Việc không của riêng ai !
ThanhPhong5
07/03/2016
Thanh.Huong, on 06/03/2016 - 21:04, said:
Thấy gì qua 'trận đồ' đầu tư tài chính của FLC?
Bài học kinh nghiệm tăng vốn của FLC quả thực rất khó để học hỏi, bởi từ một DN có mức vốn 18 tỷ đồng năm 2009 và chỉ qua khoảng 6 năm hoạt động đã có thể làm cho số vốn tăng vọt lên tới 208 lần. Đây quả là một "điển hình" hiếm có hiện nay ở Việt Nam...
.
Mô phỏng tương đối về các mối quan hệ và hoạt động đầu tư tài chính của FLC theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
Bài và Biểu đồ Nam Hải
Bài học kinh nghiệm tăng vốn của FLC quả thực rất khó để học hỏi, bởi từ một DN có mức vốn 18 tỷ đồng năm 2009 và chỉ qua khoảng 6 năm hoạt động đã có thể làm cho số vốn tăng vọt lên tới 208 lần. Đây quả là một "điển hình" hiếm có hiện nay ở Việt Nam...
.
Mô phỏng tương đối về các mối quan hệ và hoạt động đầu tư tài chính của FLC theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
Bài và Biểu đồ Nam Hải
Sửa bởi ThienPhong68: 07/03/2016 - 10:29
Thanh.Huong
07/03/2016
Cậy là con ông giời ... Linh tinh !
=======
Chủ tịch FLC xây biệt thự trái luật còn... ''chửi'' cơ quan chức năng?
Một trong những vấn đề khiến dư luận Thủ đô “dậy sóng” thời gian qua chính là thực trạng quản lý đô thị yếu kém, trật tự xây dựng bị buông lỏng. Vụ việc nổi cộm thời gian này phải kể đến là chuyện luật sư Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC xây biệt thự trái luật.
Chửi... cơ quan chức năng vì bị phanh phui sai phạm?
Mặc dù đã có những quyết định đình chỉ xây dựng công trình sai phạm tại biệt thự củaChủ tịch Tập đoàn FLC ở B12 – BT6 KĐT Mỹ Đình 2, nhưng ông chủ công trình này vẫn ngang nhiên cho thi công, hoàn thiện công trình, thậm chí còn... chửi cơ quan công quyền khi sai phạm của mình bị phanh phui.
.
Căn biệt thự vàng của Chủ tịch Tập đoàn FLC - luật sư Trịnh Văn Quyết
=======
Chủ tịch FLC xây biệt thự trái luật còn... ''chửi'' cơ quan chức năng?
Một trong những vấn đề khiến dư luận Thủ đô “dậy sóng” thời gian qua chính là thực trạng quản lý đô thị yếu kém, trật tự xây dựng bị buông lỏng. Vụ việc nổi cộm thời gian này phải kể đến là chuyện luật sư Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC xây biệt thự trái luật.
Chửi... cơ quan chức năng vì bị phanh phui sai phạm?
Mặc dù đã có những quyết định đình chỉ xây dựng công trình sai phạm tại biệt thự củaChủ tịch Tập đoàn FLC ở B12 – BT6 KĐT Mỹ Đình 2, nhưng ông chủ công trình này vẫn ngang nhiên cho thi công, hoàn thiện công trình, thậm chí còn... chửi cơ quan công quyền khi sai phạm của mình bị phanh phui.
.
Căn biệt thự vàng của Chủ tịch Tập đoàn FLC - luật sư Trịnh Văn Quyết
Le.Dung
07/03/2016
Thanh Hóa dừng thu hồi bến thuyền ở Sầm Sơn
Sáng 7/3, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đối thoại với ngư dân thị xã Sầm Sơn, giải quyết vụ thu hồi bờ biển liên quan đến dự án Quy hoạch không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương.
.
Đúng 8h, ông Trịnh Văn Chiến (người ngồi) có mặt để trực tiếp đối thoại với người dân. Ảnh: Lê Hoàng.
============================
Bài báo giật cái tít KHÔNG ĐÚNG !
