Tứ sát:
- Kình Dương: Dương Kim đới Dương Hỏa Hóa thân từ khí của Hình (Thiên Hình)
- Đà La: Âm Kim Đới Âm Hỏa Hóa thân từ khí của Kỵ (Hóa Kỵ).
Kình Dương chân tiểu nhân, Đà La Ngụy Quân Tử.
- Hỏa tinh: Thuộc tính Dương hỏa. Hóa khí Sát thần.
- Linh tinh: Thuộc Âm hỏa - Hóa khí sát thần
Hỏa Minh, Linh Ám.
2 nhân sát:
- Địa Không (tên cũ là Thiên Không): Thuộc Dương hỏa (quan niệm của Đại sư) Một trong 4 anh em Không vong.
- Địa kiếp: Thuộc Âm hỏa. Hiện thân của nó gần như là Kiếp Sát khi nhập mệnh.
Địa Kiếp: Lãng lý hành thuyền
Địa không: Bán thiên triết si
Quan Sát đơn giản cũng thấy Lục sát là chỉ mang 2 hành hỏa kim. Đều ưa nhập mộ. (Nhập mộ ở đây thường được hiểu là dành cho người tuổi tứ mộ: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi - Dĩ nhiên là lúc nào cũng có ngoại lệ dành cho các tuổi khác, nhưng chúng ta sẽ bàn sau).
Bản thân cách dụng phi thiên tam sát cách cũng ứng hợp với nhiều người thuộc 2 tuổi ngũ hành Hỏa, Kim.
Tại sao sát tinh lại chỉ mang tính Kim, Hỏa?
Đi về với dịch thì:
Thủy, Mộc, Thổ đều dụng Dương Trước âm sau. (1,3,5)
Kim, Hỏa: Dụng Âm trước Dương sau.(2,4)
Thế nên mới nói: Ngũ Hành là sự bổ khuyết trước sau cho âm dương. Bỏ ngũ hành thì âm dương không có trước sau. Cũng như nhà không có trên dưới.
Quay lại với Lục sát: Tại sao hành thổ được nhúng thêm vào làm gia vị khi dụng sát tinh?
Bởi vì thổ là chất xúc tác giữa Kim Hỏa. Tạo thành sự đản sinh miên man khi dụng sát: Thổ => Kim => Hỏa.
Cũng như nguyên lý mượn hành khi đi Từ tam hội hỏa (Tỵ, Ngọ, Mùi) sang ngay tam hội kim (Thân, Dậu, Tuất). Đó chính là ý nghĩa của thổ trung cung vô cực.
Vô Thường Đại Sư
Liên kết link:
http://tuvilyso.org/...__fromsearch__1
http://tuvilyso.org/...khong-dia-kiep/
Sửa bởi Vô Thường: 28/11/2014 - 17:28