Jump to content

Advertisements




Điểm hẹn tranh cử Tổng Thống Mỹ 2016

tranh cử ứng cử viên mệnh nguyên thủ

70 replies to this topic

#16 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 715 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 07/09/2015 - 20:21

Một mệnh nguyên thủ quốc gia Pháp có Mệnh vô chính diệu (Diệu Không) chế hóa Kình Dương phản vi kỳ cách, gia thêm Địa Không trong vòng tam hợp Kim khắc Mộc của vòng đối tác. Một sự nghiệp vươn lên từ chỗ chết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



1. Thông tin chung:

Nam nhân De Gaulle, Charles sinh lúc 4:0 22/11/1890 tại VĐ: 050 38N - KĐ: 003 04E.
Tức giờ Dần - Kim Quỹ Hoàng Đạo vào THỨ BẢY ngày 11-10 ÂL - Ngày Đinh Mùi - Thiên hà thủy - Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy - Lục Diệu Lưu Liên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mặt trời trong cung hoàng đạo Bò Cạp tại kinh độ 240 độ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

-- Hướng kinh độ nơi sinh là 120 độ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mặt trăng trong cung hoàng đạo Sao Lâu tại kinh độ hoàng đạo 4 độ - Lâu kim cẩu - con chó - Kim tinh, sao tốt. Tiền bạc dồi dào, học hành đỗ đạt, tốt trong việc cưới gả, xây cất. Khoảng cách đến quả đất: 372819 km.
Bát tự: Canh Dần - Đinh Hợi - Đinh Mùi - Nhâm Dần.
Can hành quyền lúc sinh: Can Nhâm.
Can tàng: Mậu Bính Giáp - Mậu Giáp Nhâm - Đinh Ất Kỷ - Mậu Bính Giáp
Nạp âm của Năm - Tháng - Ngày - Giờ: Tùng bách mộc - Ốc thượng thổ - Thiên hà thủy - Kim bạc kim.
Giải nghĩa Nạp âm Hoa giáp của năm sinh: Dương - Canh Dần - Tùng bách mộc - Mộc trong ngũ hành trưởng thành ở dần, thịnh vượng ở mão. Mộc thế sinh thịnh vượng không phải loại yếu đuối, cho nên gọi nó là gỗ cây tùng, tích huyết hứng sương che nắng mặt trời, gió thổi qua vi vu như nhạc cụ cành là dao động như lá cờ bay. Cây tùng là loại cây có sức sống mãnh liệt, cho nên trong hỏa chỉ có Bính dần, đinh mão là lửa trong lò, trong thủy chỉ có Nhâm tuất, quý hợi đại hải thủy mới có thể hại được nó, ngoài ra tất cả đều vô hại. Tùng bách mộc sợ gặp đại lâm mộc, dương liễu mộc, tuy cùng là mộc nhưng chất không giống tùng bách mà sinh lòng đố kỵ. Tùng bách thích gặp kim, gặp nó là đại quý. Ngoài ra còn có một loại mệnh cách gọi là 'Thượng tùng đông tú' tức là ba trụ tháng ngày giờ thuộc đông tức ( Nhâm quý hợi tý thuộc đông). Mệnh cách này là mệnh phú quý.
2. Phân tích âm dương ngũ hành:
Bạn là Dương Nam: Âm: 0%. Dương: 100%.
Âm dương của ngũ hành trong tứ trụ: Âm: 36%. Dương: 64%.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mộc: 18%.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hỏa: 33%.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thổ: 18%.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kim: 11%.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thủy: 20%.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#17 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 715 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 08/09/2015 - 22:23

Trước khi sang phần tiếp theo là luận về TUẦN TRIỆT để minh chứng cho các lập luận trên, ta xét TAM KHÔNG trong cách an sao.

Thiên Không luôn an theo Thiếu dương của vòng Thái Tuế ngay trước cung an Thái Tuế. Tuế nghĩa là năm, cũng là một vòng trái đất quanh mặt trời. Thiên Không an ở đấy tượng cho khởi đầu một năm mặt trời, hay tượng cho ngôi Thiên.

Thiên hình an tính từ cung Dậu, an theo tháng sinh. Dậu là đất tử của Bính tượng mặt trời. Thiên hình an từ đấy tượng mặt trời về chiều rồi khuất bóng.

Địa Không Địa Kiếp an khởi từ cung Hợi. Nếu đi từ Tuất đến Hợi thì Hợi là cửa trởi. Nếu đi từ Hợi đến Tý thì lại là cửa đất. Địa Không Địa Kiếp lấy giờ Tý tại cung Hợi rồi tính thuận nghịch theo giờ sinh, tượng của một ngày quả đất tự quay quanh mình hay tượng cho ngôi Đất.

Cung vô chính diệu được hình thành khi hai chòm Tử Vi và Thiên Phủ an theo trục sinh Dần Thân và tính theo giờ ngày tháng năm sinh âm lịch ra cục thế mà an sao. Do vậy Diệu không tượng cho ngôi Nhân.

Kình Dương an theo vòng Lộc Tồn, ngay cung sau cung Lộc Tồn, tượng khi Lộc quá thịnh vượng thì xuất hiện Kình Dương để cắt bớt Lộc, người sẽ suy dần rồi "thất lộc".

Như vậy những lập luận dưới ánh sáng của triết học Lão Tử đã chỉ ra sự hiện diện của mối quan hệ ba ngôi Thiên Địa Nhân, cũng như vòng sinh diệt của vũ trụ và vạn vật mà lá số tử vi biểu diễn đầy đủ.

Thanked by 4 Members:

#18 Atula07

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 477 Bài viết:
  • 639 thanks

Gửi vào 08/09/2015 - 23:06

Thì ra tam không là thiên không, địa không và diệu không tượng trưng cho thiên, địa, nhân

Hay quá bác ơi
Bác thật có tâm
Tiếp luôn bác ơi

Thanked by 1 Member:

#19 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18595 thanks

Gửi vào 08/09/2015 - 23:21

Kình Dương an theo vòng Lộc Tồn, ngay cung sau cung Lộc Tồn, tượng khi Lộc quá thịnh vượng thì xuất hiện Kình Dương để cắt bớt Lộc, người sẽ suy dần rồi "thất lộc".
----------------------------------------------------------------

Luận như thê' theo tôi không đúng ! Lệch lạc và phăng chế vô lối .

6. KÌNH NGỘ ĐỒNG ÂM, NHI PHÙNG PHƯỢNG GIẢI NHẤT THẾ UY DANH Cung Mệnh an tại Ngọ có thiên Đồng, Thái Am, Kình Dương tọa thủ đồng cung, gặp Phượng Các, Giải Thần hội hợp là người tài giỏi thao lược uy quyền hiền hách danh tiếng lừng lẫy khác nào Quân Văn Trường đời Tam Quốc.

Vậy Lộc Tồn ở đâu, vượng rồi mệnh ở đâu, có bị thất lộc không ?

Mượn ý tiền nhân mà không hiểu rõ suy diễn quá cương thành sai !

Thanked by 2 Members:

#20 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17598 thanks

Gửi vào 08/09/2015 - 23:36

Lần này đảng CH tung thằng Trump ra là có ý !

Trump tuyên bố khi đắc cử sẽ đuổi hết bọn nhập cư trái phép về nước, mà bọn đó đa số là dân Sì, tức nói tiếng Spanish ! Mà éo le thay cái đám nói tiếng Sì trong nước Mỹ lại rất đông, có quyền sinh sát với lá phiếu bầu, bây giờ tuyên bố đuổi bọn Sì nhập cư lậu thì làm sao lấy lòng nó để nó bầu phiếu cho ??
Trong khi đó thì Jeb Bush (em của Bush con) cũng đại diện đảng CH ra tranh cử, mà rất ngộ nghĩnh làm sao, Bush con em (Jeb Bush) tuyên bố ngay là nếu đắc cử sẽ cứu xét cho đám nhập cư lậu, đảm bảo tụi nó sẽ an toàn ! Với lại anh Jeb nói tiếng Sì (Spanish) làu làu vì có vợ cũng dân Sì, thế là anh ấy chắc chắn sẽ có được số phiếu bầu ngoạn mục cho mà xem !

Còn về cánh Dân Chủ ko đưa ra gương mặt nào mới mẻ có sức thu hút cả, bà Clinton đang dính vụ lùm xùm email, ông Joe Biden già khú 73 tuổi cũng thò ra xin ứng cử,rồi ông Bernie Sanders (74 tuổi) già khú ba xi đế lại là ứng viên sáng giá thứ 3 của đảng DC...

Mọi dấu chỉ dường như đưa về đảng CH ??!!

Trời biết

(Con Trời tất nhiên biết)

Vấn đề là tại sao anh em thấy Jeb dạo này rất im hơi lặng tiếng, bẽn lẽn thẹn thò ít ra báo chí hem ? Là tại vì lần này cái vụ làn sóng di dân (lậu) đổ qua Châu Ấu nhiều quá ! Vậy có liên quan gì Jeb ? Có chứ, người ta đổ thừa cho tại vì anh trai của Jeb là Bush con gây ra ! Đưa quân lật đổ S
addam Hussein, cho nên tàn dư của Saddam trong đó có cả quân đội và cảnh sát chế độ cũ biến hình thành cực đoan Hồi giáo mà tiêu biểu nhất là Islamic State (IS) trở thành ông kẹ khủng bố khắp nơi đất Hồi giáo làm cho dân chúng bỏ chạy tán loạn, không có chỗ chạy đến nỗi phải liều chết mà vượt biên sang Châu Âu. Nhưng đâu chỉ có ông George W. Bush vụ này, vụ lật ông Gaddafi chính là do đảng Dân Chủ mà lúc ấy bà Hillary Clinton làm Ngoại trưởng cũng đâu có hiền gì, không cho lấy một cơ hội hòa đàm với chính quyền Gaddafi, để biến tất cả thành cái hiểm họa mầm mống cho vùng Bắc Phi, bây giờ nổ tung ... Trách ai đây, bà Hillary cũng dính (trực tiếp) vụ Gaddafi, Jeb dính xa xa vụ Saddam vì liên đới anh em với George Bush con...

Chỉ có Trump là hiền lành ^^ dẫu biết anh chỉ là chú hề lót đường cho hổ báo !

#21 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 715 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 09/09/2015 - 08:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 08/09/2015 - 23:21, said:

Kình Dương an theo vòng Lộc Tồn, ngay cung sau cung Lộc Tồn, tượng khi Lộc quá thịnh vượng thì xuất hiện Kình Dương để cắt bớt Lộc, người sẽ suy dần rồi "thất lộc".
----------------------------------------------------------------

Luận như thê' theo tôi không đúng ! Lệch lạc và phăng chế vô lối .

6. KÌNH NGỘ ĐỒNG ÂM, NHI PHÙNG PHƯỢNG GIẢI NHẤT THẾ UY DANH Cung Mệnh an tại Ngọ có thiên Đồng, Thái Am, Kình Dương tọa thủ đồng cung, gặp Phượng Các, Giải Thần hội hợp là người tài giỏi thao lược uy quyền hiền hách danh tiếng lừng lẫy khác nào Quân Văn Trường đời Tam Quốc.

