Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
vietnamconcrete, on 14/06/2015 - 09:03, said:
Lại thấy trong môn tứ trụ nói rằng:
- Trụ năm: nói về cung phước đức
- Trụ tháng: nói về cung phụ mẫu
- Trụ ngày: nói về cung phu thê
- Trụ giờ: nói về cung tử tức
Như vậy nhìn vào cung Tuần, phải chăng có liên quan tới cung Phước đức? Nhìn vào cung Triệt, phải chăng có liên quan tới cung Phụ mẫu?
Vậy "triệt lộ không vong" mang hành gì? Theo tôi hiểu thì muốn biết "Triệt" mang hành gì, thì cứ xem nạp âm của nó. Ví dụ như năm nay Ất Mùi thì Triệt lần lượt là: Nhâm Ngọ, Quý Mùi: đều mang hành mộc cả.
Có sự tương hợp giữa môn tử bình và môn lục nhâm:
- Trụ ngày đại diện cho ta và những gì ngang hàng với ta: Can ngày là bản thân ta, Chi ngày là gia đình ta hay vợ ta...
Môn tử vi, cũng như tử bình hay lục nhâm, đều sử dụng hệ can chi để tính ra sao (thần, sát). Tuy nhiên trong tử vi có sự khác biệt là tính ra "cục số" (yếu tố thời thế?). Trong một lá số đã bao hàm các thông tin về 60 hoa giáp, 6 tuần giáp, ví dụ như trong lá số trên thì:
- Trụ năm Canh Dần: nằm trong tuần Giáp Thân (nạp âm Thủy)
- Trụ tháng Canh Thìn: nằm trong tuần Giáp Tuất (nạp âm Hỏa)
- Trụ ngày Mậu Tý: nằm trong tuần Giáp Thân
- Trụ giờ Nhâm Tuất: nằm trong tuần Giáp Dần (nạp âm Thủy)
Kết hợp với các dữ liệu thông tin về cung mệnh, thân, phúc ... vvv với các vòng hoa giáp, có thể cho ta rất nhiều các gợi ý về thông tin. Ví dụ:
- Mệnh nằm cung Ngọ: sẽ là đất tuần không của trụ năm là trụ nói về tổ tông (theo môn tử bình), nó gợi ý rằng ta xem thử trong cung Phước đức của người này xem quan hệ giữa người này và tổ tông của mình như thế nào.
- Ngọ sẽ là Nhâm Ngọ trong tuần giáp của trụ tháng là trụ nói về cha mẹ (theo tử bình), Nhâm Ngọ và Quý Mùi là điểm kết thúc vòng tuần hoàn của trụ tháng - nó gợi ý cho ta sự suy kém nào đó của vấn nhân và cha mẹ...
Vài dòng suy luận linh tinh...