Tai nạn thảm khốc
vietnamconcrete
23/05/2016
Khoảng 4h ngày 22/5, trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xảy ra vụ tai nạn thảm khốc. Vào thời điểm trên, xe khách của hãng Phương Trang BKS 51B-11.224 chạy tuyến Quảng Ngãi - TP.H.. xảy ra va chạm với ôtô khách BKS 38N-5577 chạy hướng ngược lại.
Cú va chạm cực mạnh khiến 2 phương tiện bốc cháy ngùn ngụt, lửa bao trùm khu vực. Lúc này, chiếc xe tải BKS 86C-05.388 chạy hướng Nam-Bắc lao tới, tài xế không kịp xử lý tình huống nên tông vào 2 xe khách.
Vụ tai nạn khiến 3 phương tiện cháy rụi, ít nhất 12 người thiệt mạng, 30 nạn nhân bị thương.
GHI CHÚ:
- Ngày Giáp Thìn: thập ác đại bại, kỵ xuất hành
- Giờ Bính Dần: lập quẻ theo giờ thấy Thủy kích đối xung Thái Ất là Cách. Đại tiểu tướng tại trung cung là bế lấp, Thái ất với Khách tham tướng là "tù". Chỉ nên cố thủ, kỵ xuất hành
- Dùng thuật "lôi công nhập thủy", đem Lã Thân bỏ lên cung Thái Ất an thuận, Đại Thần bay tới Tý (khảm thủy) khắc Khách đại tướng, cho nên khách đại tướng phải chết.
Nay ghi lại vài dòng để cùng tham khảo.
vietnamconcrete
23/05/2016
Thơ rằng:
Tiết Tiểu Mãn, Thái Ất ở Đoài cho nên "mai một/mất", như trên nói là hãy phòng thuyền bị đắm, phải chăng chỉ là trùng hợp?
Mọi sự mà xem hỏi cát hung
Mắt trời ếm Ất Cả đừng mung
Bán buôn xây dựng đều không lợi
Mọi việc đem làm ắt chẳng xong
Ví như Thiên Mục theo kề Ất
Muốn đi hãy hoãn, chẳng yên cung
Khách mà cắp Chủ đều không lợi,
Chủ bị "ngăn", "giam" ác nảy trùng.
***
Ất Cả mà vào đất Mạnh xong,
Nói về việc mới, chẳng thành công
Phế thì việc cũ, kiêm thay đổi,
Ở đó, người xa, xét kỹ càng
Chuyển tới Thai: thì sinh sản sự
Mất: thời lo đẻ, đẻ mà hung,
Đi thuyền, hãy phòng thuyền bị đắm,
Ở "Tử" thì lo chết chóc trong
Cửa đủ, tướng phát muôn việc cát
Ví không, mọi việc chẳng thông dòng.
Tiết Tiểu Mãn, Thái Ất ở Đoài cho nên "mai một/mất", như trên nói là hãy phòng thuyền bị đắm, phải chăng chỉ là trùng hợp?
Đinh Văn Tân
23/05/2016
Xe cộ thặng dự . Không cân bằng (tổng chiều dài đường với mật độ xe) . Chạy kiểu đó, dành đường , không luật không lệ, 1000 tai nạn, không phải một .
vth0412
23/05/2016
cái này có phải là chết chùm trong trường hợp nhiều người có tử khí rồi cùng hôị lại không ạ?
Người H'Mông
23/05/2016
Ngày 22/5/2016 mà lại lập quẻ thời kể giờ Dần ngày 22/4/2016.
- Nếu giờ Dần ngày 22/4/2016 thì tích số giờ là: 1203
- Nếu giờ Dần ngày 22/5/2016 thì tích số giờ là: 1563
Còn tích số giờ là 1935 thì không bít tính kiểu giề ???
vth0412
23/05/2016
vietnamconcrete
24/05/2016
nguoiHmong, on 23/05/2016 - 18:00, said:
Ngày 22/5/2016 mà lại lập quẻ thời kể giờ Dần ngày 22/4/2016.
- Nếu giờ Dần ngày 22/4/2016 thì tích số giờ là: 1203
- Nếu giờ Dần ngày 22/5/2016 thì tích số giờ là: 1563
Còn tích số giờ là 1935 thì không bít tính kiểu giề ???
Đính Chính: tích số của giờ Dần ngày 22/5/2016
Tui khoái nhất là trêu ngươi bác Hso-mông, tích số 1935 thì làm sao?!?
vietnamconcrete
24/05/2016
vth0412, on 23/05/2016 - 18:34, said:
quẻ này chỉ điều jz ạ?
Môn Thái Ất quan niệm rằng vũ trụ như một cái đồng hồ lớn, lần lượt trải qua 12 hội (năm, tháng, ngày, giờ, nguyên, thế, vận, hội...) theo những chu trình có tính quy luật. Khi các Thần sát giao hội theo một cách nào đó, trên thế gian sẽ xảy ra những điều gì đó, và con người là một thành phần của vũ trụ cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Như quẻ trên, Thái ất bị Cách, đóng vào đất Một là chủ hung họa. Ví dụ như trên chuyến xe trên thì tài xế là chủ, khách là khách, chủ bị đóng lấp cho nên không điều khiển được xe, khách bị Đại Thần xung khắc lại đóng với Tiểu du thì phải chết.
vth0412
24/05/2016
vietnamconcrete, on 24/05/2016 - 10:56, said:
Môn Thái Ất quan niệm rằng vũ trụ như một cái đồng hồ lớn, lần lượt trải qua 12 hội (năm, tháng, ngày, giờ, nguyên, thế, vận, hội...) theo những chu trình có tính quy luật. Khi các Thần sát giao hội theo một cách nào đó, trên thế gian sẽ xảy ra những điều gì đó, và con người là một thành phần của vũ trụ cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Như quẻ trên, Thái ất bị Cách, đóng vào đất Một là chủ hung họa. Ví dụ như trên chuyến xe trên thì tài xế là chủ, khách là khách, chủ bị đóng lấp cho nên không điều khiển được xe, khách bị Đại Thần xung khắc lại đóng với Tiểu du thì phải chết.
Như quẻ trên, Thái ất bị Cách, đóng vào đất Một là chủ hung họa. Ví dụ như trên chuyến xe trên thì tài xế là chủ, khách là khách, chủ bị đóng lấp cho nên không điều khiển được xe, khách bị Đại Thần xung khắc lại đóng với Tiểu du thì phải chết.
hoangdinhdao88
25/05/2016
vth0412
25/05/2016
hoangdinhdao88
25/05/2016
vth0412, on 25/05/2016 - 18:44, said:
em lại tưởng như trong tướng pháp ngô hùng diễn đã đề cập tới