Vậy Lộc Tồn ở đâu, vượng rồi mệnh ở đâu, có bị thất lộc không ?

Mượn ý tiền nhân mà không hiểu rõ suy diễn quá cương thành sai !

Chương 23, Lão Tử đã nói:

" 希言自然.
故飄風不終朝, 驟雨不終日. 孰爲此者? 天地. 天地尚不能久, 而況於人乎? 故從事於道者, 同於道; 德者, 同於德; 失者, 同於失. 同於道者, 道亦樂得之; 同於德者, 德亦樂得之; 同於失者, 失亦樂得之.
信不足焉, 有不信焉.

Ít lời đồng thuận với tự nhiên.
Cớ sao gió nhẹ thổi không quá buổi sáng, mưa rào không hết ngày, cái gì làm những điều ấy? Trời đất. Trời đất còn không làm được lâu huống hồ con người. Cho nên thuận Đạo thì phải luôn sống cùng Đạo, thuận Đức thì phải luôn đức độ, giữ Giới (Thắt) thì phải luôn giới nghiêm vậy. Đồng thuận cùng Đạo thì được Đạo lạc quan, đồng thuận cùng Đức thì được Đức lạc quan, giữ Giới thì được lạc quan trong khuôn phép.
Không đủ tin, đừng nên tin thì hơn."

#22 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 715 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 09/09/2015 - 14:59

Tiếp theo tôi luận về TUẦN và TRIỆT. Hai tinh chủ này được an dựa trên thiên can, địa chi và lục niên hoa giáp. Cho nên để hiểu được ý nghĩa của hai tinh này cần nắm rõ các yếu lĩnh cơ bản về thiên can, địa chi, lý thuyết âm dương ngũ hành, Hà Đồ, Lạc Thư cũng như Tiên thiên đồ và Hậu thiên đồ.

Để tiện trình bày vấn đề, một số bài tôi sẽ chuyển sang lối vấn đáp.

Hỏi: Vì sao có mười thiên can mà không phải là mười hai hay một số nào khác?

Đáp: Tiền nhân chúng ta quan niệm vật chất tạo lên vũ trụ gồm năm chất Kim, Thủy, Hỏa, Mộc và Thổ. Năm chất lại phân chia âm dương, nên ta có Giáp Dương Mộc, Ất Âm Mộc, Bính Dương Hỏa, Đinh Âm Hỏa, Mậu Dương Thổ, Kỷ Âm Thổ. Canh Dương Kim, Tân Âm Kim, Nhâm Dương Thủy và Quý Âm Thủy. Vị chi có mười vị kiến tạo vũ trụ còn gọi là Thập Thần trong tử bình.

Hỏi: Vậy mười thiên can kiến tạo vũ trụ như thế nào?

Đáp: Theo chương 1 của Đạo Đức Kinh Lão Tử "Không là điểm trời đất bắt đầu" nghĩa là từ một điểm không có gì vũ trụ được sinh ra. Khoa học hiện nay cũng đã chứng minh được rằng từ một điểm kỳ dị phát sinh vụ nổ lớn (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) sau đó vũ trụ giãn nở và nguội dần hình thành các ngôi sao và thiên hà.

Chúng ta có thể thấy hình ảnh đó qua Hà Đồ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Các thiên can được đại diện bằng các chấm và đường nối, Chấm trắng thể hiện cho dương và đen cho âm. Số chấm theo đúng thứ tự sau:

Một chấm trắng là Giáp Dương Mộc.
Hai chấm đen là Ất Âm Mộc.
Ba chấm trắng là Bính Dương Hỏa.
Bốn chấm đen là Đinh Âm Hỏa.
Năm chấm trắng Mậu Dương Thổ.
Sáu chấm đen là Kỷ Âm Thổ.
Bảy chấm trắng là Canh Dương Kim.
Tám chấm đen là Tân Âm Kim.
Chín chấm trắng là Nhâm Dương Thủy.
Mười chấm đen là Quý Âm Thủy.

Mười thiên can kết thành năm cặp thiên can hợp hóa. Trong đó Mậu Quý hóa Hỏa, Giáp Kỷ hóa Thổ, Đinh Nhâm hóa Mộc, Canh Ất hóa Kim, Bính Tân hóa Thủy. Cặp Mậu Quý hóa Hỏa ở giữ tâm biểu hiện vụ nổ và vật chất giãn nở về tứ phía. Các cặp khác hợp hóa bốn chất còn lại mà tạo nên vũ trụ. Khi vũ trụ giãn nở, thời gian bắt đầu chạy, không gian cũng được hình thành bốn phía là Đông Giáp Mộc, Tây Canh Kim, Nam Bính Hỏa, Bắc Nhâm Thủy như trên đồ hình.

Thanked by 6 Members:

#23 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 715 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 12/09/2015 - 15:10

Hỏi: Tại sao mười thiên can lại có tới mười hai địa chi?

Đáp: Thiên can đại diện cho Trời phân ra âm dương ngũ hành là mười vị. Địa chi đại diện cho Đất, khác với Trời trung tâm là rỗng, Đất cần lấy chất Thổ làm trung tâm để tụ hội. Cho nên, phân âm dương ngũ hành có mười hai vị, trong đó Thổ có bốn là Thìn, Tuất, Sửu và Mùi. Còn lại Thủy có hai là Tý Dương Thủy và Hợi Âm Thủy. Mộc có Dần Dương Mộc và Mão Âm Mộc. Hỏa có Ngọ Dương Hỏa và Tị Âm Hỏa. Kim có Thân Dương Kim và Dậu Âm Kim
Qua Hà đồ cũng có thể thấy điều này, cộng số chấm trắng ta được số Trời là hai mươi nhăm, cộng số chấm đen ta được số Đất là ba mươi. Tỷ lệ Trời và Đất tương ứng là năm phần sáu. Tức là mười Thiên can tương ứng với mười hai Địa chi.

