Thiên đồng hãm cũng là phúc tinh?
ngohai87
01/11/2015
Chào mọi người, có người nói rằng thiên đồng là phúc tinh nên không phân biệt hãm đắc?có chăng tính chất đặc thù khác nhau.Đồng thời cho mình hỏi vì sao thiên đồng hãm tuất tuổi đinh là phản vi kỳ cách khi mà tuần triêt phá khoa quyền lôc.
Em mới tìm hiểu tử vi,mong mọi người giúp đỡ.
Xin cám ơn.
Em mới tìm hiểu tử vi,mong mọi người giúp đỡ.
Xin cám ơn.
Đức Bích Phạm
01/11/2015
Người sinh năm Đinh Cung Mệnh tại Tuất là phản bối có Thiên Đồng Hóa Quyền (can Đinh năm sinh) chủ đại quý vì Đồng Hóa Quyền hội Khoa-Quyền-Lộc-Kỵ và Thiên Lương-Lộc Tồn ở cung Tài Bạch, Nhưng khi bị Tuần-Triệt phá hỏng Khoa-Quyền-Lộc tức là Mệnh không còn được mặc áo gấm thêu hoa nữa nên gọi là phản vi kỳ cách.
ngohai87
02/11/2015
Mệnh không còn được mặc áo gấm thêu hoa nữa gọi là phản vi kỳ cách,thế hóa ra cũng tốt đấy thôi,em thấy hơi mâu thuẫn.Mong bác giải thích thêm ạ,mênh tuần,quan triệt thì xem như khoa quyền lôc chịu chết?!không phát huy,có chăng hưởng phúc tinh thiên đồng?
Đức Bích Phạm
02/11/2015
Thực ra khi Khoa-Quyền-Lộc bị Tuần-Triệt không hẳn là hoàn toàn không được hưởng Khoa-Quyền-Lộc mà còn tùy thuộc vào thế bị Tuần-Triệt chặn
đầu hay vuốt đuôi, bị vuốt đuôi giảm tốt 30%, bị chặn đầu giảm tốt 70% nhưng vẫn còn được hưởng.
Các sao như Tử, Phủ, Âm, Dương ví như đế tinh, lãnh chúa. Khi các sao này Miếu, Vượng, đắc địa gặp Tuần-Triệt thì bị hung hiểm. Còn khi Tử,Phủ,Âm,Dương hãm địa gặp Tuần-Triệt ví như người tài đang ở vị trí thấp so với năng lực của mình được nâng lên một vị trí cao hơn, nghĩa là có cơ hội tốt để thành công nhưng không thể gọi là lẫy lừng,tuyệt vời được.
Nhưng sao Thiên Đồng là phúc tinh, thuộc loại bình dân làng nhàng nên khi Đồng hãm gặp Tuần-Triệt thì chẳng hại gì, mà thường có lợi, tất nhiên vẫn được hưởng phúc tinh Thiên Đồng. Không có tác giả nào cho rằng Thiên Đồng sợ Tuần-Triệt.
đầu hay vuốt đuôi, bị vuốt đuôi giảm tốt 30%, bị chặn đầu giảm tốt 70% nhưng vẫn còn được hưởng.
Các sao như Tử, Phủ, Âm, Dương ví như đế tinh, lãnh chúa. Khi các sao này Miếu, Vượng, đắc địa gặp Tuần-Triệt thì bị hung hiểm. Còn khi Tử,Phủ,Âm,Dương hãm địa gặp Tuần-Triệt ví như người tài đang ở vị trí thấp so với năng lực của mình được nâng lên một vị trí cao hơn, nghĩa là có cơ hội tốt để thành công nhưng không thể gọi là lẫy lừng,tuyệt vời được.
Nhưng sao Thiên Đồng là phúc tinh, thuộc loại bình dân làng nhàng nên khi Đồng hãm gặp Tuần-Triệt thì chẳng hại gì, mà thường có lợi, tất nhiên vẫn được hưởng phúc tinh Thiên Đồng. Không có tác giả nào cho rằng Thiên Đồng sợ Tuần-Triệt.