Thanh hóa chỉ là chưa ra thời hạn để di dời bến thuyền, chứ không phải dừng thu hồi bến thuyền nhé !
Đã thế, sao còn nhắc lại công văn khởi tố những người biểu tình ?
Sáng 7/3, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đối thoại với ngư dân thị xã Sầm Sơn, giải quyết vụ thu hồi bờ biển liên quan đến dự án Quy hoạch không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương.
.
Đúng 8h, ông Trịnh Văn Chiến (người ngồi) có mặt để trực tiếp đối thoại với người dân. Ảnh: Lê Hoàng.
============================
Bài báo giật cái tít KHÔNG ĐÚNG !
Thanh hóa chỉ là chưa ra thời hạn để di dời bến thuyền, chứ không phải dừng thu hồi bến thuyền nhé !
Đã thế, sao còn nhắc lại công văn khởi tố những người biểu tình ?
Le.Dung
07/03/2016
====
Bí thư Thanh Hóa nhận lỗi với ngư dân
===================
Ông Chiến chốt lại 4 vấn đề,
Chủ trương của tỉnh Thanh Hóa về cải tạo bờ biển là đúng, nhưng bà con ngư dân "chưa thông".
Chủ trương có từ lâu (Trung ương có 11 năm, tỉnh Thanh Hóa cũng đã có 6 năm) nhưng chính sách lại mới ban hành 1/3/2016. Do thời gian ngắn nên việc tuyên truyền, vận động, giải thích cho bà con còn nhiều khó khăn.
Không có văn bản nào quy định thời gian cụ thể bà con ngư dân phải bàn giao bến thuyền. Chỉ có văn bản hướng dẫn hỗ trợ chính sách cho bà con ngư dân.
Ông Chiến kết luận buổi đối thoại: "Nếu ai đồng ý với chính sách thì nhận tiền hỗ trợ, ai không nhận hỗ trợ thì cứ ra khơi đánh bắt cá bình thường".!?
------------------------------------
Theo tường thuật của bài Báo này thì có vẻ cuộc đối thoại này êm !?
Nhưng, ... nhưng ... nhiều khả năng những Ngư dân này sập hầm ... chưa thông !
Bí thư Thanh Hóa nhận lỗi với ngư dân
===================
Ông Chiến chốt lại 4 vấn đề,
Chủ trương của tỉnh Thanh Hóa về cải tạo bờ biển là đúng, nhưng bà con ngư dân "chưa thông".
Chủ trương có từ lâu (Trung ương có 11 năm, tỉnh Thanh Hóa cũng đã có 6 năm) nhưng chính sách lại mới ban hành 1/3/2016. Do thời gian ngắn nên việc tuyên truyền, vận động, giải thích cho bà con còn nhiều khó khăn.
Không có văn bản nào quy định thời gian cụ thể bà con ngư dân phải bàn giao bến thuyền. Chỉ có văn bản hướng dẫn hỗ trợ chính sách cho bà con ngư dân.
Ông Chiến kết luận buổi đối thoại: "Nếu ai đồng ý với chính sách thì nhận tiền hỗ trợ, ai không nhận hỗ trợ thì cứ ra khơi đánh bắt cá bình thường".!?
------------------------------------
Theo tường thuật của bài Báo này thì có vẻ cuộc đối thoại này êm !?
Nhưng, ... nhưng ... nhiều khả năng những Ngư dân này sập hầm ... chưa thông !
Le.Dung
07/03/2016
Trước đó thì Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định: "không có chuyện có tiếng súng nổ ở Sầm Sơn".
Nhưng sau đó thì ... "Bước đầu cơ quan điều tra xác định vụ việc xảy ra do mâu thuẫn cá nhân giữa các bên, hoàn toàn không liên quan đến việc người dân thị xã Sầm Sơn khiếu kiện phản đối việc di dời bến neo đậu phương tiện trong những ngày qua”, đại tá Hiếu nói.
.
.
.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng ... ... Ngư dân có thỏa lòng !?!
Sửa bởi Le.Dung: 07/03/2016 - 13:28
Nhưng sau đó thì ... "Bước đầu cơ quan điều tra xác định vụ việc xảy ra do mâu thuẫn cá nhân giữa các bên, hoàn toàn không liên quan đến việc người dân thị xã Sầm Sơn khiếu kiện phản đối việc di dời bến neo đậu phương tiện trong những ngày qua”, đại tá Hiếu nói.
.
.
.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng ... ... Ngư dân có thỏa lòng !?!
Sửa bởi Le.Dung: 07/03/2016 - 13:28
Le.Dung
08/03/2016
Bài 1: Hé lộ hàng loạt sai phạm của FLC tại Thanh Hoá
Bên cạnh những vấn đề gây “nóng” dư luận và người dân Thanh Hoá trong thời gian qua liên quan đến dự án xây dựng khu du lịch FLC Sầm Sơn tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Tập đoàn FLC tiếp tục bị phát lộ thêm nhiều sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án tại đây.
Theo cáo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hoá ngày 05/11/2015, hàng loạt sai phạm của UBND thị xã Sầm Sơn liên quan đến dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) đã được chỉ rõ.
Ngoài việc Tập đoàn FLC phá nát hàng chục héc ta rừng phòng hộ và chiếm dụng 15,4 héc ta đất rừng phòng hộ, đất ven biển để “gộp” vào dự án được phê duyệt, công ty này cũng bị người dân “tố” tiếp tay cho cát lậu, một số đơn vị bơm hút cát trái phép để bán cho FLC san lấp mặt bằng.
Vào thời điểm thanh tra, Tập đoàn FLC ngang nhiên khai thác cát trái phép khi chưa được cấp quyền khai thác từ UBND tỉnh Thanh Hoá, với số tiền phê duyệt cấp quyền, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường lên tới hơn 2 tỷ đồng.
.
.
Kết luận cũng nêu rõ sai phạm của Tập đoàn FLC liên quan đến việc tự ý thi công tuyến đường Hồ Xuân Hương kéo dài, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đồng ý cho thi công. Theo đó, sau khi UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt dự án đầu tư với hạng mục đường Hồ Xuân Hương kéo dài có giá trị xây lắp trên 120 tỷ đồng, giao cho UBND thị xã Sầm Sơn làm chủ đầu tư.
Ngày 15/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá có Quyết định số 2603/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu xây lắp tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong phạm vi cả nước.
Tuy nhiên, UBND thị xã Sầm Sơn đã “cầm đèn chạy trước ô tô” khi tổ chức kiểm đếm, chi trả trước một phần kinh phí cho các hộ để bàn giao mặt bằng cho Công ty FLC thi công khi chưa có quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường GPMB.
Công ty FLC đã tự lập hồ sơ thiết kế và tiến hành thi công thảm nhựa mặt đường, lát đá vỉa hè, hệ thống thoát nước, dải phân cách… khi chưa được các cấp có thẩm quyền đồng ý.
,
Ngoài việc chưa thực hiện đầy đủ thủ tục về đầu tư xây dựng nhưng đã triển khai thi công, Tập đoàn FLC còn ngang nhiên xây dựng cổng bảo vệ, chiếm trọn đoạn đường này làm “của riêng”, ngăn cấm người dân địa phương đi lại.
Nhiều người dân tại đây tỏ ra bất bình, bởi đây là công trình do UBND tỉnh giao cho UBND thị xã Sầm Sơn làm chủ đầu tư, xây dựng để phục vụ mục đích phát triển du lịch của tỉnh, nhưng không hiểu vì lý do gì, đơn vị thi công lại tự ý chiếm dụng để phục vụ mục đích riêng.
Liên quan đến các dự án của FLC tại đây, nhiều ngày qua, hàng trăm người dân tại các xã Quảng Cư, phường Trung Sơn, Bắc Sơn, Trường Sơn của thị xã Sầm Sơn đã tập trung “vây” kín cổng UBND tỉnh Thanh Hoá để phản đối việc giao đất cho Công ty FLC thực hiện dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương.
Một số ngư dân cho rằng, việc thu hồi đất bến thuyền của họ gây ảnh hưởng lớn tới việc đi lại, đánh bắt, chặn đường mưu sinh của họ.
Chiều qua 6/3, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá phát đi công văn cho biết, vào lúc 8h sáng nay 7/3, ông Trịnh Văn Chiến – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá sẽ đối thoại trực tiếp với người dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch dự án.
Huệ Nguyễn
Bên cạnh những vấn đề gây “nóng” dư luận và người dân Thanh Hoá trong thời gian qua liên quan đến dự án xây dựng khu du lịch FLC Sầm Sơn tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Tập đoàn FLC tiếp tục bị phát lộ thêm nhiều sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án tại đây.
Theo cáo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hoá ngày 05/11/2015, hàng loạt sai phạm của UBND thị xã Sầm Sơn liên quan đến dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) đã được chỉ rõ.
Ngoài việc Tập đoàn FLC phá nát hàng chục héc ta rừng phòng hộ và chiếm dụng 15,4 héc ta đất rừng phòng hộ, đất ven biển để “gộp” vào dự án được phê duyệt, công ty này cũng bị người dân “tố” tiếp tay cho cát lậu, một số đơn vị bơm hút cát trái phép để bán cho FLC san lấp mặt bằng.
Vào thời điểm thanh tra, Tập đoàn FLC ngang nhiên khai thác cát trái phép khi chưa được cấp quyền khai thác từ UBND tỉnh Thanh Hoá, với số tiền phê duyệt cấp quyền, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường lên tới hơn 2 tỷ đồng.
.
.
Kết luận cũng nêu rõ sai phạm của Tập đoàn FLC liên quan đến việc tự ý thi công tuyến đường Hồ Xuân Hương kéo dài, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đồng ý cho thi công. Theo đó, sau khi UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt dự án đầu tư với hạng mục đường Hồ Xuân Hương kéo dài có giá trị xây lắp trên 120 tỷ đồng, giao cho UBND thị xã Sầm Sơn làm chủ đầu tư.
Ngày 15/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá có Quyết định số 2603/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu xây lắp tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong phạm vi cả nước.
Tuy nhiên, UBND thị xã Sầm Sơn đã “cầm đèn chạy trước ô tô” khi tổ chức kiểm đếm, chi trả trước một phần kinh phí cho các hộ để bàn giao mặt bằng cho Công ty FLC thi công khi chưa có quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường GPMB.
Công ty FLC đã tự lập hồ sơ thiết kế và tiến hành thi công thảm nhựa mặt đường, lát đá vỉa hè, hệ thống thoát nước, dải phân cách… khi chưa được các cấp có thẩm quyền đồng ý.
,
Thi công khi chưa được phê duyệt, FLC tiếp tục xây cổng bảo vệ, cấm người dân đi lại trên tuyến đường này.
Ngoài việc chưa thực hiện đầy đủ thủ tục về đầu tư xây dựng nhưng đã triển khai thi công, Tập đoàn FLC còn ngang nhiên xây dựng cổng bảo vệ, chiếm trọn đoạn đường này làm “của riêng”, ngăn cấm người dân địa phương đi lại.
Nhiều người dân tại đây tỏ ra bất bình, bởi đây là công trình do UBND tỉnh giao cho UBND thị xã Sầm Sơn làm chủ đầu tư, xây dựng để phục vụ mục đích phát triển du lịch của tỉnh, nhưng không hiểu vì lý do gì, đơn vị thi công lại tự ý chiếm dụng để phục vụ mục đích riêng.
Liên quan đến các dự án của FLC tại đây, nhiều ngày qua, hàng trăm người dân tại các xã Quảng Cư, phường Trung Sơn, Bắc Sơn, Trường Sơn của thị xã Sầm Sơn đã tập trung “vây” kín cổng UBND tỉnh Thanh Hoá để phản đối việc giao đất cho Công ty FLC thực hiện dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương.
Một số ngư dân cho rằng, việc thu hồi đất bến thuyền của họ gây ảnh hưởng lớn tới việc đi lại, đánh bắt, chặn đường mưu sinh của họ.
Chiều qua 6/3, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá phát đi công văn cho biết, vào lúc 8h sáng nay 7/3, ông Trịnh Văn Chiến – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá sẽ đối thoại trực tiếp với người dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch dự án.
Huệ Nguyễn
Thanh.Huong
08/03/2016
Lại người dân Thanh Hóa đứng lên: bao vây nhà máy phân bón ô nhiễm môi trường
.
.
==============
Dân Thanh Hóa đánh trận nào "hóa" trận đó ... ấy nhầm, ... "hòa" hay "thắng" nhỉ !?
.
.
==============
Dân Thanh Hóa đánh trận nào "hóa" trận đó ... ấy nhầm, ... "hòa" hay "thắng" nhỉ !?
Le.Dung
09/03/2016
Nụ cười bí thư, bàn tay ngư dân
.
============
Kể ra chỉ nhìn qua bức ảnh ông Bí thư cũng cảm thấy gây được cảm tình với người đọc.
Nhưng cũng lại tiếc
Giá như Chính quyền đến với ngư dân sớm hơn, thì mọi chuyện đã dịu từ đầu, chứ không đến mức ngày thứ 10 vây tại UBND tỉnh xứ Thanh.
Cảm tình với ông Bí thư tỉnh 1 lại càng thương ngư dân Việt đến 10. Họ không chống, không manh động, chỉ muốn có 1 con đường sinh kế với 500m bờ biển cho bến thuyền ra khơi...
Nụ cười lành lành ... ...
Sửa bởi Le.Dung: 09/03/2016 - 06:35
.
============
Kể ra chỉ nhìn qua bức ảnh ông Bí thư cũng cảm thấy gây được cảm tình với người đọc.
Nhưng cũng lại tiếc
Giá như Chính quyền đến với ngư dân sớm hơn, thì mọi chuyện đã dịu từ đầu, chứ không đến mức ngày thứ 10 vây tại UBND tỉnh xứ Thanh.
Cảm tình với ông Bí thư tỉnh 1 lại càng thương ngư dân Việt đến 10. Họ không chống, không manh động, chỉ muốn có 1 con đường sinh kế với 500m bờ biển cho bến thuyền ra khơi...
Nụ cười lành lành ... ...
Sửa bởi Le.Dung: 09/03/2016 - 06:35
NgocHoaVT
10/03/2016
12 ngày để Quốc hội xem xét nhân sự cấp cao
.
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp thứ 11 của Quốc hội sẽ dành khoảng 12 ngày để xem xét nhân sự.
Khai mạc sáng 21/3, Quốc hội dự kiến sẽ bế mạc kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ vào ngày 16/4.
=================
Thời điểm đăng bài: thứ Tứ ngày 9/3/2016 hồi 11:21
- Năm Bính Thân 2016
- Tháng Tân Mão
- Ngày Canh Dần hạ tuần Giáp Thân ngày mồng 1 âm lịch
- Giờ Nhâm Ngọ khắc thứ hai
.
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp thứ 11 của Quốc hội sẽ dành khoảng 12 ngày để xem xét nhân sự.
Khai mạc sáng 21/3, Quốc hội dự kiến sẽ bế mạc kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ vào ngày 16/4.
=================
Thời điểm đăng bài: thứ Tứ ngày 9/3/2016 hồi 11:21
- Năm Bính Thân 2016
- Tháng Tân Mão
- Ngày Canh Dần hạ tuần Giáp Thân ngày mồng 1 âm lịch
- Giờ Nhâm Ngọ khắc thứ hai
Le.Dung
10/03/2016
Tạm quên những tranh giành, đấu đá đang diễn ra trên chính trường làm mất cả niềm tin. Ngoc Hoa à
Khi xã hội ở thượng tầng mất đi các chuẩn mực về sự thật, lòng tự trọng ... thì dân thường như chúng ta gắng "giữ lấy lề" của sự tử tế ... phỏng ạ !
Khi xã hội ở thượng tầng mất đi các chuẩn mực về sự thật, lòng tự trọng ... thì dân thường như chúng ta gắng "giữ lấy lề" của sự tử tế ... phỏng ạ !
Le.Dung
11/03/2016
Trích dẫn
Vụ xây resort không phép giữa Vườn Quốc gia Ba Vì: Chủ đầu tư thừa nhận sai sót
Tuy nhiên, ông Lương Ngọc Anh cũng thẳng thắn thừa nhận, CFTD đã sai sót khi chưa hoàn tất hồ sơ, chưa được cấp phép đã đầu tư xây dựng. “Đây là sự nóng ruột của nhà đầu tư”. Ông cho rằng, chủ đầu tư thì luôn mong muốn cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án vốn đúng quy hoạch, đúng chủ trương. Việc liên kết khoán quản, hoạt động du lịch sinh thái tại vườn là chủ trương của Bộ, Bộ cũng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết, đồng ý cho VQG và CFTD ký hợp đồng liên kết kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái (từ năm 2008) nhưng 8 năm sau vẫn chưa phê duyệt Đề án là quá chậm trễ.
Tuy nhiên, ông Lương Ngọc Anh cũng thẳng thắn thừa nhận, CFTD đã sai sót khi chưa hoàn tất hồ sơ, chưa được cấp phép đã đầu tư xây dựng. “Đây là sự nóng ruột của nhà đầu tư”. Ông cho rằng, chủ đầu tư thì luôn mong muốn cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án vốn đúng quy hoạch, đúng chủ trương. Việc liên kết khoán quản, hoạt động du lịch sinh thái tại vườn là chủ trương của Bộ, Bộ cũng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết, đồng ý cho VQG và CFTD ký hợp đồng liên kết kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái (từ năm 2008) nhưng 8 năm sau vẫn chưa phê duyệt Đề án là quá chậm trễ.
Chủ đầu tư xây dựng resort trên đỉnh Ba Vì là ai?
Ít người biết đây là doanh nghiệp khủng hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế đa ngành, từ lĩnh vực in ấn tiền, cung cập dịch vụ cho các lực lượng vũ trang cho đến đầu tư kinh doanh bất động sản.
=============
Báo viết thế này, không biết Đại tá CA Lương Ngọc Anh có kiện báo Thanh Niên không nhỉ ???
coluong70
11/03/2016
Nhà chiêm tinh học nổi tiếng thế giới đến Việt Nam: Đạp đổ bức tường vượt qua số phận
Le.Dung
12/03/2016
Đó là thông tin do đại biểu Lê Như Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục thanh niên thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đưa ra tại phiên thảo luận sáng 7/11 về công tác phòng chống tội phạm và tham nhũng.
.
Đại biểu Lê Như Tiến: "Phòng chống tham nhũng chỉ dừng lại ở việc bắt sâu nhỏ lá cành chứ chưa bắt được sâu lớn đục khoét thân cây gốc rễ. Đó mới là nguyên nhân chính làm suy kiệt nhựa sống của cơ thể xã hội" - Ảnh: TTO
==============
Bài báo đăng tải hồi 16:04 PM ngày 07-11- 2013, nhưng lời dặn này đến hôm nay vẫn còn giá trị.
NgocHoaVT
13/03/2016
GIỚI SIÊU GIÀU NÀY ĐẾN TỪ ĐÂU?
Theo Báo cáo Thịnh vượng 2016 (Wealth Report) vừa được công bố, năm 2015, Việt Nam có 168 người siêu giàu (sở hữu từ 30 triệu USD trở lên), tăng 12 người so với năm trước đó.
Trong một thập kỷ tới, Việt Nam cũng được dự báo là quốc gia có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới với 140%, lên 403 người.
Theo Báo cáo Thịnh vượng 2016 (Wealth Report) vừa được công bố, năm 2015, Việt Nam có 168 người siêu giàu (sở hữu từ 30 triệu USD trở lên), tăng 12 người so với năm trước đó.
Trong một thập kỷ tới, Việt Nam cũng được dự báo là quốc gia có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới với 140%, lên 403 người.