Hỏi: Mười hai địa chi liên quan như thế nào tới việc hình thành ngôi Đất?

Đáp: Ngôi Đất nói chung hay trái đất và các hành tinh quay quanh mặt trời nói riêng hình thành từ tinh vân mặt trời tụ lại trên thiên thạch lang thang trong vũ trụ rơi vào lực hấp dẫn của mặt trời.

"Trái Đất được hình thành cùng với Hệ Mặt Trời từ khi Hệ Mặt Trời ban đầu tồn tại như một đám mây bụi và khí lớn, quay tròn, gọi là tinh vân Mặt Trời. "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Như vậy, đầu tiên từ vụ nổ lớn sinh ngôi Thiên vật chất ngũ hành giãn nở ra bốn phía. Hành Hỏa tụ lại tạo thành các ngôi sao và các mặt trời. Vũ trụ nguội dần sẽ hình thành các hành tinh quay xung quanh mặt trời từ tinh vân của chính mặt trời tụ lại trên một nhân thiên thể. Ngôi Đất được hình thành.

Ta có thể hình dung qua đồ hình sau:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bốn phương tụ hội như sau. Phương Bắc sinh tụ từ Hợi, chính hội ở Tý nhập Thổ ở Sửu. Phương Đông sinh tụ ở Dần, chính hội ở Mão, nhập Thổ ở Thìn. Phương Nam sinh tụ ở Tị, chính hội ở Ngọ, nhập Thổ ở Mùi. Phương Tây sinh tụ ở Thân, chính hội ở Dậu, nhập Thổ ở Tuất.

Vì vậy, Dần Thân Tị Hợi gọi là tứ sinh. Tý Ngọ Mão Dậu là tứ chính. Thìn Tuất Sửu Mùi là tứ mộ.
Các phương Hợi Tý Sửu gọi là tam hội Thủy. Dần Mão Thìn là tam hội Mộc. Tị Ngọ Mùi là tam hội Hỏa. Thân Dậu Tuất là tam hội Kim.
Một Chính lấy Sinh và Mộ của hai phương lân cận gọi là tam hợp hóa hành theo chính hội. Thân Tý Thìn tam hợp hóa Thủy. Hợi Mão Mùi hóa Mộc. Sửu Tị Dậu hóa Kim. Dần Ngọ Tuất hóa Hỏa.

Thanked by 4 Members:

#24 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 715 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 13/09/2015 - 15:02

Hỏi: Vạn vật hình thành và biến dịch thế nào?

Đáp: Chương 42 của Đạo Đức Kinh Lão Tử đã chỉ ra sự hình thành của vạn vật như sau:

"Đạo sinh một (vật), một sinh hai, hai sinh ba, ba … sinh vạn vật. Vạn vật đều dựa vào khí âm để dưỡng khí dương, dùng trung khí để hòa hợp."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vạn vật trong triết học Lão Tử được hiểu theo nghĩa rộng là bao gồm cả Thiên Địa. Đầu tiên, Đạo sinh Thiên sau đó Địa rồi đến vạn vật.

Như vậy, sự hình thành của vạn vật được hình thành theo cách phân chia, nhân bản và tổ hợp. Khoa học hiện đại cũng đã nhận ra sự phát triển các loài bắt đầu từ tế bào dạng đơn giản nhất tự phân chia, qua quá trình biến dịch, tổ hợp mà đa dạng hóa sinh học, từ sinh sản đơn tính đến lưỡng tính, từ dưới nước rồi lên cạn. Đến hiện nay tổ chức cao cấp nhất, phức hợp nhất là con người.

Lý thuyết âm dương và Kinh Dịch cũng chỉ rõ điều này. Dịch trong Kinh Dịch nghĩa là dịch chuyển và biến đổi. Đầu tiên là Thái Cực (Đạo - Không) sinh Lưỡng nghi là Âm và Dương. Dương được biểu diễn bằng môt vạch liền. Âm vạch liền phân hai thành hai vạch đứt nét. Tổ hợp hai vạch ta được Thái Dương Thiếu Dương Thái Âm Thiếu Âm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tổ hợp ba vạch ta sẽ được ta sẽ được bát quái. Toàn bộ tổ hợp cách sinh bát quái như sau:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sau đó ta có Tiên Thiên Đồ và Hậu Thiên Đồ là đồ hình cốt lõi của Kinh Dịch:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mật mã được ghi trên Tiên Thiên Đồ chính là quá trình biến dịch sinh Thiên - Địa. Sau vụ nổ lớn, vũ trụ nguội dần hình thành Mặt Trời và các hành tinh quay xung quanh. Lúc này vũ trụ vẫn đang trong trạng thái hỗn mang tiếp tục biến dịch. Đầu tiên CÀN (Trời) biến một vạch thành âm sinh đất lẫn nước ĐOÀI và gió TỐN. Có gió là có không khí lửa mới cháy được nên tổ hợp LY được sinh tiếp. Có lửa nước mới bay hơi khỏi đất ướt ĐOÀI mà trở thành nước nguyên chất KHẢM, lúc này đã biến dịch đến 2 vạch âm. Tiếp tục KHẢM được LY làm cho bốc hơi thành mây cùng TỐN tạo ra sấm chớp mưa gió hay thời tiết khí hậu CHẤN. Sau đó, Lửa LY, nước KHẢM gió TỐN sấm chớp CHẤN tạo các hiện trượng địa chất kiến tạo như núi lửa, hồng thủy mà núi non CẤN thành. Cuối cùng, tất cả tạo biến dịch hình thành KHÔN (Đất) với ba vạch đứt. Từ đó, bốn mùa mới được sinh ra.

Mật mã ghi trên Hâu Thiên Đồ là sự biến dịch tiếp sau hình thành ngôi trời, đất đến ngôi người. Vì chủ đề hạn hẹp nên tôi sẽ trình bày rõ ở chủ đề khác. Chỉ cần để ý rằng trên Hậu Thiên đồ là CÀN KHÔN biến dịch ngược chiều nhau, điều này rất quan trọng trong giải mã ý nghĩa của tinh TRIỆT. Còn hiện tượng trời đất dịch chuyển ngược nhau ta có thể thấy mặt trời chuyển động từ Đông sang Tây còn trái đất chuyển động từ Tây sang Đông.

Hỏi: Vì sao Hà Đồ Lạc Thư hay địa bàn của lá số tử vi là vuông mà Tiên Thiên Đồ và Hậu Thiên đồ lại tròn?

Đáp: Chương 1. Lão Tử đã nói:

"lấy không dục vọng để ý thức được cái không huyền diệu (trong lòng của trời đất); thường lấy có dục vọng để quan sát được cái có biểu hiện (bên ngoài của vạn vật)."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tiền nhân chúng ta lấy sự tĩnh tại, hư không để xét đoán, nhận biết bản chất của trời đất. Nên lấy hình vuông không dịch chuyển để biểu diễn và xét đoán. Còn khi quan sát biểu diễn sự biến dịch của vạn vật thì dùng hình tròn để biểu diễn rõ dàng vạn vật trong trạng thái biến dịch.

Thanked by 3 Members:

#25 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 715 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 15/09/2015 - 02:12

Thăm dò: Ông Trump dẫn đầu, ủng hộ dành cho bà Clinton giảm



Tỷ phú Donald Trump tiếp tục được thêm sự ủng hộ trong nỗ lực trở thành ứng viên được đảng Cộng hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống trong cuộc bỏ phiếu vào năm sau.

Kết quả cuộc khảo sát mới do Washington Post và ABC News công bố hôm nay cho thấy 33% cử tri đảng Cộng hòa nói họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, tăng từ con số 24% hồi tháng 7.

Cựu bác sĩ phẫu thuật thần kinh Ben Carson vượt lên vị trí thứ nhì, tăng từ mức 6% ủng hộ của tháng 7 lên thành 20% trong cuộc khảo sát được thực hiện tuần rồi mới công bố hôm nay.

Những người còn lại trong đông đảo ứng viên Cộng hòa đang chật vật đuổi theo trong lúc chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tranh luận thứ nhì vào tối thứ tư tuần này.

Cựu thống đốc bang Florida, Jeb Bush, chiếm 9% ủng hộ trong cuộc khảo sát, theo sau là Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas và Thượng nghị sĩ bang Florida, ông Marco Rubio mỗi người được 7%.

Vẫn theo cuộc khảo sát, hai tháng qua là hai tháng vất vả cho chiến dịch tranh cử của thống đốc Wisconsin, ông Scott Walker, người đứng thứ nhì sau tỷ phú Trump hồi tháng 7 với 13% ủng hộ trong lần khảo sát đó, nay chỉ được 2% ủng hộ trong cuộc thăm dò ý kiến lần này.

Bà Hillary tuột dốc

Bên đảng Dân chủ, dù ủng hộ dành cho bà Hillary Clinton giảm, nhưng bà vẫn dẫn đầu Thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders, với tỷ lệ cách biệt 56%-28%.

Với khả năng Phó Tổng thống Joe Biden có thể ra tranh cử, thách thức với bà Clinton có thể sẽ còn nhiều hơn nữa. Ông Biden hiện chưa loan báo có ra tranh cử hay không. Với khả năng ông Biden có thể ra tranh cử, chỉ 42% cử tri Dân chủ nói họ sẽ chọn bà Clinton, theo sau là 24% ủng hộ ông Sanders và 21% ủng hộ ông Biden.

Khoảng phân nửa số người được thăm dò cho rằng việc bà Clinton dùng email cá nhân trong lúc làm Ngoại trưởng là sai quy định của chính phủ và rằng họ không đồng ý với cách bà xử lý vấn đề. Tuy nhiên, 49% cho rằng đây không phải là một vấn đề chính đáng trong cuộc tranh cử, trong khi 44% những người được hỏi phản bác lập luận này.

Cuộc khảo sát cho thấy bà Clinton có thể xấp xỉ ngang bằng ông Trump nếu hai người đối mặt trong cuộc tổng tuyển cử hôm nay.

Khi được hỏi về ông Trump, 63% trả lời không cho rằng ông Trump có tư cách và khí chất thích hợp để có thể làm một vị tổng thống hiệu quả.

Trump chống lại giới CEO?

Hôm qua, ông Trump đả kích những khoản tiền lương khổng lồ của giám đốc điều hành các công ty là điều ‘đáng hổ thẹn.’

Trump nói với chương trình Face the Nation của kênh CBS rằng: ‘Nhìn xem mấy tay này làm tiền nhiều như thế, quả là một trò đùa.’

Trong những chiến dịch chính trị, các ứng cử viên Dân chủ thường chỉ trích hố cách biệt giữa mức lương của CEO các công ty lớn với mức lương nhân viên của họ, có thể cao gấp 350 lần. Nhưng các ứng viên Cộng hòa, thường được xem là đảng của các đại công ty ở Mỹ, ít khi tấn công vào vấn đề lương bổng trong các tập đoàn và thu nhập của các ông trùm ở Wall Street.

