Gui anh Alexphong,
thilan
03/08/2015
Trích dẫn
Trong đời thực mà phi thân kiểu này thì chỉ có rước họa. Cần quá trình hành động đúng đắn hơn tư duy một đập ăn quan kiểu này. Dạy trẻ con kiểu chộp giật thế này sớm muộn chúng nó cũng đi ăn sổi.
Dạy các cháu nên dạy những lợi ích đường dài. Vì sao phải làm người tốt. Cần làm gì để phát triển xã hội bền vững chứ ai lại dạy cái kiểu phi thân sang lọ như thế kia. Nhảy trúng với xác suất là 5%, trượt ra ngoài với xác suất là 95%. Vậy mà cũng nhảy thì trí tuệ để đâu. Bảo nhảy ra sông hồ biển lớn thì nhảy, đây vẫn là lọ mới Akay chứ.
Dạy các cháu nên dạy những lợi ích đường dài. Vì sao phải làm người tốt. Cần làm gì để phát triển xã hội bền vững chứ ai lại dạy cái kiểu phi thân sang lọ như thế kia. Nhảy trúng với xác suất là 5%, trượt ra ngoài với xác suất là 95%. Vậy mà cũng nhảy thì trí tuệ để đâu. Bảo nhảy ra sông hồ biển lớn thì nhảy, đây vẫn là lọ mới Akay chứ.
Chào anh Alexphong,
Cám ơn những nhận xét sâu sắc và chân tình của anh.
Khi nhìn thấy bức ảnh, tôi thấy nó đẹp (vì màu sắc), và tôi nghĩ rằng: để thay đổi cuộc sống hiện tại và hướng tới những điều tốt đẹp hơn thì cần có những bứt phá và sự quyết tâm lớn, mà nếu cứ duy trì những thói quen, nề nếp cũ thì chỉ tiếp tục trong vòng luẩn quẩn.
Tôi mặc định trong đầu rằng: trước hết ta phải học để làm người tốt đã.
Dù sao thì ông bà nói cũng không sai: đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
Trích dẫn
Thật không thể tin nổi. Thế này thì tu Phật cái gì.
Thì do trình còn kém … đang cảm thấy xấu hổ …hihi