ĐỌC BÁO DÙM BẠN
#1471
Gửi vào 07/08/2021 - 17:35
06/08/2021 12:37 GMT+7
Sau khi lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ vụ 17 cá thể hổ nuôi nhốt trong nhà dân ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), đến nay có 8 con đã chết.
Sáng nay 6/8, trả lời báo chí, Thượng tá Trần Phúc Thịnh - Trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, số cá thể hổ bắt giữ ở xã Đô Thành được gửi tại Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu).
Tuy nhiên, trong số 17 con hổ bị bắt giữ do nuôi trái phép trong nhà dân, sau thu giữ có 8 con đã chết.
Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Văn Hải - Phó GĐ Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) cho biết, có 14 cá thể trưởng thành được lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt từ xã Đô Thành (huyện Yên Thành) gửi nuôi tại khu sinh thái 2 ngày trước.
"Hiện đã có 5 con hổ đã chết, nguyên nhân thì có nhiều yếu tố, bởi vì hổ nuôi, trong quá trình bắt giữ, vận chuyển... đến nay vẫn chưa xác định nguyên nhân chính hổ chết" - ông Hải chia sẻ.
Cũng theo ông Hải, 9 hổ còn lại đang được chăm sóc và không có dấu hiệu gì bất thường. Còn 3 con hổ khác chuyển về đơn vị nào thì chúng tôi không nắm được.
Như vậy, theo xác nhận của Thượng tá Trần Phúc Thịnh - Trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường về 8 con hổ đã chết, ngoài 5 con đã chết khi gửi nuôi tại Khu du lịch sinh thái, 3 con hổ được chuyển đi nơi khác cũng đã chết.
Trước đó, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà 2 hộ dân ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An). Chuồng nuôi nhốt hổ được làm bằng lồng sắt rất chắc chắn.
Chủ cơ sở thứ nhất là anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) và chị Hồ Thị Thanh (SN 1990), ở xóm Nam Vực nuôi 14 cá thể hổ đã trưởng thành. Hai người này khai nhận, tự cải tạo chuồng trại với diện tích 80m2, bao bọc sắt thép chắc chắn.
Số hổ này được đưa từ Lào về nuôi từ khi còn nhỏ; đến nay mỗi con có trọng lượng đạt gần 200kg.
Chủ cơ sở thứ hai là bà Nguyễn Thị Định (SN 1971), xóm Phú Xuân, nuôi nhốt 3 cá thể hổ.
Bà Định đã xây dựng hệ thống tầng hầm nuôi hổ với diện tích 120m2. Mỗi cá thể hổ ở đây nặng từ 225kg đến 265kg.
Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hà Nội: Thiếu niên chửi bới, xúc phạm công an mặc bạn gái can ngăn
Không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số xe, thiếu niên bị lực lượng chức năng dừng phương tiện kiểm tra không xuất trình được giấy tờ còn chửi bới, xúc phạm công an.
Chiều 7.8, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Thanh Xuân Nam (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định 2,25 triệu đồng đối với một thiếu niên sinh năm 2003 về hành vi ra đường không với lý do nhất thiết và xúc phạm, lăng mạ danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ. Mức phạt này đã được giảm 50% vì nam thiếu niên chưa đủ 18 tuổi.
Theo vị lãnh đạo, thiếu niên này thuê trọ tại đường Triều Khúc (P.Thanh Xuân Nam), khoảng 14 giờ 30 ngày 6.8 chở theo bạn gái bằng xe máy không gắn biển số, cả hai không đội mũ bảo hiểm, khi đến khu vực ngõ 42 Triều Khúc thì bị lực lượng chức năng tại yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
“Thiếu niên này không mang bất cứ giấy tờ tùy thân nào, tỏ thái độ không hợp tác và liên tục chửi bới, xúc phạm cán bộ làm nhiệm vụ mặc bạn gái đi cùng can ngăn. Lực lượng chứ năng đã đưa thiếu niên này về trụ sở làm việc”, vị lãnh đạo UBND P.Thanh Xuân Trung nói, và cho biết ngoài 2 lỗi kể trên, lực lượng công an đang lập biên bản xử phạt hành chính nam thiếu niên về lỗi không đội mũ bảo hiểm.
Trước đó, lan truyền chóng mặt 2 đoạn video ghi lại cảnh nam thiếu niên đang cãi “tay bo” với cán bộ công an, thậm chí dùng những lời thiếu , lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ.
Theo nội dung video, thiếu niên này chở bạn gái đi chợ mua đồ, vì trong nhà hết sạch đồ ăn, nhưng không có phiếu đi chợ.
Sau vài phút lăng mạ lực lượng với mong muốn được cho qua chốt bất thành, thiếu niên này còn định vứt xe lại để bỏ đi, nhưng lực lượng chức năng đã kiên quyết đưa về trụ sở xử lý.
07/08/2021
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1472
Gửi vào 07/08/2021 - 22:24
07/08/2021
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng, giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý đề nghị hỗ trợ mua vắc xin Sputnik V của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex.
Theo thông báo này, Văn phòng Chính phủ cho biết đã nhận được đề nghị từ Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex về việc hỗ trợ mua vắc xin Sputnik V từ Tập đoàn Royal Strategic Partner của UAE .
Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý đề nghị này, có văn bản hỗ trợ theo quy định hiện hành.
Theo Bộ Y tế, đây là đề nghị mua vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên của doanh nghiệp tư nhân trong nước năm 2021 (sau hợp đồng mua 30 triệu liều AstraZeneca của VNVC ký cuối năm 2020).
Một đại diện Vimedimex cho biết nếu được hỗ trợ hoàn tất các thủ tục, doanh nghiệp này đã có nguồn và khả năng mua được 10 triệu liều Sputnik V.
Khi vắc xin về Việt Nam, có thể tổ chức tiêm chủng theo hình thức tiêm dịch vụ, với khung giá được Bộ Y tế kiểm soát.
Vimedimex là 1 trong 36 doanh nghiệp được Bộ Y tế cho phép xuất nhập khẩu và dịch vụ kho bãi vắc xin và thuốc.
Cho đến sáng 7-8, cả nước đã tiêm chủng trên 7.291.810 liều vắc xin ngừa COVID-19, trong đó tiêm 1 mũi là gần 6.547.480 liều, tiêm mũi 2 là trên 744.330 liều. Tuy nhiên Bộ Y tế cho biết tháng 8 - 9 này, nguồn cung vắc xin sẽ hạn chế.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trưởng ban quản trị chung cư ‘múa’ golf ở sân chung cư ngày giãn cách bị phạt 2 triệu
07/08/2021
Tối 7-8, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác nhận đã ra quyết định xử phạt đối với một người đàn ông ‘múa’ golf ở sân chung cư Hancorp Plaza (phường Dịch Vọng) gây bức xúc cho nhiều người dân trong tòa nhà.
Người bị xử phạt là ông Nguyễn Việt Tiến, trưởng ban quản trị chung cư Hancorp Plaza, là thành viên tổ cộng đồng tuyên truyền phòng, chống COVID-19 số 3 của phường Dịch Vọng.
Trước đó, vào chiều ngày 5-8, ông Tiến đã có hành vi ở sân chung cư Hancorp Plaza trước sự chứng kiến của người dân.
UBND phường Dịch Vọng đã xử phạt ông Nguyễn Việt Tiến số tiền 2 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng.
Cư dân tòa chung cư Hancorp Plaza cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19, cư dân thực hiện rất nghiêm thì ông Tiến vẫn vô tư "múa" golf ngay trong khoảng sân tòa nhà.
"Giãn cách xã hội nên cư dân chỉ xuống dưới mua nhu yếu phẩm thiết yếu, trong khi vị trưởng ban quản trị vẫn tập tành, "múa" golf ở sân chung cư khiến chúng tôi bức xúc lắm..." - chị Hương (cư dân chung cư) nói.
Ông Tiến ‘múa’ golf ở sân chung cư - Ảnh: A.T.
----------------------------------------------------
Vụ ‘giải cứu’ 17 con hổ nuôi nhốt: ‘Không thể thả về tự nhiên’
07/08/2021
Đó là đánh giá của ông Nguyễn Văn Thái - giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam - liên quan đến vụ việc lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện, thu giữ 17 con hổ được nuôi nhốt trái phép trong nhà dân ở huyện Yên Thành.
Chiều 7-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online xung quanh việc 8/17 con hổ nuôi nhốt bị chết sau khi được "giải cứu" khỏi nhà dân, ông Nguyễn Văn Thái - giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam - nói: "Chúng ta đều mong muốn hổ sau khi bị tịch thu sẽ được tái thả về tự nhiên, hoặc đưa vào các công viên hoang dã. Là một tổ chức hoạt động vì động vật và luôn muốn đảm bảo phúc lợi tốt nhất cho động vật, chúng tôi rất lấy làm tiếc vì 8 con hổ bị chết, và đây là sự việc không ai mong muốn".
Theo ông Thái, hổ trong môi trường nuôi nhốt không có hoặc đã mất khả năng săn mồi và sinh tồn ngoài tự nhiên, dẫn đến cơ hội sống khi tái thả về tự nhiên của chúng gần như bằng không.
Chưa có nơi nào trên thế giới tái thả hổ sinh ra trong môi trường nuôi nhốt, hoặc nuôi thuần trong trang trại nuôi.
Hổ là một trong những loài thuộc nhóm đứng đầu chuỗi thức ăn. Để tồn tại, chúng rất cần có các kỹ năng chạy, săn, rình mồi và bảo vệ lãnh thổ.
"Những con hổ bị tịch thu lần này được sinh ra hoặc thuần dưỡng trong môi trường nuôi nhốt. Chúng bị thừa cân và đã mất hết các bản năng hoang dã cùng các tập tính tự nhiên. Việc tái thả những cá thể hổ này về tự nhiên làm tăng nguy cơ hổ tấn công và gây nguy hiểm cho con người", ông Thái nói.
Ông Thái phân tích, do không thể tự kiếm ăn, cộng với việc đã quen tiếp xúc với con người trong môi trường nuôi nhốt, hổ sau khi được tái thả sẽ có xu hướng tới gần khu dân cư để tìm thức ăn, có thể là vật nuôi hoặc thậm chí là con người.
Vì vậy, việc tái thả hổ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Không chỉ vậy, hổ được tái thả sẽ đem lại những ảnh hưởng tiêu cực đến quần thể hổ ngoài tự nhiên và cả các loài động vật khác.
Ông Thái cho rằng, việc chuyển những con hổ này đến những đơn vị được cấp phép với điều kiện chăm sóc tốt và cơ sở vật chất đảm bảo phúc lợi động vật là sự lựa chọn phù hợp, nhân văn nhất trong thời điểm hiện tại.
"Bên cạnh việc mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho chúng, hoạt động mở cửa cho khách tham quan chính là một nguồn lực tài chính hỗ trợ việc chăm sóc động vật cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên hoang dã", ông Thái nói.
Tuy nhiên trong thực tế, không có nhiều đơn vị đồng ý thu nhận các con hổ này.
Ông Thái giải thích, đa số các đơn vị vườn thú hoặc công viên động vật hoang dã lớn ở Việt Nam đã nhận đủ số lượng hổ trong giới hạn cho phép.
Chi phí thức ăn, chăm sóc và đảm bảo môi trường sống phù hợp cho hổ rất cao. Đây là gánh nặng lớn, thách thức công tác chuyển giao và tiếp nhận các con hổ được tịch thu.
Các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã được quản lý bởi cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận cũng không ngoại lệ.
"Đa số các trung tâm có diện tích chuồng trại có hạn, chỉ nhận được số lượng động vật nhất định, không thể tiếp nhận tất cả các cá thể động vật không có khả năng tái thả", ông Thái nói thêm.
"Việc tàng trữ, buôn bán hổ và các sản phẩm từ hổ là hành vi trái phép, bị xử lý hình sự theo pháp luật. Chỉ khi việc sử dụng các sản phẩm từ hổ, và hoạt động buôn bán, vận chuyển, nuôi giữ hổ trái phép được ngăn chặn thì hoạt động bảo tồn nhóm loài này mới có kết quả", ông Thái nhấn mạnh.
Như Tuổi Trẻ Online thông tin, rạng sáng 4-8, lực lượng chức năng Nghệ An kiểm tra nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi) cùng ngụ xã Đô Thành, huyện Yên Thành, phát hiện 17 con hổ trưởng thành (mỗi con nặng hơn 200kg) đang được nuôi nhốt.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, 17 con hổ được gây mê, rồi vận chuyển đến khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) để gửi chăm sóc trong thời gian phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên đến nay có 8/17 con hổ đã chết, đang được bảo quản đông lạnh.
Công an Nghệ An chưa đưa ra thông tin nguyên nhân vì sao 8 con hổ bị chết.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1473
Gửi vào 07/08/2021 - 23:57
Một kỵ sĩ người Đức trong "5 môn phối hợp", nhảy lên lưng ngựa bị con ngựa khó tính không cho lên, vài lần mới lên được Cô ấy khóc.
Cô Trưởng đoàn của Cô ta giúp bằng cách vổ nhẹ vào đít ngựa cho nó chịu tuân . Ủy Ban Olympic biết được, loại Cô nầy ra khỏi đoàn của Đức.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1474
Gửi vào 08/08/2021 - 21:40
Ngâ Anh (T/h) - 10:23, 01/08/2021
Sở Văn hoá và Thể thao TP H.C.M vừa mở cuộc vận động sáng tác, dàn dựng và phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề “Chung một niềm tin chiến thắng”, bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 1/8.
Cuộc vận động sáng tác thông qua các hình thức , quảng bá phong phú để giới thiệu những tác phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung sâu sắc, giá trị thẩm mỹ nghệ thuật cao, đóng góp tích cực vào công cuộc phòng chống dịch bệnh , góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp đến đông đảo công chúng và nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh.
Qua đó, kêu gọi toàn dân chung sức, đồng lòng vượt qua những khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của dịch bệnh; tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và các chính sách, giải pháp hiệu quả của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Theo thể lệ, mọi công dân Việt Nam đều có thể dự thi. Tác phẩm văn học, nghệ thuật tham gia cuộc vận động là những tác phẩm đã được công bố, phổ biến và sáng tác mới trong khoản thời gian từ tháng 8/2019 đến tháng 11/2021 do tác giả hoặc đơn vị, tổ chức sở hữu tác phẩm tự nguyện gửi và chịu trách nhiệm về bản quyền.
Cuộc vận động sáng tác được tổ chức trên 7 lĩnh vực, gồm: văn học (các thể loại thơ, truyện ngắn, bút ký, tản văn); âm nhạc (sáng tác ca khúc, viết lời mới cho dân ca, bài bản đờn ca tài tử và bài vọng cổ); sân khấu (kịch nói gồm tiểu phẩm và kịch ngắn, cải lương có chặp cải lương và ca cảnh); múa (các thể loại nhảy, múa; hình thức múa ít người và múa tập thể không quá 10 người); nhiếp ảnh (ảnh thời sự, nghệ thuật); mỹ thuật (hội họa, điêu khắc, đồ họa); điện ảnh (phim truyện ngắn).
Dự kiến sẽ có tổng cộng 70 giải thưởng được trao. Ban tổ chức sẽ chọn các tác phẩm tốt để thực hiện việc dàn dựng, phổ biến, với sự tham gia của lực lượng văn nghệ sĩ, tạo nên đợt sinh hoạt nghệ thuật sôi nổi, làm tăng sức hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của công chúng, nhằm quảng bá tác phẩm hiệu quả nhất.
Dịp này, Hội Nhà văn TP. H.C.M tổ chức cuộc thi thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam” nhằm lan tỏa, cổ vũ tinh thần cùng thành phố vượt qua dịch bệnh Covid-19 khó khăn này. Qua đó góp phần đẩy mạnh hoạt động sáng tác, kích thích khả năng sáng tạo, tìm kiếm, phát hiện, giới thiệu và tôn vinh giá trị thơ ca; kịp thời phổ biến rộng rãi những tác phẩm có giá trị nhân văn đến với người đọc.
Các tác phẩm dự thi chú trọng việc phản ánh những đổi thay, phát triển toàn diện của thành phố và con người thành phố năng động nhạy bén, hào sảng, trọng nghĩa tình. Những cảm xúc tự hào, mến yêu cùng những dấu ấn sâu sắc đối với con người trong cuộc chiến bảo vệ tính mạng, bảo vệ sự sống vượt qua đại dịch….
Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam và người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo.
Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm tìm tòi, cách tân nghệ thuật, tuy nhiên phải phù hợp thẩm mỹ dân tộc. Cuộc thi không nhận thể loại trường ca, thơ trào phúng, thơ dịch. Mỗi bài thơ không dài quá 30 câu. Cuộc thi không chấp nhận tác phẩm đồng thời có tham dự ở các cuộc thi khác.
Tác phẩm dự thi được đánh máy, ghi rõ “Thơ dự thi” gửi qua email theo địa chỉ: website.hnv@gmail.com. Cuối bài thi hoặc chùm bài dự thi phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ hoặc email, số điện thoại. Mỗi tác giả tham gia tối đa 3 bài thơ và chỉ gửi 1 lần.
Cuộc thi có tổng giải thưởng trị giá 54 triệu đồng, gồm 1 Giải nhất (10 triệu đồng); 2 Giải nhì (7 triệu đồng/giải); 3 Giải ba (5 triệu đồng/giải); 5 Giải tư (3 triệu đồng/giải).
Ban Tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động cuộc thi (ngày 2/8/2021) đến ngày 15/9/2021. Các tác phẩm qua vòng sơ khảo sẽ được đăng tải lên website của Hội Nhà văn TP H.C.M.
Dự kiến, lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào tháng 12/2021 tại Hội Nhà văn TP H.C.M.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1475
Gửi vào 10/08/2021 - 17:31
Hà NộiPhạm Ngọc Tú, 19 tuổi, bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tải video sai sự thật về việc dùng thẻ đỏ ghi chữ "thẻ cán bộ" để "thông chốt" kiểm dịch.
Ngày 9/8, Công an quận Cầu Giấy cho biết đã phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội ra quyết định xử phạt Tú về hành vi Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc theo điểm a, khoản 3, điều 99, Nghị định 15/2020/NĐ-CP.
Tú quay video với tấm thẻ đỏ. Ảnh: Cắt từ video.
Theo xác minh, đầu tháng 7, trong một lần đi chơi, Tú thấy trên ôtô của bạn có tấm thẻ màu đỏ ghi chữ "thẻ cán bộ" nên lấy để quay video. Khoảng 6h ngày 7/8, Tú đăng tải video lên mạng xã hội với nội dung: "Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt. Đoán xem. Thẻ đỏ quyền lực của babaaaaa".
Nội dung này sau đó bị nhiều phản ứng trái chiều nên 14h cùng ngày, Tú đã xoá. Tú khai chỉ đăng với mục đích để "câu view", thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về việc sử dụng tấm thẻ cán bộ này để "thông chốt" kiểm soát Covid- 19.
Về nguồn gốc tấm thẻ, nhà chức trách xác định, bạn của Tú xin tấm thẻ này của người là trưởng phòng Marketing một tờ báo. Thẻ đã hết hạn và không có giá trị sử dụng nên chỉ dùng để làm kỷ niệm. Anh này biết Tú lấy thẻ trên ôtô để quay video nhưng không biết cô đã đăng tải lên mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật liên quan đến việc đi "thông chốt".
---------------------------------------------------
09/08/2021 |
Chờ đợi 2 tiếng đồng hồ để xin xác nhận, chị Minh Thủy, nhân viên một công ty có trụ sở tại phường Dịch Vọng Hậu, Hà Nội, vẫn phải ra về tay không bởi hồ sơ không đủ theo quy định.
Chiều 9/8, rất đông người đến trụ sở phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để xin xác nhận các giấy tờ theo quy định mới, để đủ điều kiện ra đường trong thời gian giãn cách xã hội.
Cán bộ tại phường bố trí người dân đứng xếp hàng giãn cách tránh việc tập trung đông.
Chị Trương Oanh (nhân viên một công ty có trụ sở tại phường Dịch Vọng Hậu) cho biết khi nhận được thông tin Hà Nội siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường mới, chị được công ty giao trách nhiệm lên phường để hoàn tất giấy tờ cần thiết cho các nhân viên đồng nghiệp. Tuy nhiên, thủ tục còn nhiều bất cập khiến chị Oanh phải chờ đợi từ sáng đến chiều vẫn chưa làm xong.
Chờ đợi 2 tiếng đồng hồ để xin xác nhận, chị Minh Thủy (nhân viên một công ty có trụ sở tại phường Dịch Vọng Hậu) vẫn phải ra về tay không bởi hồ sơ không đủ theo quy định: "Tối hôm qua, tôi mới biết thông tin phải bổ sung thêm giấy xác nhận đi đường theo mẫu mới. Tuy nhiên, qua tìm kiếm trên mạng, tôi không thấy có mẫu nào cụ thể cho người dân, doanh nghiệp tham khảo. Đến hôm nay khi ra phường mới biết mình còn thiếu bản cam kết tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Tôi rất lo lắng vì không có giấy tờ theo quy định, sáng mai đi làm sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt".
Đến gần 18h ngày 9/8, vẫn còn nhiều người dân tập trung tại UBND phường Dịch Vọng Hậu xin xác nhận giấy đi đường mới theo quy định. Theo ông Tống Xuân Duy (Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu), người đến xin xác nhận chủ yếu là chủ doanh nghiệp hoặc đại diện cho cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trong giãn cách xã hội. Tuy nhiên, họ đều không đủ giấy tờ, hồ sơ cần thiết để được cấp giấy xác nhận.
Chủ tịch phường Dịch Vọng Hậu cho biết nếu cơ quan, đơn vị của người đến xin xác nhận được hoạt động thì cơ quan đó phải có giấy tờ chứng minh. Sau đó, đơn vị phải đăng ký với chính quyền địa phương về số người lao động, thời gian làm việc và các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở… Đảm bảo đủ yếu tố, đơn vị mới được xác nhận giấy đi đường.
Nhiều người dân phải xếp hàng 3-4 tiếng đồ hồ dưới thời tiết oi bức nhưng vẫn không thể xin được xác nhận giấy đi đường mới theo quy định.
Tại UBND phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy), toàn bộ nhân sự phường được huy động để tiếp nhận, phân loại và xử lý hồ sơ do người dân, doanh nghiệp gửi đến xin xác nhận làm giấy đi đường.
Theo một lãnh đạo phường Trung Hòa, cán bộ văn phòng của phường sẽ tăng ca để làm hết 150 bộ hồ sơ vừa tiếp nhận, trong đó ưu tiên xử lý trước đối với những công ty đang phục vụ nhu yếu phẩm thiết yếu.
Theo quy định mới của UBND TP Hà Nội, từ ngày 9/8, ngoài giấy đi đường, người lao động trên địa bàn Hà Nội ra khỏi nhà phải xuất trình kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ghi rõ lịch trực, lịch làm việc. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận giấy đi đường trên nguyên tắc chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ nơi đến trên địa bàn.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1476
Gửi vào 10/08/2021 - 17:55
LĐO | 08/08/2021 | 21:17
Tờ phiếu kết quả xét nghiệm "trắng" thông tin được phát hiện ở chốt kiểm dịch xã Mai Đình- huyện Hiệp Hòa- tỉnh Bắc Giang. Ảnh: ĐVCC
Tối 8.8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về phiếu âm tính để đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch giữa huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) và huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đặt tại xã Mai Đình, Hiệp Hòa, với nhiều điểm bất thường.
Trên phiếu này có chữ kí của bác sĩ chỉ định Khổng Đức Thành và cán bộ kỹ thuật thực hiện xét nghiệm là Nguyễn Văn Hai, có dấu đỏ của Trung tâm Y tế TP với phần kết quả ghi âm tính. Thế nhưng, điều bất thường là toàn bộ tờ giấy không có bất cứ một thông tin nào như họ tên, năm sinh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân của đối tượng được xét nghiệm, thậm chí không ghi ngày lấy mẫu và ngày thực hiện mẫu.
Ngay sau khi phát hiện ra trường hợp công dân này, Tổ kiểm soát phòng chống dịch tại chốt kiểm dịch xã Mai Đình đã báo cáo sự việc với cơ quan chức năng.
Liên quan đến sự việc này, ngày 8.8, đại diện Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh cho biết đơn vị này đã có công văn gửi UBND thành phố Bắc Ninh và Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc xác minh việc làm giấy xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2.
Theo Giám đốc Trung tâm Y tế TP Bắc Ninh Lại Thị Nguyệt, ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc công dân sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh âm tính tại địa bàn huyện Hiệp Hòa, Trung tâm đã kiểm tra, xem xét và khẳng định Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm Test nhanh SARS-CoV-2 âm tính của công dân nêu tại Công văn 1956/UBND-VP ngày 8.8.2021 của UBND huyện Hiệp Hòa không phải do Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh cấp.
Tại phiếu xét nghiệm của công dân Hiệp Hòa có tên và chữ ký của cử nhân Nguyễn Văn Hai, bác sĩ Khổng Đức Thành là cán bộ của Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh. Tuy nhiên bác sĩ Khổng Đức Thành và cử nhân xét nghiệm Nguyễn Văn Hai khẳng định chữ ký tại phiếu xét nghiệm của công dân đó không phải chữ ký của mình.
"Vì vậy, Trung tâm Y tế TP Bắc Ninh đã có báo cáo Sở Y tế Bắc Ninh, UBND TP Bắc Ninh và đề nghị Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh chỉ đạo Công an TP. Bắc Ninh làm rõ vụ việc nêu trên"- đại diện Trung tâm Y tế TP Bắc Ninh cho hay.
Trước đó, UBND huyện Hiệp Hòa- tỉnh Bắc Giang đã có công văn về việc báo cáo sự việc một công dân đi từ Bắc Ninh sang Bắc Giang, sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh không đúng quy định.
Theo công văn này, vào buổi sáng 8.8, Tổ kiểm soát phòng chống dịch tại chốt kiểm dịch xã Mai Đình đã phát hiện ra trường hợp công dân sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh có chữ ký của cán bộ kỹ thuật, chữ ký của bác sĩ chỉ định và có đóng dấu treo của Trung tâm Y tế TP Bắc Ninh để đi qua chốt vào địa bàn huyện Hiệp Hòa. Tuy nhiên, trên phiếu xét nghiệm không có thông tin của đối tượng được test nhanh.
Việc cấp phiếu xét nghiệm nhanh không đúng quy định như vậy gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch và tạo nên nguy cơ cao lây lan dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và thông tin đến UBND TP Bắc Ninh để chỉ đạo kiểm tra, xem xét và có phương án xử lý phù hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Thùy Linh
-----------------------------------------
Bí thư bị Chủ tịch phường xử phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang
09-08-2021
Ông Nguyễn Bách Lợi, Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai (Hà Nội), đã bị xử phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang khi ra đường.
Ngày 9-8, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội), đã ký quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với ông Nguyễn Bách Lợi, Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai, vì vi phạm Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế.
Hình ảnh ông Nguyễn Bách Lợi, Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai, không đeo khẩu trang khi nhận hàng hoá được người dân ghi lại
Trước đó, chiều ngày 7-8, ông Lợi đã đi bộ từ trụ sở cơ quan ra chốt kiểm dịch trên địa bàn để nhận hàng hóa nhưng . Hành vi vi phạm này của ông Lợi đã bị người dân chụp hình lại và phản ánh đến lực lượng chức năng.
Chủ tịch UBND phường Tân Mai sau đó đã ra quyết định xử phạt ông Lợi về hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm của ông Lợi là 2 triệu đồng và ông đã nộp phạt số tiền này.
Công an TP Hà Nội cho biết từ 11 giờ 8-8 đến 11 giờ 9-8, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt 804 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với số tiền 1.240.950.000 đồng.
Trong đó, 52 trường hợp bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 77 triệu đồng; 3 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh bị xử phạt 65 triệu đồng; 749 trường hợp bị xử phạt 1.098.950.000 đồng với các hành vi vi phạm khác liên quan phòng, chống dịch Covid-19 (không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách...).
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1478
Gửi vào 11/08/2021 - 20:19
11/08/2021
Hàng chục nghìn viên thuốc tân dược nhập lậu từ Trung Quốc được người bán quảng cáo là thuốc có thể chữa bệnh COVID-19 đã bị lực lượng chức năng TP.H.C.M phát hiện và thu giữ.
Thông tin từ Cục Quản lý thị trường TP.H.C.M ngày 11-8 cho biết cơ quan này phối hợp với lực lượng Công an TP.H.C.M vừa phát hiện số lượng lớn thuốc tân dược nhập lậu sau khi kiểm tra căn nhà nằm trong hẻm đường An Dương Vương, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.
Cụ thể, qua kiểm đếm ban đầu, lô thuốc có hơn 67.200 viên thuốc tân dược có dấu hiệu nhập lậu. Toàn bộ lô thuốc này có tên là Liên hoa thanh ôn, bao bì toàn chữ Trung Quốc.
Theo cơ quan chức năng, chủ lô hàng khai nhận mua thuốc từ một người phụ nữ ở TP Móng Cái, Quảng Ninh với giá 78.000 đồng/hộp, sau đó đem về TP.H.C.M rao bán trên mạng kiếm lời.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ mua bán lô thuốc trên nên lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ lô thuốc để tiếp tục điều tra.
Theo thông tin đăng trên mạng, người bán quảng cáo thuốc này có thể chữa trị các bệnh như ho, sốt, đau họng…, một số thông tin còn đăng tải thuốc có thể điều trị bệnh COVID-19.
Theo cơ quan chức năng, lợi dụng tình hình dịch bệnh, thời gian qua xuất hiện nhiều đối tượng rao bán các loại thuốc được quảng cáo chữa trị được bệnh COVID-19. Tuy nhiên, những loại thuốc này phần lớn mua bán trôi nổi, nhập lậu, chưa được ngành y tế kiểm định và xác nhận về chất lượng, công dụng chữa bệnh COVID-19. Do đó, người tiêu dùng cần thận trọng
---------------------------------------------------------
Cách chức cán bộ thuế Bến Tre nói 't*o không đi làm tụi bây không có lương'
11/08/2021
Một cán bộ thuế Bến Tre nói với chốt kiểm soát dịch 't*o không đi làm tụi bây không có lương, đừng xạo với t*o' vừa bị Cục thuế tỉnh Bến Tre kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền.
Ngày 11.8, ông Võ Văn Thanh, Cục phó Cục thuế tỉnh , cho biết vừa ký quyết định liên xã số 5 (thuộc Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - TP. Bến Tre) đối với ông Trần Khởi Nghĩa.
Trong khi đó, Đảng bộ phận Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành cũng đã ban hành quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức đối với ông Nghĩa.
Theo Cục thuế tỉnh Bến Tre, ngày 21.7, ông Trần Khởi Nghĩa đã có hành vi chống đối lực lượng trực tại chốt trên cầu Thành Triệu, thuộc xã Thành Triệu, H.Châu Thành.
Theo Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Bến Tre, hành vi của ông Nghĩa vi phạm về quy định trong Điều lệ Đảng và Quy định số 102 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng.
Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 8 giờ ngày 21.7, tại chốt cầu Thành Triệu (giáp xã Thành Triệu với xã Tường Đa, H.Châu Thành), ông Nghĩa mặc đồng phục ngành thuế, đi xe ô tô qua chốt kiếm soát thì được chặn lại yêu cầu xuất trình giấy đi đường để kiểm tra.
Tuy nhiên, ông Nghĩa không chấp hành, thậm chí còn nói: "t*o mà không đi làm là tụi mày không có lương, đừng có xạo với t*o". Sau đó, ông Nghĩa trở lại xe và chạy qua chốt.
Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, cũng tại chốt kiểm soát dịch cầu Thành Triệu, ông Nghĩa tiếp tục không chấp hành quy định trình giấy đi đường để kiểm tra và có lời lẽ "đe dọa" chốt kiểm soát Covid-19.
Ngay sau sự việc xảy ra, ông Nghĩa đã bị Chủ tịch UBND H.Châu Thành, Bến Tre xử phạt hành chính theo quy định số tiền 2,5 triệu đồng.
---------------------------------------------------
Phạt 'cùng lắm là 50 triệu': Có 2 nhân viên cấp sở
11/08/2021
Ngày 11-8, cơ quan chức năng đã xác định được 2 trong 4 người vi phạm giãn cách tại Vũng Tàu là nhân viên thuộc cấp sở. Nhóm này đã có hành vi xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19
Theo đó, cơ quan chức năng xác định bốn người xảy ra vào đêm 9-8 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Vũng Tàu gồm các ông: Hoàng Gia Thuận, Vũ Đại Dương, Lê Văn Thanh và bà Trần Thị Ngân Hà.
Trong đó, ông Vũ Đại Dương là nhân viên tổ kỹ thuật địa chính - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Vũng Tàu (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Còn ông Hoàng Gia Thuận là nhân viên hợp đồng của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên - môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cả hai đơn vị này đều thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Sáng 11-8, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Vũng Tàu đã làm việc với Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Vũng Tàu để cung cấp những thông tin liên quan đến ông Vũ Đại Dương.
Đồng thời chi nhánh này cũng có báo cáo gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý đối với ông Vũ Đại Dương vì làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đơn vị.
Cùng ngày 11-8, Thành ủy TP Vũng Tàu đã có văn bản gửi Đảng ủy Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề nghị xử lý với hình thức cao nhất đối với hai nhân viên của sở này.
Trước đó, vào đêm 9-8, tổ công tác của phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu phát hiện ôtô mang biển số 51H-708.XX lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nên dừng xe kiểm tra. Trên xe có 4 người danh tính như trên và có dấu hiệu say xỉn.
Cả bốn người đi trên xe đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh ra đường có lý do chính đáng. Chưa hết, bà Trần Thị Ngân Hà liên tục có những lời lẽ xúc phạm, chửi bới khá nặng nề với những người làm nhiệm vụ.
Riêng một người đàn ông tháo khẩu trang, châm thuốc hút, gác chân lên ghế. Người này còn vừa cười vừa nói: "Đừng gửi giấy về nhà là được, hãi lắm, kinh lắm!".
Ngày 11-8, một lãnh đạo UBND phường Thắng Tam xác nhận, người đàn ông có những hành vi nói trên chính là người cầm lái tên Lê Văn Thanh.
CSGT đã lập biên bản vì hành vi điều khiển xe khi có cồn đối với ông Thanh. Những hình ảnh, lời lẽ nói trên của nhóm người này đã được lực lượng chức năng quay, ghi lại.
Trong khi nhân viên chức năng lập biên bản thì ông Lê Văn Thanh gác chân, tháo khẩu trang ra hút thuốc - Ảnh cắt từ clip
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1479
Gửi vào 11/08/2021 - 22:23
YÊU ĐƯƠNG VỚI BẠN GÁI BỊ CẤM CẢN, CHÀNG TRAI TIẾN TỚI VỚI BỐ BẠN GÁI???
Sự việc bắt nguồn từ việc một chàng trai nick "宁波人1235" điên cuồng tố bạn trai lớn tuổi của mình là đồ không giữ lời, lừa gạt tình cảm. Không chỉ thể hiện sự phẫn nộ trên weibo, tag cả tài khoản Tân Hoa Xã, Quang Minh Nhật Báo,... người này còn báo cáo đến cả cơ quan của bạn trai. Chàng trai cho hay ban đầu Châu XX bảo mình gọi là bố nuôi, sau đó lợi dụng quan hệ này để phát sinh mối quan hệ không chính đáng, tạo ảnh hưởng xấu đến xã hội.
Đáng sợ hơn là cư dân mạng đào ra, ban đầu chàng trai này yêu một cô gái, nhưng mẹ của cô gái cấm cản, sau đó chàng trai này tiến tới với bố cô gái luôn.
• Ngày 4/8, 宁波人1235 đăng "Khi tôi với anh ở bên nhau đã bao giờ tôi làm trái ý anh chưa? Anh muốn uống tôi mua rượu cho anh uống, anh muốn đón tôi đến đón anh, anh muốn đi đâu tôi đưa anh đi đó, anh nằm viện tôi mang cơm cho anh ngày ba bữa. Anh nói cơm bệnh viện không ngon, tôi lái xe mười mấy cây số đi mua hoành thánh anh thích ăn, toàn bộ đều để cho anh ăn, bản thân tôi có nỡ ăn nỡ mặc không? Mỗi lần anh tắm, tôi giúp anh kỳ, anh muốn "giải phóng" tôi giúp anh "phóng", đổi lại tôi được cái gì? Lẽ nào chính là sự lừa dối của anh? Anh bảo anh "bé" không ai thích, nhưng tôi chê anh bao giờ chưa? Người ta nói Phàm tăm, vậy anh hẳn là Châu tăm rồi. Tôi chưa từng nói gì, vì tôi yêu anh, quan tâm anh, anh nói cái gì thì là thế đấy, tôi chưa bao giờ chê bai anh (...) Tôi đối xử với anh chưa đủ tốt à? Tôi không ngờ anh cứ lừa dối tôi hết lần này đến lần khác, chơi đùa tình cảm của tôi, rốt cuộc tôi là cái gì?".
Một số đoạn tin nhắn của hai người được 宁波人1235 đăng tải:
Châu: Chẳng còn mấy năm nữa là anh về hưu, cả một thân bệnh, làm gì có tiền.
1235: Nếu anh thật lòng với em, dù phải đi trộm bình ắc-quy em cũng nuôi anh.
Châu: Lẽ nào không phải thật lòng? Là giả? Chỉ có em là giả thôi.
1235: Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết lòng người dở hay. Thôi em đi mua thức ăn.
Châu: Anh đã cắt đứt hoàn toàn với họ rồi, em lại không tin.
1235: Anh suốt ngày nói em hung dữ. Thật ra tim em rất đau. Thật ra có lúc chúng ta ở bên nhau cũng rất vui.
Châu: Em mà còn đá anh nữa, anh c h ế t không có chỗ chôn thân. Em nói xem phải làm sao?
1235: Không phải em đá anh, mà là anh muốn đá em, biết không hả? Em cứ luôn nghĩ, đợi anh về hưu rồi, có phải anh sẽ lập tức rời xa em không? Cho nên em luôn sống trong thấp thỏm.
• Ngày 8/8, 宁波人1235 đăng "Cảm ơn những người đã từng giúp tôi, cảm ơn các bạn, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Nếu tôi c.h.ế.t, hy vọng các bạn có thể tiếp tục ủng hộ tôi, đòi lại công bằng. Đều tại công ty hữu hạn nhiệt điện Ngô Giang và Châu XX nói lời không giữ lời, thiên vị bao che cho anh ta, chính họ hại c.h.ế.t tôi...tôi viết xong di thư rồi".
• Ngày 10/8, 宁波人1235 lại đăng "Chuyện cũ chấm dứt, từ nay về sau tôi sẽ cố gắng làm việc, cố gắng sống tốt" và xóa hết bài đăng cũ đi.
Hay nè , học thêm đc từ mới sau này nghe hiểu đc từ 签=))))
#1481
Gửi vào 12/08/2021 - 13:14
Anh Việt nhận tội kết hôn giả để đưa người qua Mỹ
BOSTON - Theo thông báo của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ chi nhánh tiểu bang Massachusetts ngày thứ Năm, Huỳnh Thanh Phú, 33 tuổi, từng sống tại thị xã Springfield đã nhận tội trước tòa án hôm thứ Tư, 4 tháng 8, 2021, về việc anh đã tham gia một vụ kết hôn giả mạo nhằm mục đích đưa một phụ nữ từ Việt Nam qua Mỹ.
Huỳnh Thanh Phú nhận ba tội gồm gian lận luật di trú, có âm mưu gian luận, và khai man.
Hồ sơ truy tố cho biết là vào khoảng ngày 28 tháng 9, 2013, Phú đã làm đám cưới với một phụ nữ tại Việt Nam. Bộ Tư Pháp không tiết lộ tên của phụ nữ này, chỉ dùng tên chung chung là “Jane Doe” để gọi người phụ nữ trong hồ sơ điều tra và trong thông báo dành cho truyền thông.
Cuộc điều tra cho thấy sau khi làm đám cưới, hai người không hề sống chung với nhau một ngày nào. Đến khoảng thời gian cuối năm 2013 đầu năm 2014, có người đã trả cho Huỳnh Thanh Phú một món tiền mặt lên tới $20,000 Mỹ kim. Đó là tiền thù lao cho việc anh nhận kết hôn giả với mục đích đưa phụ nữ này qua Mỹ.
Vào ngày 7 tháng 11, 2013, Phú đã khai man với cơ quan Dịch Vụ Công Dân và Di Trú (U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS) rằng Jane Doe là vợ của anh. Vào ngày 3 tháng 5, 2017, Phú tiếp tục khai man với một viên chức của cơ quan USCIS, cung cấp một số thông tin không chính xác, kể cả việc anh và Jane Doe từng nói chuyện với nhau qua điện thoại hầu như mỗi ngày.
Tội âm mưu và khai man mang án tối đa năm năm tù, cộng thêm ba năm giám sát và tiền phạt $250,000. Tội gian lận di trú mang án tối đa 10 năm tù, thêm ba năm giam sát và tiền phạt $250,000.
Tin cho biết Huỳnh Thanh Phú bị truy tố vào tháng 10, 2019. Thẩm Phán Mark G. Mastroianni sẽ tuyên án vào ngày 22 tháng 11, 2021.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1482
Gửi vào 12/08/2021 - 14:24
meongamtrang, on 10/08/2021 - 19:35, said:
Giáo sư y khoa Nguyễn Văn Tuấn, Đại Học New South Wales tại Úc, từ nhiều năm nay phản đối mạnh mẽ việc khuyến khích đeo khẩu trang tràn lan, với mục tiêu phòng ngừa các căn bệnh lây qua đường hô hấp. Trong một bài viết mới đây mang tựa đề '' ' (EBM tức Y học dựa trên bằng chứng), Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh là ''khẩu trang không có hiệu quả như chúng ta tưởng''. Không kể các loại khẩu trang đặc biệt mà các nhân viên y tế sử dụng trong môi trường bệnh viện, nhiều nghiên cứu thực nghiệm được công bố trên các tạp chí có uy tín cho thấy ''khẩu trang trên thực tế không giúp gì trong việc phòng chống virus cúm ở quy mô cộng đồng, dĩ nhiên không thể loại trừ tính chất tích cực (về mặt tâm lý) của khẩu trang'', với tư cách là ''sự lựa chọn cá nhân. Nhưng không nên đưa khẩu trang thành một chánh sách cấp quốc gia''.
Theo Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, ''hầu như tất cả các cơ quan y tế nước ngoài (1) đều không khuyến cáo công chúng đeo khẩu trang nếu (bản thân) không có triệu chứng và đang ở trong môi trường có nguy cơ thấp. Hiện nay, theo số lượng thực tế, nguy cơ bộc phát 2019-nCoV ở Việt Nam được đánh giá là rất thấp''. Điều đáng ngạc nhiên, theo ông, là ''nhiều người vẫn muốn cho rằng Việt Nam có nguy cơ cao. Và với suy nghĩ đơn giản, người ta nghĩ rằng khẩu trang sẽ là biện pháp phòng ngừa dịch 2019-nCoV. Phát biểu về viễn cảnh cả nước sẽ dùng khẩu trang để phòng chống dịch bệnh chắc được các nhà sản xuất và phân phối khẩu trang đón nhận nồng nhiệt, nhưng nó không nhất quán với dữ liệu khoa học''.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1483
Gửi vào 12/08/2021 - 15:49
nahtlee, on 12/08/2021 - 14:24, said:
Biết nhiều quá có khi lại hoá dại. Đọc được 1 câu rất hay "Cái biết có thể che cái thấy", biết nhiều quá thì cái gì cũng theo sách vở. Nhưng nhận xét về Nanocovax thì hợp lý, thiếu số liệu thực nghiệm thì không đánh giá được chất lượng tới đâu.
#1484
Gửi vào 12/08/2021 - 18:59
Việt Hà
11/08/2021 11:20
Baoquocte.vn. Trung Quốc sẽ thử nghiệm tiêm kết hợp vaccine CoronaVac sử dụng công nghệ bất hoạt của hãng Sinovac và một loại vaccine công nghệ DNA do công ty công nghệ sinh học Mỹ Inovio phát triển.
Cơ quan quản lý sản phẩm y tế Trung Quốc vừa phê duyệt việc thực hiện các thử nghiệm trên ở quy mô trong nước.
Theo thông báo của Inovio, các cuộc thử nghiệm dự kiến diễn ra vào mùa Thu ở Trung Quốc và sẽ đánh giá tính an toàn cũng như khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch của việc tiêm vaccine kết hợp trên người từ 18 tuổi trở lên.
Tiến sĩ Joseph Kim, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Inovio, cho biết, vaccine INO-4800 của hãng có thể đóng vai trò là liều vaccine chính và liều vaccine tăng cường do sở hữu khả năng dung nạp, có thể đáp ứng miễn dịch phản ứng chéo cân bằng cùng với việc không cần vận chuyển bằng thiết bị giữ lạnh hoặc cực lạnh.
Ông Wang Bin, Chủ tịch Advaccine Biopharmaceuticals Suzhou, đối tác và nhà tài trợ thử nghiệm của Inovio, cho biết, việc tiêm kết hợp có thể cung cấp giải pháp để "tăng cường khả năng sinh miễn dịch của vaccine".
Theo ông Wang, nghiên cứu tiền lâm sàng đã cho thấy "mũi tăng cường kết hợp lợi thế của 2 công nghệ vaccine khác nhau để tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh và cân bằng hơn".
Trong khi đó, Sinovac cho biết, nghiên cứu thực hiện với 300 người trên 60 tuổi tham gia cho thấy, "tiêm liều vaccine thứ 3 của hãng sau khi tiêm mũi 2 từ 8 tháng trở lên có thể làm gia tăng mạnh mẽ mức độ kháng thể trung hòa".
Hiện trên thế giới, các nghiên cứu liên quan tới tiêm kết hợp vaccine cho thấy tiềm năng của việc kết hợp giữa vaccine sử dụng công nghệ protein tái tổ hợp của AstraZeneca và vaccine mRNA của Pfizer-BioNTech.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lãnh đạo đánh bạc giữa mùa dịch: 'Chơi mấy ván chờ...cháo vịt'
12/08/21 08:01
Ông Minh cho biết, trong lúc chờ cháo vịt chín, ông và một số cán bộ nữa có chơi bài, uống nước.
Xung quanh xôn xao vụ lãnh đạo xã đánh bạc giữa mùa dịch, ngày 11/8, ông Đỗ Khắc Minh, Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, tối hôm 6/8, ngoài ông còn có ông Lường Khắc Nam (Chủ tịch UBND xã Tế Lợi), ông Lê Văn Duệ (Chủ tịch HĐND xã Tế Thắng) và ông Ngô Minh Chung (Xã đội trưởng xã Tế Lợi) cũng tham gia đánh bài.
Ông Minh kể, chiều ngày 6/8, ông có đưa 2 cháu ngoại sinh đôi đi mua bim bim ở quán cạnh trụ sở UBND xã Tế Lợi nên có ghé vào xã Tế Lợi chơi.
"Thời điểm đó, tôi có gặp anh bảo vệ ở trụ sở xã Tế Lợi, anh này nói lâu không gặp tôi vì trước đây tôi làm Chủ tịch xã Tế Lợi. Sau đó, anh bảo vệ cũng bảo tôi ở lại đây chơi để các anh ấy đi mua vịt về nấu cháo ăn. Trong quá trình ngồi chờ cháo vịt chín, chúng tôi có chơi bài. Vừa chơi đến ván thứ 4 thì công an ập đến", ông Minh nói.
Theo ông Minh, trên người ông lúc đó chỉ có 75 nghìn đồng, còn một cán bộ khác có 100 nghìn đồng. Hôm đó chỉ là tình cờ mọi người gặp nhau nên chơi vui là chính, không phải hẹn nhau từ trước.
"Mọi người lúc đó chỉ có mấy tờ tiền lẻ chơi qua chơi lại và uống nước chứ không phải đánh tiền to. Sau khi bị công an bắt quả tang, thực sự tôi cũng nằm suy nghĩ cả đêm không biết tại sao lại có người báo như thế, tôi cũng rất buồn khi để xảy ra sự việc này.
Dù sao thì tôi cũng đã thấy việc chúng tôi chơi bài trong thời điểm tình hình dịch bệnh đang phức tạp như thế này là sai rồi", ông Minh nói thêm.
Về việc này, ngày 11/8, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa giao Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc nêu trên và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 20/8.
Thanh Giang
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1485
Gửi vào 12/08/2021 - 19:08
19:07, 05/08/2021
Chiều 5/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, BTV Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2021 để nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng.
Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.
Tại phiên làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án thác 9 tầng khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, tại núi Động Tranh thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Đây là dự án nhằm triển khai nội dung Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch H.C.M tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Điểm nhấn của công trình là một hồ nước hình tròn, như một tấm gương phản chiếu lại bầu trời và khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Vật liệu tự nhiên được sử dụng là đá granite và đồng xanh. Dự án hạn chế việc tác động vào thiên nhiên. Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T là đơn vị tài trợ, hoàn thiện ý tưởng, phương án thiết kế cũng như đầu tư xây dựng công trình.
Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ chỉ đạo để hoàn thiện, lập dự án đầu tư xây dựng và phương án thi công để khởi công xây dựng công trình.
Cũng trong chiều nay, BTV Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với việc sơ kết 5 năm thực hiện đề án số 02 về tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2016-2020. Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả xử lý, giải quyết các kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.
Xuân Hướng – Cảnh Toàn
---------------------------------
11/08/2021 - 14:16
Tổng Bí thư: Tiền bạc lắm làm gì, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý!
"Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu; Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!", Tổng Bí thư NPT nhấn mạnh.
Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 đã khai mạc vào sáng 11/8. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.
Tổng Bí thư NPT đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo, gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho Chính phủ trong nhiệm kỳ 2021-2026.
Phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng Bí thư NPT nhấn mạnh, Hội nghị diễn ra vào thời điểm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, thể hiện sự phối hợp rất nhịp nhàng, ăn khớp của cả hệ thống chính trị ở nước ta, sự đoàn kết nhất trí cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; một phương thức, cách làm rất bài bản, hợp lý, khoa học, hiệu quả: "Trên dưới đồng lòng", "tiền hô hậu ủng", "nhất hô bá ứng" và "dọc ngang thông suốt". Đây là sự phối hợp rất cần thiết, nhịp nhàng, bài bản, đạt kết quả tốt đẹp, nên duy trì theo kinh nghiệm này.
Tổng Bí thư NPT khẳng định, những thành tựu đạt được của Chính phủ trong 75 năm qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta - nhân tố quyết định để Chính phủ hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Chính phủ các khóa đã luôn luôn nắm vững đường lối, quan điểm và các chủ trương, chính sách của Đảng để cụ thể hóa và thể chế hóa thành luật pháp và vận dụng đúng đắn vào các hoạt động của Chính phủ.
Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 3 của Đảng và Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV đã đề ra, Tổng Bí thư NPT nêu rõ: Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa truyền thống vẻ vang, những kết quả, thành tích to lớn và những bài học kinh nghiệm quý báu mà Chính phủ qua các thời kỳ đã đạt được; nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới. Chính phủ tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, xử lý dứt điểm những "điểm nghẽn", vướng mắc, tồn tại để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.
Quán triệt thật sâu sắc các vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản
Tổng Bí thư NPT chỉ rõ, cần phải luôn luôn quan tâm nghiên cứu, nắm chắc và quán triệt thật sâu sắc các vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản, có tính nguyên tắc rất quan trọng đã được thể hiện trong Cương lĩnh, đường lối cơ bản của Đảng ta về cách mạng nước ta.
Về phát triển kinh tế: Mô hình kinh tế đang xây dựng là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây chính là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới.
Về phát triển văn hóa, xã hội: Gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
Điều đó có nghĩa là: Không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không "hy sinh" tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
"Chúng ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và xác định phát triển văn hóa đồng bộ, tương xứng với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội cũng là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nền văn hóa mà Việt Nam xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, dựa trên các giá trị tiến bộ, nhân văn; kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, giàu bản sắc của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những thành tựu, tinh hoa văn hóa nhân loại, phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao. Chúng ta xác định: Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới; phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu; bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí để phát triển bền vững; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ làm tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh", Tổng Bí thư NPT nhấn mạnh.
Tổng Bí thư NPT nêu rõ: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng là một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm, do đó cần và có điều kiện để xây dựng sự đồng thuận xã hội thay vì đối lập, đối kháng xã hội. Trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích; mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân. Mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng quát là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ.
Về tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Tổng Bí thư NPT cho rằng, tình hình thế giới, trong nước đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn quan tâm giữ vững độc lập, tự chủ; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.
Tổng Bí thư NPT đề nghị, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh theo đúng phương châm: "phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên". Trong mọi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải luôn luôn quan tâm vấn đề quốc phòng, an ninh.
Sớm cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030, xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; phấn đấu từ năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Quân đội và Công an phải phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với nhau như hai cái cánh của một con chim trong sự nghiệp bảo vệ độc lập và giữ gìn trật tự an ninh của Tổ quốc...
Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng với ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Nâng cao năng lực hội nhập, nhất là cấp vùng và địa phương, doanh nghiệp; tận dụng tối đa các cơ hội từ quá trình hội nhập mang lại, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã ký kết. Xây dựng nền ngoại giao hiện đại, trong đó chú trọng đẩy mạnh ngoại giao quốc phòng, an ninh để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy. Tăng cường ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Mở rộng và nâng cao hiệu quả ngoại giao văn hóa, đối ngoại nhân dân, đóng góp thiết thực vào việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia và tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước.
Xây dựng tổ chức, bộ máy và cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh
Về xây dựng tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ: Tổng Bí thư NPT yêu cầu, Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền các cấp cần đặc biệt quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác này, thực hiện nghiêm Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật khác có liên quan nhằm xây dựng tổ chức, bộ máy và cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn vững vàng. Tránh tình trạng chỉ lo công tác chuyên môn đơn thuần.
Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu "đúng vai, thuộc bài".
Chú trọng hơn nữa đến việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức, cán bộ; xây dựng có cơ sở khoa học và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch công tác, dành thời gian thỏa đáng cho việc tập trung nghiên cứu, xem xét, xử lý một cách căn cơ, bài bản, dứt điểm, có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề kinh tế - xã hội nổi cộm, tránh hình thức, phô trương, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
Tổng Bí thư NPT lưu ý, cần phải đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc phân cấp, phân quyền, phân công, phối hợp, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Chính phủ, chính quyền các địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị này với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, hệ thống các cơ quan tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; bảo đảm cả hệ thống tổ chức bộ máy luôn luôn vận hành một cách đồng bộ, thống nhất; tránh tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", "quyền anh, quyền tôi", "cua cậy càng, cá cậy vây".
Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H.C.M một cách thực chất theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
"Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, nhất là việc quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, thật sự "cần, kiệm, liêm, chính", "chí công vô tư", thật sự tâm huyết vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy chính phủ và chính quyền các cấp. Đừng "nhìn gà hóa cuốc", "đừng thấy đỏ tưởng là chín", đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ", Tổng Bí thư NPT nhấn mạnh.
Tổng Bí thư NPT đề nghị, các đề xuất đổi mới đúng đắn, hợp lý phải được cấp ủy, chính quyền bàn bạc, xem xét kỹ lưỡng, cho làm thí điểm theo thẩm quyền; cái gì đổi mới đúng thì phải được bảo vệ, tiếp tục triển khai; cái gì sai thì phải kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, sửa chữa, rút kinh nghiệm, thực hiện phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn; không được "dĩ hòa vi quý".
Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để "không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng".
Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, vin cớ rằng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí dẫn đến làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn" trong một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. "Tôi đã nhiều lần nói rồi; nay xin nhắc lại: Những ai có tư tưởng này thì hãy dẹp sang một bên cho người khác làm! Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu; Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!", Tổng Bí thư NPT nói.
Tổng Bí thư NPT tin tưởng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, dày dạn kinh nghiệm của Đảng c.... s.. Việt Nam, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan trực thuộc Chính phủ; với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; sự ủng hộ và giám sát của nhân dân; sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Chính phủ nhiệm kỳ này nhất định sẽ phát huy những kết quả, kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của 75 năm qua.
Nguyễn Hồng Điệp
TTXVN
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
8 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