Tỷ phú Trump, 69 tuổi, thường khoe khoang về sự giàu có và tài kinh doanh thành đạt của mình đã xây lên các tòa nhà chọc trời ở New York. Nhưng ông đã quy trách chính giới giám đốc điều hành về các khoản lương cao dành cho các CEO. Ông nói các CEO thường đưa bạn bè của họ vào ban giám đốc tập đoàn để đổi lại, những người này sẽ phê duyệt những mức lương khổng lồ dành cho giới lãnh đạo công ty.

Ông Trump nói ‘Điều này làm tôi khó chịu.’ ‘Rất khó để có được một hệ thống công ty độc lập có thể thay đổi lệ này. Các ban quản đốc thường kiểm soát chi tiêu và chi trả lương cao cho các CEO. Tôi biết rất rõ các tập đoàn, những tay CEO thường đưa toàn bạn bè của họ vào đó.’

Ông Trump đã đưa một thông điệp dân túy, chống Washington lên dẫn đầu danh sách 16 ứng viên Cộng hòa. Ông cho biết trong vài tuần tới sẽ công bố đề nghị cắt giảm thuế cá nhân và thuế doanh nghiệp, nhưng tăng thuế đánh vào những ông trùm các quỹ đầu tư.

Trump so với các ứng viên khác

Một số ứng cử viên đảng Cộng hòa đã tuyên bố sẽ tấn công ông Trump trong cuộc tranh luận hôm thứ tư vì trong thời gian qua tỷ phú này đã thay đổi lập trường trong vấn đề chăm sóc y tế, phá thai, và các vấn đề khác, cũng như đưa ra lập luận rằng ông Trump không phù hợp với quan điểm của các cử tri bảo thủ thống lĩnh đảng Cộng hòa.

Chủ tịch Đảng Cộng hòa, Reince Priebus, tối qua phát biểu trên chương trình State of the Union của kênh CNN rằng ‘có lẽ sẽ có nhiều tranh cãi trong cuộc tranh luận sắp tới’ so với cuộc tranh luận đầu tiên hồi tháng trước.

Trong một lần xuất hiện trên chương trình This Week của đài ABC, ông Carson bác bỏ lời nhận xét mới đây tỷ phú Trump cho rằng ông không đủ năng lượng để trở thành tổng thống.

Ông Carson khẳng định ‘Một người dồi dào năng lượng không cần phải là một người to mồm.’

Nguồn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#26 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 715 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 17/09/2015 - 21:53

Các đối thủ gây áp lực đối với ông Trump trong cuộc tranh luận lần hai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Các ứng cử viên tổng thống năm 2016 của đảng Cộng hoà trong cuộc tranh luận lần hai tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở California, ngày 16/9/2015.

Tỉ phú Donald Trump đã trở thành trọng tâm của sự chú ý và bị chỉ trích kịch kiệt trong cuộc tranh luận lần thứ hai của các ứng cử viên tổng thống năm 2016 của đảng Cộng hòa được tổ chức tối hôm qua tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở California. Thông tín viên Đài VOA Jim Malone tường thuật.
Với chiếc máy bay Air Force One của Tổng thống Reagan làm nền ở phía sau, ông Donald Trump ở vào thế thủ, như trong cuộc tranh luận với Thượng nghị sĩ tiểu bang Kentucky Rand Paul.
Ứng cử viên tổng thống Rand Paul nói:
“Sự phản ứng theo bản năng của ông ấy để công kích bề ngoài của mọi người—lùn, cao, béo, xấu xí. Chúa ôi, điều này chỉ xảy ra ở trường trung học. Chúng ta không có cách nào vượt qua việc này sao? Mọi người chúng ta chẳng lẽ không lo ngại là một người như thế lại chịu trách nhiệm về kho vũ khí hạt nhân hay sao?”
Ông Donald Trump đáp trả:
“Tôi chưa bao giờ tấn công ông ấy về dáng vẻ bề ngoài và, hãy tin tôi, có nhiều vấn đề đáng để ý ở đây. Đó là điều tôi có thể nói với các bạn.”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ứng cử viên Jeb Bush và ông Trump trong cuộc tranh luận tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở California.
Có một vài đụng độ giữa ông Trump và cựu Thống đốc Florida Jeb Bush, trong đó có vấn đề về thỏa thuận hạt nhân với Iran và chiến tranh Iraq.
Ông Jeb Bush nói:
“Thiếu phán đoán và thiếu hểu biết về thế giới vận hành như thế nào thì thật là nguy hiểm trong thời điểm này. Đó là phán đoán ông mang đến đây, cho rằng bà Hillary Clinton là một nhà thương thuyết giỏi hay bà có thể mang đến một thỏa thuận tốt hơn đối với Iran sao?
Ông Trump trả lời:
“Và chính quyền của anh ông đã ban cho chúng ta ông Barack Obama, vì 3 tháng cuối cùng đó đã tệ hại đến nỗi ông Abraham Lincoln cũng không thể đắc cử."
Ông Jeb Bush đáp lại:
“Ông nên biết có một điều liên hệ đến anh tôi mà tôi biết chắc: đó là anh ấy giữ cho chúng ta được an toàn.”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ứng cử viên Carly Fiorina nói về việc ông Trump dè bỉu bề ngoài của bà.
Cuộc tranh luận có sự tham dự của bà Carly Fiorina, cựu tổng giám đốc một đại công ty công nghệ. Bà trả lời như sau khi được hỏi về việc ông Trump mới đây đã dè bỉu bề ngoài của bà.
“Tôi nghĩ rằng phụ nữ cả nước đều nghe rõ ràng những gì ông Trump nói.”
Ông Donald Trump trả lời:
“Tôi nghĩ bà có khuôn mặt đẹp và bà là một phụ nữ đẹp.”
Một số ứng cử viên khác cho rằng có quá nhiều lời qua tiếng lại quá đỗi gắt gỏng.
Ứng cử viên tổng thống John Kasich nói:
“Ý tôi muốn nói là mọi người trên cả nước muốn biết chúng ta phải làm gì để thay đổi nơi này.”
Hầu hết các ứng cử viên đều chỉ trích kịch liệt thỏa thuận hạt nhân với Iran của chính quyền Obama.
Ứng cử viên Ted Cruz nói:
“Nếu tôi được bầu làm tổng thống, vào ngày đầu tiên tại chức tôi sẽ hủy bỏ ngay thỏa thuận hạt nhân với Iran đầy rẫy tai họa.”
Tuy nhiên hai ông Jeb Bush và Rand Paul đều nói họ sẽ không xé bỏ thỏa thuận, và ông Paul cảnh báo việc mang quân đến Syria hay trở lại Iraq để đối phó với Nhà nước Hồi Giáo.
Những người khác tham dự tranh luận gồm có Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, Thống đốc New Jersey Chris Christie, cựu Thống đốc Arkansas Mike Huckabee, Thống đốc Wisconsin Scott Walker và bác sĩ giải phẩu thần kinh Ben Carson.

Jim Malone
17.09.2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#27 nhatquanq1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 387 Bài viết:
  • 451 thanks

Gửi vào 18/09/2015 - 16:01

Tướng D Trump đúng tướng diều hâu. Coi cái hình trên trang Washington Post hôm nay mới thấy chuẩn. Cho thấy DT là người mạnh mẽ, khôn ngoan, sắc xảo và...tàn bạo. Rất ứng số tử vi song sát hình kỵ.

Thanked by 1 Member:

#28 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 715 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 18/09/2015 - 16:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhatquanq1, on 18/09/2015 - 16:01, said:

Tướng D Trump đúng tướng diều hâu. Coi cái hình trên trang Washington Post hôm nay mới thấy chuẩn. Cho thấy DT là người mạnh mẽ, khôn ngoan, sắc xảo và...tàn bạo. Rất ứng số tử vi song sát hình kỵ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đại vận 65t-75t cung Di Thiên Phủ đắc TUẦN thuộc vòng Thân Phúc Di Thê có Thiên Không.
Lưu niên năm Mùi cung Mệnh Liêm Trinh hóa Kỵ ông tuyên bố tranh cử.
2015-70t: -Lưu Thiên Hư cung MỆNH. -Lưu Đà La cung PHỤ MẪU. -Lưu Bạch Hổ Lưu Lộc Tồn cung PHÚC ĐỨC. -Lưu K. Dương cung ĐIỀN. Lưu Thiên Mã cung QUAN. -Lưu Thái Tuế cung DI. -Lưu Tang Môn cung TÀI. -Lưu Th. Khốc cung THÊ (THÂN).

Năm Mùi cung Mệnh Liêm Trinh hóa Kỵ gia thêm Văn Xương hóa Khoa, Văn Khúc lại có Thiên hình Phá toái khiến miệng lưỡi của ông trở lên hết sức độc địa, tai quái và lợi hại. Đặc biệt nguyệt hạn tháng bảy vừa qua có Thiên Cơ hóa Quyền gia Điếu khách Thiên khốc.

Cuộc họp này trong nguyệt hạn tháng tám có Tử vi Tham Lang, Ông hài hòa cân bằng hơn.

#29 nhatquanq1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 387 Bài viết:
  • 451 thanks

Gửi vào 18/09/2015 - 21:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#30 binhlq

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 715 Bài viết:
  • 819 thanks
  • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 20/09/2015 - 01:23

Thấy gì từ cuộc tranh luận lần 2 của những ứng cử viên Cộng hòa?




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Các ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc tranh luận lần 2 tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan.


Sau cuộc tranh luận lần thứ hai giữa những ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa vào hôm thứ Tư, có một điều dường như rõ ràng - cuộc khẩu chiến kéo dài và nhiều tranh cãi diễn ra tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đua năm 2016 giành đề cử của đảng.

Trước hết, những đối thủ của Donald Trump không còn e ngại công kích tỉ phú này. Thêm nữa, những luận điểm chung chung và những phát biểu khoe khoang của ông Trump dường như có thể đang mất dần tác dụng và bắt đầu hạn chế sự ủng hộ dành cho ông ta.

Vấn đề của ông Trump dường như tệ hơn sau cuộc tranh luận. Trong một cuộc tập hợp ở bang New Hampshire hôm thứ Năm, ông Trump đã không chỉnh một người đàn ông đặt câu hỏi với tiền đề cho rằng Tổng thống Barack Obama là người Hồi giáo và không phải là công dân Mỹ. Ông Trump, người mà một vài năm trước là nhân vật khởi xướng phong trào đặt nghi vấn về nơi sinh và tôn giáo của ông Obama, đã không phản bác tuyên bố của người hỏi và nói thêm, "Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề đó và rất nhiều thứ khác."

Việc ông Trump không chỉ ra cái sai của người đặt câu hỏi đã khiến ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton và phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest lên án.

Đối thủ không còn sợ

Trong cuộc tranh luận ở California, ông Trump vẫn cho thấy phong cách quen thuộc của ông ta – công kích ngoại hình của Thượng nghị sĩ bang Kentucky Rand Paul và từ chối xin lỗi người vợ gốc Mexico của ông Jeb Bush về những phát biểu cho rằng bà ảnh hưởng quan điểm về nhập cư của chồng.

Tuy nhiên, không giống như cuộc tranh luận đầu tiên, những đối thủ của ông Trump đã mạnh mẽ đáp trả. Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker nói nước Mỹ đã không cần "một người học việc" trong Tòa Bạch Ốc, ý nhắc tới chương trình truyền hình thực tế The Apprentice (Người học việc) do ông Trump dẫn chương trình. Không may cho ông Walker, đó là một trong số những khoảnh khắc nổi bật ít ỏi của ông trong cuộc tranh luận.

Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio, người nhận được nhiều lời khen cho phần thể hiện trong cuộc tranh luận của mình, gợi ý rằng ông Trump chưa sẵn sàng trở thành tổng tư lệnh của đất nước. Và trong khi những ứng cử viên khác dành nhiều thời gian mải mê tranh luận chi tiết về chính sách đối ngoại, ông Trump đứng yên hoặc chỉ đưa ra những nhận định chung chung mờ nhạt như lúc ông nói ông có thể tìm cách làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Sau cuộc tranh luận đầu tiên ở thành phố Cleveland vào tháng trước, ông Donald Trump vượt lên hết tất cả những ứng cử viên Đảng Cộng hòa còn lại, và điều này được phản ánh trong cả những cuộc thăm dò toàn quốc và ở những bang trọng yếu. Tuy nhiên sau phần thể hiện trong cuộc tranh luận lần hai, có một ấn tượng ngày càng lớn là các đối thủ giờ đã kéo "The Donald" trở về Trái đất và vào thực tế cuộc tranh đua ồn ào, lộn xộn của phe Cộng hòa.

Carly vươn lên

Một điều đáng chú ý khác từ cuộc tranh luận lần hai là sự trỗi dậy liên tục của cựu giám đốc doanh nghiệp Carly Fiorina. Các nhà phân tích chính trị đều tán đồng bà Fiorina là người chiến thắng trong cuộc tranh luận ở California, mở ra tiềm năng vươn lên trong các cuộc thăm dò và là mối đe dọa ngày càng lớn cho cả ông Trump và Bác sĩ Ben Carson trở thành nhân vật ngoài chính giới được ủng hộ nhiều nhất cho đề cử của Đảng Cộng hòa.

Một cuộc thăm dò mới của Morning Consult, một ấn phẩm kinh doanh ở Washington, cho thấy 29% số người được hỏi nghĩ rằng bà Fiorina thắng trong cuộc tranh luận, kế đến là 24% ủng hộ ông Trump. Cuộc thăm dò cũng cho thấy ông Trump tiếp tục dẫn đầu những ứng cử viên Đảng Cộng hòa với 36%, tiếp theo là ông Carson ở mức 12% và bà Fiorina leo lên vị trí thứ ba với 10%.

Bà Fiorina tỏ ra sắc sảo khi lên tiếng hối thúc Quốc hội do Đảng Cộng hòa nắm giữ rút ngân quỹ dành cho Planned Parenthood, một tổ chức chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ, sau vụ những video quay lén gây nhiều tranh cãi cho thấy những cuộc thảo luận về việc nghiên cứu mô bào thai khiến nhiều người bảo thủ phẫn nộ, thậm chí cả một số người theo Đảng Dân chủ. Bà Fiorina có lẽ là người đáp trả “cay” nhất những phát biểu của ông Trump suốt buổi tối tranh luận, nói rằng mỗi một người phụ nữ ở Mỹ đều "nghe rất rõ" điều mà ông Trump đã nói khi ông ta buông lời xúc phạm bà trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí và sau đó gỡ gạc bằng cách nói rằng ông ta phê bình "tính cách" chứ không phải ngoại hình của bà. Ông Trump vội vàng dịu giọng, "Bà ấy có một khuôn mặt đẹp và bà ấy là một người phụ nữ đẹp" trong khi bà Fiorina lạnh lùng nhìn thẳng.

Rubio, Christie tìm cách vượt lên

Ngoài bà Fiorina, Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida cũng được giới bình luận chính trị đánh giá cao với những câu trả lời rành rọt về những vấn đề chính sách đối ngoại. Thống đốc bang New Jersey Chris Christie cũng nổi lên trong các cuộc tranh luận với một số phát biểu sắc sảo, trong đó có lời công kích cả ông Trump và bà Fiorina trong khi họ tranh luận về sự nghiệp kinh doanh của mình. Ông Christie nói hầu hết cử tri quan tâm tới hoàn cảnh kinh tế của bản thân hơn là việc ông Trump hay bà Fiorina ai giành được nhiều thành công hơn trong hoạt động kinh doanh của họ. "Tôi phải nói sự thật," ông Christie xen ngang, "họ (cử tri) chẳng màng tới sự nghiệp của quý vị đâu."

Các cuộc tranh luận tiếp theo của Đảng Cộng hòa sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 10, và từ giờ đến đó các ứng cử viên sẽ phải phát huy khả năng dựa trên phần tranh luận của mình trước khi giáp mặt trên truyền hình lần tới. Trong khi đó, người ta có thể trông chờ nhiều hơn từ những cuộc đối đáp qua lại giữa ông Trump và ông Bush, từ bà Fiorina đang cố gắng để xây dựng hình ảnh của mình trên toàn quốc, và nhiều hơn nữa từ những ứng cử viên khác như Rand Paul, Ted Cruz, Mike Huckabee và John Kasich, những người vẫn đang nỗ lực để không bị “chìm” trong những tháng đầu của một chiến dịch tranh cử bị Donald Trump áp đảo.

Tin tức / Hoa Kỳ
19.09.2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |