Jump to content

Advertisements




Đào tạo "Dạ - Vâng"


46 replies to this topic

#31 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 31/03/2016 - 15:22

NgocHoaVT, on 30/03/2016, 10:48 said:
Học để có việc, hay học để...thất nghiệp?

===================================

Ngày nay ngành giáo dục được xã hội hóa tới mức trở thành một ngành nghề kinh doanh có lãi. Nhưng luôn để lại nổi lo lớn cho gia đình có con em là những sinh viên sắp tốt nghiệp:
XIN VIỆC LÀM CHO CON - TỐT NGHIỆP HAY THẤT NGHIỆP ? ? ?
Vấn nạn này đến bao giờ mới chấm dứt ? ? ?

Thanked by 2 Members:

#32 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1596 Bài viết:
  • 2054 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 02/04/2016 - 00:51

Chuyên đề: Cải tạo giáo dục VN

1. Tuyên truyền: tân thủ tướng và tân bộ trưởng GDĐT lên VTV 1 truyền hình trực tiếp xin lỗi toàn dân vì các đời CP trước đã làm phụ lòng toàn dân trong công tác giáo dục người dân.

2. Vận động: CP công bố lỗ hổng trong ngân sách quốc gia, vận động người dân quyên góp vàng, USD, VNĐ, đất. Toàn bộ đều được dùng để xây/mở rộng trường lớp, tăng lương giáo viên dạy các môn xã hội, thuê giáo viên nước ngoài dạy khoa học và ngoại ngữ, và xây dựng trường lớp, khu bán trú, sân chơi cho học sinh.

3. Xây dựng giáo trình: nhóm họp các tinh hoa sư phạm của Việt Nam, cả trong lẫn ngoài nước, giới hạn 3 tại VN (1 Bắc, 1 Trung, 1 Nam) + 3 tại Châu Âu (1 Anh/Pháp, 1 Đức, 1 Bắc Âu) + 3 tại Mỹ/Canada + 3 tại Đông Bắc Á (1 Hàn Quốc, 1 Nhật Bản, 1 Trung/Nga). Nhóm 12 người sẽ biên soạn toàn bộ giáo trình từ cấp 1-3 trong năm 1 và Đại học trong năm 2.
+ 3 người trong chính quyền (vì độ quan trọng của vấn đề, cần Thủ Tướng, Tổng Bí Thư, và Bộ Trưởng bộ GDĐT). Mọi quyết định sẽ được thông qua bởi nhóm 15 người (10 phiếu thông qua), từ quyết định nội dung giáo trình đến chính sách GD. Trong vòng 2 năm, ta có bộ giáo trình và chính sách giáo dục với tầm nhìn 30 năm ~ 2050.

4. Tuyển chọn giáo viên: lương thưởng tương đương bác sĩ kỹ sư ~ 2000 usd/tháng + nhà ở
- Kiểm tra sức khỏe
- Kiểm tra tâm lý: khám tâm trắc học + MBTI
- Trắc nghiệm + tự luận kiến thức chuyên môn và lý luận sư phạm
- Lập hội đồng tuyển chọn giáo viên (4 nhóm, mỗi nhóm chọn ngẫu nhiên 3 người từ nhóm tinh hoa sư phạm 12 người). Mỗi hội đồng phụ trách 1 vùng (ứng viên từ Bắc, Trung, Nam VN, và quốc tế). Hội đồng chấm điểm tự luận + phỏng vấn ứng cử viên vượt qua các vòng kiểm tra sức khỏe, tâm lý, trắc nghiệm.

5. Xây dựng trường sư phạm mới thay thế ĐH Sư phạm quốc gia.

6. Gửi ít nhất 50% học sinh tốt nghiệp cấp 3 sang các quốc gia khác để học đại học trong lúc ta đang quy hoạch lại giáo dục ĐH. (CP đài thọ, yêu cầu HS quay về nước trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp đại học hoặc đóng tiền = 2 lần số tiền đài thọ trong vòng 10 năm)

-------------------

Tôi lại mơ mộng rồi. Có lẽ phải đợi đến 2 đời thủ tướng sau, hoặc một cái gì đó lớn lao!!!

Thanked by 2 Members:

#33 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 01:21

Có nhiều thầy, cô không đợi được các cấp lãnh đạo nên tự mở trường lớp bắt đầu từ cấp mầm non rất thú vị, đổi mới rất nhiều. Cháu chỉ mong con cháu mà được học ở những nơi như thế thì tốt biết mấy. Ở các cấp học cao hơn thì sự đổi mới vẫn chỉ dừng ở các trường quốc tế.
Bác hay anh có điều kiện thì mở trường Việt với phương pháp giáo dục nhân văn cho con em dân nghèo bọn em học với.
Bác đừng ngừng mơ mộng nhé. Em cũng hay mơ mộng lắm.

Thanked by 2 Members:

#34 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 161 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 01:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CaspianPrince, on 02/04/2016 - 00:51, said:

Chuyên đề: Cải tạo giáo dục VN

1. Tuyên truyền: tân thủ tướng và tân bộ trưởng GDĐT lên VTV 1 truyền hình trực tiếp xin lỗi toàn dân vì các đời CP trước đã làm phụ lòng toàn dân trong công tác giáo dục người dân.

2. Vận động: CP công bố lỗ hổng trong ngân sách quốc gia, vận động người dân quyên góp vàng, USD, VNĐ, đất. Toàn bộ đều được dùng để xây/mở rộng trường lớp, tăng lương giáo viên dạy các môn xã hội, thuê giáo viên nước ngoài dạy khoa học và ngoại ngữ, và xây dựng trường lớp, khu bán trú, sân chơi cho học sinh.

3. Xây dựng giáo trình: nhóm họp các tinh hoa sư phạm của Việt Nam, cả trong lẫn ngoài nước, giới hạn 3 tại VN (1 Bắc, 1 Trung, 1 Nam) + 3 tại Châu Âu (1 Anh/Pháp, 1 Đức, 1 Bắc Âu) + 3 tại Mỹ/Canada + 3 tại Đông Bắc Á (1 Hàn Quốc, 1 Nhật Bản, 1 Trung/Nga). Nhóm 12 người sẽ biên soạn toàn bộ giáo trình từ cấp 1-3 trong năm 1 và Đại học trong năm 2.
+ 3 người trong chính quyền (vì độ quan trọng của vấn đề, cần Thủ Tướng, Tổng Bí Thư, và Bộ Trưởng bộ GDĐT). Mọi quyết định sẽ được thông qua bởi nhóm 15 người (10 phiếu thông qua), từ quyết định nội dung giáo trình đến chính sách GD. Trong vòng 2 năm, ta có bộ giáo trình và chính sách giáo dục với tầm nhìn 30 năm ~ 2050.

4. Tuyển chọn giáo viên: lương thưởng tương đương bác sĩ kỹ sư ~ 2000 usd/tháng + nhà ở
- Kiểm tra sức khỏe
- Kiểm tra tâm lý: khám tâm trắc học + MBTI
- Trắc nghiệm + tự luận kiến thức chuyên môn và lý luận sư phạm
- Lập hội đồng tuyển chọn giáo viên (4 nhóm, mỗi nhóm chọn ngẫu nhiên 3 người từ nhóm tinh hoa sư phạm 12 người). Mỗi hội đồng phụ trách 1 vùng (ứng viên từ Bắc, Trung, Nam VN, và quốc tế). Hội đồng chấm điểm tự luận + phỏng vấn ứng cử viên vượt qua các vòng kiểm tra sức khỏe, tâm lý, trắc nghiệm.

5. Xây dựng trường sư phạm mới thay thế ĐH Sư phạm quốc gia.

6. Gửi ít nhất 50% học sinh tốt nghiệp cấp 3 sang các quốc gia khác để học đại học trong lúc ta đang quy hoạch lại giáo dục ĐH. (CP đài thọ, yêu cầu HS quay về nước trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp đại học hoặc đóng tiền = 2 lần số tiền đài thọ trong vòng 10 năm)

-------------------

Tôi lại mơ mộng rồi. Có lẽ phải đợi đến 2 đời thủ tướng sau, hoặc một cái gì đó lớn lao!!!

Tuổi trẻ tài cao ! Nếu tôi nhớ không lầm thì bạn từng cho biết : là người thông thạo 4-5 ngoại ngữ đúng không ? Và đặc biệt còn rất trẻ ,sn 91 hoặc 92 gì đó ? Nam hay nữ thì không rõ ?



Thanked by 1 Member:

#35 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 09:06

Ai cũng mong muốn cho con mình được học tốt, giỏi... nhưng cũng cần có kinh phí đầu tư cao.

Sinh viên nếu được vào học các trường đại học quốc gia có chất lượng đào tạo tốt, trình độ chuyên môn rất cao, chi phí cha mẹ đầu tư cho các cháu cũng rất lớn, ko phải gia đình nào cũng có khả năng. Những gia đình khá giả vẫn có thể đầu tư cho con em mình vào học các trường đại học quốc tế mở tại các thành phố lớn trong nước.

Sửa bởi DucBichPham: 02/04/2016 - 09:07


#36 DauQuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 189 Bài viết:
  • 116 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 12:50

những trường đại họ quốc gia ở VN hiện nay chú trọng kinh doanh kiêma tiền hơn là đào taoi nhân tài. trong khoảng gần 10 năm trở lại đây. Họ luôn luôn ưu tiên sinh viên mới ra trường vào làm giảng viên và sẽ đc đứng giảng trong khoảng 1 2 năm. Như vậy làm gì có kiến thức thực tế. Tốt hơn là đi học nước ngoài, chất lượng lao động sau này ko kém gì người ta.

#37 NgocHoaVT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 683 Bài viết:
  • 1832 thanks

Gửi vào 05/04/2016 - 08:36

Một bạn sinh viên Luật, chắc lại đang thi hình sự nhắn tin hỏi "Cô ơi, đề bài là ông X làm ở bộ Y, trong một buổi họp công khai đã chửi bộ trưởng của mình là thằng ngu. Như vậy ông X cấu thành tội làm nhục người khác (điều 121 BLHS) hay tội vu khống (điều 122 BLHS) hả Cô ?".

Đang lái xe cũng phải tấp vội vào lề đường để nhắn ngay cho bạn sinh viên còn kịp làm, "Hành vi đó sẽ bị truy tố về tội 'làm lộ bí mật nhà nước' theo quy định tại điều 263 BLHS bạn nhé ..."

Luật sư chính thức được ngồi ngang hàng với kiểm sát viên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#38 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1596 Bài viết:
  • 2054 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 05/04/2016 - 09:15

Không cần phải trực ngôn vậy

Krushchev đi thăm một trại lợn và được (báo giới) chụp hình tại đó. Tại tòa báo, một cuộc thảo luận nổ ra về việc chọn lựa tiêu đề (caption) cho bức hình. Những tiêu đề như "Đồng chí Krushchev giữa đàn lợn," "Đồng chí Krushchev và lũ lợn," và "Đàn lợn quây quần bên đồng chí Krushchev" đều bị loại. Cuối cùng, tổng biên tập thông báo quyết định, chọn "Thứ ba từ trái sang - Đồng chí Krushchev"

Khrushchev visited a pig farm and was photographed there. In the newspaper office, a discussion is underway about how to caption the picture. "Comrade Khrushchev among pigs," "Comrade Khrushchev and pigs," and "Pigs surround comrade Khrushchev" are all rejected. Finally, the editor announces his decision: "Third from left – comrade Khrushchev."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#39 NgocHoaVT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 683 Bài viết:
  • 1832 thanks

Gửi vào 05/04/2016 - 09:43

"Tuy nhiên, có một thực tế được các chuyên gia giáo dục trên thế giới chỉ ra là học sinh ở những nơi được đánh giá cao về chỉ số PISA lại thiếu đi một yếu tố vô cùng quan trọng, đó chính là chỉ số hạnh phúc."

Giáo dục Việt Nam thêm một lần vượt mặt Anh, Mỹ

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố bảng xếp hạng chất lượng giáo dục toàn cầu, trong đó VN xếp thứ 12, trên Anh và Mỹ.

Được biết, bảng xếp hạng này được tính toán dựa trên kết quả môn Toán và Khoa học của học sinh 15 tuổi ở 76 quốc gia.

Thang điểm so sánh được tính toán theo Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) của OECD, xu hướng nghiên cứu quốc tế về toán học và khoa học (TIMMS) của Mỹ, và TERCE, nghiên cứu thành tích học tập của học sinh quốc gia khu vực Mỹ Latin.

5 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á đứng đầu bảng là Singapore, Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Phần Lan, đất nước được cho là có nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới, xếp vị trí thứ 6. Anh xếp thứ 20, Mỹ xếp thứ 28.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#40 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1596 Bài viết:
  • 2054 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 05/04/2016 - 18:01

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Về một đề án tiếng Anh 20 năm

Đăng lúc: 03/04/2016 42:17

[...]


Nếu thực hiện được đề án này, thì sau 12 năm, chúng ta bắt đầu có một thế hệ học sinh nói và nghe tiếng Anh gần như tiếng Việt. Khi đó bắt đầu công cuộc “Âu - Mỹ - Úc… tiến”, các em có thể ra nước ngoài theo diện từ xuất khẩu lao động tới học tập tại các trường đại học, trường dạy nghề ở các nước tiên tiến. Và kiếm việc làm ngay tại quốc gia mình theo học. Hoặc khá hơn, trở thành những người “lang thang cao cấp” đi làm thuê khắp thế giới như những chuyên gia lọc hóa dầu người Ấn Độ, người châu Phi đã và đang làm việc tại nhà máy lọc dầu Dung Quất. Lương họ cao ngất trời, và nó xứng đáng tới từng đồng xu nhỏ. Với vốn tiếng Anh tốt như thế, các em sẽ hội nhập rất nhanh, và sẽ tự nuôi được bản thân mình, trước khi có thể kiếm được tiền gửi về cho gia đình. Đó là đề án “cả nước làm thuê”. Có sao đâu! Ai làm chủ cứ làm, ai làm thuê cứ làm. Miễn sao có người thuê mình, mà trả nhiều tiền cho lao động của mình, càng nhiều thì càng tốt.

Là một người suốt đời làm thuê, tôi đã trình bày đề án này với một giáo sư bạn tôi, thì anh ta thấy hay nhưng e ngại các em sẽ... quên mất tiếng Việt. Tôi trấn an vị giáo sư: “Đừng lo. Ngày xưa ông Giuốc-Đanh trong hài kịch của Mô-li-e có học ngữ pháp đâu mà vẫn nói được tiếng Pháp đó thôi! Đã là người Việt, ở ngay trên đất Việt, thì làm sao quên tiếng Việt được. Nhưng phải học để nhớ... tiếng Anh, đặng mà làm thuê sau này”. Hóa ra, vừa rồi nghe GS Trần Xuân Nhĩ - nguyên thứ trưởng Bộ GD-ĐT kể lại câu chuyện của cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu: Khi có người hỏi vì sao đất nước ông giàu thế, ông Diệu trả lời đại ý: Tôi dạy ngoại ngữ cho toàn dân, nên toàn dân đi khắp thế giới làm ăn và lấy tiền về đem xây dựng đất nước. Đồng thời, mọi người đến đất nước tôi làm việc, chúng tôi lấy tiền trong túi họ ra để xây dựng đất nước mình.

[...]
--------------------------------------------------------
Tâm lý sánh ngoại khá phổ biến ở cả TQ lẫn VN. Cùng một việc, với trình độ tương đương nhưng người có quốc tịch ngoại sẽ kiếm được nhiều tiền hơn gấp nhiều lần người bản xứ.

#41 Thanh.Huong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 665 Bài viết:
  • 1821 thanks

Gửi vào 06/04/2016 - 02:10

Trích dẫn

Một bạn sinh viên Luật, chắc lại đang thi hình sự nhắn tin hỏi "Cô ơi, đề bài là ông X làm ở bộ Y, trong một buổi họp công khai đã chửi bộ trưởng của mình là thằng ngu. Như vậy ông X cấu thành tội làm nhục người khác (điều 121 BLHS) hay tội vu khống (điều 122 BLHS) hả Cô ?".

Đang lái xe cũng phải tấp vội vào lề đường để nhắn ngay cho bạn sinh viên còn kịp làm, "Hành vi đó sẽ bị truy tố về tội 'làm lộ bí mật nhà nước' theo quy định tại điều 263 BLHS bạn nhé ..."


Vô phương bó tay với ông Hoàng Hữu Phước rồi!

ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP.H.C.M) thốt lên như vậy khi nghe tin ĐBQH cùng đoàn TP.H.C.M là Hoàng Hữu Phước nói xấu bà trên trang cá nhân WordPress với nhiều lời lẽ theo bà là xúc phạm, bịa đặt.

Ông Phước nói bà Nguyễn Thị Quyết Tâm là “ngu xuẩn” và dám “hỗn láo” với ông một người chưa bao giờ “tha thứ bất kỳ cường quyền nào dám động đến sự đoan chính” của một nghĩ sĩ vì dân vì nước như ông.


Chửi đại biểu khác là “ngu xuẩn”

Ông Hoàng Hữu Phước đưa ra lời lẽ trên sau khi kể lại buổi họp kiểm điểm vì ông Phước xúc phạm ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, cũng trên blog cá nhân.
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ĐBQH Hoàng Hữu Phước. -Ảnh tư liệu

Theo ông Phước, buổi làm việc đó là do “phe nhóm quyền lực có sự tiếp tay của báo chí” ra tay “đàn áp nghị sĩ Hoàng Hữu Phước”.

Ông Phước cho rằng bà Nguyễn Thị Quyết Tâm ngăn cản không cho trưởng đoàn ĐBQH TP.H.C.M Huỳnh Thành Lập mời ông đứng dậy phát biểu, đồng thời phát ra một biên bản in sẵn để các đại biểu ký tên. Ông cho rằng đây là hành động “lén lút”.

Cuối bài viết ông Hoàng Hữu Phước ghi: “Nguyễn Thị Quyết Tâm, do đó đã phạm một lỗi ngu xuẩn khi dám hỗn láo với nghị sĩ Hoàng Hữu Phước là người chưa bao giờ tha thứ bất kỳ cường quyền nào dám động đến sự đoan chính của nghị sĩ này”.

Đồng thời, ông cho rằng: “Đoàn ĐBQH TP.H.C.M không nên vì bài viết này mà phí công tổ chức buổi họp mời tôi đến trình bày để rồi yêu cầu gỡ bỏ bài này trên WordPress vì tôi sẽ không đến dự cũng không gỡ bỏ”.

Chiều 5-4, Tuổi Trẻ liên lạc với ông Hoàng Hữu Phước hỏi về bài viết này, ông Phước xác nhận: “Bài đó tôi viết. Nhưng lâu rồi từ ngày 22-1-2016”.

Giọng khó nhọc vì sức khỏe không tốt, ông Hoàng Hữu Phước nói: “Tôi không thấy viết như thế là xúc phạm gì cả. Vì nghĩ như thế và viết như thế”.

Ông cho rằng hành vi ngăn cản ông phát biểu của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm là sai nên “Tôi viết thì tôi cương quyết thôi, việc chung thì vẫn là việc chung, cái sai của người đó (bà Nguyễn Thị Quyết Tâm) vẫn là cái sai”.

Khi Tuổi Trẻ đặt câu hỏi ông Hoàng Hữu Phước từng hứa không viết blog nói xấu, xúc phạm các ĐBQH nữa tại sao bây giờ vẫn viết, ông Phước trả lời rằng mình không xúc phạm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm vì ông chỉ quan tâm ông có vi phạm pháp luật hay không mà thôi.

“Không hiểu trong đầu ông Phước nghĩ gì?”

Sau khi trao đổi với ông Hoàng Hữu Phước, Tuổi Trẻ trao đổi với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm về việc này.

Bà Tâm khẳng định không có việc như ông Phước trên blog. “ĐBQH là người lớn chứ có ai trẻ con đâu mà đi xử sự như vậy”.

Bà cũng cho biết mình không hề biết ông Hoàng Hữu Phước viết về mình như vậy trên blog cá nhân cho đến khi phóng viên Tuổi Trẻ cung cấp nội dung.

Không tỏ ra bực bội, thậm chí còn bật cười về những câu ông Phước viết, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói: “Bây giờ, mình nói chuyện với người tỉnh táo đàng hoàng thì mình nói chứ ông Phước thì thôi...”.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết ông Phước mấy lần “gây chuyện” đã xin lỗi, kiểm điểm mấy lần.

Đoàn ĐBQH cũng họp góp ý chân thành. Thấy ổng như vậy người ta cũng thương lắm, nhưng ông Phước không đáp lại tình thương đó. Bây giờ trong đoàn nhiều anh chị cũng không muốn mất thời gian với ông Phước nữa” - bà Tâm nói.

Bà cũng chia sẻ là bà không quan tâm việc ông Phước nói gì.

Bao nhiêu chuyện dân cần giải quyết hơi đầu mà mất thời gian vô bổ. Tự viết tự đăng lên blog, người đọc hiểu ông Phước thì sẽ biết ông Phước là người thế nào và sẽ chẳng quan tâm đâu. Tụi tôi quá trời việc hơi đâu quan tâm mấy chuyện linh tinh đó. Ông ấy là người không đàng hoàng, cứ nói thẳng thế”, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói.

Cuối cùng, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm thắc mắc: "Nhiều khi tụi tôi cũng không hiểu trong đầu ông nghĩ cái gì. Vô phương bó tay với ông Phước rồi!”.

VIỄN SỰ
Nguồn: tuoitre.vn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#42 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 06/04/2016 - 15:23

Thanh.Huong on 06/04/2016, 02:10, said:
...ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP.H.C.M) thốt lên như vậy khi nghe tin ĐBQH cùng đoàn TP.H.C.M là Hoàng Hữu Phước nói xấu bà trên trang cá nhân WordPress với nhiều lời lẽ theo bà là xúc phạm, bịa đặt...
...Ông Hoàng Hữu Phước đưa ra lời lẽ trên sau khi kể lại buổi họp kiểm điểm vì ông Phước xúc phạm ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, cũng trên blog cá nhân.

==========================

Một ĐBQH mà có hành động, ngôn từ xúc phạm đến người khác thì quá bỉ ổi, không xứng đáng là ĐBQH.

Thanked by 1 Member:

#43 Thanh.Huong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 665 Bài viết:
  • 1821 thanks

Gửi vào 09/04/2016 - 17:42

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ về dư luận “ông Đào Ngọc Dung - ủy viên Trung ương (T.Ư) Đảng, bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - bị bắt quả tang quay cóp trong kỳ thi tuyển sinh sau ĐH tại Học viện Hành chính quốc gia (theo An Ninh Thế Giới 5-7 và Pháp Luật TP.H.C.M 7-7)”, ông Nguyễn Ngọc Hiến, giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, cho biết: hội đồng tuyển sinh sau ĐH đã lập biên bản xử lý thí sinh Đào Ngọc Dung vi phạm quy chế thi.

Vi phạm quy chế thi tiến sĩ: Ông Đào Ngọc Dung bị trừ 50% điểm thi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#44 NgocHoaVT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 683 Bài viết:
  • 1832 thanks

Gửi vào 09/04/2016 - 18:41

Trích dẫn

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ về dư luận “ông Đào Ngọc Dung - ủy viên Trung ương (T.Ư) Đảng, bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - bị bắt quả tang quay cóp trong kỳ thi tuyển sinh sau ĐH tại Học viện Hành chính quốc gia (theo An Ninh Thế Giới 5-7 và Pháp Luật TP.H.C.M 7-7)”, ông Nguyễn Ngọc Hiến, giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, cho biết: hội đồng tuyển sinh sau ĐH đã lập biên bản xử lý thí sinh Đào Ngọc Dung vi phạm quy chế thi.

Vi phạm quy chế thi tiến sĩ: Ông Đào Ngọc Dung bị trừ 50% điểm thi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Giải trí vậy thôi !

Quan trọng hơn ... đó là, Tiến sĩ Đào Ngọc Dung đã là Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội !

Ông Đào Ngọc Dung giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi NgocHoaVT: 09/04/2016 - 19:06


Thanked by 1 Member:

#45 Le.Dung

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1026 Bài viết:
  • 2634 thanks

Gửi vào 10/04/2016 - 07:24

Báo Quốc tế KHEN giáo dục VietNam

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





"Възпитателно": Даскалица преби дете заради правописна грешка

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |