chimcanhcut, on 21/08/2011 - 23:44, said:
người ta ham muốn tình yêu , thích sự quan tâm của người khác , vì ảo tưởng sự giúp đỡ từ bên ngoài sẽ đem lại hạnh phúc cho mình , nhưng những gì đến tự bên ngoài nó dến đến đi đi , ta không thể làm chủ nó , nên nó chỉ làm mình hết đi đến đau khổ này đến đau khổ khác
trong quá trình thiền tập , bạn sẽ lọai trừ được thứ vọng tưởng này , nhận chân bản chất hiện tượng , hạnh phúc với sự điềm tĩnh , từ đó tình cảm của bạn nếu có , thì nó xuất phát từ những gì mang tính chất của chân thiện mỹ ,chứ ko vì tư lợi
Mình thấy người Cơ Lương tiêu biểu thường hợp với con đường tu tâm , giống như người Tử Tham vậy .mình là mẫu người Tử Tham tiêu biểu , đam mê cháy bỏng . chơi ra chơi , tu ra tu , nửa đời nửa đạo