là 23,360 tỷ đồng.
Đến nay, tổng vốn được ngân sách Trung ương cấp là 28,181 tỷ đồng. Trong đó, vốn sự nghiệp cấp năm 2018 là 18,182 tỷ đồng; vốn sự nghiệp cấp năm 2019 là 9,369 tỷ đồng.
Tổng kinh phí đã thực hiện đối với đề án trên là 27,709,237 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ xây dựng 67 chuồng (10 chuồng đôi) nuôi nhốt bò giống cho 77 hộ với số tiền 12,466,533 tỷ đồng.
Nói về thủ tục pháp lý, Ban Dân tộc Nghệ An cho rằng, sau khi được cấp có thẩm quyền cấp phê duyệt chủ trương đầu tư, định mức kinh phí, Ban Dân tộc đã lựa chọn đơn vị khảo sát, thiết kế, lập dự toán trình Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở NN&PTNT thẩm định báo cáo UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.
Hiện tại thì các công trình đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên vấn đề người dân đặt ra là Nghệ An bỏ ra gần 12,5 tỷ đồng để xây 67 chuồng bò để hỗ trợ cho đồng bào vùng cao đặc biệt khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc Ơ Đu là thật sự đã cần thiết và sát với thực tế nhu cầu người dân nơi đây cần hay chưa?
Trong khi đó một số hạng mục khác mà người dân Ơ Đu đang rất cần và cấp thiết như hệ thống mương thoát nước nội bản; làm đập thủy lợi phục vụ tưới cho hàng chục ha đất mới khai hoang… thì lại chưa được hỗ trợ kịp thời.
Dư luận cho rằng, xây dựng chuồng bò hoành tráng thì ai cũng thích chứ không riêng bò nhưng cần đầu tư sát thực tế. Nhằm tránh lãng phí và đạt được hiệu quả cao trong việc hỗ trợ người Ơ Đu phát triển kinh tế xã hội như mục tiêu của đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đưa nhầm 231 người Ơ Đu vào đề án hỗ trợ 120 tỷ
Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2016 và quyết định phê duyệt đề án của UBND tỉnh Nghệ An năm 2017. Đề án được thực hiện tại 2 bản Văng Môn (xã Nga My) và bản Đửa (xã Lượng Minh), thuộc huyện Tương Dương do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An thực hiện.
Tuy nhiên, dù tại bản Đửa không có người dân tộc Ơ Đu sinh sống nhưng cơ quan chức năng ở Nghệ An vẫn lập danh sách đưa 45 hộ với 231 nhân khẩu vào đề án trên. Sau đó, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đề nghị và UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý rút bản Đửa ra khỏi danh sách được hỗ trợ phát triển. Rất may là hiện tại bản Đửa chưa triển khai bất cứ hạng mục nào từ nguồn vốn đã cấp thực hiện đề án.
Trọng Đức

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nghệ An chi gần 12,5 tỷ đồng để xây 67 chuồng bò hỗ trợ dân tộc Ơ Đu có thật sự cần thiết.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Quyết định của Nghệ An hỗ trợ gần 13 tỷ đồng xây chuồng bò.



Thanked by 1 Member:

#923

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 18/07/2020 - 19:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bến Tre sẽ trở thành thung lũng Silicon về ứng dụng công nghệ?

17/07/2020



Nhắc lại câu chuyện về một thành phố từng rất nghèo nhưng được cả thế giới biết đến nhờ dám ứng dụng công nghệ blockchain, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gợi ý, Bến Tre có thể phát triển theo thành một thung lũng Silicon về ứng dụng công nghệ.
Sáng 17/7, Bộ Thông tin & Truyền thông (Bộ TT&TT) đã có buổi làm việc trực tuyến với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre. Tại đây, nhiều thông tin đã được chia sẻ nhằm tìm ra hướng phát triển phù hợp cho Bến Tre bằng việc ứng dụng các công nghệ mới trên môi trường số.
Bến Tre muốn tháo gỡ khó khăn bằng công nghệ số
Tỉnh Bến Tre đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 và xâm nhập mặn. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vì thế bị ảnh hưởng nặng nề, giá trị sản xuất và thu nhập của các khu vực sụt giảm mạnh.
Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Bến Tre có 55 doanh nghiệp và 503 hộ kinh doanh giải thể, 131 doanh nghiệp và 3.616 hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động, gây ảnh hưởng đến công ăn việc làm của hơn 12.000 lao động.
Trước tình cảnh này, dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thế nhưng với tầm nhìn chiến lược, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã quyết tâm đột phá vào lĩnh vực CNTT và Truyền thông nhằm giải quyết các vấn đề của mình bằng công nghệ.
Bến Tre đang xây dựng Chương trình Chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của tỉnh này là đến năm 2030, Bến Tre phải trở thành tỉnh tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển các nội dung số.
Lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn biến địa phương mình thành nơi thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân.
Một dự án khác mà lãnh đạo tỉnh Bến Tre đang mong mỏi là xây dựng Khu CNTT tập trung (Bến Tre – Innotech) và tham gia vào Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.
Tuy vậy, khó khăn mà địa phương này phải đối mặt là nguồn lực và kinh phí để xây dựng đề án chuyển đổi số. Tỉnh cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu khi triển khai chuyển đổi số tại địa phương.
Một khó khăn khác là nông sản của Bến Tre vẫn chủ yếu tiêu thụ qua các kênh truyền thống chứ chưa xuất hiện nhiều trên các sàn thương mại điện tử.
Bên cạnh đó, tỷ lệ phổ cập smartphone tại Bến Tre hiện vẫn còn thấp. Tỷ lệ thuê bao sử dụng smartphone/100 dân chỉ đạt 70,8%, thấp hơn mức trung bình toàn quốc (80,2%). Tỷ lệ thuê bao sử dụng smartphone/tổng số thuê bao di động chỉ đạt 54,14%. Điều này được nhận định sẽ ảnh hưởng tới quá trình đẩy nhanh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Thung lũng Silicon về chuyển đổi số: Tại sao không?
Chia sẻ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá rất cao tầm nhìn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh Bến Tre. Đây cũng là một trong những địa phương hiếm hoi trên cả nước mời đơn vị tư vấn về chiến lược đến năm 2025 và tầm nhìn 2030.
Nhắc lại câu chuyện về một thành phố của Thụy Sĩ, nơi từng rất nghèo nhưng nhanh chóng được cả thế giới biết đến nhờ dám ứng dụng rộng rãi công nghệ Blockchain, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gợi ý Bến Tre có thể phát triển theo mô hình thung lũng Silicon của Việt Nam về ứng dụng công nghệ.
"Bến Tre có thành trung tâm Silicon hay không chủ yếu liên quan đến quyết tâm chính trị, quyết tâm ứng dụng cái mới, quyết tâm thí điểm. Nếu thí điểm vượt qua quyền hạn của tỉnh thì tỉnh làm việc với Bộ TT&TT, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ."
“Khó khăn là trở ngại nhưng cũng là lợi thế của Bến Tre. Chỉ cần sẵn sàng thí điểm công nghệ mới, lúc đó tất cả doanh nghiệp công nghệ sẽ đến vùng này và biến tỉnh trở thành thung lũng Silicon về chuyển đổi số.”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.
Hiện Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) đã có dự thảo chiến lược kèm chương trình cụ thể để xây dựng đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre. Bộ TT&TT khuyến nghị Tỉnh ủy Bến Tre cần có nghị quyết chuyên đề riêng để mở đường cho chuyển đổi số, từ đó đề ra chiến lược và chương trình hành động.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã giao nhiệm vụ cho Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) phối hợp cùng các nhà mạng triển khai chương trình smartphone giá rẻ nhằm tăng tỷ lệ người dân sử dụng smartphone tại tỉnh này lên mức 100%.
Trước thắc mắc về nguồn vốn để tiến hành chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số rất đơn giản chứ không phức tạp như mọi người vẫn tưởng.
Nếu nhìn vấn đề đơn giản hơn thì chuyển đổi số rất dễ. Để chuyển đổi số nông nghiệp, Bến Tre chỉ cần một sàn thương mại để người dân có thể mua phân bón và hạt giống chất lượng tốt. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng 2 sàn thương mại điện tử Voso và Postmart. Đây cũng là nơi mà người nông dân có thể bày bán các mặt hàng nông sản của mình qua kênh thương mại điện tử. Điều này không chỉ giúp đa dạng hóa kênh tiêu thụ mà còn tăng lợi nhuận do không cần phải trả quá nhiều chi phí trung gian. Bến Tre cũng nên tạo ra các diễn đàn, nơi người nông dân có thể tìm hiểu kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm về nông nghiệp.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bến Tre nên phát triển loại hình doanh nghiệp công nghệ số triển khai. Với quy mô chỉ từ 5 - 10 người, công việc của nhóm doanh nghiệp này chủ yếu là mang máy móc, thiết bị tới lắp tại các hộ gia đình. Đây chính là các doanh nghiệp công nghệ số địa phương để phục vụ cho việc chuyển đổi số.
Bến Tre phải làm gì để chuyển đổi số?
Chia sẻ với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, để chuyển đổi số, trước hết phải có hạ tầng ICT mạnh. Do đó, tỉnh cần định hướng phát triển hạ tầng ICT cho các doanh nghiệp tại địa phương theo mục tiêu, kế hoạch hàng năm. Bộ TT&TT khuyến nghị Bến Tre làm việc với Cục Viễn thông để triển khai các trạm 5G tại các nhà máy, khu công nghiệp để đón đầu làn sóng chuyển dịch đầu tư mới.
Bến Tre cũng cần đẩy mạnh chương trình mỗi người dân một chiếc smartphone, mỗi hộ gia đình một đường truyền cáp quang Internet. Bộ TT&TT muốn Bến Tre hỗ trợ Bưu điện Việt Nam trong việc tăng độ chính xác của hệ thống mã địa chỉ bưu chính quốc gia Vpostcode. Đây sẽ là địa chỉ số để thúc đẩy thương mại điện tử.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bộ TT&TT cũng muốn Bến Tre sớm đẩy tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên mức 100%. Cùng với đó, tỉnh cần xây dựng chính quyền số từ cấp thấp nhất là chính quyền xã, rồi đến huyện, tỉnh. Bộ TT&TT sẵn sàng đứng ra hỗ trợ và kêu gọi nguồn lực giúp Bến Tre.
Để đảm bảo an toàn cho hệ thống CNTT, Bến Tre cần dành ít nhất 10% ngân sách CNTT cho an toàn an ninh mạng. Hệ thống này phải được bảo vệ bằng 4 lớp. Nếu muốn đi đầu về công nghệ, Bến Tre cần cân nhắc chi khoảng 2% ngân sách của tỉnh cho CNTT.
Nếu Bến Tre quyết tâm trở thành một thung lũng Silicon theo hướng mạnh dạn thí điểm, Bộ TT&TT sẽ thành lập một tổ chuyên trách để hỗ trợ địa phương. Trong trường hợp gặp khó khăn, Bến Tre có thể liên hệ trực tiếp với Bộ TT&TT để tìm cách tháo gỡ, không chỉ về mặt chính sách mà còn cả nguồn lực con người.
Trước các chia sẻ, ông Phan Văn Mãi - Bí thư tỉnh ủy Bến Tre cảm ơn những ý kiến đóng góp chân tình từ phía Bộ TT&TT. Ông Mãi cho biết, lãnh đạo tỉnh ý thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với Bến Tre. Do vậy, tỉnh đề nghị Bộ TT&TT chọn Bến Tre làm tỉnh thí điểm về chuyển đổi số. Bến Tre sẽ thành lập Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo để phối hợp với Bộ nhằm khẩn trương triển khai các nội dung này.
Nguyện vọng của Bến Tre là sớm thành lập Trung tâm Đào tạo Chuyển đổi số và biến đây trở thành trung tâm ứng dụng công nghệ của vùng giống một thung lũng Silicon tại Việt Nam như lời Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã gợi ý.
Trọng Đạt - Bình Minh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khuyến khích Bến Tre nên thí điểm các công nghệ mới. Ảnh: Trọng Đạt

--------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phó Ban Tổ chức T.Ư: Có lúc nhân sự “chín đồng loạt” rất khó bố trí cán bộ




17/07/2020
Phó Ban Tổ chức TƯ Hà Ban cho biết, có những lúc nhân sự “chín đồng loạt”, Bí thư, hai Phó Bí thư tỉnh ủy nghỉ một lúc, rất khó bố trí cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020- 2025, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hà Ban lưu ý cần thời có liều lượng sâu sắc về công tác xây dựng Đảng. Trong xây dựng Đảng, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề mới.
Theo ông Hà Ban, chưa có nhiệm kỳ nào có nhiều nghị quyết về công tác xây dựng Đảng như nhiệm kỳ này. Cuối tháng 6 đã đại hội xong cấp cơ sở, Ban Tổ chức T.Ư đã có công văn gửi cho Ban Thường vụ các tỉnh để rút kinh nghiệm.
“Mới ngày hôm qua khi xem trở lại báo cáo chính trị của một số địa phương, đồng chí Trưởng ban Tổ chức T.Ư có đề nghị nâng cao chất lượng văn kiện và thảo luận tốt nhất tại đại hội”, ông Hà Ban nói.
Về vấn đề phương án nhân sự, Phó ban Tổ chức TƯ lưu ý, chúng ta chỉ chưa bàn đến nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhưng phải nói được tổng số, cơ cấu, độ tuổi…, kể cả Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
“Hiện nay anh em chúng ta ngồi đây đều từng công tác ở cơ sở và đều biết có những lúc nhân sự “chín đồng loạt”, Bí thư, hai đồng chí Phó Bí thư nghỉ một loạt, rất khó bố trí cán bộ. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, cho đến giờ phút này đã bố trí, thay đổi để Bí thư không là người địa phương”, ông Hà Ban lưu ý.
Kỷ luật 3 trường hợp sai phạm trong kê khai tài sản
Trình bày dự thảo báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà cho biết, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tỉnh trong nhiệm kỳ đạt kết quả tích cực; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn.
Cụ thể, trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp 17.738 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của đảng bộ tỉnh lên 80.834, vượt 1,36% so với chỉ tiêu. Công tác cán bộ được quan tâm, chú trọng, tạo được nguồn nhân sự đảm bảo về chất lượng, số lượng, cơ cấu, thành phần cho những năm tiếp theo.
Ông Hà cũng cho biết, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả khá toàn diện. Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng.
Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp kiểm tra hàng ngàn tổ chức đảng, hàng trăm ngàn lượt đảng viên... Qua kiểm tra, giám sát, cấp tỉnh thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 5 đảng viên, bằng các hình thức: khiển trách 3, cách chức 1, khai trừ 1 trường hợp.
Cấp huyện, cơ sở và chi bộ thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng, bằng các hình thức, trong đó khiển trách 19, cảnh cáo 7 tổ chức; 1.134 đảng viên bị kỷ luật bằng các hình thức khiển trách 830; cảnh cáo 251; cách chức 37; khai trừ 16 trường hợp.
Về công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, ông Hà cho biết, tỉnh tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật…
Về kê khai tài sản thu nhập, có 49.000 trường hợp trong diện phải kê khai. Các bản kê khai đều được công khai bằng hình thức niêm yết và công bố tại cuộc họp.
Qua đó, có 14 người được kiểm tra, xác minh tài sản. Trong đó 1 người được kiểm tra, xác minh khi có đơn tố cáo, 13 người được kiểm tra, xác minh khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
Tỉnh đã xử lý kỷ luật 3 trường hợp do có sai phạm về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập và một số sai phạm khác; trong đó có 2 đảng viên bị kỷ luật khiển trách, 1 đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo.
Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 716 lượt cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.
Xử lý nghiêm đảng viên làm ảnh hưởng xấu uy tín của Đảng
Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ tới, Đắk Lắk nhấn mạnh đến việc chủ động, thường xuyên và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phối hợp với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử...
Trong đó, tỉnh đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chủ động kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đột xuất theo chuyên đề.
Đồng thời, coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Trong 4 nhiệm vụ trọng tâm đột phá đặt ra trong nhiệm kỳ tới, Đắk Lắk cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ cương, kỷ luật; thực hiện nghiêm các quy định kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Đồng thời, tỉnh cam kết kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng nhằm giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, góp phần làm trong sạch, vững mạnh nội bộ Đảng.

Thu Hằng - Theo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phó Ban Tổ chức T.Ư Hà Ban

Thanked by 1 Member:

#924

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 18/07/2020 - 20:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tài khoản TikTok của Bi Rain, Twice và các sao Hàn bị chặn ở Trung Quốc

18/07/2020 - Huệ Bình


Tài khoản cá nhân của nhiều nghệ sĩ K-pop như Bi Rain,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Mamamoo... bị ẩn toàn bộ nội dung, hoạt động trên phiên bản TikTok tại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Hàn Quốc (KCC) xử phạt TikTok 186 triệu won (tương đương 155.000 USD) vì không tuân thủ quyền bảo mật dữ liệu riêng tư, các tài khoản cá nhân của các sao Hàn như Bi Rain, Twice, Mamamoo, HyunA, IZ*ONE, Sunmi, Zico cùng nhiều nghệ sĩ khác của xứ kim chi đột nhiên bị chặn trên Douyin - phiên bản TikTok tại Trung Quốc. Tài khoản của các sao Hàn chỉ hiển thị tên tài khoản, ảnh profile, còn các video đều không truy cập được.
Theo hãng tin Reuters ngày 17.7, một số quan chức Hàn Quốc cho biết không loại trừ khả năng sẽ còn nhiều tài khoản TikTok của các ngôi sao K-pop bị xóa. Hiện tại phía công ty chủ quản của các nghệ sĩ chưa đưa ra bình luận. Về phía TikTok, nền tảng này cũng chưa có bất cứ lời giải thích thỏa đáng nào về hành động trên. TikTok chỉ nói chung chung rằng “các tài khoản bị chặn khi người dùng bấm cảnh báo (report) nội dung được tải lên”.
Trước đó, ngày 15.7, KCC thông báo TikTok vi phạm khi thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi. KCC nêu rõ: “TikTok không nhận được sự đồng ý từ cha mẹ khi thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng dưới 14. Ngoài ra, TikTok không thông báo cho người dùng về việc chuyển dữ liệu cá nhân của họ ra nước ngoài”. Cụ thể, TikTok đã thu thập dữ liệu của ít nhất 6.000 trẻ em dưới 14 tuổi đăng ký dịch vụ từ ngày 31.5.2017 đến ngày 6.12.2019, đồng thời chuyển thông tin khách hàng Hàn Quốc đến các máy chủ ở Mỹ và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà không có bất cứ thông báo nào. TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc).
Sau lùm xùm với các nhà quản lý ở Mỹ và Ấn Độ, đây là rắc rối mới nhất của ứng dụng quay video ngắn nổi tiếng TikTok. Đây cũng không phải lần đầu tiên những vấn đề về chính trị, thương mại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc khiến ngành công nghiệp âm nhạc xứ kim chi bị ảnh hưởng. Năm 2017, khi Seoul triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ sản xuất bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh, ngay lập tức một loạt buổi hòa nhạc, các buổi gặp gỡ người hâm mộ của các nhóm nhạc Hàn Quốc bị cấm trên sóng truyền hình lẫn các nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc.
---------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bà Hoa Xuân Oánh: Mỹ cấm vận đảng viên Trung Quốc là chống lại 1,4 tỉ người

18/07/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trung Quốc cho rằng việc Mỹ tính cấm nhập cảnh toàn bộ đảng viên đảng c.... s..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

là điều nực cười và sẽ khiến 1,4 tỉ dân Trung Quốc nổi giận.
Truyền thông Mỹ mới đây dẫn nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

toàn bộ đảng viên Đảng c.... s.. Trung Quốc và gia đình của những người này.
Trong cuộc họp báo ngày 17.7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Xuân Oánh nói rằng lệnh cấm sẽ là điều "rất nực cười" nếu được ban hành, theo tờ South China Morning Post.
“Nếu thông tin đó là thật đồng nghĩa Mỹ chọn cách chống đối toàn bộ 1,4 tỉ dân Trung Quốc, 1/5 dân số

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đây sẽ là hành động đi ngược với ý chí của người dân hai nước và xu thế của thế kỷ 21”, bà Oánh nói.

Lệnh cấm nếu được ban hành sẽ ảnh hưởng đến gần 92 triệu đảng viên đảng c.... s.. Trung Quốc cũng như thân nhân của những người này. Việc đó được nhận định sẽ là một trong những hành động quyết liệt nhất của Mỹ và sẽ khiến

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Theo Reuters, đề xuất cấm đảng viên Trung Quốc nhập cảnh đang được các quan chức cấp cao Mỹ bàn luận và soạn thảo nhưng chưa được trình lên Tổng thống Trump.

Thanked by 1 Member:

#925

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 18/07/2020 - 21:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tuyên 5 án tử hình trong đường dây ma túy có cựu thiếu tá công an tham gia

18/07/2020-Phong Yên
Đây là vụ án được đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy lớn, có nhiều bị cáo tham gia, có bị cáo là người nước ngoài, có bị cáo là cựu thiếu tá công an
Ngày 17.7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 15 bị cáo về tội mua bán,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, tuyên phạt 5 bị cáo án tử hình, 8 bị cáo án chung thân.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

này do Cao Xuân Thủy (30 tuổi, ngụ Nghệ An) cầm đầu. Từ năm 2017 - tháng 4.2018, Cao Xuân Thủy, Tống Kim Sơn (48 tuổi, ngụ Nghệ An), Võ Văn Quý (42 tuổi, cựu thiếu tá Phòng Cảnh sát thi hành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và hỗ trợ tư pháp Công an TP.H.C.M) và 14 người khác đã thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Nghệ An rồi chuyển vào TP.H.C.M tiêu thụ. Tổng số ma túy các bị cáo tham gia mua bán hơn 1,4 kg heroin và gần 22 kg ma túy tổng hợp (dạng "hàng đá"), thu lợi bất chính hơn 2,6 tỉ đồng.
Đây là vụ án được đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy lớn, có nhiều bị cáo tham gia, có bị cáo là người nước ngoài. Các bị cáo đã lập đường dây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

từ nước ngoài vào Việt Nam qua nhiều tỉnh, thành với thủ đoạn tinh vi… Tại tòa, các bị cáo nhận tội và thành khẩn khai báo.

Căn cứ vào các chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với 5 bị cáo: Võ Văn Quý, Cao Xuân Thủy, Tống Kim Sơn, Dương Thế Anh (41 tuổi), Dương Hồng Nhật (34 tuổi), đều quê Nghệ An.
Các bị cáo với mức án chung thân: Đào Duy Thương (32 tuổi), Nguyễn Văn Thịnh (46 tuổi, cả 2 ngụ Nghệ An); Phạm Như Hải (42 tuổi, quê Bắc Giang); Huỳnh Lê Khanh (37 tuổi), Nguyễn Chí Cường (52 tuổi), Châu Thông Cường (52 tuổi, cả 3 ngụ TP.H.C.M).
Hai bị cáo Và Nhia Lỳ (28 tuổi), Cú Vư (27 tuổi, đều mang quốc tịch Lào), lĩnh án chung thân, cộng với bản án tử hình của vụ án khác, buộc phải lĩnh mức hình phạt tử hình. Các bị cáo Nguyễn Hằng Ni (31 tuổi, ngụ Cà Mau), Thái Vĩ Dân (46 tuổi, ngụ TP.H.C.M) bị tuyên phạt 20 năm tù.

Thanked by 1 Member:

#926

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 19/07/2020 - 19:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Diễn biến mới ở Biển Đông: Việt Nam không bao giờ bị "lôi kéo" để chống lại ai

Chủ nhật, ngày 19/07/2020

“Trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam không bao giờ bị lôi kéo để chống lại ai. Chúng ta bảo vệ chủ quyền lãnh hải trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Khi quốc gia nào có lập trường, quan điểm phù hợp thì chúng ta hoan nghênh”, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bô Ngoại giao nói khi trao đổi với PV Dân Việt.

Mới đây, phía Mỹ đã bác bỏ toàn bộ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Có ý kiến cho rằng đây là điều thuận lợi cho các nước trong khu vực, trong đó có nước ta trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, ông nghĩ sao?
- Tôi nghĩ, đối với Mỹ bao giờ họ cũng tuyên bố dựa trên lợi ích của họ, khi nào họ thấy lợi ích của mình bị đụng chạm thì họ lên tiếng. Trước đây, có lúc giữa Việt Nam và Trung Quốc căng thẳng trên Biển Đông, lúc đó Mỹ có những tuyên bố mang tính trung lập.
Những tuyên bố của Mỹ về vấn đề Biển Đông chủ yếu họ khẳng định về tự do hàng hải. Còn như tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa qua, cho thấy đây là lần đầu tiên Mỹ khẳng định rõ những yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông đều bị bác bỏ. Ví dụ như vấn đề đường 9 đoạn mà Trung Quốc nêu ở Biển Đông (còn gọi là đường lưỡi bò), Mỹ khẳng định điều này là phí lý; chuyện Tòa trọng tài thường trực ra phán quyết xung quanh việc Philippines kiện Trung Quốc (năm 2016) về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Mỹ công nhận phán quyết của Tòa trọng tài.
Liên quan khu vực bãi Tư Chính (Việt Nam) rồi vùng biển liên quan đến Philippines, Maylaysia trước đây Trung Quốc nhận là của họ thì nay Mỹ khẳng định là phi lý.
Có thể thấy đây là lần đầu tiên Mỹ không tuyên bố kiểu chung chung về vấn đề Biển Đông theo kiểu tự do hàng hải nữa mà tuyên bố thẳng thừng, cụ thể để bác các yêu sách phi lý do Trung Quốc đưa ra.
Theo ông, việc Mỹ bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông có sự trùng hợp với quan điểm của chúng ta và các nước ASEAN trong bảo vệ chủ quyền lãnh hải?
- Mới đây, cũng có ý kiến cho rằng việc Mỹ xây dựng quan hệ tốt đẹp với Việt Nam là có mục đích "ly gián quan hệ Trung– Việt", cũng như nhằm lôi kéo Việt Nam về phía mình...
Tuy nhiên điều mà thế giới cũng thấy rõ không ai lôi kéo được Việt Nam cả. Chúng ta bảo vệ chủ quyền lãnh hải trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực. Khi quốc gia nào có lập trường, quan điểm phù hợp với chúng ta thì chúng ta hoan nghênh. Điều gì gây ảnh hưởng đến chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam thì chúng ta phản đối.
Trường hợp Việt Nam, Mỹ hay các quốc gia khác đưa ra lập trường trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế thì lẽ đương nhiên nó có sự tương đồng, mặc dù lợi ích mỗi bên có thể khác nhau.
Phía Trung Quốc không nên đặt vấn đề Mỹ làm thế này, thế kia để lôi kéo Việt Nam. Chúng ta không bị lôi kéo để chống ai mà chỉ bảo vệ chủ quyền trên cơ sở hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.
Nếu như Mỹ không có những tuyên bố cứng rắn, hành động mạnh để kiềm chế sự ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông thì vai trò, uy tín của cường quốc số 1 sẽ bị giảm sút?
- Đúng như vậy. Lâu nay Trung Quốc cứ nói đến chuyện đàm phán, rồi nói tình hình Biển Đông ổn định, tuy nhiên sự thực không hề ổn định. Phía Trung Quốc gây ra chuyện này, chuyện kia, tuyên bố và hành động bất chấp luật pháp quốc tế. Ví dụ, trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, Việt Nam có đầy đủ thẩm quyền thực hiện các hoạt động kinh tế mà không quốc gia nào có quyền ngăn cản, quấy nhiễu, thế nhưng Trung Quốc cho các tàu ra gây khó khăn, họ tìm cách ngăn cản hoạt động của chúng ta.
Không chỉ vậy, Trung Quốc còn cho các tàu hải cảnh hoặc tàu có vũ trang, giả dạng tàu đánh cá ngăn cản, đe doạ và dùng vũ lực, thậm chí cố tình đâm chìm tàu cá của ta, xâm hại tính mạng của ngư dân ta...; họ ngăn chặn quyết liệt các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của ta, kể cả ở những khu vực nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Chúng ta muốn Biển Đông luôn luôn hòa bình, ổn định. Nếu như Trung Quốc đưa tàu chiến vào tập trận, Mỹ cũng đưa tàu chiến, máy bay vào tập trận ở Biển Đông thì tình hình sẽ bất ổn. Trung Quốc phản đối Mỹ nhưng họ vẫn đưa lực lượng quân sự vào, rõ ràng như vậy cũng gây mất ổn định. Chúng ta mong muốn hòa bình, ổn định trong khu vực, chúng ta ủng hộ những hoạt động giúp cân bằng ổn định tình hình, giữ hòa bình khu vực này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (ảnh tư liệu).

-----------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người Trung Quốc chạy tán loạn khi bị kiểm tra: Công bố kết quả xét nghiệm Covid-19

19-07-2020
(NLĐO) - 21 người Trung Quốc chưa rõ nhập cảnh Việt Nam bằng cách nào vừa được phát hiện ở tỉnh Quảng Nam hiện đã có kết quả xét nghiệm Covid-19.

Chiều 19-7, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết mẫu xét nghiệm của 21 người Trung Quốc vừa được phát hiện ở địa phương này đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Sáng cùng ngày, ngành y tế tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 21 công dân Trung Quốc, trong đó có 19 nam và 2 nữ. Những người này đều đang được cách ly tại khu cách ly tập trung ở Trung tâm Huấn luyện - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam (đóng tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Trước đó, chiều 18-7, cơ quan chức năng phát hiện một nhóm người Trung Quốc đang ở trong một khu lưu trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thấy có lực lượng chức năng vào kiểm tra, nhóm người này đã bỏ chạy tán loạn.
Cơ quan chức năng đã tạm giữ 4 người tại chỗ và sau đó truy tìm được 17 người tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Đại tá Lê Chí Cương, Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vẫn chưa rõ những người Trung Quốc trên nhập cảnh Việt Nam bằng cách nào.
Hiện lực lượng công an đang phối hợp với các địa phương truy tìm xem còn người Trung Quốc nào trong nhóm người trên đang trốn ở bên ngoài hay không.
Tr.Thường

Thanked by 1 Member:

#927

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 19/07/2020 - 19:27

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

19/07/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



TPO - Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trên phạm vi cả nước.
Thủ tướng Chính phủ NXP vừa ký Quyết định số 1040/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; Quyết định số 1041/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trên phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo ban chỉ huy phòng thủ dân sự của bộ, ngành trung ương và ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh...
Về cơ cấu, tổ chức của Ban Chỉ đạo: Thủ tướng Chính phủ là Trưởng ban chỉ đạo. Các Phó Trưởng ban gồm 3 người, trong đó Phó Trưởng ban thường trực là Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Hai Phó Trưởng ban còn lại là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an... Các Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là Bộ trưởng các Bộ; Tổng Giám đốc các đơn vị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam...
Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảm bảo các hoạt động của Ban Chỉ đạo; sử dụng bộ máy của Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu của Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Văn phòng này có con dấu để hoạt động.
Ban Chỉ đạo làm việc tập trung dân chủ, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên, phát huy trí tuệ tập thể, biểu quyết theo đa số.Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo di ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ Quốc phòng và các nguồn kinh phí khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản pháp luật hiện hành...
Văn Kiên
--------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lãnh đạo TP.H.C.M dâng hương tại nghĩa trang Hàng Dương

18/07/2020
TTO - Sáng 18-7, đoàn công tác TP.H.C.M do Chủ tịch UBND TP.H.C.M Nguyễn Thành Phong đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh - liệt sĩ.

Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong nhà tù Côn Đảo.
Cùng đi với đoàn có nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, ông Nguyễn Văn Đua - nguyên phó bí thư thường trực Thành ủy TP, bà Tô Thị Bích Châu - chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.H.C.M, bà Phan Thị Thắng - phó chủ tịch HĐND TP, ông Phan Nguyễn Như Khuê - trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP, thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, cùng nhiều lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc Thành ủy, UBND, HĐND, sở ngành của TP.H.C.M.
Tại đây, Đoàn công tác đã đến viếng và dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại đài tưởng niệm nghĩa trang Hàng Dương. Đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong nhà tù Côn Đảo.
Tiếp đó, toàn đoàn công tác cũng đã đến viếng, thắp hương tưởng niệm tại phần mộ của cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, cùng các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, Võ Thị Sáu, Lưu Chí Hiếu, Lê Văn Việt...
Cũng trong đợt này, đoàn công tác TP.H.C.M đã thăm và trao tặng bộ trang thiết bị phòng học thông minh trị giá 150 triệu đồng cho Trường THCS Lê Hồng Phong (H.Côn Đảo).
Phát biểu tại buổi trao tặng, Chủ tịch UBND TP.H.C.M Nguyễn Thành Phong chia sẻ, khi xưa mảnh đất Côn Đảo chịu nhiều khó khăn, bom đạn chiến tranh.
Ngày nay với suy nghĩ cần vun đắp cho thế hệ trẻ - những người có thể giúp xây dựng Côn Đảo đàng hoàng, phát triển xứng đáng truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân TP.H.C.M đã quyết định tặng cho huyện Côn Đảo ngôi trường Lê Hồng Phong.
Công trình này khởi công xây dựng năm 2016, hoàn thành năm 2018 với tổng kinh phí dự toán khoảng 120 tỉ đồng. Hôm nay, theo đề nghị của ban giám hiệu nhà trường, TP tiếp tục trao tặng cho trường bộ thiết phòng học thông minh với mong muốn trường sẽ ngày càng hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo dạy và học.
Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà nhiều gia đình chính sách đang sinh sống trên địa bàn huyện Côn Đảo.
TIẾN LONG

---------------
p/s: làm gì có bom đạn chiến tranh ở đây, do thuộc lòng chăng? hay do lỗi đánh máy?

Thanked by 1 Member:

#928

FM_daubac



 

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9346 Bài viết:
  • 6525 thanks

 

Gửi vào 20/07/2020 - 04:34

Trích dẫn

p/s: làm gì có bom đạn chiến tranh ở đây, do thuộc lòng chăng? hay do lỗi đánh máy?


Chỉ là nói như vẹt mà thôi.

Thanked by 1 Member:

#929

Đinh Văn Tân



 

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8155 Bài viết:
  • 18350 thanks

 

Gửi vào 20/07/2020 - 05:52

GS Trần Đông A (người đứng giữ) là Cố vấn cao cấp trong ca mổ Diệu Nhi , Trúc Nhi.


Giáo sư Trần Đông A: Làm nghề y, ở đâu cũng cứu người

19/07/2020 08:19 GMT+7




13

Lưu








TTO - Từ ca mổ tách cặp song sinh Việt - Đức năm 1988 cho đến ca mổ Trúc Nhi - Diệu Nhi hôm 15-7 đều có bóng dáng của vị giáo sư (GS) năm nay bước sang tuổi 79: Trần Đông A.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lúc còn trai trẻ .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#930

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 20/07/2020 - 20:32

Thưa Bác, trên mạng người ta nói rằng: hình anh lính trẻ ở trên là đại tá quân y Hoàng Cơ Lân chứ ko phải T.Tá Quân Y Trần Đông A
Còn anh lính trẻ đứng giữa đeo kiếng trắng đang cười tươi (kế bên anh đeo kiếng đen) mới chính là t,tá quân y Trần đông A

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |